Linh cảm về khả năng vỡ hụi trên diện rộng sẽ xảy ra với mức lãi suất cao chót vót như hiện nay

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 17/04/2011.

6970 người đang online, trong đó có 265 thành viên. 23:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 16286 lượt đọc và 101 bài trả lời
  1. langbamck

    langbamck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Tiền việt in được thì vỡ hệ thống làm sao được [:D]
  2. bi04virgo

    bi04virgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    14.452
    Vỡ nợ ở Hà Nội: Con số khủng 1.000 tỷ đồng?

    11/10/2011 08:10

    (VTC News) - Theo nhẩm tính của nhiều người dân xóm Thái Học, thôn Văn Minh, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội đồng thời chủ nợ của vợ chồng Hùng - Cúc, số tiền mà vợ chồng "đại gia" này nợ có thể lên đến 1.000 tỷ đồng.
    Tin liên quan» Nhiều người 'phát sốt' vì tin vỡ nợ 400 tỷ đồng



    Nợ 1.000 tỷ đồng?


    Nếu con số 1.000 tỷ đồng mà các chủ nợ của vợ chồng Hùng - Cúc đưa ra là chuẩn xác thì có lẽ đây sẽ là... kỷ lục vỡ nợ lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn Hà Nội. 1.000 tỷ đồng - Con số đủ khiến cả phố huyện phải xôn xao, bàn tán suốt quãng thời gian dài.


    Tiếp tục tìm hiểu xung quanh câu chuyện vỡ nợ ở Phú Xuyên, chúng tôi được một chủ nợ đồng thời là hàng xóm của gia đình vợ chồng Hùng - Cúc cho hay: Số tiền nợ chính xác đến thời điểm này mà các chủ nợ trên địa bàn cộng lại 870 tỷ đồng. Đó là chưa kể các số nợ mà vợ chồng Hùng - Cúc vay ở bên ngoài địa phương mà người dân nơi đây chưa rõ.


    "Dự trù số tiền mà vợ chồng Hùng - Cúc vay có thể lên đến 1.000 tỷ đồng", một chủ nợ khẳng định chắc nịch với phóng viên.


    Theo lời của những chủ nợ này, suốt 3 ngày liên tục họ đã "cắm chốt" ở gia đình vợ chồng nhà Hùng - Cúc để đòi nợ song không thành. Không còn cách nào khác, họ đành phải lấy đi những vật dụng còn sót lại trong nhà của vợ chồng Hùng - Cúc.


    [​IMG] Căn nhà biệt thự của vợ chồng Hùng - Cúc (Ảnh: Nguyễn Dũng)

    Trong số những chủ nợ này, người nào ít cũng cho vợ chồng Hùng - Cúc vay 500 triệu đồng, người nhiều nhất lên đến hơn 100 tỷ đồng. Thành phần của những chủ nợ này ngoài là "đại gia kinh doanh trong lĩnh vực buôn bán bất động sản, vàng bạc, đá quý, buôn bán, tiểu thương còn có các ông chủ lò gạch và các chủ tiệm cầm đồ...


    Cụ thể như trường hợp của gia đình T.A, một chủ hiệu cầm đồ và sửa chữa xe máy ở thị trấn Phú Minh đã cho vợ chồng Hùng - Cúc 150 tỷ đồng; gia đình ông C một chủ tiệm vàng ở thị trấn Phú Minh, chỉ trong một thời gian ngắn đã gom được số tiền là 90 tỷ đồng và khoảng 200 cây vàng mang đến tận nhà cho Cúc vay...


    Có một thực tế là, những chủ nợ này đều là những người vốn có tiếng rất giỏi trong việc làm ăn, tính toán song không hiểu vì sao vẫn "dính chưởng".


    Một chủ nợ than thở: "Tôi nào cũng có nhiều tiền! Mấy tỷ tôi cho vợ chồng nhà nó vay để lấy lãi là huy động từ những người thân trong gia đình, cắm sổ đỏ và tích cóp mấy năm nay. Tôi đưa đến gửi để hưởng lãi suất nào ngờ sự việc xảy ra như thế này".


