LIG đang hưởng lợi từ chính sách

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi WanBes, 02/08/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1119 người đang online, trong đó có 36 thành viên. 03:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 65548 lượt đọc và 478 bài trả lời
  1. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.673
    LIG đang hưởng lợi chính sách hổ trợ xây dựng NƠXH . Đặc biết LIG sẻ được hưởng lợi khi CP cho phép các NMNLTT bán điện trực tiếp cho khách hàng lớn ở cấp điện áp 110 kV. LIG đang xây dựng 2 nhà máy điện gió Hướng Hóa 1&2 công suất 100 MW ở tây Quảng Trị . Canh múc dần. Giá đi ngang mấy tháng rồi
    ThanTuDo, Hoang_6868Thuy1986 thích bài này.
  2. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.673
    Licogi13 - FC là Tổng thầu thi công Khu nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ
    05.29.2023

    Licogi13 - Nền móng xây dựng (Licogi13-FC), Công ty con của Licogi13 là Tổng thầu xây dựng dự án nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ, Hải Phòng, dự án vừa được UBND TP.Hải Phòng và Công ty KCN Sài Gòn - Hải Phòng tổ chức lễ khởi công chiều 28/5.

    [​IMG]

    Tại Lễ khởi công, ông Lại Văn Mạc, Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 13-FC cam kết sẽ thi công dự án với chất lượng tốt nhất, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và đáp ứng đúng tiến độ, hoàn thành một số tòa nhà và đưa vào sử dụng vào giữa năm 2024.

    Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng, là chủ đầu tư dự án cho biết, Dự án sẽ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với quy mô 2.538 căn (10 tòa nhà chung cư cao 15 tầng) trên diện tích đất 31.369 m2; diện tích sàn xây dựng khoảng 176.886m2 (bao gồm diện tích sàn nổi 156.828 m2, diện tích sàn tầng hầm 20.058m2), quy mô dân số 9.137 người. Hạ tầng kỹ thuật trên khu đất với các hạng mục đường giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, vườn hoa cây xanh được đầu tư đồng bộ và kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của Dự án Khu đô thị - Dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ.

    [​IMG]

    Dự án khu nhà ở xã hội này thuộc Dự án Khu đô thị - Dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ, xã Lê Lợi, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP.Hải Phòng.

    Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng khẳng định: “Đây là dự án quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển về nhà ở xã hội của thành phố; đáp ứng nhu cầu cấp thiết về phát triển dự án nhà ở xã hội, đảm bảo an cư cho người lao động. Lễ khởi công ngày hôm nay chính là hành động thiết thực, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở người cho dân đang sinh sống, làm việc tại huyện An Dương nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung. Đồng thời, từng bước hình thành khu đô thị mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển đổi huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025”.

    Khu công nghiệp Tràng Duệ chủ yếu thu hút các dự án của các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử công nghệ cao. Trong đó có 4 nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử lớn của Tập đoàn LG (Hàn Quốc). Hiện, trên diện tích 400ha của Khu công nghiệp cả 2 giai đoạn đã thu hút 8,5 tỷ USD vốn đầu tư, với suất đầu tư lên tới hơn 31 triệu USD/ha.

    Trước yêu cầu mặt bằng của các nhà đầu tư đang gia tăng, Công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn-Hải Phòng đã nghiên cứu quy hoạch mở rộng Khu công nghiệp Tràng Duệ giai đoạn 3 với quy mô 687ha nằm trên địa bàn huyện An Lão theo hướng hiện đại, xanh, sạch, đẹp... Đồng thời, trong khu công nghiệp giai đoạn 3 này cũng được quy hoạch có thêm khu nhà ở công nhân và các công trình dịch vụ phụ trợ đồng bộ theo mục tiêu Khu công nghiệp sinh thái, kiểu mẫu của thành phố Hải Phòng.

    Các đại biểu nhấn nút khởi công Dự án khu nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu đô thị - Dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ

    [​IMG]

    Các đại biểu nhấn nút khởi công Dự án khu nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu đô thị - Dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ.

