Lộ diện tên ngân hàng vay liên ngân hàng không trả gần 400 tỷ.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ACL8x, 30/11/2011.

731 người đang online, trong đó có 292 thành viên. 08:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 16050 lượt đọc và 140 bài trả lời
  1. chungchimlon

    chungchimlon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    436
    mia kiep, thang nao vay no, thang nao tron no thi cu alo ten no ra de thien ha biet ma tranh
    dang nay lai cu up mo, de moi nguoi cu phai dung ngoi khong yen
    kieu dua tin the nay chi lam kho nguoi doc thoi
  2. ACL8x

    ACL8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Đưa tin thế này mà làm khó người đọc thì đúng là bó tay chấm com.
  3. tapchoick

    tapchoick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    0
    các anh em làm ở những chỗ đoá thì cần tìm nơi hạ cánh đi....tới lúc toạc móng heo ra thì khó xin việc lắm đới....em bay khỏi tech roài. vừa bút qua liên việt làm phó kiêm trưởng phòng mừ lương có hơn 10 chai. khổ thía ko bít. mịa. sao giờ thân phận dân tài chính anh em mình khổ thế ko bít.....mùa trăng này cao quá các pác ạ. .....
  4. hptarzan

    hptarzan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2009
    Đã được thích:
    205
    botay.com..................^:)^^:)^^:)^
  5. ACL8x

    ACL8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Bác nào đang làm việc hoặc đang gửi tiền ở những ngân hàng nói trên hãy chuẩn bị sẵn tinh thần nhé. Nếu bình thường thì không sao, nếu có biến là phải nhanh tay nhanh chân thoát thân.
  6. ACL8x

    ACL8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Nếu STK của các bác chưa đến hạn rút tiền và NH không cho rút trước hạn thì từ bây giờ hãy hỏi thăm thủ tục vay cầm cố stk tại chính ngân hàng mình đang gửi, nếu có biến là làm thủ tục vay và rút tiền.
  7. modep4

    modep4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Đã được thích:
    14
    soi VIỆT Á đi nào. Mà mua TPCP thì an toàn đâu giống VNI,HNX .Mua ăn theo NH lớn vì xưa có lợi,giờ hết
  8. nhadautuphowall

    nhadautuphowall Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    308
    Định sang Trust gởi 19% giờ phải làm sao ta hjx hjx
  9. ACL8x

    ACL8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Thứ Năm, 01/12/2011 | 09:43

    Đọc sách | Thảo luận: 0 | A A A
    Ngân hàng yếu kém lộ diện vì đã “hết đường” che giấu?

    (*********) - Việc công bố lỗ hay một báo cáo tài chính không “đẹp” được xem như là “bước đường cùng” đối với ngân hàng. Lý do chủ yếu là điều này sẽ nhanh chóng làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín - giá trị cao nhất của một ngân hàng.

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=50901

    TienPhongBank: Hoạt động chính đang bế tắc?
    Doanh thu 9 tháng đầu năm 2011 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TienPhongBank) tăng trưởng ấn tượng 40.3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 452.3 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ cấu doanh thu đã có nhiều thay đổi theo hướng tiêu cực nhiều hơn là tích cực.
    Trong 9 tháng đầu năm 2010, doanh thu của TienPhongBank được đóng góp chủ yếu từ thu nhập lãi thuần với 233.6 tỷ đồng, chiếm 72.5%.
    Trong khi đó, doanh thu 9 tháng đầu năm 2011 lại chủ yếu đến từ mảng thu nhập khác. Trong 9 tháng đầu năm 2011, thu nhập hoạt động khác của ngân hàng này lên đến 778 tỷ đồng, được đóng góp bởi thu từ nghiệp vụ mua bán nợ gần 2.9 tỷ đồng, thu từ các công cụ tài chính phái sinh gần 40 tỷ đồng và thu nhập khác lên tới 735.1 tỷ đồng. Chi phí thu nhập khác chỉ có vỏn vẹn 12.8 tỷ đồng, giúp lợi nhuận từ hoạt động khác lên đến 765.2 tỷ đồng.
    So với cùng kỳ năm trước, thu nhập từ lãi thuần đã có bước thụt lùi khi âm 150 tỷ đồng. Thu từ lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt 1,668 tỷ đồng, trong khi chi phí lãi và các chi phí tương tự lên tới 1,818 tỷ đồng.
    Đây là điều khá bất thường so với hoạt động của hầu hết các ngân hàng hiện nay. Trên thực tế, thu nhập từ lãi vẫn là mảng đóng góp nhiều nhất của các ngân hàng Việt Nam, thường chiếm tỷ trọng từ 70% - 80% tổng thu nhập.
    Bên cạnh đó, hoạt động dịch vụ của TienPhongBank dường như cũng đang xấu đi thấy rõ khi 9 tháng đầu năm đã lỗ tới 93.8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lời 13.4 tỷ đồng.
    Lý do thuyết minh cho khoản lỗ đột ngột ở mảng dịch vụ là do chi phí của nghiệp vụ ủy thác và đại lý gia tăng đột biến lên mức 80.2 tỷ đồng; bên cạnh đó là gần 28.5 tỷ đồng chi phí hoa hồng môi giới. Cả hai khoản chi phí này đều phát sinh tăng rất mạnh trong 2 quý gần đây.
    Các hoạt động còn lại của TienPhongBank cũng không ấn tượng khi kinh doanh vàng và ngoại hối lỗ nặng 83.6 tỷ đồng, lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh 10.3 tỷ đồng, lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư 4.2 tỷ đồng và thu nhập góp vốn lãi 0.6 tỷ đồng.
    Câu hỏi đặt ra là với kết quả hoạt động đang hoàn toàn phụ thuộc vào mảng doanh thu không thường xuyên, trong khi hoạt động chính dường như bế tắc, thì liệu TienPhongBank có duy trì được sự tăng trưởng trong thời gian sắp tới?