    Theo phản ánh của các chủ nợ này, không phải tất cả số tiền mà họ cho vợ chồng Hùng - Cúc là tiền cá nhân của mình mà bản thân họ cũng đi vay mượn của các hộ dân trong xã rồi mang về cho vợ chồng Hùng - Cúc vay để hưởng lãi suất chênh lệch. Đây là nguyên do khiến con nợ Hùng - Cúc vỡ nợ, đã kéo theo những người cho vợ chồng Hùng Cường vay tiền cũng vỡ nợ theo.


    Cũng vì lẽ này mà khi vợ chồng Hùng - Cúc bỏ trốn khỏi địa phương, không ít những chủ nợ của vợ chồng này cũng tìm cách tháo chạy để tránh sự "truy lùng" của các chủ nợ khác.


    Cuộc “đào tẩu” đã được lập trình?


    Tối 5/10, người dân nơi đây mới nhận được thông tin vợ chồng Hùng - Cúc vỡ nợ. Rất đông người dân đã tụ tập đến nhà để đòi nợ, xiết đồ. Theo lời của các chủ nợ ở đây, lúc bấy giờ một mình Nguyễn Thị Cúc bỏ trốn với đống giấy tờ và tiền, vàng, trang sức… còn Nguyễn Văn Hùng vẫn ở lại.


    Khi bị đòi nợ, Hùng thanh minh với các chủ nợ rằng mình không biết gì về việc vay nợ đặc biệt là không phải là người ký vào giấy biên nhận nên vô can. Việc Cúc vay tiền của mọi người là thoả thuận giữa Cúc với họ vì thế không hề liên quan đến anh ta.


    Hiện tại Hùng cùng hai đứa con đang chuyển về sống cùng chị gái là Nguyễn Thị Thanh (cách nhà Hùng chừng 50m). Trước khi biết tin Cúc bỏ trốn, hàng xóm thấy anh Lê Văn Ba (anh rể Hùng, và là người chuyên chở tiền cho nhà cùng Cúc – PV) cùng vợ đã sang nhà Hùng chở đồ và mang hai đứa cháu về bên nhà mình.


    [​IMG] Hùng đã chuyển về ngôi nhà của chị gái để sinh sống (Ảnh Anh Tuân)

    Những người hàng xóm tin rằng, trong nhà anh chị Thanh Ba chứa rất nhiều tài sản của vợ chồng nhà Hùng - Cúc. Các chủ nợ cũng tin rằng: Với việc không để chồng là Nguyễn Văn Hùng ký vào các văn bản giấy tờ, không can dự vào những cuộc giao dịch, cho thấy Cúc đã tạo cho mình một “lối thoát” từ trước. Âm mưu lừa đảo đã ấp ủ từ trước đó rất lâu.


    "Dường như kế hoạch chạy trốn của Cúc đã có sẵn vì trước đó, mọi nợ nần đối với người thân trong gia đình, họ hàng Cúc đã trả hết, không một ai bị lừa", một chủ nợ của vợ chồng Hùng - Cúc cho hay.


    Trên thực tế, chủ nợ của Hùng - Cúc hiện là những người kinh doanh vàng bạc, trang sức, hoạt động cầm đồ, kinh doanh buôn bán tức là những người trước đây đều mạnh về tiền. Chính những người này, lại đi gom tiền của người dân mang cho Cúc vay vì thế nên khi Cúc vỡ nợ Cúc chỉ phải đối mặt với những người giao dịch trực tiếp với mình còn những hộ dân sống quanh khu vực thì tập trung đòi nợ các chủ nợ đi gom tiền. Cũng chính vì lẽ này mà cuộc "đào tẩu" của Cúc đã diễn ra một cách trót lọt.


    Chính quyền xã đang đau đầu


    Trao đổi với chúng tôi xung quanh vụ việc này, ông Lê Hồng Tuyến, chủ tịch UBND xã Văn Nhân (Phú Xuyên) cho biết: Chúng tôi đang đau đầu về vụ việc này. Dư luận đang đồn thổi lên hàng ngàn tỷ đồng, nhưng theo tôi đó là con số thống kê ảo.


    "Số tiền thực vay của dân chỉ đến 300 tỷ đồng mà thôi. Hiện tại xã mới chỉ nhận được một đơn tố cáo của một chủ tiệm vàng, trong đó khai số lượng bị lừa chỉ có 40 cây vàng" - ông Tuyến nói.