    “Việc triển khai khu nhà ở xã hội không chỉ hiện thực hóa mục tiêu trên, đáp ứng nhu cầu nhà ở, cho cán bộ công nhân viên đang làm việc trên địa bàn thành phố, mà còn tạo ra chuỗi đầu tư hạ tầng khu công nghiệp - khu đô thị, môi trường đầu tư tiện ích, hoàn chỉnh cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tiếp nối đà phát triển vượt bậc của thành phố”, ông Thọ nhấn mạnh.

    Ngày 03/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 338/QĐ-TTg phê duyệt đề án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, trong đó thành phố Hải Phòng được Thủ tướng Chính giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân trong giai đoạn 2022 - 2025 là 15.440 căn; giai đoạn 2026 - 2030 là 18.035 căn.

    Ngoài ra, UBND TP. Hải Phòng cũng đã ban hành một số văn bản, nghị quyết, chương trình về định hướng phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn. Trong đó, phải kể đến điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở TP. Hải Phòng đến năm 2020, năm 2025 và năm 2030 đã được Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý chủ trương tại Thông báo số 992-TB/TU ngày 14/7/2022, HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 và UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 11/10/2022.

    Cụ thể, đến năm 2025, Hải Phòng cần bổ sung khoảng 1,5 triệu m2 sàn nhà ở xã hội (tương đương 20.794 căn), đến năm 2030, con số này là khoảng 2 triệu m2 sàn (tương đương 27.994 căn).

    Cùng với đó, Thành ủy Hải Phòng đã có Kết luận số 174-KL/TU ngày 4/4/2022, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12/4/2022 về Đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ trên địa bàn TP. Hải Phòng. Mục tiêu chính của Đề án là huy động nguồn vốn xã hội để xây dựng 5.700 căn hộ chung cư mới, thay thế cho các chung cư cũ đã xuống cấp trên địa bàn Thành phố.

    Chiều 28/5, UBND TP.Hải Phòng và Công ty KCN Sài Gòn - Hải Phòng tổ chức lễ khởi công xây khu nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ gần 1.594 tỷ đồng tại Khu công nghiệp Tràng Duệ.

    Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trong quý IV/2025.
    Hoang_6868 thích bài này.
    WanBes đã loan bài này
  3. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.673
    LICOGI13 – FC là tổng thầu xây dựng dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Bắc Giang
    06.19.2023

    Chiều 16/6/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội dành cho công nhân (giai đoạn 2) tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

    Cùng dự có lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Bộ Xây dựng cùng đại diện lãnh đạo nhiều ban, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, huyện Việt Yên (chủ đầu tư xây dựng công trình); đại diện Tổng thầu: Công ty cổ phần LICOGI13 – Nền móng xây dựng (LICOGI13 -FC), là Công ty con thuộc hệ thống LICOGI13.

    [​IMG]

    Dự án Nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang được quy hoạch với tổng diện tích 12,6 ha, quy mô 16 tòa nhà chung cư, cao 20 tầng với tổng mức đầu tư dự kiến gần 5.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến cung cấp khoảng 7.000 căn hộ chung cư phục vụ cho hơn 20.000 người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

    [​IMG]

    Dự án được chia làm 4 phân kỳ đầu tư bao gồm: Giai đoạn 1, phân khu CT1 được thiết kế 5 tòa căn hộ chung cư, sau khi bàn giao cung cấp khoảng hơn 2.500 căn hộ. Giai đoạn 2, phân khu CT2 được thiết kế 5 tòa căn hộ chung cư, sau khi bàn giao cung cấp khoảng hơn 1.500 căn hộ. Giai đoạn 3 phân khu CT3 được thiết kế 3 tòa căn hộ chung cư, sau khi bàn giao cung cấp khoảng hơn 1.500 căn hộ. Giai đoạn 4, phân khu CT4 được thiết kế 3 tòa căn hộ chung cư, sau khi bàn giao cung cấp khoảng hơn 1.500 căn hộ.

    [​IMG]

    LICOGI13 – Nền móng Xây dựng (LICOGI13 –FC) cũng là đơn vị tham gia thi công giai đoạn 1 Dự án với tư cách tổng thầu, các tòa nhà hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng.

