Linh cảm về khả năng vỡ hụi trên diện rộng sẽ xảy ra với mức lãi suất cao chót vót như hiện nay

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 17/04/2011.

126 người đang online, trong đó có 50 thành viên. 05:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 16372 lượt đọc và 101 bài trả lời
  1. noyoungnoold

    noyoungnoold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Đã được thích:
    10
    Bác nhìn đơn giản quá
  2. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Anh "sờ gáy" 6.000 tài khoản tại HSBC Thụy Sỹ




    [​IMG]
    Ảnh minh họa. (Nguồn: topnews.ae)

    Cơ quan thuế vụ Anh (HMRC) vừa ra "tối hậu thư" tới 6.000 chủ tải khoản chi nhánh NH HSBC tại Thụy Sỹ, yêu cầu họ hợp tác với cơ quan này, nếu không sẽ phải đối mặt với chiến dịch điều tra gian lận.

    Theo đó, HMRC đã bắt đầu chiến dịch điều tra gian lận đối với trên 500 cá nhân và tổ chức và sẽ bắt đầu "sờ gáy" các đối tượng còn lại. HMRC sẽ cho các đối tượng "trong tầm ngắm" cơ hội cuối cùng để hợp tác với cơ quan này và tiết lộ tất cả các nghĩa vụ thuế của mình.

    Nguồn tin từ HMRC cho biết, các chủ tài khoản sẽ có 30 ngày để chủ động hợp tác với HMRC.

    Đối với các chủ tài khoản cố tình không hợp tác, thì một khi chiến dịch điều tra được phát động và một khi tìm ra sai phạm, thì họ có thể chịu án phạt lên tới 200% số tiền thuế phải đóng. Tuy nhiên, HMRC cũng khẳng định các vụ điều tra này chỉ gói gọn trong đối tượng tài khoản cá nhân và công ty, chứ không mở rộng ra chính ngân hàng HSBC.

    Trên thực tế, chính sách ngân hàng "tối mật" của Thụy Sỹ đã phải chịu nhiều chỉ trích từ các cơ quan thuế vụ của Mỹ cùng nhiều quốc gia châu Âu khác, bởi lẽ chính sách này tạo điều kiện cho nhiều đối tượng lách luật và trốn thuế thông qua các tài khoản ngân hàng bí mật tại Thụy Sỹ.

    Mặc dù chi phí các dịch vụ ngân hàng ở Thụy Sỹ là rất cao, song nhiều khách hàng vẫn lựa chọn nó vì yếu tố an toàn và bảo mật.

    http://cafef.vn/20111014052343409CA32/anh-so-gay-6000-tai-khoan-tai-hsbc-thuy-sy.chn

    Biết đâu......
  3. chiecbong

    chiecbong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ rõ cụ thể thêm cho tui tường mắt với.

    Việt Nam ko có tài khoản vốn và hợp đồng kỳ hạn, nên nước ngoài làm giá tiền tệ VND rất khó, nếu bác chỉ ra được chiêu thức của họ thì rất hay.


    Còn ko thì chỉ là vài vụ lẻ tẻ tiểu ngạch, ko đáng kể.
  4. lavan

    lavan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2010
    Đã được thích:
    600
    Cụ Tặc phán cũng chuẩn, em vẫn lưu cái topic của cụ đây http://f319.com/home/1431571 , nhờ cụ mà em giữ được cái thân và cảnh báo được nhiều người. Thank cụ nhiều! có điềm gì cụ báo trước cho một tiếng nhé!
  5. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Nhắc đến Tết cũng thấy giật mình vì thời gian trôi qua nhanh quá mà khó khăn vẫn hoàn khó khăn. Chắc Tết này khó bằng mấy xuân qua mất. Hic. Chuẩn bị khẩu hiệu "Mừng Xuân Nhâm Thìn vô cùng tiết kiệm, chống lãng phí"
  6. xanhchin8668

    xanhchin8668 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/07/2011
    Đã được thích:
    41.539
    Khó khăn nào cũng vượt qua
    Kẻ thù nào, cũng đánh thắng...
    ... Em Hiệu ko phải lăn tăn...:)):))... Nửa đêm nửa hôm... lại dậy khóc:))
  7. zuczich

    zuczich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Đã được thích:
    777
    Ngủ đii
  8. cdworld

    cdworld Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Đã được thích:
    1
    Phần thưởng luôn dành cho số ít
  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Lại thêm nghi án xù nợ trăm tỷ đồng tại Hà Nội

    Hàng loạt người tố cáo đã giao nhiều chục tỷ đồng, 100 cây vàng cùng lượng lớn ngoại tệ cho vợ chồng Nguyễn Thị Chinh (Cầu Giấy, Hà Nội) hy vọng hưởng siêu lãi suất. Tới giờ, người vay tiền biến mất, nhà bị cảnh sát niêm phong.


    http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/10/lai-them-nghi-an-xu-no-tram-ty-dong-tai-ha-noi/

    Hệ lụy tất yếu thôi. Trong nước thì như vậy, còn quốc tế thì sao?