    Ông Nguyễn Quốc Quý, trưởng ******* xã Văn Nhân cho hay: Việc chị Cúc vay nợ nhiều tỷ đồng của nhiều người là có thật. Theo lời ông Quý, chị Cúc đã rời khỏi địa phương từ chiều 5/10, đến nay không ai biết chị Cúc đi đâu.


    "Nhiều chủ nợ gọi điện vào số điện thoại của chị Cúc nhưng không liên lạc được. Những chủ nợ này nghi ngờ chị Cúc bỏ trốn nên đã đến nhà chị Cúc để xác minh. Sau khi đến nhà chị Cúc, các chủ nợ mới tá hỏa khi biết chị Cúc rời khỏi nơi cư trú và có ý đình “xù nợ”, nhưng đến thời điểm này, phía cơ quan CA chưa nhận được bất cứ lá đơn tố giác nào của các chủ nợ. Những thông tin mà phóng viên trao đổi đó mới chỉ là tin đồn”, ông Quý nói.


    [​IMG] Ông chủ tịch xã nói rằng chính quyền địa phương đang đau đầu về vụ việc

    Cũng theo lời ông Quý, vào khoảng 20h ngày 5/10, CA xã nhận được tin báo có một số chủ nợ đến nhà anh anh Hùng để đòi nợ và có ý định tịch thu một số tài sản của gia đình. CA xã Văn Nhân đã cử lực lượng xuống nhà anh Hùng để lắm bắt tình hình và xác minh thông tin.


    "Khi lực lượng CA xuống nhà anh Hùng, thì thấy có khoảng hơn chục chủ nợ đang có ý định lấy một số tài sản của gia đình để siết nợ. Chúng tôi xuống làm việc thì anh Hùng nói việc làm ăn của chị Cúc anh Hùng không biết gì, anh Hùng không ký vào bất cứ một giấy tờ vay tiền nào của các chủ nợ, nếu chủ nợ nào có giấy tờ chứng tỏ anh Hùng vay tiền, thì anh Hùng sẽ trả đầy đủ" - ông Quý cho hay.


    Cũng theo lời ông Quý, hiện nay các chủ nợ đứng lên gom tiền cho bà Cúc vay với số lượng lớn đều đã bỏ trốn khỏi địa phương. “Sau khi vụ việc vỡ lở, chúng tôi đã trực cả ngày thứ bảy và chủ nhật, nhưng không có ai đến tố giác vợ chồng bà Cúc”, ông Quý tiết lộ.


    Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước khi bỏ trốn khỏi địa phương, Cúc đang thực hiện dang dở dự án ngôi nhà 30 tỷ cho gia đình. Trước đó, vợ chồng Hùng - Cúc nổi tiếng là dân tay chơi, tiêu tiền không tiếc! Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
    Tin liên quan



  3. Dongnat_Online

    Dongnat_Online Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chị Hệu xuống bếp rửa nốt rau rồi lên chém tiếp. Cơm 12h phải dọn sẵn ko Tồng Chị về đuổi cổ.;))
  4. Peerless

    Peerless Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2011
    Đã được thích:
    96
    In nhiều quá nên CPI đứng top five TG nè!:((
  5. xxxmarsxxx

    xxxmarsxxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    44
    1 số thằng không hiệu quả phải giải tán bớt đi , để các doanh nghiệp và những người muốn khởi nghiệp làm ăn chân chính có thể tiếp cận được mặt bằng sx với chi phí hợp lý :)>-
  6. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Lúc tôi mới mở pic này cũng định đưa ra một số giải pháp rà soát tín dụng để ngăn vỡ tín dụng đen nhưng bị ngay anh TanNg khóa nghoém cái pic luôn, lại còn dọa mềnh sợ xanh mắt. Kể ra cũng thật đáng buồn khi thấy trước kết cục tệ hại không thể làm gì được.

