Liệu thị trường chứng khoán có phát triển quá nóng không?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi juliet1612, 07/09/2006.

137 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 02:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3632 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. hungbaongo

    hungbaongo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Đã được thích:
    358
    May quá là may. Nó giảm giá ghe quá, chắc phải giảm cho đến hết tuần sau mất.
    Các bác thử dự đoán xem nó sẽ giảm đến bao nhiêu. Quan điểm của riêng em chắc VN Index nó phải giảm đến 450 điểm mất.
  2. S_Fone2006

    S_Fone2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Tại sao dịp này nhiều cty có cổ đông nội bộ xin phép bán ra thế nhỉ?
  3. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    2.028
    Cứ lúc nào TT tăng cao thì sẽ có ng muốn bán ra thôi. tuy nhiên đối với những thông báo bán theo thoả thuận thì rất có thể là do 1 tổ chức nào đó đứng ra thu gom, cái này thì kô sợ . Còn kiểu bán theo phương thức khớp lệnh để giải quyết nhu cầu cá nhân thì đáng xem xét đấy
  4. juliet1612

    juliet1612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Chú ý !! chú ý !!!!

    Trên thị trường chợ đen, giá cổ phiếu cũng bắt đầu tụt giảm. Lại có một cơn đại hồng thuỷ nũa chuẩn bị tràn qua.
  5. hungbaongo

    hungbaongo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Đã được thích:
    358
    Có lẽ lần này thị trường sẽ sụt giảm bét nhất 30% giá trị.



    Trích dẫn bên mua bán :


    KÍNH THƯA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ.

    Theo nguồn tin mới nhất từ UBCK và hai Trung tâm tâm giao dịch chứng khoán là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh thì hầu hết các Quỹ lớn của Việt Nam như: VF1, HaNôifund, Pru, .... đã đăng ký song việc giao dịch bán một số lượng lớn các cổ phiếu mà họ nắm giữ đang giao dịch trên các sàn chính thức là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

    Trên thị trường OTC một loạt các quỹ này cũng đang có ý định bán một loạt các cổ phiếu OTC mà họ nắm giữ. Điển hình nhất là VF1, theo bà Sông Hồng - Phó Tổng Giám Đốc thì tuần tới VF1 sẽ bán ra khoảng 10 tỷ MG Habubank, 5tỷ MG ABB, 7tỷ MG MB, 5 tỷ MG Exim ... và một số cổ phiếu khác mà họ đang nắm giữ.

    Việc bán ra một loạt cổ phiếu mà các Quỹ này đang nắm giữ sẽ
    sẽ tạo ra cung nhiều hơn cầu về hàng hoá trong tuần tới trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Ngoài việc bán ra một loạt cổ phiếu của các Quỹ thì vào thời điểm này khi mà VNI đã đạt tới ngưỡng hơn 900 điểm đã là quá cao so với giự đoán của các nhà hoạch định chiến lược. Hiện tại bình quân giá của mỗi CP được giao dịch gấp 9 lần mệnh giá, trong khi đó giá trị thực của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chỉ khoảng gấp 2 đến 3 lần. Vì vậy hiện tượng thị trường chứng khoán việt nam hiện nay được ví như là quả bong bóng đã được mơm căng hết cỡ, nếu tiếp tục bơm thêm không biết nó sẽ vỡ ra làm bao nhiêu mảnh. Đây cũng là lý do để UBCK yêu cầu các Quỹ bán hàng ra để điều chỉnh thị trường.

    Trên một số phương tiện thông tin đại chúng gần đây có đưa tin thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có rất nhiều nhà đầu cơ nước ngoài, họ thực hiện mua vào và bán ra chỉ trong vòng 10 phiên giao dịch để kiếm lời.

    Trong phiên thứ 1459 (ngày 9/1/2006) các nhà đầu tư nước ngoài đã bắt đầu bán gần 2 triệu CP các loại và chỉ mua vào khoảng 0,9 triệu CP, Trong phiên giao dịch 1460 các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện việc bán ra khoảng gần 3 triệu CP các loại và mua vào khoảng 1 triệu CP, tại phiên giao dịch thứ 1461các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện việc bán ra khoảng gần 2,6 triệu CP các loại và mua vào khoảng 0,5 triệu CP.

    NHƯ VẬY, từ những giấu hiệu trên cho thấy thị trường tuần tới sẽ đảo chiều một cách nghiêm trong. Đây là những cảnh báo để các nhà đầu tư có định hướng cho hoạt động của mình.

    Trân trọng
    LCT
    Hà Nội - Sài Gòn
    ngày 14/1/2007



    Được hungbaongo sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 18/01/2007
  6. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    BỐC PHÉT
  7. shiva36

    shiva36 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    8
    Khà khà, khối chú chết quả này
  8. myfreon

    myfreon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Đã được thích:
    0
    Mịa, như thật
    Bác định gom thêm mã nào đấy?
  9. capitalLover

    capitalLover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Đã được thích:
    138
    Đọc đâu ra cái tin này thế bác ?
  10. ddhh1983

    ddhh1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Đã được thích:
    75
    Ông TS. Phan Minh Ngọc này nói có đúng không hả các bác: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng quá nóng
    http://www.vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=06&id=a322b17486dd7c
    Trong đó có đoạn:
    Về giá chứng khoán, nguồn vốn tư nhân (bao gồm vốn đầu tư nước ngoài gián tiếp) đổ vào ồ ạt thường sẽ làm tăng mạnh giá các loại chứng khoán, trong khi tổng doanh thu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cổ phần chỉ tăng ở mức thấp hơn nhiều. Thực tế là chỉ số trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng nhiều lần kể từ khi thành lập, hiện đã xấp xỉ ngưỡng 1.000 điểm. Đây là một sự tăng trưởng rất nóng, trong khi doanh thu của đa phần các doanh nghiệp niêm yết chỉ tăng khoảng trên dưới 10%/năm.
    Điều này có nghĩa là thị trường chứng khoán đang bùng nổ theo kiểu bong bóng và đang đối mặt với rủi ro bong bóng xì hơi, mà hậu quả có thể là việc các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn ra khỏi Việt Nam.
    Em thấy các bác nhà báo toàn đưa ra những câu chung chung, còn số liệu để chứng minh thi sai bét nhè. Theo em biết thì rất nhiều công ty trên sàn co doanh thu tăng hơn 10% nhiều, thậm chí là gấp nhiều lần 10% ấy chứ.
    Một vài ý kiến, xin các bác chỉ bảo thêm.





    Được ddhh1983 sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 18/01/2007

Chia sẻ trang này