Linh cảm về khả năng vỡ hụi trên diện rộng sẽ xảy ra với mức lãi suất cao chót vót như hiện nay

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 17/04/2011.

126 người đang online, trong đó có 50 thành viên. 05:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 16372 lượt đọc và 101 bài trả lời
  1. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Khi nào Cải tổ hệ thống tài chính cơ bản được triển khai xong, đơn giản thế thôi anh. Kết quả thì còn là cả một quá trình lâu dài, không thể một sớm một chiều, nhưng triển khai thực hiện được cải tổ hệ thống tài chính là sẽ ngăn chặn được khả năng khủng hoảng trầm trọng thêm. Đặc trưng của Cách mạng tài chính là thế mà.
  2. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Hầu hết các NHTM đều khẳng định các vụ vỡ nợ trên thị trường chợ đen không gây thiệt hại gì cho tổ chức của mình. Điều này có thể đúng nếu các NHTM này không cho vay các đối tượng trên hoặc có cho vay nhưng tài sản đảm bảo đã được phát mãi và thu hồi lại đủ tiền. Tuy nhiên, những tác động gián tiếp từ việc vỡ nợ này sẽ có thể ảnh hưởng lớn đến các NHTM, đặc biệt là những NHTM có tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu cao, những NHTM đã cho vay phi sản xuất nhiều hoặc cho vay các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ...
    Một thực tế ai cũng biết là một số khách hàng khi kinh doanh thua lỗ, mất thanh khoản, có thể sẽ thực hiện đảo nợ ngân hàng bằng việc vay nóng trên “thị trường chợ đen” để tạm trả nợ gốc, và chờ ngân hàng giải ngân khoản vay mới. Nếu như việc vay nóng trên thị trường chợ đen khó khăn, thậm chí không thể thực hiện nữa, thì những khách hàng này sẽ không thể trả nợ được ngân hàng và đương nhiên các khoản vay đó bị đưa vào nhóm nợ quá hạn.

    Việc vỡ nợ trên thị trường chứng khoán còn gây ra tác động lớn hơn vì nguồn thế chấp để vay chủ yếu là chứng khoán. Khi các khách hàng không trả được nợ, ngân hàng thường yêu cầu các công ty chứng khoán bán giải chấp. Nhưng với các khách hàng lớn, việc bán giải chấp không hề dễ dàng vì trong bối cảnh thị trường xấu, hành động này lại càng khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Một giải pháp khác là các NHTM khoanh nợ cho các đối tượng này và nợ xấu trong hệ thống ngân hàng sẽ nhanh chóng tăng lên.

    Nhữngvụ vỡ nợ tín dụng đen gần đây rõ ràng là một chỉ dấu phản ánh hoạt động của hệ thống ngân hàng đang có chiếu hướng xấu đi. Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn ngày 7.10.2011, nợ xấu của nhóm NHTM nhà nước tăng 66,18%, nhóm các ngân hàng cổ phần tăng 44,29%, nhóm ngân hàng liên doanh, nhóm ngân hàng 100% vốn nước ngoài tăng 59,23% so với cuối năm 2010. Tỷ lệ nợ xấu từ 2,16% cuối năm 2010 đã tăng lên mức 3,13% vào cuối tháng 6.2011. Tổng nợ xấu sáu tháng đầu năm khoảng 75.000 tỉ đồng. Trong đó, nợ xấu nhóm 5 (nợ mất vốn) chiếm khoảng 47%.
    Nếu xu hướng này tiếp tục diễn ra thì thanh khoản hệ thống ngân hàng vào thời điểm cuối năm 2011 sẽ trở nên rất căng thẳng. Những NHTM nhỏ có thể là những ngân hàng đầu tiên gánh chịu các tác động lớn nhất. Nếu như có quá nhiều khoản nợ quá hạn trong khi lại không thể cạnh tranh huy động được vốn trên thị trường 1 (thị trường huy động vốn từ dân cư và các tổ chức) do lãi suất bị áp trần 14% thì hiệu ứng căng thẳng thanh khoản ắt xảy ra.

  3. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy đã Dduwwocj rồi mà [:D]
    Nghỉ ăn trưa thoai kưng [r32)]
  4. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Sau lãi suất Liên ngân hàng tăng cao vọt sẽ là gì? Mất cân đối cơ cấu nguồn vốn về kỳ hạn sẽ là tất yếu vì kỳ hạn trên thị trường liên ngân hàng là kỳ hạn ngắn và cực ngắn. Thời điểm 31/12 yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu 3000 tỷ đồng/ngân hàng lại sắp tới gần. Thời điểm này, việc minh bạch chất lượng dư nợ tín dụng và cơ cấu nguồn vốn thực tế của các ngân hàng là việc làm cần thiết mà ngân hàng Nhà nước có thể yêu cầu càng sớm càng tốt, bước đầu làm cơ sở cho việc sát nhập các ngân hàng một cách hợp lý.
  5. yeutulip

    yeutulip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Đã được thích:
    132
    Cái cày thì để bừa chứ ko để hóng, để kêu keng keng. Phân phọt nhiều lỡ sóng nhiều
  6. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Giờ này là thủy triều rút chứ sóng sánh gì. Bảo toàn vốn thôi.
  7. hero_man

    hero_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Đã được thích:
    0
    mới đi lên miền núi, tặng chị bức ảnh nghệ thuật chụp các cô gái Thái

