Liệu Việt Nam có theo bước các nước cắt giảm LSCB sớm?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tktengiday, 08/10/2008.

1100 người đang online, trong đó có 440 thành viên. 18:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 612 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. tktengiday

    tktengiday Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Liệu Việt Nam có theo bước các nước cắt giảm LSCB sớm?

    Tháng 9 và tháng 10 CPI đã rất thấp. Tính ra thì đã 4 tháng liền mức CPI thấp trừ tháng 8(do xăng tăng 4,5K). Các nước đều đã cắt giảm LS. Việt Nam người gửi tiền cũng đã có LS thực dương (tính gửi tiền tại thời điểm hiện tại ). Liệu bất ngờ hạ LSCB có xẩy ra với chúng ta điều mà DN và mọi người đều rất mong chờ.

    " Người gửi tiền đã có lãi suất thực dương (CafeF) - Với tốc độ tăng giá tiêu dùng như tháng 9 thì chỉ cần mức lãi suất hiện nay khoảng 1,4%/tháng người gửi tiền đã được lãi suất thực dương trong các kỳ hạn ngắn.


    Theo công bố của ông Hồ Hữu Hạnh - Giám đốc NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, sau khi có 3 quyết định mới liên quan đến điều hành chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam thì lãi suất huy động bình quân của các NHTM trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã giảm xuống còn 17,4-18,7%/năm (trước kia là 17,8-19%/năm).

    Tính đến ngày 30/9/2008, tổng huy động vốn của 16 NHTM đạt gần 272.000 tỷ đồng (tăng 23% so với đầu năm), cho vay đạt trên 192.000 tỷ đồng (tăng 9,7% so với đầu năm).

    Từ tháng 5/2008 đến nay các NHTM liên tục điều chỉnh giảm sử dụng vốn trên thị trường liên ngân hàng.

    Đặc biệt, từ khi NHNN quy định lãi suất tối đa trên thị trường liên ngân hàng không quá 21%/năm thì lãi suất trên thị trường này đã giảm mạnh.

    Đến 30/9/2008, lãi suất VND kỳ hạn qua đêm là 11,97%/năm, 1 tuần là 13,34%/năm, 2 tuần là 14,72%/năm, 1 tháng 16,68%/năm, 3 tháng 18,33%/năm, 6 tháng là 17,05%/năm và 1 năm là 14,18%/năm.

    Ông Phạm Quang Thắng, Phó Tổng Giám đốc Techcombank cho biết với tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng như tháng 9 vừa qua thì với mức lãi suất hiện nay khoảng 1.4%/tháng và với các kỳ hạn ngắn thì người gửi tiền vẫn được lãi suất thực dương. "
  2. songheikyo

    songheikyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh Giàu, anh Bằng cắt trym, giảm lãi suất để thị trường đi lên.
  3. tktengiday

    tktengiday Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Hãy giữ đúng lời nói " Nếu CPI tháng 9,10 ổn định thấp 0,x % sẽ giảm LSCB ". CPI tháng 10 lúc trước dự đoán 0,2% nhưng vừa giảm giá xăng 500đ --> CPI tháng 10 có thể âm.
  4. duydu

    duydu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Đã được thích:
    7.547
    hiển nhiên
  5. tktengiday

    tktengiday Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Lạm phát dần xoay chiều



    Hàng loạt nước trên thế giới giảm lãi suất (LS) cơ bản để kích thích doanh nghiệp vay vốn. Diễn biến này cho thấy đã qua giai đoạn ưu tiên chống lạm phát, các nước đang đưa ra giải pháp kích cầu bắt đầu từ tín dụng.

    Các ngân hàng (NH) trong nước cũng đang loại dần những mức LS huy động có từ thời lạm phát cao, nhưng việc này cần có thời gian.

