Linh cảm có sóng UP mạnh từ 48x lên gần 6xx trong tháng 1/2010

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 30/12/2009.

281 người đang online, trong đó có 112 thành viên. 06:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7432 lượt đọc và 110 bài trả lời
  1. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12

    http://www.youtube.com/watch?v=0rg2OnWr2nQ
  2. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Đường giá của chỉ số VNIndex đang ở trạng thái kiểm tra lại lực cầu sau khi đã phá vỡ đường kháng cự của xu hướng giảm giá. Với kỹ thuật xác định khoảng giá có tỷ lệ tâm lý thị trường qua công cụ Fibonacci và kỹ thuật sử dụng đồ thị nến về khoảng trống, kết quả cho thấy khoảng giá 475-480 điểm là vùng giá hỗ trợ khá tốt.
    Xu hướng của VNIndex sẽ dao động thế nào trong những ngày cuối năm 2009, nếu xét về khả năng thì tôi tìm thấy qua các chỉ báo kỹ thuật của đồ thị VNIndex là có khuynh hướng sẽ tích luỹ quanh vùng giá được xác định hỗ trợ 475 điểm, sau đó là dải Bollinger Bands sẽ tiếp tục co hẹp lại thể hiện sự kém dao động biên độ biến đổi giá, cũng là lúc mà các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự động được xác định bởi 2 dải trên và dưới thu hẹp lại, trạng thái này trong phân tích kỹ thuật người ta gọi đó là sự “tích luỹ” nó thường xảy ra trước khi có hiện tượng “vượt rào” hay còn gọi là “bứt phá” (breakout) xuất hiện.
    Qua sự phân tích trên, tôi thấy rằng “cơ hội” mới đang dần dần được thể hiện rõ ràng hơn trên đồ thị, nó là 1 trong những yếu tố tạo tiền đề cho TTCK Việt Nam có những lạc quan ngay trong đầu năm 2010 này.
    Trịnh Phát - VNTA
  3. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
  4. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Ông Nguyễn Sơn, Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
    Năm 2010, nền kinh tế thế giới được dự báo sẽ có những cải thiện đáng kể, nên sẽ tác động tốt đến kinh tế Việt Nam.
    Đối với thị trường chứng khoán, UBCKNN sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và quy trình giám sát các tài khoản giao dịch. Qua đó, cơ quan quản lý sẽ phát hiện các giao dịch bất thường để sàng lọc, theo dõi và có hướng xử lý kịp thời.
    Trung tâm Lưu ký chứng khoán cũng sẽ đưa vào ứng dụng hệ thống lưu ký mới, cho phép giám sát đến từng tài khoản của nhà đầu tư, giúp tăng khả năng giám sát đối với các giao dịch nghi vấn.
    Ngoài ra, các công cụ hỗ trợ thị trường nhằm gia tăng tính thanh khoản, như mở nhiều tài khoản, ký quỹ giao dịch, mua bán lại chứng khoán... đang được xúc tiến triển khai.
    Cùng với việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để cho phép triển khai các công cụ mới hỗ trợ thị trường, UBCKNN đang xây dựng các văn bản hướng dẫn về ký quỹ giao dịch và giao dịch mua bán lại chứng khoán.
    Mặt khác, việc tăng các chế tài xử lý vi phạm hành chính (sửa Nghị định 36/2007/NĐ-CP) theo hướng tăng khung mức phạt đối với các tội danh cũng làm tăng tính răn đe, góp phần giảm thiểu các hành vi giao dịch không công bằng.
  5. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả hoạt động năm 2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể trong năm 2010 để phát triển TTCK.