    [​IMG]
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Ông Vũ Viết Ngoạn: Kịch bản ứng phó khủng hoảng


    "Tới đây các ngân hàng quy mô nhỏ, chất lượng tín dụng không tốt, cần có quan điểm xử lý rõ ràng. Cần xếp hạng tín dụng khối ngân hàng thường xuyên, giám sát chặt tăng trưởng, dư nợ, nợ xấu. Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng sẽ là tất yếu. Chúng ta phải làm quyết liệt thì mới nâng được tính minh bạch của nền kinh tế cũng như hệ thống tài chính”.- Ông Vũ Viết Ngoạn.

    http://cafef.vn/2011101809551683CA34/ong-vu-viet-ngoan-kich-ban-ung-pho-khung-hoang.chn
  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Có vẻ như các Lãnh đạo đã quyết liệt hơn và tập trung đi vào đúng vấn đề cần làm ngay:

    Sẽ chính thức công bố thông tin về sáp nhập, giải thể các NH nhỏ


    Để nhận diện những NH đứng trước nguy cơ bị giải thể, cách duy nhất là nắm được các thông tin về NH đó. Và việc công bố thông tin là yêu cầu tối thiểu cho hoạt động của NH. Tuy nhiên, hiện nay, việc quản lý, công bố, minh bạch thông tin ở nước ta chưa được thực hiện hoặc thực hiện không tốt. Dù NH có công bố thông tin sai sự thật thì cũng không có chế tài để xứ lý nghiêm khắc.
    Bởi vậy, câu chuyện cuối cùng lại quay về trách nhiệm của cơ quan giám sát. Mặt khác, nguy hiểm hơn là nếu có minh bạch thì không phải khách hàng nào cũng hiểu được các thông tin đó. Tâm lý của người Việt Nam vẫn là nghe tin đồn và hành động theo đám đông. Bởi vậy, trong trường hợp có thông tin nhưng không hiểu, hoặc hiểu sai thì thà không biết thông tin còn hơn. Đây là một vấn đề hết sức bất cập đối với khách hàng.
    Riêng về thủ tục giải thể NH, theo quy định, khi một NH nào đó đã bị báo động đỏ về 5 tỷ lệ đảm bảo an toàn, NHNN sẽ đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Sau đó, NHNN sẽ chính thức đứng ra chủ trì, mời một số tổ chức tín dụng (TCTD), tổ chức tài chính lớn đứng ra mua lại tài sản của NH đó. NHNN sẽ thông báo tới khách hàng tình hình giải thể, sáp nhập của NH và để khách hàng tự lựa chọn có tiếp tục chuyển tiền tiết kiệm sang sổ mới hay là rút tiền về.

    Trong cả hai trường hợp, NHNN sẽ đứng ra bảo lãnh về vốn cũng như về lãi suất cho khách hàng, đảm bảo quyền lợi của khách hàng sẽ không bị ảnh hưởng. Như trường hợp NH APBank, khi giải thể, NHNN chi nhánh Hà Nội là cơ quan ra thông báo cho khách hàng.

    Một quan chức của NHNN cho biết: Trong vài ngày tới, cơ quan này sẽ chính thức công bố một số thông tin xung quanh việc sáp nhập, giải thể các NH nhỏ.

    "Chắc chắn một điều là dù có sáp nhập, giải thể thì NHNN cũng sẽ đứng ra đảm bảo vốn và lãi suất của khách hàng gửi tiền tại các NH này sẽ không bị ảnh hưởng", quan chức này nhấn mạnh

    http://cafef.vn/20111019115934607CA...thong-tin-ve-sap-nhap-giai-the-cac-nh-nho.chn

    Song song với lộ trình giải thể, sát nhập NH nhỏ, cần lên danh sách các DN có dư nợ xấu lớn liên quan đến nhiều ngân hàng để có biện pháp chế tài xử lý dứt điểm, tránh để họ xoay sở sang thị trường tín dụng đen thêm rắc rối.

    "PHÚC ĐỨC TẠI MẪU"- CÙNG CHÚC MAY MẮN VÀ HẠNH PHÚC NHÂN NGÀY 20/10 CỦA CHỊ EM CHÚNG MÌNH.[};-

  10. Ex.Fisher

    Ex.Fisher Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2011
    Đã được thích:
    0


    Linh cảm cái giề? Chuẩn bị bao tải để đi nhặt dép![-X[-X[-X

Chia sẻ trang này