    Một thời chạy đua cạnh tranh huy động các kỳ hạn gửi tuần với LS cao, nay các NH đang hạn chế huy động các kỳ hạn này. NH Kỹ thương chỉ nhận gửi kỳ hạn tuần với món gửi 500 triệu đồng trở lên, LS còn 14-15%/năm. NH Ngoài quốc doanh (VP Bank) giảm mạnh LS huy động kỳ hạn tuần từ 0,8-1,3%/năm, 1 tuần còn 8,5%/năm, 2 tuần 9,5%/năm và 3 tuần là 11%/năm; LS ở các kỳ hạn 1-6 tháng giảm 1-2,5%/năm, còn 16-16,3%/năm, trên 12 tháng cao nhất chỉ còn 12,8%/năm. NH An Bình giảm 0,4%/năm ở các kỳ hạn tuần.

    NH Ngoại thương chỉ còn giữ lại những kỳ hạn huy động truyền thống là không kỳ hạn, 1, 3, 6, 9, 12 tháng. NH này giảm thêm 0,6-1,12%/tháng. LS kỳ hạn 1 tháng còn 15,96%/năm, 3 tháng 17,28%/năm, 6 tháng 16,32%/năm, 12 tháng 15,06%/năm.

    Tuy LS huy động và cho vay đã được các NH giảm dần trong thời gian qua nhưng trên thực tế doanh nghiệp vẫn chưa vui khi vay vốn vì LS còn quá cao. Trước đây, với LS cho vay 12-15%/năm, lợi nhuận thu về trong hoạt động của doanh nghiệp có thể đạt trên dưới 20%/năm. Nhưng hiện nay chi phí lãi vay tăng lên gấp đôi, trong khi lợi nhuận thu về của doanh nghiệp khó đạt được mức 20% do tình hình kinh tế khó khăn.

    Giám đốc một doanh nghiệp điện tử ở TP.HCM cho biết rào cản lớn nhất đối với các doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn NH vẫn là LS. Một số NH quốc doanh công bố LS cho vay thấp nhưng doanh nghiệp khó vay vì các NH này chỉ ưu tiên khách hàng cũ, chưa cho khách hàng mới vay.

    Gần đây, các NH đã giải bài toán LS cho doanh nghiệp xuất khẩu, thay vì phải vay VND với LS 21%/năm, các doanh nghiệp này có thể vay VND theo LS USD. Tuy nhiên theo các chuyên gia, khi lạm phát đang dịu lại cũng cần phải nhanh chóng giảm LS cho vay. Nếu kéo dài tình trạng LS cao sẽ tạo sức ì nơi doanh nghiệp, càng khó cho nền kinh tế có thể bật dậy cũng như đối phó với những khó khăn có thể đến từ cuộc khủng hoảng tài chính, tín dụng trên thế giới.

    Theo dự báo của một chuyên gia ngành NH, có thể nhu cầu vốn của doanh nghiệp sẽ tăng trong tháng 10 và tháng 11-2008 khi doanh nghiệp mua nguyên vật liệu và dự trữ hàng hóa phục vụ mùa tết cuối năm. Tuy nhiên nhu cầu thế nào còn phụ thuộc mức LS cho vay tới đây, nhưng chắc chắn sẽ không cao như năm trước do LS cho vay quá cao.

    - NH trung ương châu Âu đã liên tục tăng LS lên 4,25% để chống lạm phát nhưng mới đây giảm còn 3,75%/năm.

    - Trung Quốc, nước cũng chịu lạm phát cao và đã thắt chặt tiền tệ - các giải pháp mà VN áp dụng trong thời gian qua, vừa rồi phải giảm LS cơ bản và giảm dự trữ bắt buộc cho một số trường hợp.

