LIG _ hành trình lên giá 1 USD.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by lenhhoxung07, Sep 30, 2020.

176 người đang online, trong đó có 70 thành viên. 03:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. MuaNhanhBanSom

    MuaNhanhBanSom Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 4, 2020
    Likes Received:
    3,338
    https://licogi13.com.vn/sites/default/files/QuanheCodong/2021/thongbao/tb27.pdf

    LIG bán nhà máy này cho Thái Lan như Tập đoàn Sơn THủy thì ngon nhỉ?

    https://plo.vn/kinh-te/dai-gia-thai-lan-tung-tien-mua-them-du-an-dien-mat-troi-o-hue-954385.html

    Đại gia Thái Lan tung tiền mua thêm dự án điện mặt trời ở Huế
    Thứ Hai, ngày 7/12/2020 - 15:09
    [​IMG]
    (PLO)- Công ty Gunkul Engineering của Thái Lan đã bỏ ra 1,26 tỷ bạt (khoảng 39,9 triệu USD) để tiếp quản nhà máy điện mặt trời Phong Điền II ở Thừa Thiên - Huế.

    TIN LIÊN QUAN
    Sáng nay, 7-12, tin từ Bộ Công Thương cho biết Công ty Gunkul Engineering của Thái Lan đã bỏ ra 1,26 tỷ bạt (khoảng 39,9 triệu USD) để tiếp quản nhà máy điện mặt trời Phong Điền II ở tỉnh Thừa Thiên - Huế.

    Bà Sopacha Dhumrongpiyawut, Giám đốc điều hành của Công ty Gunkul Engineering, cho biết công ty đã trở thành cổ đông duy nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Đoàn Sơn Thủy (DST) có trụ sở tại thành phố Huế và sẵn sàng vận hành nhà máy điện mặt trời Phong Điền II với công suất 50 MW.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

    Cũng theo chia sẻ của giám đốc điều hành công ty này, thương vụ mau bán và sáp nhập được ký kết vào tuần trước bao gồm việc mua 49% cổ phần từ Bangjak Green Energy Co, công ty con của BS Industry Service Co có trụ sở tại Bangkok và 51% cổ phần từ hai cổ đông cá nhân Việt Nam.

    "Việc mua lại cổ phần của công ty Đoàn Sơn Thủy nằm trong chiến lược đầu tư lĩnh vực năng lượng mặt trời tại Việt Nam của Công ty Gunkul Engineering, đồng thời góp phần mở rộng hoạt động kinh doanh tại khu vực Đông Nam Á và thúc đẩy tăng trưởng về quy mô tài sản cũng như hoạt động của công ty" - bà Sopacha Dhumrongpiyawut thông tin.

    Được biết, Công ty Đoàn Sơn Thủy là chủ đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Phong Điền II tại thôn Lương Mai, xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.


    Nhà máy có tổng công suất 50MW, vừa hoàn thành xây dựng và dự kiến sẽ kết nối với lưới điện quốc gia theo hợp đồng mua bán điện với giá 7,09 US cent/kWh trong 20 năm. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ bắt đầu vận hành thương mại vào ngày 15-12 tới.


    Trước đó, vào những tháng đầu năm 2020, Tập đoàn Super Energy (Thái) thông báo mua lại bốn dự án điện mặt trời tại VN với tổng công suất 750 MW.

    Đây là các dự án điện mặt trời nằm ở tỉnh Bình Phước, đang được Tập đoàn Điện lực VN (EVN) mua điện trong vòng 20 năm. Tổng số tiền bỏ ra để mua lại các dự án này là 457 triệu USD.

    Tập đoàn BG Container Glass (BGC), nhà sản xuất bao bì lớn nhất Thái Lan, mới đây cũng cho hay đang có giao dịch với các nhà đầu tư tại VN để mua các trang trại điện mặt trời với giá trị giao dịch dao động 800-1.600 tỉ đồng.