    Biểu tình 'Chiếm phố Wall' lan ra toàn cầu

    Các cuộc biểu tình chống lại hệ thống tài chính toàn cầu đang lan từ Mỹ sang nhiều nước khác, đốt nóng các mạng xã hội toàn cầu.


    Một số các tổ chức vận động, bao gồm cả nhóm hành động trực tiếp UK Uncut, cho hay họ sẽ ủng hộ một cuộc biểu tình "chiếm đóng" trung tâm tài chính tại London, như một phần của "phong trào toàn cầu vì sự dân chủ đích thực" nhằm chỉ ra những bất công kinh tế và xã hội, AP đưa tin.
    Nhóm "Chiếm Thị trường Chứng khoán London" (OccupyLSX) cho hay một trang Facebook về kế hoạch biểu tình đã thu hút được hơn 13.000 người tham gia, với hơn 5.000 thành viên xác nhận danh tính.
    "Tại sao chúng ta phải trả giá cho một cuộc khủng hoảng mà các ngân hàng đã gây ra?", Laura Taylor, một người ủng hộ của phong trào OccupyLSX, đặt câu hỏi. "Hơn một triệu người mất việc làm và hàng chục nghìn ngôi nhà bị thu hồi, trong khi những người làm ăn nhỏ phải nai lưng ra để tồn tại. Tại sao các ngân hàng vẫn tiếp tục kiếm được lợi nhuận tiền tỷ và tự trả cho mình những khoản lợi tức khổng lồ?".
    "Chúng tôi muốn có tiếng nói chống lại những kẻ tham lam, tệ tham nhũng, hối lộ để hướng tới một xã hội dân chủ, công bằng", một người ủng hộ khác có tên Kai Wargalla nói. "Chúng ta cùng đoàn kết với phong trào 'Chiếm phố Wall', với những người biểu tình ở Tây Ban Nha, Hy Lạp và Trung Đông, những người đã khởi xướng phong trào này.
    Họ đã truyền cảm hứng để người dân trên toàn thế giới tiến lên phía trước và khiến tiếng nói của mình được lắng nghe".
    Theo người ủng hộ UK Uncut có tên Peter Hodgson, sự thành công của những cuộc chiếm các quảng trường ở Tây Ban Nha để kêu gọi dân chủ và chấm dứt sự hà khắc, cùng với sự phát triển nhanh của phong trào "Chiếm phố Wall", đã cho thấy điều tương tự cũng cần được diễn ra ở London và toàn vương quốc Anh. "Với những chính sách quá hà khắc, chính phủ đang thờ ơ với những cử tri đã bỏ phiếu cho họ", Hodgson nói.
    Còn thông báo của phong trào OccupyLSX thì nhấn mạnh: "Chúng ta là 99% của xã hội, và vào ngày 15/10, tiếng nói của chúng ta sẽ đoàn kết vượt qua các biên giới và lục địa, khi chúng ta kêu gọi bình đẳng và công bằng cho tất cả".

    Ngoài nước Anh, một phong trào biểu tình rầm rộ dự kiến diễn ra trong hôm nay trên khắp toàn cầu, từ New Zealand tới Đức, Italy... Những lời kêu gọi được đáp lại nhiệt tình trên Facebook và Twitter. Theo đó, các cuộc biểu tình sẽ được tổ chức ở 951 thành phố của 82 quốc gia tại châu Âu, Bắc Mỹ, Mỹ Latinh, Australia, châu Á và châu Phi, Sky News đưa tin.
    Những người biểu tình thống nhất chọn ngày 15/10 để đồng loạt cùng nhau tuần hành. Tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, những người biểu tình sẽ tới khu Puerta del Sol, biểu tượng tinh thần của các cuộc biểu tình hồi tháng 6. Họ dự định cùng nhau ở lại đây suốt đêm.
    Tại Italy, những người biểu tình dự định đi trên 70 xe buýt từ khắp nơi trên đất nước này để tụ họp trong một cuộc tuần hành lớn ở thủ đô Rome vào trưa nay theo giờ địa phương. Khoảng 200.000 người sẽ cùng nhau tham gia vào cuộc biểu tình này. Tại thủ đô Athen của Hy Lạp, tâm điểm của cuộc khủng hoảng nợ công trong khu vực đồng euro, các cuộc biểu tình sẽ diễn ra vào buổi chiều.
    Phong trào biểu tình Occupy Wall Street (Chiếm phố Wall) bắt đầu từ ngày 17/9, khi một số người dựng trại để phản đối ngay trước Thị trường Chứng khoán New York. Họ thể hiện sự tức giận trước nền kinh tế đang lung lay của nước Mỹ, cũng như sự phẫn nộ đối với "giới doanh nghiệp tham lam". Phong trào "Chiếm phố Wall" hôm qua có được thắng lợi bước đầu khi các nhà chức trách New York buộc phải hoãn kế hoạch di dời các khu trại của người biểu tình.
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/10/bieu-tinh-chiem-pho-wall-lan-ra-toan-cau/