    Giờ này, đau đầu nhất chính là các nhà lãnh đạo. Thôi thì chúc các bác lãnh đạo giữ sức khỏe để có thể chống chọi với cơn bão tiền tệ sắp tới.
  7. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Để bình ổn thị trường vàng, nhà nước đã yêu cầu các đầu mối bán ra và thực tế khoảng 30 tấn vàng được bán chỉ trong vòng 1 tháng qua, tương đương 800.000 lượng, trị giá hơn 35.000 tỉ đồng. Có thể con số này chưa thật chính xác song cũng quá khủng so với khả năng hấp thụ của nền kinh tế đang chật vật như hiện nay và một câu hỏi đã đặt ra là AI đã mua nổi chừng đó vàng trong thời gian ngắn như vậy? Chị Hải Lý đã giải mã khá hay về vấn đề này trong bài viết: http://cafef.vn/20111014014936834CA34/ai-da-mua-30-tan-vang-thang-qua.chn

    Theo phép tính của chị Hải Lý thì:

    "Tính đến ngày 7-10-2011 số dư huy động vàng của ACB là 930.000 lượng (tương đương 35 tấn), nhưng vàng tồn quỹ chỉ có 137.000 lượng, trong đó tồn quỹ tại hội sở TPHCM khoảng 60.000 lượng. Theo Thông tư 32, ACB được phép chuyển đổi 54.800 lượng thành tiền. ACB là tổ chức tín dụng có số vàng huy động lớn nhất nước, bỏ xa các ngân hàng khác.

    Lượng vàng huy động của Sacombank - một đầu mối kinh doanh vàng lớn khác - là 391.400 lượng, theo số liệu đến ngày 30-9-2011 do ông Trần Xuân Huy, Tổng giám đốc, cho biết.

    Điều này cho thấy tổng lượng vàng mà các ngân hàng được bán ra hiện tại khoảng 150.000-160.000 lượng, xấp xỉ 6 tấn, thấp hơn nhiều con số mà chúng tôi ước tính trước đây là nửa triệu lượng.

    Bài toán cân não của cơ quan quản lý

    Các ngân hàng cho rằng 6 tấn vàng bán ra có thể là không đủ để can thiệp các cơn “sốt” vàng nếu giá thế giới “nhảy múa”, tác động đến tâm lý người dân trong nước, khiến họ lại đổ xô đi mua vàng như khi giá lên 47-48 triệu đồng/lượng. Đến 20-30 tấn người ta vẫn mua hết, thì 5-6 tấn không có nhiều ý nghĩa. Việc can thiệp vì thế, sẽ mang tính nửa vời, nó gần như chữa cháy hơn là phòng hỏa.
    NHNN không nghĩ thế. Mục tiêu hàng đầu của tổ chức tín dụng là lợi nhuận. Càng bán được nhiều vàng trong nước, càng mua được nhiều vàng tài khoản ở nước ngoài, phí các ngân hàng được hưởng càng lớn. Do đó ngân hàng nào chẳng muốn bán nhiều vàng nội, mua nhiều vàng ngoại. Khả năng có ngân hàng tiếp tay cho giới đầu cơ, cho họ thế chấp vàng, vay tiền đồng mua tiếp không thể không tính đến (nhờ vậy mới bán được nhiều vàng). Từ đây hạn chế lượng vàng được phép bán ra là gián tiếp ngăn chặn đầu cơ từ trong trứng nước."


    Giê su ma lạy chúa tôi, có 2 điểm sai lầm mà tôi nghĩ đang diễn ra ở đây:

    1. Chính các NH bán vàng vật chất trong nước là việc chuyển hóa tài sản thật sự ngân hàng đang giữ hộ của dân sang hình thức vàng tài khoản ở nước ngoài để tạo nguồn sử dụng vốn hiệu quả hơn. Đó là cách tính của NH, nhưng lúc này ngoài yếu tố giá,có thể có rủi ro đổ vỡ tài chính nước ngoài trực tiếp nếu tài khoản vàng nằm ở tổ chức bị ảnh hưởng dây chuyền vỡ nợ của Châu Âu và Mỹ trong thời gian tới. Nôm na cũng có thể hiểu đây cũng là hình thức "dòng tiền và tài sản vàng đang chảy ra nước ngoài". Chẳng phải tự nhiên mà Venezuela công khai thúc giục các nước Châu Âu và Mỹ giữ hộ vàng phải chuyển trả lại 200 tấn vàng vật chất về nước họ để họ tự giữ và bảo quản, ngoài lý do chính trị thì họ cũng phải tính đến yếu tố rủi ro tài chính mà mất tài sản quốc gia lắm chứ. Nếu thông tin rủi ro đổ vỡ tài chính nước ngoài xảy ra, nhu cầu rút vàng vật chất về của dân sẽ lớn và sẽ cần có dự phòng tốt, chứ không thể muốn bán bao nhiêu vàng giữ hộ thì bán. Vì vậy, còn cần hạn chế chuyển đổi vàng huy động thành tiền để dự phòng rủi ro, không nên lạm dụng biện pháp này.