    Ông Silparat Watthanakasetr, Giám đốc điều hành BGC, giải thích quyết định đầu tư vì VN đang có nhiều tiềm năng về năng lượng tái tạo và nhu cầu sử dụng điện lớn trong tương lai.
    --- Gộp bài viết, Feb 4, 2021, Bài cũ: Feb 4, 2021 ---
    Vắng quá
  2. MuaNhanhBanSom

    MuaNhanhBanSom Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 4, 2020
    Likes Received:
    3,338
    Sẽ lên 1 USD vào quý 1.2021 nhé
    lenhhoxung07 likes this.
    MuaNhanhBanSom đã loan bài này
  3. MuaNhanhBanSom

    MuaNhanhBanSom Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 4, 2020
    Likes Received:
    3,338
    Nhanh nhé
    Đầu năm lên tàu chờ tin Đại hội
    lenhhoxung07 likes this.
  4. MuaNhanhBanSom

    MuaNhanhBanSom Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 4, 2020
    Likes Received:
    3,338
    Hôm nay ngày đầu năm tăng mạnh mà pic Vắng quá
    LIG còn 2 hôm giá rẻ dưới 6k thôi nhé
  5. MuaNhanhBanSom

    MuaNhanhBanSom Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 4, 2020
    Likes Received:
    3,338
    LIG bán nhà máy ĐMT cho Tập đoàn Thái Lan thì ngon nhỉ

    Tập đoàn Thái Lan mua 70% Nhựa Duy Tân
    17-02-2021 17:38:30+07:00

    17/02/2021 17:38
    • Tập đoàn SCG (Thái Lan) sắp hoàn tất mua 94% vốn Bao bì Biên Hòa

      Trong văn bản gửi tới Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan (SET) ngày 9/2, SCG Packaging (SCGP) thông báo việc ký thỏa thuận mua 70% cổ phần của Công ty Sản xuất Nhựa Duy Tân. Giao dịch được thực hiện thông qua công ty con của SCGP và các chi tiết cụ thể sẽ được công bố giữa năm 2021.

      Duy Tân là một trong những doanh nghiệp đứng đầu thị trường Việt Nam về các sản phẩm bao bì nhựa cứng, với khách hàng chính là các công ty đa quốc gia và các doanh nghiệp FMCG nội địa. 80% sản phẩm của Duy Tân được bán tại Việt Nam, 20% xuất khẩu sang Mỹ và các thị trường khác.

      Năm 2020, Nhựa Duy Tân đạt doanh thu 4.700 tỷ đồng (tương đương 6,1 tỷ baht), với tổng tài sản đến cuối năm đạt 5.000 tỷ đồng (6,5 tỷ baht). Công suất hàng năm của doanh nghiệp này là 116.000 tấn bao bì nhựa cứng và các sản phẩm nhựa gia dụng.

      "Khoản đầu tư vào Duy Tân mở rộng hoạt động kinh doanh bao bì nhựa cứng của SCGP trên toàn ASEAN, đồng thời củng cố năng lực của công ty trong việc phục vụ các nhà sản xuất FMCG và người tiêu dùng tại Việt Nam", bản công bố thông tin của SCGP viết.

      Bangkok Post cho biết, thương vụ này nằm trong kế hoạch đầu tư 10 tỷ baht (tương đương 334 triệu USD), nhằm mở rộng lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam, thị trường đang có nhu cầu lớn và tiếp tục gia tăng về các sản phẩm bao bì nhựa.

      Wichan Jitpukdee, Giám đốc điều hành SCGP cho biết, công ty sẽ không ngừng gia tăng đầu tư vào Việt Nam và điều này mang lại mức tăng trưởng doanh thu hơn 10% mỗi năm.

      Khoản đầu tư 10 tỷ baht nói trên cũng là một phần của ngân sách đầu tư 20 tỷ baht mà SCGP công bố vào tháng trước cho các kế hoạch mở rộng kinh doanh.

      Năm 2009, SCGP thành lập Vina Kraft Paper tại Bình Dương ở Việt Nam để sản xuất giấy bao bì, với tổng công suất 500.000 tấn mỗi năm. Năm 2015, tập đoàn này đầu tư vào Công ty Bao bì Tín Thành (BATICO). Mới đây, SCG cũng mua lại hơn 94% cổ phần của Công ty Bao bì Biên Hòa (SOVI).

      Ba thương vụ này góp phần mở rộng cơ sở sản xuất các sản phẩm hạ nguồn của SCGP tại Việt Nam và dự kiến sẽ đóng góp doanh thu thêm 8,5 tỷ Baht mỗi năm.

    MuaNhanhBanSom đã loan bài này
  6. MuaNhanhBanSom

    MuaNhanhBanSom Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 4, 2020
    Likes Received:
    3,338
    Công ty Thái Lan mua nhà máy năng lượng mặt trời thứ tư tại Việt Nam
    Chia sẻ

    CafeLand - Công ty năng lượng Thái Lan Gunkul đã mua nhà máy năng lượng mặt trời Tân Châu ở miền nam Việt Nam với giá hơn 47 triệu USD. Đây là thương vụ mua lại dự án điện mặt trời thứ tư tại Việt Nam trong năm nay của công ty Thái Lan này.