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=50897 Tài sản có sinh lời. Tổng tài sản có sinh lời vào cuối tháng 9/2011 là 25,249 tỷ đồng, tăng 35% so với cuối quý 2/2011.
    Sự gia tăng đột biến trong quý 3 của tài sản có sinh lời chủ yếu do khoản mục tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác đã tăng 88% so với quý 2/2011, ở mức 12,461 tỷ đồng.
    Điểm đáng chú ý là tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác chiếm tỷ trọng lên đến hơn 49% trong tổng tài sản có sinh lời. Nhiều khả năng tiền gửi ở các TCTD khác có mức lãi suất thấp hơn rất nhiều so với việc cho vay khách hàng và khiến tỷ suất sinh lãi của hoạt động tín dụng tại TienPhongBank là khá thấp và có xu hướng sụt giảm.
    Khoản mục chứng khoán đầu tư gia tăng từ 7,094 tỷ đồng lên 8,233 tỷ đồng, gồm: chứng khoán nợ chính phủ là 2,071 tỷ đồng, chứng khoán nợ do các tổ chức tín dụng khác trong nước phát hành 3,411 tỷ đồng và chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành 2,720 tỷ đồng.
    Đặc biệt, khoản mục cho vay khách hàng gần như không tăng trưởng so với cuối năm 2010 là 5,224 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch dư nợ cho vay đề ra cho năm 2011 là 6,243 tỷ đồng thì nhiều khả năng TienPhongBank sẽ không hoàn thành kế hoạch. Phải chăng ngân hàng đang gặp khó khăn ở đầu ra?
    Tính đến cuối quý 3/2011, tỷ lệ nợ xấu của TienPhongBank hiện đang là 2.67%.

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=50898 Cơ cấu nguồn vốn. Huy động từ khách hàng có xu hướng giảm dần; nếu so với cuối năm 2010 ở mức 7,557 tỷ đồng thi rõ ràng huy động từ khác hàng của TienPhongBank đang đứng yên. Có lẽ ảnh hưởng của quy đinh trần lãi suất 14% đã ảnh hưởng đến kết quả huy động tiền của ngân hàng này trong thời gian gần đây.
    Trái ngược với những khó khăn từ việc thu hút huy động từ dân cư, mảng huy động tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác đã có sự gia tăng đột biến từ 7,205 tỷ đồng cuối năm 2010 lên tới 17,033 tỷ đồng cuối quý 3/2011.