    Dưới đây là 5 nhiệm vụ trọng tâm.
    1. Hoàn thin khung kh pháp lý
    Tiếp tục rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán; Nghị định 14/2007/NĐ-CP, nhất là nội dung về phát hành riêng lẻ; Nghị định 36/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán; Thông tư 38/2007/TT-BTC về công bố thông tin...
    2. Phát trin hàng hóa, đẩy mnh qun lý
    Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai việc đăng ký công ty đại chúng; giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc chào bán chứng khoán ra công chúng, việc sử dụng vốn huy động của các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết; nâng tiêu chí phát hành chứng khoán.
    3. Trin khai nghip v mi
    Triển khai các nghiệp vụ mới như mua - bán lại (repo), giao dịch ký quỹ (margin), đồng thời giảm chu kỳ thanh toán xuống T+2 nhằm tăng tính thanh khoản cho thị trường. Tăng cường quản lý, giám sát về vốn, hành nghề, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, tuân thủ pháp luật của các định chế trung gian, văn phòng đại diện nước ngoài hoạt động trên TTCK. Triển khai thực hiện các tiêu chí an toàn tài chính trong các CTCK (phần mềm, chế độ báo cáo). Kiểm soát chặt chẽ việc mở sàn giao dịch OTC, bảo đảm tuân thủ pháp luật.
    4. Phát trin các th trường
    Phát triển và hoàn thiện thị trường giao dịch trái phiếu, sửa đổi và hoàn thiện thị trường UPCoM; nghiên cứu việc triển khai thị trường cho các sản phẩm chứng khoán phái sinh. Bên cạnh đó, phát triển hệ thống các NĐT lớn; tiếp tục triển khai giao dịch trực tuyến, nâng cấp hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch; hoàn thiện, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm Lưu ký; hoàn thiện cơ sở pháp lý và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Sở giao dịch, Trung tâm Lưu ký.
    5. Phân cp, phân quyn giám sát th trường

    Đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các thành viên thị trường và cá nhân vi phạm quy định về chứng khoán và TTCK. Xây dựng quy trình thanh tra về công bố thông tin của các tổ chức tham gia TTCK. Thực hiện kiểm tra định kỳ và bất thường đối với Sở giao dịch, Trung tâm Lưu ký. Phân cấp, phân quyền công tác giám sát, kiểm tra thành viên cho Sở giao dịch và Trung tâm Lưu ký.
    Theo Đông Hi
    ĐTCK
  6. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    đọc và cùng suy ngẫm :
    - Và hành trang của các nhà đầu tư khi bớc vào năm 2010 ?
    Ông Hoàng Xuân Quyến :
    Tôi tin là TTCK sẽ ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Trong năm mới 2010, kỳ vọng nhà đầu tư sẽ mang theo một niềm tin về một thị trưởng chứng khoán đang trong xu hướng hồi phục và tăng trưởng bền vững hơn cùng với sự kiên nhẫn chờ đợi các cơ hội đầu tư đang đến và kịp thời nắm bắt các cơ hội này.
    Ông Lê Minh Tâm :
    Năm 2010 sẽ là một năm có ý nghĩa đặc biệt được đánh dấu là năm kinh tế sẽ hoàn toàn bước ra khỏi thời kỳ khủng hoảng. Lời khuyên của tôi với các nhà đầu tư là hãy ghi nhớ những bài học rút ra từ khủng hoảng và mạnh dạn nắm bắt cơ hội từ sự phục hồi của thị trường.
    Ông Phạm Quang Huy :
    Trong năm tới, theo tôi chứng khoán vẫn sẽ là một kênh đầu tư hấp dẫn. Tuy nhiên, để đầu tư hiệu quả và an toàn, các nhà đầu tư cũng cần trang bị những kiến thức cơ bản cần thiết để có thể có được những quyết định đầu tư đúng đắn cho riêng mình, tránh phụ thuộc vào những tin đồn thất thiệt trên thị trường. Bên cạnh đó, việc tìm đến các tổ chức có uy tín, có năng lực để được tư vấn trong đầu tư cũng là rất cần thiết.

    Thủy Nguyên - Nam Phương thực hiện
    DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP
  7. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Sang tuần từ thứ 2 4-1-2010 HA sẽ dẫn dắt VNI

    Năm 2009 cũng ghi nhận Hà Nội duy trì tốt sự ổn định về đời sống, an toàn xã hội và nhiều công tác liên quan đến đời sống dân sinh, chăm lo các đối tượng chính sách, xã hội. Thành phố đã giải quyết việc làm cho 128.000 lao động, đạt 101,6% kế hoạch. Trong đó, thông qua tổng số vốn vay từ quỹ giải quyết việc làm quốc gia khoảng 274 tỷ đồng để phục vụ cho 3.100 dự án, tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động.

    Theo kết quả điều tra tại 128 địa bàn với 2.101 hộ thì tỷ lệ thất nghiệp của toàn thành phố là 3,24%, tỷ lệ lao động thiếu việc làm là 2,7%, là khá thấp. Tính đến cuối năm 2009, toàn thành phố không còn hộ thiếu đói ở khu vực nông nghiệp nông thôn. Nhìn chung, đời sống nhân dân ít nhiều có bị ảnh hưởng bởi biến động giá cả, nhất là mặt hàng lương thực, thực phẩm ở một số thời điểm nhưng vẫn tương đối ổn định. Đặc biệt, một số sự kiện đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa đã phát huy tác dụng giúp ích cho DN cũng như đông đảo người tiêu dùng.