    [​IMG]



    Công ty, tên chính thức là Gunkul Engineering Public, đã mua 99,9% cổ phần của Tan Chau Energy Jsc, công ty vận hành nhà máy điện mặt trời 50 MWp, từ công ty Sungrow Power của Singapore. 0,1% còn lại thuộc sở hữu của hai cá nhân Việt Nam.

    Nhà máy bắt đầu hoạt động vào tháng 10 với giá bán trong 20 năm là 7,09 US cent/kWh.

    Việc mua này được thiết lập để mở rộng hoạt động của Gunkul ở Đông Nam Á và thúc đẩy sự phát triển của công ty trong một ngành được coi là rủi ro thấp với tiềm năng cao, công ty cho biết trong một tuyên bố.

    Đầu tháng này, Gunkul cho biết đã mua lại nhà máy điện mặt trời Phong Điền II công suất 50 MWp tại tỉnh Thừa Thiên-Huế với giá 39,9 triệu USD.

    Vào tháng 2, công ty đã chi 60,6 triệu USD cho hai nhà máy điện ở tỉnh Tây Ninh, miền Nam với tổng công suất 60 MW.

    Với thương vụ mua lại mới nhất, công ty cho đến nay đã rót hơn 147,5 triệu USD vào bốn dự án năng lượng mặt trời tại Việt Nam trong năm nay.

    Các công ty năng lượng khác của Thái Lan cũng rất bận rộn tại Việt Nam. Tập đoàn Gulf đã tăng sở hữu hai trang trại năng lượng mặt trời ở Tây Ninh từ 49% lên 90% trong quý 2 năm nay.

    Sản lượng điện của 100 nhà máy năng lượng mặt trời lẻ của Việt Nam đã tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước trong 10 tháng đầu năm lên 7,95 tỷ kilowatt giờ, theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhà sản xuất điện lớn nhất cả nước và là nhà phân phối điện mặt trời duy nhất.
    MuaNhanhBanSom đã loan bài này
  7. MuaNhanhBanSom

    MuaNhanhBanSom Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 4, 2020
    Likes Received:
    3,338
    Thái Lan có kế hoạch đầu tư vào điện Mặt Trời và nước sạch ở Việt Nam
    Công ty hàng đầu trong lĩnh vực kho vận và các giải pháp tiện ích công nghiệp của Thái Lan, đang có kế hoạch mua một nhà máy điện Mặt Trời và một công ty kinh doanh nước sạch tại Việt Nam.
    Ngọc Quang (TTXVN/Vietnam+) 01/12/2020 19:39 GMT+7

    TIN LIÊN QUAN
    Ninh Thuận: Triển khai dự án cảng biển, điện khí, điện gió ngoài khơi
    13/11/2020 10:55
    Khánh thành nhà máy điện Mặt Trời có vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng
    24/10/2020 12:14
    Điện Mặt Trời mái nhà phát triển mạnh ở các tỉnh phía Nam
    06/10/2020 14:52
    Công ty Thái Lan lên kế hoạch mua lại 3 nhà máy điện Mặt Trời Việt Nam[/paste:font]
    05/10/2020 14:23
    Sức nóng cổ phiếu ngành năng lượng tái tạo trong bối cảnh COVID-19[/paste:font]
    04/10/2020 05:32
    [​IMG]Một cánh đồng pin điện Mặt Trời tại Ninh Thuận. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)
    WHA Corporation (WHA), công ty hàng đầu trong lĩnh vực kho vận (logistics) và các giải pháp tiện ích công nghiệp của Thái Lan, đang có kế hoạch mua một nhà máy điện Mặt Trời và một công ty kinh doanh nước sạch tại Việt Nam vào năm tới khi Chính phủ Thái Lan nới lỏng các hạn chế đi lại.

    Tờ The Nation ngày 1/12 dẫn lời Giám đốc điều hành WHA Jareeporn Jarukornsakul cho biết hai thương vụ mua bán theo kế hoạch tại Việt Nam cùng với hoạt động kinh doanh nền tảng kỹ thuật số của WHA tại Thái Lan sẽ giúp công ty tạo ra doanh thu trong năm tới.