    LICOGI13 –FC là doanh nghiệp có thương hiệu và bề dày kinh nghiệm trên 50 năm trong lĩnh vực thi công nền móng, phần ngầm các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi với các phương pháp thi công cọc nhồi, cọc barete, tường vây, cọc xi măng đất, xử lý móng và phần ngầm... Những năm gần đây, Công ty được biết đến là một trong những tổng thầu xây lắp có uy tín trên thị trường xây dựng, được các Chủ đầu tư tin tưởng giao thực hiện các dự án thi công trọn gói từ phần cọc, móng, tầng hầm, xây dựng phần thân, hoàn thiện và thi công cơ điện. Doanh thu xây lắp đạt khoảng 2000 tỷ đồng mỗi năm.

    LICOGI13 là Công ty Mẹ, sở hữu trên 51% vốn tại LICOGI13 – FC.
    --- Gộp bài viết, 02/08/2023, Bài cũ: 02/08/2023 ---
    Mời bạn @Mona2017 vào pic chém gió
  4. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.673
    Thủy điện Sông Nhiệm 3 - Vượt qua thách thức 'cán đích' phát điện quý III/2022
    Đào Công
    18/01/2022 15:46
    D
    Mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh COVID -19, cùng với việc giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao... Chủ đầu tư Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3 – Công ty con của LICOGI 13 đang rất nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành đúng mục tiêu đề ra, bảo đảm tiến độ phát điện công trình Thủy điện Sông Nhiệm 3 vào đầu quý III/2022.

    [​IMG]

    Toàn cảnh Công trường dự án thủy điện Sông Nhiệm 3 Xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Đào Công

    Theo Lãnh đạo Công ty cổ phần Licogi 13 cho biết, dự án thủy điện Sông Nhiệm 3 đang được gấp rút triển khai thi công các hạng mục quan trọng, bảo đảm tiến độ phát điện tổ máy số 1 và số 2 vào đầu quý III/2022.





    Cụ thể, công trình đã hoàn thành 100% khối lượng đào đắp hố móng đập dâng, hố móng nhà máy và kênh xả, hoàn thành 93,4% khối lượng thiết kế hạng mục đào mỏ đá phục vụ sản xuất cốt liệu.





    Cùng với đó, Chủ đầu tư cũng đang gấp rút triển khai thi công bê tông đập dâng, đập tràn và cửa lấy nước Nhà máy với khối lượng thực hiện đạt 60% thiết kế, công tác phun vẩy gia cố mái thực hiện đạt 57,68% khối lượng. Việc lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công đạt 23,5 khối lượng, công tác đền bù giải phóng lòng hồ cũng đang được Công ty đẩy nhanh tiến độ.





    [​IMG]

    Nhân lực, máy móc, phương tiện, thiết bị được huy động tăng cường, không khí lao động trên công trường luôn khẩn trương, nhộn nhịp với mục tiêu sớm đưa dự án hoàn thành theo tiến độ, bảo đảm yêu cầu cao nhất về chất lượng. Ảnh: Đào Công

    Với năng lực và kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án năng lượng trong phạm vi toàn quốc, Licogi 13 đã có kinh nghiệm tham gia thi công những công trình qui mô lớn như thủy điện Sông Tranh (Quảng Nam), thủy điện Bản Chát (Lai Châu), thủy điện Lai Châu… LICOGI13 đang tiếp tục triển khai thi công các Dự án thủy điện mới.





    Thủy điện Sông Nhiệm 3 được Licogi13 nhận chuyển nhượng lại từ năm 2018 và nhanh chóng hoàn thiện các công việc cần thiết để dự án được tái khởi động. Tháng 6/2019, UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư, thì tới tháng 7/2019, doanh nghiệp đã khởi động dự án.





    Sau khi dự án được tái khởi động, Licogi 13 tiếp tục mất hơn một năm để thực hiện công tác hiện trường, nội nghiệp, phối hợp cùng với các chuyên gia, tư vấn thiết kế hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực thủy điện nghiên cứu các giải pháp tối ưu nhất cho công trình, nâng công suất lắp máy từ 10MW lên 14,2MW.