    Có thể gọi tình hình diễn ra hiện nay trên toàn cầu là hệ quả của CUỘC CÁCH MẠNG TÀI CHÍNH bởi những sản phẩm phái sinh tài chính làm điên đảo xã hội là bước ngoặt chính yếu xuyên suốt thời đại này, như hệ quả của CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Hệ quả hồi đó là:

    Nhiều khu công nghiệp xuất hiện, dân tập trung ra các thành thị ngày một nhiều dẫn tới quá trình đô thị hoá thời cận đại. Nhiều đô thị với dân số trên 1 triệu người dần hình thành.

    Giai cấp vô sản cũng ngày càng phát triển về số lượng. Với điều kiện sống cực khổ lúc đó, mỗi ngày lại phải làm việc từ 12 đến 15 giờ nên những cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản đã sớm nổ ra.

    Năm 1811 - 1812, ở Anh đã nổ ra phong trào đập phá máy móc. Đó là một biểu hiện đấu tranh bộc phát.

    Bãi công là một vũ khí đấu tranh phổ biến của giai cấp vô sản. Nhiều cuộc bãi công cũng đã nổ ra. Ở Anh, 1836 - 1848 còn nổ ra phong trào Hiến chương.

    Quyết liệt hơn, ở Pháp, Đức còn nổ ra những cuộc khởi nghĩa. Năm 1831 - 1834 tại Lyon (Pháp) và Sơlêdin (Đức) đã nổ ra những cuộc khởi nghĩa. Những cuộc đấu tranh này chứng tỏ giai cấp vô sản đang trở thành lực lượng chính trị độc lập, đòi hỏi thay đổi sự thống trị của giai cấp tư sản.

    Giai cấp vô sản trước đây hình thành bởi nòng cốt là CÔNG NHÂN, NÔNG DÂN thì ngày nay, giai cấp vô sản lại hình thành bởi nòng cốt là TRÍ THỨC. Hic. Một lần nữa, chế độ XHCN công bằng xã hội lại được đề cao, là đòi hỏi của những phong trào "Chiếm phố Wall" đang nổ ra lan rộng trên toàn cầu. Hiểu được điều đó thì sẽ có thể dự đoán được tiến triển của phong trào này sẽ như thế nào.
    Túm cái váy lại, CẢI TỔ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH là yêu cầu sống còn lúc này vì đây là nguyên do của mọi vấn đề.




  10. matkhuyet

    matkhuyet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Không phải là cải tổ mà là lật đổ luôn! hihi. Tôi thấy mô hình kinh tế của cả thế giới này đang có vẫn đề vô lý khi quá coi trọng hệ thống tài chính.
    - Tại vì sao các đại gia ở VN đều là những con nợ.
    - Tại vì sao một chi nhánh ngân hàng cấp thành phố sẳn sàng mở cửa thêm 30' (đến 5h30 chiều) để chờ một đại gia đến nhận tiền.
    - Tại vì sao tiền của người dân lương thiện chảy vào ngân hàng rồi lại từ chính ngân hàng chảy ra thành tín dụng đen.
    - Tại vì sao một ổ bánh mì năm 1986 là 2 đồng nay là 2500 đồng.
    -...

    Hệ thống tài chính được lập ra là nhằm sử dụng công nghệ của máy tính hỗ trợ vận hành lưu chuyển đồng tiền cho trơn tru nhanh chóng. Chính máy tính phải đưa ra cảnh báo những lưu chuyển tiền tệ không hợp lý và nguy hiểm, con người không đủ sức để tính toán việc đó, đằng này người vận hành lại ấn nút lờ đi những cảnh báo đó. Hệ thống đã quá phụ thuộc vào một bộ phận người vận hành.

Chia sẻ trang này