Lộ diện tên ngân hàng vay liên ngân hàng không trả gần 400 tỷ.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ACL8x, 30/11/2011.

1093 người đang online, trong đó có 437 thành viên. 11:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 16061 lượt đọc và 140 bài trả lời
  1. quynhnpcc

    quynhnpcc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    0
    thì thế mới ra chuyện...mọi chuyện đã rồi thì mới có tin...đối với CTG hôm nay được gọi là vỡ trận..sắp tới hàng loạt ngân hàng ra đi chẳng ?
  2. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    Cái thằmg ctg của hùng nổ này cho vay cũng bựa quá, chọn mặt gởi vàng chứ, hay vì nó quá tin câu" ongân hàng náo phá sản" nên cho vay vô trách nhiệm vậy?
    Ban lãnh đạo của chúng phsỉ chụi trách nhiệm chứ o thể đổ lỗi cho ai cả
  3. ACL8x

    ACL8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    1
    ACL8x viết lúc 16:18 - 29/11/2011 [​IMG]
    ACL8x viết lúc 16:00 - 28/11/2011 [​IMG]
    VN nợ nước ngoài bao nhiêu?

    Thứ hai, 15 Tháng 8 2011 19:49
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Việt Nam nợ nước ngoài 32,5 tỷ USD

    Nợ nước ngoài của Chính phủ và do Chính phủ bảo lãnh đến cuối 2010 đạt 32,5 tỷ USD, tăng 4,6 tỷ USD so với năm trước.

    Bộ Tài chính cuối tuần qua công bố số liệu chi tiết về nợ của Việt Nam trong năm 2010. Theo đó, tổng dư nợ nước ngoài của Chính phủ đến cuối năm ngoái đạt 27,86 tỷ USD, tương đương 85,7% tổng dư nợ.
    [​IMG]
    Tỷ lệ nợ nước ngoài so với GDP của Việt Nam tăng mạnh kể từ năm 2006 đến nay. Nguồn: MOF
    So với GDP 2010, nợ nước ngoài chiếm 42,2%, tăng so với con số 39% của năm 2009 và cao nhất kể từ năm 2006. Con số 42,2% GDP cũng cao hơn nhiều so với mức 38,8% mà Chính phủ dự kiến hồi cuối năm 2010.
    Do dư nợ tăng, tổng lượng tiền mà ngân sách phải dành để trả các đối tác nước ngoài trong năm 2010 là 1,67 tỷ USD (riêng tiền lãi và phí là hơn 616 triệu USD), tăng gần 30% so với con số 1,29 tỷ USD của năm 2009.
    Trong khi đó, theo cảnh bảo của Bộ Tài chính, dự trữ ngoại hối của Việt Nam trong năm 2010 chỉ còn tương đương 187% tổng dư nợ ngắn hạn, giảm mạnh so với con số 290% và 2.808% của các năm 2009 và 2008.
    Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lãi suất vay nợ của Việt Nam đang có xu hướng tăng lên. Điều này có thể là hệ quả của việc Việt Nam đã gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cũng như việc uy tín nợ quốc gia bị ảnh hưởng do một số bất ổn của kinh tế vĩ mô và sự kiện Vinashin.
    Hiện Việt Nam vẫn chủ yếu được vay nợ với lãi suất thấp 1 - 2,99% một năm (chiếm 65,5% tổng dư nợ). Tuy nhiên, khoản vay có lãi suất cao từ 6 - 10% một năm trong năm 2010 cũng đã lên tới 1,89 tỷ USD, gấp hơn 2 lần năm 2009.

    Nguồn: http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2...i-32-5-ty-usd/
    ================================================== ===========================
    Việt Nam nợ nước ngoài 32,5 tỷ đôla


    Cập nhật: 12:09 GMT - thứ hai, 15 tháng 8, 2011

    [​IMG] Gánh nặng nợ nước ngoài ngày càng đè nặng lên nền kinh tế và người đóng thuế Việt Nam


    Nợ nước ngoài của Việt Nam đã tăng lên hơn gấp đôi trong vòng 5 năm trong khi dự trữ ngoại hối lại giảm nhanh chóng, theo số liệu Bộ tài chính vừa công bố.
    Chốt số liệu của cả năm 2010, bộ này nói nợ nước ngoài của Việt Nam cho đến cuối năm 2010 đạt 32,5 tỷ đô la, tức là bằng 42,2% GDP.
    So với năm 2009 thì nợ nước ngoài của Việt Nam đã tăng 4,6 tỷ đô la trong vòng một năm.
    Tỷ lệ nợ 42,2% so với GDP trong năm 2010 cũng tăng hơn 3% so với năm trước đó và vượt mức dự kiến của Chính phủ là 38,8%.
    So với mức nợ 15,64 tỷ đô la vào năm 2006 thì hết năm 2010 nợ nước ngoài của Việt Nam đã tăng lên hơn gấp đôi trong vòng 5 năm.
    Ở một khía cạnh khác, cũng theo bản tin của Bộ Tài chính, dự trữ ngoại tệ của Việt Nam năm 2010 chỉ còn tương đương 187% tổng dư nợ ngắn hạn.
    Đây là một tiêu chí đánh giá quy mô dự trữ ngoại hối, tỷ lệ càng lớn thì dự trữ được cho là càng dồi dào. Tỷ lệ này giảm đi rất nhiều so với 290% và 2.808% tương ứng trong các năm 2009 và 2008.