    - Giá dầu - một trong những nguyên nhân gây ra lạm phát cao - đã giảm trên 40%, từ mức cao nhất là 147 USD/thùng còn trên 80 USD/thùng.
  6. diendienkhungkhung

    diendienkhungkhung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Đã được thích:
    515
    Cắt giảm là chuyện đương nhiên, để càng lâu càng chết
    Việc đầu tiên là chính bản thân các ngân hàng phải chủ dộng hạ lãi suất huy động xuống thật thấp, nếu kô chính các ngân hàng chết trước.
    Cái cần đối phó lúc này là sự giảm phát ở thời kỳ sắp tới chứ không phải là lạm phát nữa.
    Một viễn cảnh cực kỳ đen tối đang chờ đón cả tòan thế giới chứ kô riêng VN ở năm 2009
  7. hasovn

    hasovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm là phải giảm mạnh vì bây giờ là đối phó với suy thoái toàn cầu chứ không phải lạm phát nữa rồi. Toàn thế giới thắt lưng buộc bụng, cầu giảm thì lạm phát thế nào được nữa, thậm chí khủng hoảng thừa nhiều mặt hàng như (VD: phôi thép ...) các nước đang xả hàng ầm ầm vào VN ... mà có ai mua đâu. Nhưng tín dụng thắt chặt, lãi suất cao, các doanh nghiệp phá sản, ngân sách thâm hụt nghiêm trọng vì thiếu nuôi dưỡng nguồn thu thì đổ vỡ kinh tế dây chuyền, người lao động thất nghiệp thì hậu quả kinh tế xã hội là khôn lường.
  8. tktengiday

    tktengiday Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến kinh tế tăng trưởng 7% và giữ lạm phát dưới 15% trong năm 2009, song nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, nên đặt mục tiêu thấp hơn một chút, thậm chí có thể dưới 6%..

    Báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm qua về tình hình kinh tế - xã hội năm 2008 và kế hoạch 2009, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cho biết, mục tiêu của Chính phủ vẫn là kiềm chế lạm phát trong năm tới và dần đưa tỷ lệ lạm phát xuống dưới 10% vào 2010.

    Bộ đã vạch ra 3 kịch bản tăng trưởng cho năm 2009. Với điều kiện giá các mặt hàng đầu vào không có đột biến lớn, khó khăn của hệ thống tài chính quốc tế bước đầu được khắc phục, và những giải pháp của Chính phủ có tác động tích cực đến kinh tế vĩ mô, tăng trưởng GDP sẽ vào khoảng 7%.

    Nếu tình hình kinh tế thế giới và trong nước diễn biến lạc quan hơn, mục tiêu sẽ là 7,5%, trong đó công nghiệp và xây dựng tăng 8,5%. Riêng trong trường hợp hệ thống tài chính chưa chuyển biến, lạm phát toàn cầu tiếp tục leo thang, khiến giá cả đầu vào và lãi suất tiếp tục đi lên, GDP sẽ tăng 6,5%.

    Người đứng đầu ngành kế hoạch và đầu tư đề xuất, Việt Nam nên chọn kịch bản tăng trưởng 7% cho năm 2009. ""Phương án này phù hợp với xu thế phát triển, tốc độ tăng trưởng năm 2009 bằng hoặc cao hơn năm 2008, có căn cứ thực tiễn trong việc kiềm chế lạm phát trong thời gian qua", ông Võ Hồng Phúc lý giải. Theo ông, khi lạm phát được kiềm chế và kinh tế vĩ mô ổn định hơn, Việt Nam sẽ tính đến mức GDP cao hơn.

    Những kịch bản kinh tế này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng với dự báo lạm phát năm 2009 vẫn ở mức cao, các doanh nghiệp tiếp tục khó khăn do tác động của tăng giá, và hệ thống tài chính vẫn nhiều rủi ro. Mặt khác, dự báo của các tổ chức trong và ngoài nước đều cho thấy, kinh tế thế giới có thể còn khó khăn hơn và ít có khả năng phục hồi vào cuối năm 2009 như dự báo trước đây.

    Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cũng nhận định, việc kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2008 đã có kết quả bước đầu. Trong tháng 9 vừa qua, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) ở mức thấp nhất kể từ đầu năm (0,18%), và dự báo CPI cả năm vào khoảng 24%.