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=50899 ABBank: Rủi ro nợ xấu tăng cao
    Tổng doanh thu quý 3/2011 của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đạt 440.9 tỷ đồng, tăng 29.6% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp chính vào tổng doanh thu là thu nhập từ lãi với 456 tỷ đồng, tăng trưởng 49.4% so với cùng kỳ.
    Mảng hoạt động dịch vụ dường như đang gặp khó khăn khi bất ngờ lỗ 25.5 tỷ đồng và tính tổng cộng 9 tháng đầu năm 2011 chuyển sang lỗ 3.7 tỷ đồng.
    Trong khi đó, kinh doanh vàng và ngoại tệ tiếp tục không hiệu quả khi tăng số lỗ thêm 1.9 tỷ đồng trong quý 3/2011. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư có cải thiện nhưng không đáng kể.
    Mặc dù doanh thu vẫn tăng trưởng mạnh nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 21.9 tỷ đồng, sụt giảm mạnh 88.5 % so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế sụt giảm mạnh chủ yếu do khoản trích lập dự phòng tín dụng tăng đột biến lên 240.6 tỷ đồng, gấp 6.9 lần so với cùng kỳ và tăng gấp 2 lần so với 6 tháng đầu năm 2011.
    Lợi nhuận sau thuế quý 3 của ABBank âm 18 tỷ đồng và là ngân hàng đầu tiên công bố lỗ trong năm 2011. Nguyên nhân được giải trình là do phát sinh tăng của khoản thuế thu nhập doanh nghiệp gần 40 tỷ đồng của quý 2/2011. Nếu loại trừ khoản thuế này và chỉ trừ đi thuế TNDN trong kỳ là 5.47 tỷ đồng thì ngân hàng vẫn lãi 16.3 tỷ đồng.
    Mặc dù nguyên nhân gây lỗ đã được giải thích, nhưng cần lưu ý đến thực tế là khoản nợ xấu tại ngân hàng này đang gia tăng ngày một mạnh mẽ trong nhưng quý gần đây.
    Khoản trích lập dự phòng rủi ro 6 tháng chỉ dừng ở con số 120.7 tỷ đồng, nhưng đến quý 3 đã tăng lên 240.6 tỷ đồng.
    Vẫn cần thêm báo cáo tài chính đầy đủ để có thể xác định sự gia tăng của các khoản nợ nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 hay nhóm 5 để nắm bắt được mức độ nghiêm trọng của tình hình nợ xấu tại ABBank.
    Trong bối cảnh hoạt động doanh nghiệp đang khó khăn thì cũng dễ hiểu khi các ngân hàng phải hạch toán nợ xấu và trích lập dự phòng tín dụng tăng cao.

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=50907 Thực tế này đang nói lên điều gì?
    Cần phải khẳng định rằng việc công bố lỗ hay một báo cáo tài chính không “đẹp” được xem như là “bước đường cùng” đối với ngân hàng. Lý do chủ yếu là điều này sẽ nhanh chóng làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín – giá trị cao nhất của một ngân hàng.
    Hệ lụy nguy hiểm là hoạt động gửi tiền từ dân cư, doanh nghiệp có thể bị giảm sút nghiêm trọng, thậm chí có thể gây nên hiệu ứng rút tiền đồng loạt. Không những vậy, hoạt động vay mượn trên thị trường liên ngân hàng, thị trường mở cũng sẽ gặp khó khăn và lãi suất phải trả tăng cao.
    Vì vậy, những gì đang diễn ra tại TienPhongBank và ABBank cho thấy khó khăn trên thực tế đã ngấm vào khối ngân hàng, và những ngân hàng yếu kém đầu tiên đã dần lộ diện.
    Thực tế này cộng với việc thiếu hụt thanh khoản ở hàng loạt ngân hàng khác trong thời gian qua càng đặt yêu cầu tái cấu trúc hệ thống trở thành nhiệm vụ cấp bách.
    Đức Nguyễn




    Ngân hàng yếu kém lộ diện vì đã “hết đường” che giấu?

    (*********) - Việc công bố lỗ hay một báo cáo tài chính không “đẹp” được xem như là “bước đường cùng” đối với ngân hàng. Lý do chủ yếu là điều này sẽ nhanh chóng làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín - giá trị cao nhất của một ngân hàng.