    Bà Jareeporn cho biết công ty sẽ hoãn đầu tư vào đất cho các nhà máy và nhà kho trong năm nay do việc sử dụng đất không tăng và cho biết thêm rằng WHA sẽ công bố kế hoạch hoạt động vào đầu năm tới.

    [Cổ phiếu ngành điện: Nhiều cơ hội đầu tư nhưng không dễ nắm bắt]

    Lợi nhuận của công ty năm nay thấp hơn năm 2019 vì các giao dịch đất đai ở Thái Lan và Việt Nam dự kiến sẽ giảm xuống 600-700 mẫu Thái (960.000-1,12 triệu m2) so với mục tiêu 900 mẫu Thái do các lệnh phong tỏa phòng chống COVID-19.

    Theo bà Jareeporn, công ty đã cho thuê được 100.000m2 đất trong năm nay và hiện đang chờ xem liệu có thể cho thuê khoảng 200.000m2 đất trong năm nay hay không.

    Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề đáng lo ngại vì công ty có thể đa dạng hóa rủi ro, đồng thời kỳ vọng thu được lợi nhuận từ việc bán các tài sản cho Quỹ tín thác đầu tư bất động sản tăng trưởng cao WHA và Quỹ tín thác đầu tư bất động sản thuê Hemraj với trị giá 4,6 tỷ baht (khoảng 152 triệu USD) trong năm nay.

    Bà Jareeporn cho biết Goertek Precision Industry Vietnam (Goertek Vina) đã mua 253 mẫu Thái (404.800m2) tại Khu công nghiệp WHA 1 - Nghệ An và việc chuyển nhượng sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

    Bà Jareeporn nói thêm rằng công ty có kế hoạch phát triển khu công nghiệp này để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn./.
  8. MuaNhanhBanSom

    MuaNhanhBanSom Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 4, 2020
    Likes Received:
    3,338
    LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI LỘC NINH 5 GIỮA VIETCOMBANK KỲ ĐỒNG VÀ CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG LỘC NINH 5
    08/01/2021 05:52 CH
    Ngày 06 tháng 01 năm 2021, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Đồng (Vietcombank Kỳ Đồng) và Công ty CP Năng lượng Lộc Ninh 5 đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ Nhà máy điện năng lượng mặt trời Lộc Ninh 5 có công suất 50MWp tại tỉnh Bình Phước.
    Tham dự lễ ký kết, về phía Tập đoàn Hưng Hải có ông Trần Đình Hải – Chủ tịch Tập đoàn; Bà Kiều Thị Hồng Nhung – Phó Tổng Giám đốc; Bà Châu Mộng Như – Phó Tổng Giám đốc; Ông Vũ Quang Trường – Thành viên HĐQT Công tyCP Năng lượng Lộc Ninh 5; Ông Nguyễn Lê Trường – Giám đốc Công ty CP Năng lượng Lộc Ninh 5 cùng đại diện Ban điều hành, lãnh đạo các phòng ban Tập đoàn Hưng Hải và Công tyCP Năng lượng Lộc Ninh 5.

    Về phía Vietcombank Kỳ Đồng, có ông Trương Anh Tuấn - Giám đốc Chi nhánh, cùng đại diện Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban Chi nhánh.

    [​IMG]

    Ông Nguyễn Lê Trường – Giám đốc Công ty CP Năng lượng Lộc Ninh 5 (bên trái) và ông Trương Anh Tuấn - Giám đốc Vietcombank Kỳ Đồng đại diện 2 bên ký kết hợp đồng tín dụng trị giá 562 tỷ đồng tài trợ nhà máy điện năng lượng mặt trời Lộc Ninh 5 (50MWp)

    Dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời Lộc Ninh 5 do Công ty CP Năng lượng Lộc Ninh 5 – đơn vị thành viên của Tập đoàn Hưng Hải làm chủ đầu tư có công suất 50MWp, nằm trong cụm 5 nhà máy điện mặt trời có tổng công suất 800MWp của Tập đoàn Hưng Hải. Dự án được xây dựng trên diện tích 60 ha tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước với tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng.

    Phát biểu tại buổi ký kết, ông Trương Anh Tuấn – Giám đốc Vietcombank Kỳ Đồng khẳng định: Với một đối tác có tiềm lực tài chính mạnh mẽ cùng nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và phát triển các dự án năng lượng như Tập đoàn Hưng Hải, Ban Giám đốc Vietcombank Kỳ Đồng đánh giá rất cao về tính khả thi của dự án, đặc biệt việc đảm bảo tiến độ đóng điện theo kế hoạch trong bối cảnh cả thế giới đang phải đối đầu với những khó khăn của đại dịch COVID-19.