    Ngoài ra, Licogi 13 đã phối hợp chặt chẽ với các Sở ban ngành, chính quyền địa phương hoàn tất các thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng, các thủ tục đầu tư dự án theo quy định. Ngày 15/01/2021, dự án thủy điện Sông Nhiệm 3 chính thức được chặn dòng, thi công hạng mục chính.





    Với quyết tâm cao của lãnh đạo cũng như tập thể cán bộ, công nhân viên toàn công ty, Licogi 13 mong muốn đưa dự án Thuỷ điện Sông Nhiệm 3 về đích đúng như kế hoạch đã để ra khi tái khởi động lại dự án, đảm bảo đúng cam kết với Chính quyền địa phương và sự mong mỏi của người dân vùng Dự án.





    Licogi 13 đang được xem là doanh nghiệp nhạy bén trong xu thế đầu tư năng lượng hiện nay với xuất phát điểm từ đơn vị thi công cơ giới hạ tầng và nền móng, với bề dày kinh nghiệm trong thực hiện các dự án tầm cỡ quốc gia, sẽ là "địa chỉ" tin cậy mà Lãnh đạo và nhân dân tỉnh Hà Giang có thể kỳ vọng lớn trong thực hiện dự án Thuỷ điện Sông Nhiệm 3 góp phần đảm bảo an ninh năng lượng ở nơi địa đầu Tổ quốc.





    [​IMG]

    Công trình thủy điện Sông Nhiệm 3 có công suất thiết kế 14,2 MW, khai thác dòng chảy trên Sông Nhiệm (Xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), dự kiến sau khi hoàn thành sẽ cung cấp sản lượng trên 46 triệu kWh điện mỗi năm, góp phần bảo đảm an toàn điện lưới quốc gia.





    Theo Tạp chí Điện tử
  5. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.673
    Ký hợp đồng mua bán điện hai dự án điện gió tại Quảng Trị

    |
    Công ty Mua bán điện (EVN EPTC) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mới đây đã ký hợp đồng mua bán điện với chủ đầu tư hai dự án nhà máy điện gió được triển khai tại Quảng Trị: LIG Hướng Hóa 1 và LIG Hướng Hóa 2.
    Cụ thể, ngày 28/4, Công ty Mua bán điện (EVN EPTC) ký hợp đồng mua bán điện với Công ty CP LIG Hướng Hóa 1 và Công ty CP LIG Hướng Hóa 2, là chủ đầu tư hai dự án nhà máy điện gió LIG Hướng Hóa 1 và LIG Hướng Hóa 2.

    Dự án điện gió LIG Hướng Hóa 1 tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị có tổng mức đầu tư 2.100 tỷ đồng, công suất lắp máy: 48MW với 12 tuabin và 4 tổ máy. Điện năng sản xuất hàng năm dự kiến 160 triệu kWh/năm, điện áp đấu nối: 220kV.

    [​IMG]

    Ảnh minh họa

    Dự án điện gió LIG Hướng Hóa 2 đặt tại xã Tân Long, Tân Lập và Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.060 tỷ đồng. Công suất thiết kế dự án là 48MW, có 12 tuabin, 4 tổ máy với điện năng sản xuất hàng năm dự kiến 150 triệu kWh/năm

    Hai dự án đã được EVN EPTC chấp thuận mua điện theo giá được phê duyệt tại Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định đối với các dự án điện gió trong đất liền vận hành thương mại trước ngày 01/11/2021. Theo đó, giá mua điện tại điểm giao nhận điện là 8,5 Uscent/kWh, tương đương 1.928 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

    Hiện nay chủ đầu tư đang khẩn trương triển khai các bước công việc cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hai dự án, đảm bảo các dự án được đưa vào vận hành thương mại trong tháng 10/2021.

    Nhã Quyên
  6. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.673
    Đề xuất cho doanh nghiệp mua bán điện sạch trực tiếp từ nhà máy1

    [​IMG]
    Bộ Công Thương vừa có báo cáo Thủ tướng về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn (DPPA).