    Bội chi ngân sách

    Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã bị bào mòn cùng nợ nước ngoài tăng lên nhanh để bù đắp bội chi ngân sách vốn liên tục vượt 5% trong 5 năm vừa qua.
    Điều đáng lưu ý là tuy lãi suất vay nợ nước ngoài của Việt Nam nói chung thấp, dư nợ ở các mức lãi suất cao lại đang gia tăng nhanh chóng.
    Bản tin của Bộ tài chính cũng lưu ý rằng lãi suất vay nợ của Việt Nam hiện đang có xu hướng tăng lên.
    "Nếu cộng cả hai khoản mục nợ công và nợ của doanh nghiệp nhà nước thì nợ của Việt Nam đã trên 100% GDP."
    TS Lê Đăng Doanh






    Theo các chuyên gia tài chính, điều này có thể là hệ quả của việc Việt Nam đã gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình và uy tín nợ quốc gia bị ảnh hưởng bởi những bất ổn kinh tế vĩ mô và vụ vỡ nợ của Vinashin.
    Việt Nam hiện đang nợ 15 quốc gia và 8 tổ chức quốc tế, chưa kể các ngân hàng thương mại và các cá nhân nắm các trái phiếu mà Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ trị giá 1 tỷ đô la trong năm 2010.
    Trong năm 2010, Việt Nam đã trả các khoản nợ gốc, lãi và phí là gần 1,7 tỷ đô la, tăng gần 30% so với mức gần 1,3 tỷ đô la trong năm 2009.
    Mặc dù tỷ lệ trả nợ nước ngoài của Việt Nam so với tổng thu ngân sách trong cùng năm 2010 chỉ vào khoảng 5,5%, thấp hơn nhiều so với giới hạn an toàn 12% do Ngân hàng thế giới quy định, mức tăng số nợ phải trả qua từng năm càng gia tăng sức ép lên việc thu thuế từ doanh nghiệp và người dân.
    Mức nợ Việt Nam phải trả dự kiến sẽ đạt đỉnh vào năm 2020 vào khoảng 2,4 tỷ đô la khi số trái phiếu Chính phủ phát hành vào năm 2010 với lãi suất 7% sẽ đáo hạn.
    Mặc dù tỷ lệ nợ của chính phủ Việt Nam chưa cao lắm nhưng chuyên gia kinh tế, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh lưu ý, rằng tốc độ tăng nợ luôn nhanh hơn tăng GDP.
    TS Doanh nói với BBC rằng nợ của doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ bảo lãnh cũng ‘rất cao và tăng nhanh” và hiện đạt khoảng 50% GDP.
    “Nếu cộng cả hai khoản mục nợ công và nợ của doanh nghiệp nhà nước thì nợ của Việt Nam đã trên 100% GDP,” ông nói.
    “Hơn nữa, một bộ phận dân cư tiêu xài quá mức thu nhập của nền kinh tế cũng là tiêu dùng dựa vào vay nợ,” ông nói thêm.

    Nguồn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/busi...ign_debt.shtml

    Năm 2008 dự trữ ngoại hối của VN tương đương 2.808% tổng dư nợ ngắn hạn, sang 2009 làm phát gói cứu trợ làm cho dự trữ ngoại hối năm 2009 chỉ tương đương 290% tổng dư nợ ngắn hạn, năm 2011 thì dự trữ ngoại hối so với tổng dư nợ ngắn hạn còn thấp hơn nhiều so với 2009, 2010. Như vậy lấy gì để cứu đây?
  4. modep4

    modep4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Đã được thích:
    14
    xem ra theo danh sách thì NAM x ,BẮC x,x TÂY,x NAM , đều vướng chắc do cho sân sau vay .VAB là NH có NHÀ NƯỚC,thành ủy,KCN CỦ CHI là cổ đông lớn nên 0 cho vay thân cận quá nhiều dc
  5. ACL8x