    Đại diện Tập đoàn Hưng Hải, ông Trần Đình Hải – Chủ tịch Tập đoàn đã bày tỏ lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Vietcombank và Chi nhánh Kỳ Đồng, đồng thời đánh giá sự kiện ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ dự án điện mặt trời Lộc Ninh 5 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Vietcombank Kỳ Đồng và Tập đoàn Hưng Hải cùng Chủ đầu tư Dự án Công ty CP Năng lượng Lộc Ninh 5, khẳng định bước khởi đầu tốt đẹp để các bên thúc đẩy hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

    [​IMG]

    Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

    Với thế mạnh về nguồn vốn, chính sách linh hoạt, sản phẩm đa dạng, công nghệ hiện đại và đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, Vietcombank Kỳ Đồng cam kết cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại với chất lượng vượt trội và nhiều tiện ích nhất đến khách hàng, tương xứng với vị thế, tiềm lực và uy tín thương hiệu của Vietcombank.
  9. MuaNhanhBanSom

    MuaNhanhBanSom Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 4, 2020
    Likes Received:
    3,338
    Người Thái liên tục tung tiền mua doanh nghiệp Việt

    Dù dịch COVID-19 làm ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế Việt Nam và thế giới. Nhưng doanh nghiệp Thái vẫn âm thầm rót vốn mua lại các công ty Việt Nam.

    Từ lĩnh vực bao bì, nhựa

    TCG Solutions Pte.Ltd vừa thông báo đăng ký mua hơn 12 triệu cổ phiếu SVI của Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa. Giao dịch dự kiến thực hiện thông qua hệ thống chuyển quyền sở hữu của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam từ ngày 16 – 31.12.

    Số cổ phần SVI mà TCG Solutions muốn mua chiếm 94,11% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Bao bì Biên Hòa. Hiện tại TCG không sở hữu cổ phiếu SVI nào. Nếu tính theo thị giá 87.000 đồng/cổ phiếu SVI, tổng giá trị thương vụ lên hơn 1.000 tỉ đồng. TCG Solutions Pte.Ltd là công ty con thuộc Tập đoàn Siam Cement (SCG) của tỉ phú người Thái Kan Trakulhoon.

    [​IMG]
    TCG Solutions Pte.Ltd vừa thông báo đăng ký mua hơn 12 triệu cổ phiếu SVI của Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa. Ảnh:baobivietnam


    Trước đó, Nghị quyết mới nhất của Bao bì Biên Hòa cho thấy Hội đồng quản trị cùng ban giám đốc cũ đã đồng loạt từ nhiệm, thay vào đó là nhân sự đến từ nhà đầu tư Thái.

    Thực tế, động tác đăng ký mua hơn 12 triệu cổ phiếu nêu trên chỉ là thủ tục bởi từ tháng 4, nhà đầu tư Thái là Tập đoàn Siam Cement đã tuyên bố mua lại Bao bì Biên Hòa. Sau đó, các cổ đông lớn của SVI đã đồng loạt thoái vốn thông qua giao dịch thỏa thuận. Công ty Bao bì Biên Hòa là đơn vị cung cấp bao bì carton cho nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam trong các ngành bánh kẹo, hóa mỹ phẩm, dược phẩm… Tập đoàn SGC cũng nắm lượng lớn cổ phần tại nhiều doanh nghiệp ngành nhựa gia dụng, bao bì như Nhựa và hóa chất TPC Vina, Liên doanh Việt – Thái Plastchem, Vật liệu nhựa Minh Thái, Vật liệu xây dựng Việt Nam…

    ..đến lĩnh vực điện

    Super Energy (SET) vẫn quyết định thực hiện mua tài sản tại Việt Nam với giá trị 457 triệu USD. Theo đó, Super Energy mua 4 dự án điện mặt trời gồm: Lộc Ninh 1 (200 MW), Lộc Ninh 2 (200 MW), Lộc Ninh 3 (150 MW) và Lộc Ninh 4 (200 MW), trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

    Chia sẻ trên Bankok Post, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Super Energy Jormsup Lochaya cho biết, việc mua lại 4 dự án điện mặt trời tại Việt Nam với giá FIT (giá mua bán điện mặt trời) ở mức 7,09 USD/kWh và các dự án dự kiến đi vào hoạt động kể từ tháng 12.2020, tỉ lệ hoàn vốn nội bộ ước đạt 15 – 17%.