    [​IMG]

    Dự án điện mặt trời, điện gió được bán điện trực tiếp cho doanh nghiệp sản xuất - Ảnh: N.HIỂN

    Mua bán điện trực tiếp vẫn quy định trường hợp bán điện qua EVN?
    Theo đó, dự thảo quy định về cơ chế DPPA sẽ áp dụng cho các đối tượng bao gồm: các đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện gió, điện mặt trời đấu nối vào hệ thống điện quốc gia và có công suất đặt từ 10MW trở lên; các khách hàng lớn tham gia cơ chế DPPA là các tổ chức, cá nhân đang mua điện phục vụ cho mục đích sản xuất từ cấp điện áp 22kV trở lên; các đơn vị điện lực gồm EVN và đơn vị điều độ hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện và đơn vị bán lẻ điện.

    Để thực hiện cơ chế DPPA, Bộ Công Thương đưa ra hai trường hợp gồm mua bán điện giữa đơn vị phát điện, khách hàng thông qua đường dây kết nối trực tiếp; hoặc mua bán điện thông qua hệ thống lưới điện quốc gia.

    Với việc mua bán điện giữa đơn vị phát điện và doanh nghiệp sản xuất thông qua đường dây kết nối trực tiếp, đơn vị phát điện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ việc đầu tư xây dựng dự án điện phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực.

    Đơn vị phát điện cũng phải có trách nhiệm thực hiện quy định về cấp phép hoạt động điện lực theo quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực.


    Các bên cũng sẽ phải có trách nhiệm thực hiện các quy định trong mua bán điện, giá bán điện theo quy định tại Luật Điện lực và quy định về giá bán điện do Bộ Công Thương ban hành.

    Đối với trường hợp này, nguyên tắc giao dịch sẽ áp dụng theo các quy định của Luật Giá. Khi Luật Giá và các văn bản hướng dẫn chưa có hiệu lực, sẽ áp dụng theo giá bán lẻ điện theo quy định của quyết định 24 của Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quyết định 28 về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

    Đến khi Luật Giá có hiệu lực, giá điện sẽ phản ánh đúng và đầy đủ các khoản chi phí trên thị trường điện giao ngay cộng với các loại giá dịch vụ…

    Đối với trường hợp thứ hai là mua bán điện qua hệ thống lưới điện quốc gia, các đơn vị sẽ giao dịch theo nguyên tắc: Đơn vị phát điện kết nối với lưới điện quốc gia và bán điện năng của nhà máy điện lên thị trường điện giao ngay tại thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

    Khuyến khích mua bán điện trực tiếp để tự sản tự tiêu
    Trong trường hợp này, đơn vị phát điện ký hợp đồng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) theo mẫu do Bộ Công Thương ban hành để tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh và bán điện của nhà máy lên thị trường điện giao ngay. Đơn vị phát điện có trách nhiệm đăng ký tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh, công bố công suất nhà máy điện…

    Ngoài ra, các khách hàng cũng được ký kết trực tiếp hợp đồng kỳ hạn dạng chênh lệch với đơn vị phát điện.

    Trong hợp đồng này, các bên sẽ cam kết về việc thanh toán khoản chênh lệch giữa giá thị trường điện giao ngay và giá cam kết tại hợp đồng cho một mức sản lượng điện cụ thể trong từng chu kỳ giao dịch trong trương lai.

    Trong báo cáo gửi Thủ tướng, Bộ Công Thương cho hay để tạo thuận lợi trong triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp, thực hiện chức năng quản lý nhà nước, cần thiết phải xây dựng và ban hành nghị định của Chính phủ để hướng dẫn chi tiết. Do tính cấp thiết, nên bộ kiến nghị Chính phủ xây dựng nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn.

    Bộ Công Thương khẳng định sẽ thúc đẩy các đơn vị triển khai cơ chế DPPA trên cơ sở mua bán điện trực tiếp qua đường dây tư nhân riêng để kết nối trực tiếp với nhau, nhằm ưu tiên triển khai dự án điện tự sản, tự tiêu.
    --- Gộp bài viết, 02/08/2023, Bài cũ: 02/08/2023 ---
    BCG hôm nay ce cứng cũng từ tin CP có chính sách mua bán điện trực tiếp từ các dự án NLTT
    WanBes đã loan bài này
  7. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.673
    https://binhphuoc.gov.vn/vi/news/va...u-du-lich-ho-suoi-cam-giai-doan-ii-30546.html
    Giao đất và cho Liên danh Phúc An Khang Bình Phước - Licogi 13 - Trung Chính thuê đất để thực hiện dự án Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II)
    Thứ sáu - 17/02/2023 09:54 894


