Lộ dần một đường dây tống tiền xuyên quốc gia

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Fico_Vitaly, 06/05/2008.

1076 người đang online, trong đó có 430 thành viên. 21:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 280 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. Fico_Vitaly

    Fico_Vitaly Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Lộ dần một đường dây tống tiền xuyên quốc gia

    Lộ dần một đường dây tống tiền ngư dân xuyên quốc gia
    Cập nhật: 3:20 PM, 06/05/2008

    Con tàu BTH - 1101TS của ông Nguyễn Ba hiện vẫn neo đậu tại cảng La Gi.
    Ngày 5.5, Tổng cục Cảnh sát - Bộ ******* (văn phòng phía Nam) đã có ý kiến chỉ đạo cơ quan điều tra phối hợp ******* tỉnh Bình Thuận, ******* TP.HCM khẩn trương điều tra làm rõ hai vụ cưỡng đoạt tài sản các ngư dân ở thị xã La Gi (Bình Thuận) vào cuối tháng 4.2008.
    Hai ngày xảy ra hai vụ bắt cóc tống tiền

    Theo nguồn tin từ cơ quan *******, lúc 7g ngày 21.4, tàu đánh cá mang số hiệu BTh 0969 do thuyền trưởng Phạm Văn Châu (33 tuổi, ngụ thị xã La Gi) điều khiển chở theo chín thuyền viên đánh cá tại tọa độ 6,42 độ vĩ bắc - 108,51 độ kinh đông. Bất ngờ, một chiếc tàu lớn có số hiệu 803 treo cờ nước ngoài dùng súng tấn công, khống chế thuyền trưởng và toàn bộ ngư dân trên tàu.

    Ngay sau đó, những người nước ngoài buộc anh Châu gọi bộ đàm về đất liền cho chủ tàu Trần Văn Hải thông báo việc tàu đánh cá bị bắt giữ.

    Đến 7g10 cùng ngày (tức sau thời điểm bị tấn công chừng 10 phút), gia đình ông Hải nhận một cú điện thoại gọi từ TP.HCM. Người này cho biết ông ta nằm trong một đường dây chuyên chuộc tàu bị nước ngoài bắt giữ. Nếu gia đình ông Hải chịu nộp 25.000 USD thì tàu đánh cá và toàn bộ thuyền trưởng, thuyền viên trên tàu sẽ được thả.

    Ông Hải đồng ý theo đề nghị của người gọi điện thoại và hẹn ngày vào TP.HCM giao tiền.

    Tuy nhiên đến 11g cùng ngày, qua liên lạc bằng bộ đàm, ông Hải biết được anh Châu cùng các thuyền viên đã được thả và đang trên đường về nhà nên hủy kế hoạch chung tiền cho nhóm người ở TP.HCM.

    Liên tục nhiều ngày sau đó, nhóm người này gọi điện đến nhà ông Hải yêu cầu phải trả tiền chuộc theo thỏa thuận, nếu không sẽ "xin tí huyết" những người thân trong gia đình và cho người tấn công, đập phá nhà cửa.

    Vào lúc 9g20 ngày 22.4, tàu đánh cá số hiệu BTh 1101 của ông Nguyễn Ba do thuyền trưởng Nguyễn Tấn Điệp (35 tuổi, cùng ngụ KP6, P.Phước Hội, thị xã La Gi) điều khiển đang hoạt động cũng tại tọa độ trên thì lập tức bị tàu 803 khống chế, bắt giữ. Nhóm bắt cóc buộc thuyền trưởng Điệp gọi về nhà ông Ba thông báo việc tàu bị bắt giữ.

    Cũng ngay sau đó, một người đàn ông gọi điện cho gia đình ông Ba tự xưng tên Vinh, giám đốc một công ty ở TP.HCM. Ông Vinh yêu cầu gia đình ông Ba phải đưa 25.000 USD để chuộc tàu và các thuyền viên. Địa điểm đưa tiền nằm ở Q.1, TP.HCM.

    Liên tiếp nhiều ngày sau đó, ông Vinh gọi điện hối thúc đưa tiền. Sau nhiều lần ngã giá, số tiền được rút xuống còn 7.000 USD.

    Chiều 30.4, ông Vinh cùng ba người khác (trong đó có một nam và hai nữ) đi xe Mercedes biển số 52F-6952 từ TP.HCM ra Bình Thuận xông thẳng vào nhà anh Điệp đòi 7.000 USD. Trong lúc hai bên đang mặc cả thì ******* thị xã La Gi ập vào bắt giữ. Đến ngày 3.5, nhóm người này được thả.

    Giám đốc một công ty tham gia tống tiền

    Nguồn tin từ cơ quan ******* cho biết một trong những người tham gia vụ cưỡng đoạt tài sản chủ tàu BTh 1101 là Lâm Quý Vinh (32 tuổi, thường trú Kiên Giang, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM).

    Được biết, khoảng năm 2003, ông Vinh làm giám đốc Công ty TNHH tư vấn thương mại dịch vụ Thông Luật (gọi tắt là Công ty Thông Luật, địa chỉ đường Cao Thắng, P.3, Q.3, TP.HCM). Ngành nghề kinh doanh của công ty chủ yếu là mua bán nông, thủy, hải sản; dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu; mua bán gỗ...

    Đến năm 2005, Công ty Thông Luật dời trụ sở về đường Lê Thị Riêng, Q.1 hoạt động cho đến nay.

    Ngoài ra, ông Vinh còn tham gia góp vốn vào một công ty chuyên về vận tải, giao nhận hàng ở Q.9 và một công ty chế biến thực phẩm ở Q.6. Chiếc xe Mercedes biển số 52F-6952 mà ông Vinh cùng nhóm người dùng ra Bình Thuận để cưỡng đoạt tiền do chính ông Vinh đứng tên (đăng ký lần đầu vào ngày 28.9.2007).

    Chiều 5.5, có mặt tại Công ty Thông Luật, chúng tôi thấy công ty vẫn hoạt động bình thường. Một nhân viên cho biết lúc sáng ông Vinh và vợ có đến công ty, sau đó đi đâu không rõ. Gọi điện vào số máy của ông Vinh (do nhân viên công ty cung cấp, đồng thời cũng là số máy mà ông Vinh liên lạc với gia đình ông Ba đòi tiền chuộc) thì báo khóa máy.

    Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, từ phương thức hoạt động, thủ đoạn gây án của hai vụ bắt cóc và cưỡng đoạt tài sản cho thấy có thể do cùng một nhóm người ở TP.HCM thực hiện với sự giúp sức của một số người nước ngoài.

    Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ vai trò của ông Vinh cùng những đối tượng khác trong đường dây bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản trên.

Chia sẻ trang này