    “Việc mua 4 dự án kể trên là một trong những bước quan trọng nhất trong kế hoạch mở rộng của Tập đoàn, giúp cải thiện tình hình tài chính trong dài hạn. Tôi tin rằng, việc nền kinh tế gặp khó khăn sẽ sớm kết thúc.”, ông Jorrmsup nói.

    Trong một báo cáo gửi tới cổ đông của Super Energy, Tập đoàn đang có 125 dự án năng lượng mặt trời, chủ yếu tại Thái Lan và Việt Nam. Trong 2 năm qua, Super Energy đã đa dạng hoạt động sang cả lĩnh vực điện gió, năng lượng từ rác thải và dịch vụ nước công nghiệp, với kỳ vọng sẽ sớm thu về lợi nhuận trong năm 2021. Super Energy ước tính, doanh thu từ 4 dự án điện mặt trời tại Việt Nam sẽ vào khoảng 2,16 tỉ bath mỗi năm, bắt đầu từ năm 2021. Tập đoàn đang tìm kiếm thêm các dự án năng lượng khác tại châu Á, từ Indonesia cho tới Nhật Bản.

    Công ty năng lượng có trụ sở tại Thái Lan Banpu và chi nhánh kinh doanh điện lực là Banpu Power (BPP) vừa liên kết mua nhà máy Điện gió Mũi Dinh (El Wind Mui Dinh) có công suất 37,6 MW ở tỉnh Ninh Thuận của Việt Nam trong một thỏa thuận trị giá 66 triệu USD.

    Giám đốc điều hành của Banpu, bà Somruedee Chaimongkol, được truyền thông sở tại ngày 5.8 dẫn lời cho biết quá trình giao dịch sẽ hoàn tất trong quý IV/2020. Bà Somruedee nhận xét Việt Nam có tiềm năng trong khu vực năng lượng tái tạo do Chính phủ Việt Nam đang tìm những khoản đầu tư mới để đạt được mục tiêu 7.000 MW từ điện gió vào năm 2025.

    Trước đó vào tháng 4, Công ty cổ phần Cáp điện Thịnh Phát chính thức thông báo đã sáp nhập vào Tập đoàn Stark của Thái Lan. Stark cũng mua lại Công ty cổ phần Kim loại màu và Nhựa Đồng Việt (Dovina) do ông chủ Thịnh Phát thành lập.

    Theo thông tin từ Stark, tập đoàn Thái Lan mua lại 100% vốn hai công ty trên với mức giá không quá 240 triệu USD, tương đương 5.600 tỉ đồng. Điều này đưa công ty cáp điện hàng đầu trên thị trường Việt Nam trở thành công ty con của người Thái. Với việc thông qua thương vụ này, Stark kỳ vọng sẽ trở thành nhà sản xuất dây

    Trước đó, nhiều thương vụ lớn có thể kể đến như Tập đoàn Central Group chi 1,14 tỉ USD mua lại Big C Việt Nam vào tháng 4.2016; Tập đoàn Berli Jucker Plc (BJC), một đơn vị thuộc TCC Holdings – của tỉ phú người Thái Charoen Sirivadhanabhakdi năm 2013 mua lại hệ thống 42 cửa hàng FamilyMart (Nhật Bản) tại Việt Nam và đổi tên thành B’mart và năm 2014 mua lại chuỗi siêu thị Metro Cash & Carry Việt Nam với giá 655 triệu euro (khoảng 880 triệu USD). Hay lớn nhất cho đến thời điểm hiện nay là thương vụ tỷ phú Charoen chi gần 5 tỉ USD để mua lại 53,59% vốn tại Tổng Công ty Bia, Rượu, Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vào cuối năm 2017. Sabeco là doanh nghiệp chiếm hơn 40% thị phần tiêu thụ bia tại thị trường nội địa…
    --- Gộp bài viết, Feb 18, 2021, Bài cũ: Feb 18, 2021 ---
    LIG ai vừa hủy lệnh bán giá Vàng vậy? =))
    ChienbinhCK5 likes this.
    ChienbinhCK5 đã loan bài này
  10. ChienbinhCK5

    ChienbinhCK5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2009
    Likes Received:
    1,036
    <:-P

Share This Page