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=50901

    TienPhongBank: Hoạt động chính đang bế tắc?
    Doanh thu 9 tháng đầu năm 2011 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TienPhongBank) tăng trưởng ấn tượng 40.3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 452.3 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ cấu doanh thu đã có nhiều thay đổi theo hướng tiêu cực nhiều hơn là tích cực.
    Trong 9 tháng đầu năm 2010, doanh thu của TienPhongBank được đóng góp chủ yếu từ thu nhập lãi thuần với 233.6 tỷ đồng, chiếm 72.5%.
    Trong khi đó, doanh thu 9 tháng đầu năm 2011 lại chủ yếu đến từ mảng thu nhập khác. Trong 9 tháng đầu năm 2011, thu nhập hoạt động khác của ngân hàng này lên đến 778 tỷ đồng, được đóng góp bởi thu từ nghiệp vụ mua bán nợ gần 2.9 tỷ đồng, thu từ các công cụ tài chính phái sinh gần 40 tỷ đồng và thu nhập khác lên tới 735.1 tỷ đồng. Chi phí thu nhập khác chỉ có vỏn vẹn 12.8 tỷ đồng, giúp lợi nhuận từ hoạt động khác lên đến 765.2 tỷ đồng.
    So với cùng kỳ năm trước, thu nhập từ lãi thuần đã có bước thụt lùi khi âm 150 tỷ đồng. Thu từ lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt 1,668 tỷ đồng, trong khi chi phí lãi và các chi phí tương tự lên tới 1,818 tỷ đồng.
    Đây là điều khá bất thường so với hoạt động của hầu hết các ngân hàng hiện nay. Trên thực tế, thu nhập từ lãi vẫn là mảng đóng góp nhiều nhất của các ngân hàng Việt Nam, thường chiếm tỷ trọng từ 70% - 80% tổng thu nhập.
    Bên cạnh đó, hoạt động dịch vụ của TienPhongBank dường như cũng đang xấu đi thấy rõ khi 9 tháng đầu năm đã lỗ tới 93.8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lời 13.4 tỷ đồng.
    Lý do thuyết minh cho khoản lỗ đột ngột ở mảng dịch vụ là do chi phí của nghiệp vụ ủy thác và đại lý gia tăng đột biến lên mức 80.2 tỷ đồng; bên cạnh đó là gần 28.5 tỷ đồng chi phí hoa hồng môi giới. Cả hai khoản chi phí này đều phát sinh tăng rất mạnh trong 2 quý gần đây.
    Các hoạt động còn lại của TienPhongBank cũng không ấn tượng khi kinh doanh vàng và ngoại hối lỗ nặng 83.6 tỷ đồng, lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh 10.3 tỷ đồng, lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư 4.2 tỷ đồng và thu nhập góp vốn lãi 0.6 tỷ đồng.
    Câu hỏi đặt ra là với kết quả hoạt động đang hoàn toàn phụ thuộc vào mảng doanh thu không thường xuyên, trong khi hoạt động chính dường như bế tắc, thì liệu TienPhongBank có duy trì được sự tăng trưởng trong thời gian sắp tới?

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=50897 Tài sản có sinh lời. Tổng tài sản có sinh lời vào cuối tháng 9/2011 là 25,249 tỷ đồng, tăng 35% so với cuối quý 2/2011.
    Sự gia tăng đột biến trong quý 3 của tài sản có sinh lời chủ yếu do khoản mục tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác đã tăng 88% so với quý 2/2011, ở mức 12,461 tỷ đồng.
    Điểm đáng chú ý là tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác chiếm tỷ trọng lên đến hơn 49% trong tổng tài sản có sinh lời. Nhiều khả năng tiền gửi ở các TCTD khác có mức lãi suất thấp hơn rất nhiều so với việc cho vay khách hàng và khiến tỷ suất sinh lãi của hoạt động tín dụng tại TienPhongBank là khá thấp và có xu hướng sụt giảm.
    Khoản mục chứng khoán đầu tư gia tăng từ 7,094 tỷ đồng lên 8,233 tỷ đồng, gồm: chứng khoán nợ chính phủ là 2,071 tỷ đồng, chứng khoán nợ do các tổ chức tín dụng khác trong nước phát hành 3,411 tỷ đồng và chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành 2,720 tỷ đồng.
    Đặc biệt, khoản mục cho vay khách hàng gần như không tăng trưởng so với cuối năm 2010 là 5,224 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch dư nợ cho vay đề ra cho năm 2011 là 6,243 tỷ đồng thì nhiều khả năng TienPhongBank sẽ không hoàn thành kế hoạch. Phải chăng ngân hàng đang gặp khó khăn ở đầu ra?
    Tính đến cuối quý 3/2011, tỷ lệ nợ xấu của TienPhongBank hiện đang là 2.67%.

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=50898 Cơ cấu nguồn vốn. Huy động từ khách hàng có xu hướng giảm dần; nếu so với cuối năm 2010 ở mức 7,557 tỷ đồng thi rõ ràng huy động từ khác hàng của TienPhongBank đang đứng yên. Có lẽ ảnh hưởng của quy đinh trần lãi suất 14% đã ảnh hưởng đến kết quả huy động tiền của ngân hàng này trong thời gian gần đây.
    Trái ngược với những khó khăn từ việc thu hút huy động từ dân cư, mảng huy động tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác đã có sự gia tăng đột biến từ 7,205 tỷ đồng cuối năm 2010 lên tới 17,033 tỷ đồng cuối quý 3/2011.