    Nền kinh tế Thủ đô đã vượt qua một năm khó khăn với bước tăng trưởng khá và bảo đảm an sinh xã hội. Năm 2010, Thăng Long - Hà Nội tròn nghìn năm tuổi, Hà Nội sẽ còn gặt hái thêm nhiều thành tích trong sản xuất, kinh doanh, phát triển nhanh và bền vững theo bản sắc của Thủ đô.

    Hồng Sơn





  8. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Mong TT xuống quá :

    -Có thể thấy một điểm rất nổi bật trong những ngày giao dịch vừa qua là đã có các đối tượng nhà đầu tư khác nhau cùng chấp nhận tham gia thị trường ở tầm này một cách tự tin hơn. [​IMG]

    Trước cửa HOSE. Ảnh ATPvietnam.

    Điều này thể hiện ở việc tính thanh khoản trên cả hai sàn được cải thiện rõ nét. Cùng với đó là lượng giao dịch thoả thuận của nhà đầu tư lớn tiếp tục diễn ra khá sôi nổi với nhiều triệu cổ phiếu trao tay ngay trong phiên đóng cửa. Như vậy là qua mỗi phiên lại có thêm nhiều nhà đầu tư đã quyết định tranh thủ gia nhập đợt sóng này.

    Cho đến phiên cuối cùng của năm 2009, trên hai sàn vẫn rất nhiều cổ phiếu tăng trần với dư mua trần khá nhiều và trống bên bán. Trường hợp này khá ấn tượng, bởi thông thường không khí cuối năm thường bình lặng và không sôi động do tâm trạng chung của hầu hết nhà đầu tư là hướng về những giờ phút ấm cúng bên gia đình của ngày cuối năm cũ, đầu năm mới 2010. Điều đó cho thấy thị trường đang rất lôi cuốn cao độ giới đầu tư và người ta có thể chấp nhận tham gia thị trường ở cả những thời điểm như vậy.
    Dòng tiền có vẻ cũng đang về lại với thị trường, nhất là dòng tiền đầu cơ nóng. Các mã đầu cơ, nhóm ngành chứng khoán vẫn thu hút lượng lớn tiền tham gia là minh chứng rõ nét cho điều đó.
    Trên các sàn và các diễn đàn, đây đó đã kháo nhau nhóm nào tăng nhiều, nhóm nào tăng ít, cổ phiếu nào sẽ trần lâu hơn… Đó đều là dấu hiệu của một tâm lý ổn định nghiêng về phía tham lam hơn là sợ hãi. Và đó cũng là điều thường thấy ở một đợt uptrend tương đối.

    Hướng về năm mới 2010, có một số điều đáng quan tâm. Trước hết, chuyện đáng quan tâm nhất khi bước vào những ngày giao dịch đầu tiên của năm mới là vấn đề thuế chứng khoán.
    Có lẽ, việc thu thuế chứng khoán 0,1% cho mỗi giao dịch không quá đáng ngại. Nhiều CTCK sẵn sàng giảm phí tương đương để nhà đầu tư của họ không phải “lăn tăn” gì nhiều khi giao dịch. Vả lại, khoản thuế này đã được tính toán dựa trên cơ sở đảm bảo lợi ích tương đối của các nhóm lợi ích khác nhau trong xã hội, và do vậy cũng đạt được sự cân bằng và hợp lý nhất định chứ không quá gây thất vọng cho một bên nào.
    Do vậy nhà đầu tư lớn nhỏ sẽ sớm thích nghi với sự kiện đóng thuế sắp tới mà không có hiện tượng xáo trộn nào thái quá.
    Về thông tin, thị trường lại vừa được hỗ trợ bởi thông tin vô cùng quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới TTCK là việc Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo mọi hoạt động liên quan đến kinh doanh sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước phải chấm dứt hoạt động trước ngày 30/3/2009.
    Không thể phủ nhận là dòng tiền rất lớn từ thị trường này sẽ chảy về với TTCK. Đây là một nguồn tiếp sức quan trọng cho TTCK trong nhiều ngày tới, cho dù chính thức thì 30/3/2009 các sàn vàng mới phải đóng cửa. Nhưng tâm lý chung của giới đầu tư có lẽ không muốn để tiền ở các sàn vàng trong tình cảnh các sàn này chuẩn bị khai tử và không biết các hệ luỵ sẽ ra sao. Khả năng giới đầu tư tại các sàn vàng sẽ rút sớm hơn ngày quy định và so với việc giao dịch vàng hàng ngày, chỉ có chứng khoán là có thể mang lại cảm giác tương đương.
    Bên cạnh đó, Tổng cục Thống kê cho biết GDP cả năm 2009 đạt 5,32%, vượt kế hoạch. Theo đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước quý 1/2009 chỉ đạt 3,14%, là quý có tốc độ thấp nhất trong nhiều năm gần đây; nhưng quý 2, quý 3 và quý 4 của năm nay đã nâng dần lên, lần lượt là 4,46%, 6,04% và 6,9%. Và tính chung cả năm tổng sản phẩm trong nước tăng 5,32%, vượt mục tiêu kế hoạch là 5% đã điều chỉnh trước đó.
    Ngoài ra thị trường vẫn tiếp tục được hỗ trợ vững bền từ một số thông tin mới về lãi suất cơ bản, về chỉ số CPI, về triển vọng tăng trưởng GDP năm 2010… tất cả đều khá tích cực và sáng sủa, qua đó tác động tốt tới TTCK VN.