    ACL8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    1
    ACL8x viết lúc 16:20 - 29/11/2011 [​IMG]
    ACL8x viết lúc 10:21 - 29/11/2011 [​IMG]
    Trích:
    ACL8x viết lúc 09:29 - 29/11/2011 [​IMG]
    ACL8x viết lúc 14:46 - 28/11/2011 [​IMG]
    Trích:
    Tia_chop65 viết lúc 12:13 - 28/11/2011 [​IMG]
    Một số lần trước Thủ tướng cũng đã nói cứu CK nhưng chỉ thông qua phương tiện thông tin đại chúng chứ không phải bằng văn bản vì thế chưa có hành động cụ thể sau lời nói ... Lần này thì rất khác vì tuy chưa có văn bản chính thức về cứu TTCK và BĐS nhưng Thủ tướng đã nói, đã hứa trước Quốc Hội, trước cử chi cả nước thì không thể đánh trống bỏ dùi vì thế chắc chắn sẽ có hành động cụ thể trong nay mai. Do đó lời nói, lời hứa này sẽ có trọng lượng rất lớn vì đã có Quốc Hội, cử chi cả nước giám sát. đôn đốc. Nếu Chính Phủ không thực hiện những gì Thủ tướng đã nói thì sẽ bị mất mặt trước Đảng, trước Quốc Hội, trước nhân dân cả nước. Hãy suy luận , nghiên cứu thật kỹ để có hành động dứt khoát.Rút kinh nghiệm năm 2009 trước khi CP tung gói kích cầu, TTCK đã phục hồi trước 3 tháng, 100% các mã trên hai sàn đã tăng từ 300% đến 900% nên chúng ta phải đi tắt đón đầu. Lưu ý.. Hôm nay tin tốt ào ạ tung ra khối ngoại dìm trụ ăn hàng là báo hiệu sẽ có sóng rất dài và rất to...Múccccccc.ccccccc[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]



    Đáy 2009 vào tháng 2/2009 (Nêu tính t dáy
    thâp nhât trong nam khi VN-Index  môc 234,66 diem vào ngày 24/02/2009 và d
    nh cao
    nhât là 633,21 diem vào ngày 23/10/2009 thì VN-Index dã tang 2,69 lân.)
    Còn quyết định hỗ trợ ls là 23/1/2009, như vậy sau 1 tháng kể từ khi có quyết định hỗ trợ ls thì thị trường chạm đáy. Đề nghị bác xem lai năm 2009 nhé.

    Nhà nước hỗ trợ mức lãi suất 4%/năm cho khách hàng vay vốn ngân hàng [​IMG]Ngày 23/1/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 131/QĐ-NHNN về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng (khách hàng vay) để sản suất - kinh doanh. Quyết định có hiệu lực ngay từ ngày hôm nay.

    Giả sử có gói cứu trợ giống 2009 xảy ra thì nếu lịch sử được lặp lại tức là khi có Quyết định được ký thì 1 tháng sau tt sẽ chạm đáy, vì vậy hãy chờ quyết định được ký rồi tính tiếp.

    Các bác lưu ý giúp em quá khứ 2009. Bây giờ nếu có dòng tiền mới vào chết thay (tiền từ chính phủ đi vay về để cứu thị trường), đặc biệt khi quyết định được ký để cho tiền vào thị trường hãy mua vào ăn con sóng tăng trong vòng 1 tháng, trường hợp chưa thoả điều kiện có dòng tiền mới và có quyết định của TT thì chưa nên vào.
    Từ khi vay được tiền để cứu thị trường và quyết định đã được ký thì cũng cần thời gian 1 tháng tiền mới được giải ngân, vì vậy không có gì phải vội. Hãy xem lại quá khứ 2009. Đừng vội mua sớm khi chưa có dòng tiền mới vào cứu thị trường và quyết định của thủ tướng đã được ký.
    Tiền thì đã sẵn sàng, chỉ chờ dòng tiền mới vào cứu TTCK, đồng thời có cái quyết định của Thủ tướng là giải ngân. Nếu không có thì chờ sang tháng 2/2012 khi BCTC năm 2011 đã có với phần lớn các doanh nghiệp thua lỗ, lúc này may ra mới là đáy của ttck VN vì bị bán cực mạnh. Tuy nhiên để vào hàng thì cần có dòng tiền mới giải cứu, hoặc mua thì chấp nhận đầu tư dài hạn 1 năm kiếm tối thiểu 50% (HNX từ 50 lên 75 là có 50% lợi nhuận rồi).
  6. hugo

    hugo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Qua vụ em Như CTG đã kiểm tra và cách chức hàng loạt trưởng và phó phòng các phòng GD thực hiện cho vay ko đúng quy trình... mà cái này thì hầu như phòng GD nào cũng dính, vì 2 năm gần đây mảng tín dụng cho vay của CTG phát triển rất mạnh, giờ mới thấm đòn... còn vụ cho vay liên ngân hàng này thì CTG cũng là thằng cho vay kha khá đấy...
    Thằng em làm trong này bảo CTG giờ ko dám mạnh tay với những con nợ vì nó mà chịu ko nổi, nó bùng và tuyên bố vỡ nợ, ko khả năng chi trả thì toi cả nút... đi trước hết là những ông ký duyệt cho nó vay... thậm chí nó còn vay thêm để chi trả lương công nhân hay tiền hàng để cầm hơi thì cũng phải ráng cho nó vay tiếp đấy...
  7. saomakhothe