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=50899 ABBank: Rủi ro nợ xấu tăng cao
    Tổng doanh thu quý 3/2011 của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đạt 440.9 tỷ đồng, tăng 29.6% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp chính vào tổng doanh thu là thu nhập từ lãi với 456 tỷ đồng, tăng trưởng 49.4% so với cùng kỳ.
    Mảng hoạt động dịch vụ dường như đang gặp khó khăn khi bất ngờ lỗ 25.5 tỷ đồng và tính tổng cộng 9 tháng đầu năm 2011 chuyển sang lỗ 3.7 tỷ đồng.
    Trong khi đó, kinh doanh vàng và ngoại tệ tiếp tục không hiệu quả khi tăng số lỗ thêm 1.9 tỷ đồng trong quý 3/2011. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư có cải thiện nhưng không đáng kể.
    Mặc dù doanh thu vẫn tăng trưởng mạnh nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 21.9 tỷ đồng, sụt giảm mạnh 88.5 % so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế sụt giảm mạnh chủ yếu do khoản trích lập dự phòng tín dụng tăng đột biến lên 240.6 tỷ đồng, gấp 6.9 lần so với cùng kỳ và tăng gấp 2 lần so với 6 tháng đầu năm 2011.
    Lợi nhuận sau thuế quý 3 của ABBank âm 18 tỷ đồng và là ngân hàng đầu tiên công bố lỗ trong năm 2011. Nguyên nhân được giải trình là do phát sinh tăng của khoản thuế thu nhập doanh nghiệp gần 40 tỷ đồng của quý 2/2011. Nếu loại trừ khoản thuế này và chỉ trừ đi thuế TNDN trong kỳ là 5.47 tỷ đồng thì ngân hàng vẫn lãi 16.3 tỷ đồng.
    Mặc dù nguyên nhân gây lỗ đã được giải thích, nhưng cần lưu ý đến thực tế là khoản nợ xấu tại ngân hàng này đang gia tăng ngày một mạnh mẽ trong nhưng quý gần đây.
    Khoản trích lập dự phòng rủi ro 6 tháng chỉ dừng ở con số 120.7 tỷ đồng, nhưng đến quý 3 đã tăng lên 240.6 tỷ đồng.
    Vẫn cần thêm báo cáo tài chính đầy đủ để có thể xác định sự gia tăng của các khoản nợ nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 hay nhóm 5 để nắm bắt được mức độ nghiêm trọng của tình hình nợ xấu tại ABBank.
    Trong bối cảnh hoạt động doanh nghiệp đang khó khăn thì cũng dễ hiểu khi các ngân hàng phải hạch toán nợ xấu và trích lập dự phòng tín dụng tăng cao.

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=50907 Thực tế này đang nói lên điều gì?
    Cần phải khẳng định rằng việc công bố lỗ hay một báo cáo tài chính không “đẹp” được xem như là “bước đường cùng” đối với ngân hàng. Lý do chủ yếu là điều này sẽ nhanh chóng làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín – giá trị cao nhất của một ngân hàng.
    Hệ lụy nguy hiểm là hoạt động gửi tiền từ dân cư, doanh nghiệp có thể bị giảm sút nghiêm trọng, thậm chí có thể gây nên hiệu ứng rút tiền đồng loạt. Không những vậy, hoạt động vay mượn trên thị trường liên ngân hàng, thị trường mở cũng sẽ gặp khó khăn và lãi suất phải trả tăng cao.
    Vì vậy, những gì đang diễn ra tại TienPhongBankABBank cho thấy khó khăn trên thực tế đã ngấm vào khối ngân hàng, và những ngân hàng yếu kém đầu tiên đã dần lộ diện.
    Thực tế này cộng với việc thiếu hụt thanh khoản ở hàng loạt ngân hàng khác trong thời gian qua càng đặt yêu cầu tái cấu trúc hệ thống trở thành nhiệm vụ cấp bách.
    Đức Nguyễn

  10. modep4

    modep4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Đã được thích:
    14
    soi VIỆT Á đi nào.
    Mà mua TPCP thì an toàn đâu giống mua VNI,HNX .
    Họ mua TPCP ăn theo NH lớn vì xưa có lợi,giờ hết

Chia sẻ trang này