    2. Vàng bán ra cho dân thì vẫn ở trong nước chứ đâu, đi đâu mà lo!!! Dân sẽ gửi lại số vàng đó vào ngân hàng nên số vàng đó sẽ chẳng đi đâu cả, ngân hàng yên tâm tăng nguồn vàng nắm giữ và sử dụng!!! Đâu có đơn giản thế, nhất là khi đối tượng mua vàng lúc này không đơn thuần là "DÂN". Vàng lặng lẽ rời két ngân hàng để về lại két trong dân và cũng có thể đã chảy tiếp ra ngoài theo kênh nào đó, có thể với mục đích bảo toàn tài sản trước cơn bão thì sao?

    Cơn bão hủy diệt tài chính Mỹ và Châu Âu đương nhiên vẫn đang tiếp diễn theo chiều hướng ngày một tăng cấp độ và tôi đồ rằng mục tiêu của cơn bão này là hủy diệt trước hết đồng EUR một cách có chủ ý. Vàng sẽ đến lúc ko còn phụ thuộc cùng chiều với đồng EUR nữa khi đồng EUR không còn sức mạnh của nó.

    Tư duy cảm tính chút, có thể chưa chuẩn, mọi người cứ vào ném đá thoải mái. Cuối tuần cùng bàn luận chút cho thêm hiểu tình hình hiện tại. Thanks.

  8. Hero68

    Hero68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2011
    Đã được thích:
    29
    E Hiệu dự chuẩn đấy,,,dạo này còn chứng cổ ko,,,
  9. ahoan999

    ahoan999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Đã được thích:
    16
    Liên quan đến vàng và vỡ nợ, BDS còn có TT33 mới ra của NHNN cấm cho vay để mua vàng nữa. Lúc đó các cửa hàng vàng sẽ không được vay tiền NH để kinh doanh vàng. Mà các cửa hàng vàng là đầu mối tín dụng đen và ôm nhiều BDS trong trong 2 năm qua lúc đó dây truyền vỡ nợ càng có nguy cơ cao[:D]
    Cứ chờ 6 tháng đến 9 tháng xem chính sách ngấm như thế nào.:-"
  10. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Có thể nói gần như 100% các tiệm vàng đều có liên quan đến hoạt động tín dụng đen vì thực chất là họ buôn tiền huy động tiền mang đi cho vay nặng lãi thỏa thuận trực tiếp, hình thức sơ khai của tài chính ngân hàng mà thôi. Vì vậy, khi tín dụng đen đổ vỡ mức độ ngày càng gia tăng như hiện nay cũng là sự đổ vỡ dây chuyền của các tiệm vàng trong nam ngoài bắc. Hệ lụy của nó là mạng lưới kinh doanh vàng cũng đột ngột bị gián đoạn, nhiều tiệm vàng trở thành con nợ mất khả năng trả nợ, đồng nghĩa với việc vàng vật chất trên thị trường giờ khó xác định nơi trú ẩn thực sự ở đâu. Những con nợ đang tích trữ vàng gửi ngân hàng thì lại càng cần phải rút ra trả nợ, hoặc tiêu tán đi đâu đó chứ dại gì mà để cho chủ nợ sờ tới nếu còn muốn vớt vát. Thực tế có thể như vậy chứ. Cộng sơ sơ các vụ vỡ nợ tín dụng đen hiện tại theo thông tin báo chí 3 miền đã đăng (vụ Huyền Như ở TP HCM, vụ Cúc ở Phú Minh,vụ giả danh Prudential ở Quảng Ninh huy động vốn,...) thì đã lên tới khoảng 6-7 nghìn tỷ đồng, còn những vụ vỡ nợ bung tiếp nữa chưa hết đâu, thì con số vỡ nợ còn lớn hơn.

Chia sẻ trang này