  9. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Cả nước hiện có khoảng 30 sàn vàng đang hoạt động. Tổng GĐ một NH có sàn vàng cho rằng, sàn vàng đem về cho NH ông 200 - 300 tỷ đồng/năm, nay không còn doanh thu và lợi nhuận sẽ giảm, nhưng NH sẽ tìm dịch vụ khác để bù vào.
    Theo tìm hiểu của chúng tôi, với các ngân hàng, giải quyết vấn đề từ lệnh cấm không quá khó khăn. Bộ máy nhân sự và trang thiết bị của các sàn vàng có thể chuyển sang thực hiện nhiệm vụ kinh doanh khác, như giao dịch chứng khoán. Các đại lý nhận lệnh mới hoạt động, thu chưa đủ bù chi cũng đã được các chủ sàn cam kết sẽ hỗ trợ tối đa.


    Khánh Huyền - Hà Phan
    tiền phong

  10. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Chủ Nhật, 03/01/2010 - 7:51 AM
    Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 7% vào 2010

    (Dân trí) - Bloomberg vừa có bài viết đánh giá nền kinh tế Việt Nam đã đạt tốc độ phát triển mạnh nhất trong quý IV/2009 và dự đoán mức tăng trưởng 7% trong năm 2010 là hoàn toàn có thể đạt được.
    Bloomberg viết rằng trong thập kỷ vừa qua, đất nước với 86 triệu dân có tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 7,3%, nâng tổng thu nhập trên đầu người lên vượt mức 1.000 USD.
    Theo ông Kevin Snowball, Giám đốc điều hành công ty PXP Vietnam Asset Management, con số GDP của Việt Nam trong năm 2009, dù thấp hơn năm trước đó, vẫn cho thấy đất nước này đang phục hồi nhanh trong bối cảnh suy thoái toàn cầu.
    “Tăng trưởng nóng luôn là một nguy cơ nhưng chính phủ đã thấy trước điều đó và xử lý bằng cách chuyển trọng tâm từ tăng trưởng kinh tế sang tập trung chống lạm phát”, ông nói. “Các con số về thương mại đang được cải thiện cùng với nền kinh tế toàn cầu”.
    Trong tháng 12/2009, thâm hụt thương mại của Việt Nam giảm 38% xuống còn 1,3 tỷ USD so với tháng trước. Thâm hụt thương mại cả năm đã giảm 32% so với năm ngoái, xuống còn 12,25 tỷ USD và Bloomberg đánh giá việc này có thể giúp ích cho đồng nội tệ vốn đã yếu đi trong vài tháng gần đây.
    “Những con số thống kê cho thấy một sự tăng tốc phát triển kinh tế theo từng quý và điều đó thật ấn tượng”, ông Lawrence, Giám đốc phát triển kinh doanh tại công ty Dong A Securities đánh giá.
    Ông cũng dự đoán mức tăng trưởng 7% trong năm 2010 là hoàn toàn có thể đạt được.
    Trong khi đó, ông Tai Hui, lãnh đạo bộ phận nghiên cứu kinh tế Đông Nam Á tại Standart Chartered cho rằng các gói kích thích kinh tế của Chính phủ Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích tăng trưởng.
    Mặc dù vậy, Bloomberg vẫn cảnh báo nền kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng quá nóng, quá nhanh, dẫn tới nguy cơ lạm phát có thể quay trở lại trong năm 2010.
    MT (tổng hợp)


    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này