    Quyết định của UBND tỉnh về việc giao đất và cho Liên danh Phúc An Khang Bình Phước - Licogi 13 - Trung Chính thuê đất để thực hiện dự án Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II)
    Số/Ký hiệu198/QĐ-UBND
    Ngày ban hànhNgày 17/2/2023
    Ngày có hiệu lựcNgày 17/2/2023
    Người kýHuỳnh Anh Minh
    Trích yếugiao đất và cho Liên danh Phúc An Khang Bình Phước - Licogi 13 - Trung Chính thuê đất để thực hiện dự án Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II)
    Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
    Phân loạiQuyết định
    Tệp đính kèm198/QĐ-UBND
    WanBes đã loan bài này
  8. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.673
    Công ty con của LICOGI 13 sẽ làm nhà ở xã hội hơn 860 tỷ ở Bình Định
    Bảo Duy - 10:31 30/06/2022
    (VNF) - UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định công nhận Công ty TNHH Hai thành viên LICOGI 13 Thuận Phước là doanh nghiệp thực hiện dự án nhà ở xã hội Long Vân, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn.
    [​IMG]
    Công ty con của LICOGI 13 sẽ làm nhà ở xã hội 860 tỷ ở Bình Định.
    Công ty TNHH Hai thành viên LICOGI 13 Thuận Phước được kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ thực hiện dự án đầu tư mà liên danh Công ty Cổ phần Địa Ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước - Công ty Cổ phần LICOGI 13 đã cam kết tại hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất chấp thuận nhà đầu tư.

    Tỉnh Bình Định yêu cầu Công ty TNHH Hai thành viên LICOGI 13 Thuận Phước tự chịu trách nhiệm về việc hoàn thành góp vốn và chỉ sử dụng nguồn vốn này để đầu tư dự án nhà ở xã hội Long Vân.

    Trước đó, tỉnh Bình Định ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội Long Vân. Liên danh Công ty Cổ phần Địa Ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước và Công ty Cổ phần LICOGI 13 là nhà đầu tư được chấp thuận đầu tư dự án.

    Địa điểm xây dựng dự án tại khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, với diện tích khoảng 20.347 m2. Quy mô đầu tư dự án gồm chung cư cao 21 tầng (bao gồm tầng tum và tầng kỹ thuật), khoảng 828 căn hộ có vốn đầu tư 860,148 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2021 - 2024.

    Mục tiêu dự án, nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở xã hội cho đối tượng theo quy định Luật Nhà ở năm 2014; góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020 và bổ sung giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời cụ thể hóa đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án, góp phần chỉnh trang, nâng cao chất lượng môi trường và kiến trúc cảnh quan đô thị.

    Trước đó, vào cuối tháng 3/2022, Công ty Cổ phần LICOGI 13 (HNX: LIG) đã thông qua chủ trương góp vốn thành lập thành lập Công ty TNHH hai thành viên LICOGI 13 Thuận Phước để thực hiện dự nhà ở xã hội Long Vân. Công ty mới đặt trụ sở tại số 1224 đường Hùng Vương, khu QHĐC tái định cư HH1 HH2, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 261 tỷ đồng, trong đó LICOGI 13 góp hơn 117 tỷ đồng, tương đương 45% vốn.

    Bảo Duy
    --- Gộp bài viết, 02/08/2023, Bài cũ: 02/08/2023 ---
    Nếu hôm nay kết phiên nhúng xuống là đúng bài
    WanBes đã loan bài này
  9. Minhkhoi88

    Minhkhoi88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/12/2020
    Đã được thích:
    2.043
    Bài chi ? lig nhà chú múc 4.x rùi 10/2025 hoặc 26 bán 10 haha
    Minhkhoi88 đã loan bài này
  10. Hypatia

    Hypatia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2018
    Đã được thích:
    5.154
    Để đấy hóng và nghiên cứu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này