    Tỷ giá ngoại tệ cũng đã giảm mạnh so với đỉnh điểm trong tháng 6 vừa qua, khi ấy có thời điểm mỗi USD đổi được 19.000 VND. Ngoài ra, ngân sách nhà nước, cán cân thanh toán quốc tế tương đối ổn định, dự trữ ngoại tệ tăng lên, nhập siêu giảm và nợ nước ngoài ở mức cho phép. Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP trong năm sẽ ở mức 6,5-7%, như chỉ tiêu đã được Quốc hội chấp thuận điều chỉnh.

    Tuy nhiên, tăng trưởng của ngành công nghiệp năm nay giảm mạnh, trong đó 9 tháng đầu năm đạt 7,09%, so với cùng kỳ năm ngoái là 9,88%. Nhập siêu trong vài tháng gần đây đã giảm dần, song tính chung 3 quý đầu năm vẫn chiếm 32,5% kim ngạch xuất nhập khẩu.

    Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm nay dự kiến đạt trên 1.000 USD, gần chạm tới mục tiêu của năm 2010 là 1.050-1.100 USD. Theo Bộ trưởng Võ Hồng Phúc, cơ cấu kinh tế dịch chuyển chậm và khó đạt được mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2006-2010.

    Theo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Việt Nam nên đặt mục tiêu tăng trưởng cho năm 2009 thấp hơn, ở mức 6,5-7%. Thậm chí, một số thành viên của Ủy ban đã đề xuất lựa chọn tốc độ tăng GDP trên dưới 6%.

    Ông Hà Văn Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, cho rằng, năm 2009 vẫn nên tập trung cho kiềm chế lạm phát, để đưa tỷ lệ tăng CPI xuống dưới 10% vào năm 2010. "Lạm phát được kiềm chế sẽ là điều kiện để đảm bảo duy trì tăng trưởng trong cả trung và dài hạn", ông Hà Văn Hiền phân tích.

    Mặt khác, theo các thành viên của Ủy ban Kinh tế, tăng trưởng của năm 2008 vẫn có khả năng không đạt 7%, bởi 3 quý đầu năm tốc độ tăng GDP mới là 6,52%. Trong khi đó, tình hình kinh tế thế giới diễn biến xấu đang tác động tiêu cực đến Việt Nam, khiến xuất khẩu giảm sút và gây khó khăn cho cán cân thanh toán. Ông Hà Văn Hiền nói thêm, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khó lường, mục tiêu 6,5-7% phù hợp hơn với mục tiêu điều hành linh hoạt kiềm chế lạm phát và vẫn giữ tăng trưởng kinh tế.

    Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng cho rằng, mục tiêu 6,5-7% là khả thi. "Năm 2009 có thể là điểm rơi của quá trình Việt Nam chịu lạm phát, cùng lúc với độ trễ của chính sách tiền tệ, khiến tăng trưởng kinh tế chịu ảnh hưởng", ông Hiển phân tích. Đây là chưa kể đến khả năng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), gián tiếp (FII) cũng như cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam có thể còn khó khăn, ông Hiển nói thêm.

    Chỉ cần đc 6% là tốt rồi. Nên đặt 6% là vừa sức
  9. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Đã được thích:
    6
    thả 1 câu thôi nhé. cắt giảm ls = niềm tin. nếu đã cắt giảm đc thì đã cắt rồi. các chú cứ chờ sang 2009 đi. bọn WB chưa cho giảm. đã thương lượng nhưng ko đc. anh G đã trình anh D đề án giảm ls từ 1-1.5 tháng trước rồi. nhưng ko đc nên thôi. nhìn nhận khách quan đi. đừng thủ dâm tinh thần nữa. hiz.
  10. tktengiday

    tktengiday Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Cứ chờ đấy rồi xem

Chia sẻ trang này