    saomakhothe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Thống đốc chỉ nói không để một ngân hàng nào vỡ nợ. Nhưng không nói là không để ngân hàng nào chết. Nghĩa là sẽ có nhiều ngân hàng cần phải chết trước khi vỡ nợ, cái nợ của thằng chết rồi sẽ chuyển sang cho thằng khác. Từ từ rồi xử lý dần các khoản nợ đó. Sau khoảng 10 năm tiền mất giá thì khoản nợ đó chả có ý nghĩa gì. 10 năm cũng chỉ 2 nhiệm kỳ thống đốc thôi.
  8. http555us

    http555us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Đã được thích:
    27
    Chờ bán cho người tiêu dùng thì đến 5 năm nữa chưa bán hết, làm sao chuyền hết bom cho người mua được. Bọn STL này là chúa quay quắt khách hàng. Uy tín với dân đầu cơ thấp thì cũng sớm đi thôi.
  9. ACL8x

    ACL8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Thứ Ba, 29/11/2011 | 18:34

    Đọc sách | Thảo luận: 0 | A A A
    Lợi suất trái phiếu Chính phủ Ý vọt lên kỷ lục gần 8%

    Lần thứ 3 trong một tuần, Ý phải trả lợi suất trên 7%
    (*********) – Ý phải trả mức lợi suất hơn 7% để bán trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 10 năm vào ngày 29/11. Cuộc đấu giá đã chứng khiến nhu cầu vừa phải đối với số trái phiếu ngắn hạn hơn nhưng giới phân tích cho rằng tỷ lệ cung cầu nhìn chung khá thất vọng.

    * Mỹ sẵn sàng giúp EU giải quyết khủng hoảng nợ công
    * Trung Quốc tính mượn khủng hoảng để gom tài sản châu Âu
    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=50774

    Theo đó, Bộ Tài chính Ý bán 3.5 tỷ EUR trái phiếu kỳ hạn 3 năm, 2.5 tỷ EUR trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 1.5 tỷ EUR trái phiếu đáo hạn năm 2020.
    Tổng số tiền huy động được là 7.5 tỷ EUR (tương đương 10.1 tỷ USD), thấp hơn so với chỉ tiêu cao nhất là 8 tỷ EUR.
    Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có lợi suất 7.89% trong khi trái phiếu kỳ hạn 10 năm có lợi suất 7.56%, lần lượt cao hơn so với mức 4.93% và 6.06% trong cuộc đấu giá tương tự hôm 28/10. Đây là lần thứ 3 trong một tuần, Ý phải trả mức lợi suất trên 7% trong các cuộc đấu giá nợ.
    Nhu cầu đối với trái phiếu đáo hạn năm 2014 là 1.5 lần số trái phiếu được chào bán trong khi nhu cầu đối với số trái phiếu đáo hạn năm 2022 là 1.34 lần, lần lượt cao hơn so với mức 1.35 lần và 1.27 lần trong cuộc đấu giá hôm 28/10.
    Trong ngày hôm qua, Bộ Tài chính Ý bán 567 triệu EUR trái phiếu đáo hạn năm 2023 với lợi suất 7.3% do sự xa lánh của nhà đầu tư trước mối lo ngại về tính bền vững của gánh nặng nợ công hiện đang cao hơn so với tổng nợ của Tây Ban Nha, Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha.
    Theo dự kiến, Thủ tướng Mario Monti sẽ công bố các biện pháp cắt giảm khoản nợ 1.9 ngàn tỷ EUR sớm nhất là vào đầu tuần tới.
    Trong tuần này, Bỉ, Pháp và Tây Ban Nha cũng dự định chào bán tới 10 tỷ EUR chứng khoán.
    Phạm Thị Phước (Theo CNBC, Bloomberg)




    Lợi suất trái phiếu Chính phủ Ý vọt lên kỷ lục gần 8%

    Lần thứ 3 trong một tuần, Ý phải trả lợi suất trên 7%
    (*********) – Ý phải trả mức lợi suất hơn 7% để bán trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 10 năm vào ngày 29/11. Cuộc đấu giá đã chứng khiến nhu cầu vừa phải đối với số trái phiếu ngắn hạn hơn nhưng giới phân tích cho rằng tỷ lệ cung cầu nhìn chung khá thất vọng.

    * Mỹ sẵn sàng giúp EU giải quyết khủng hoảng nợ công
    * Trung Quốc tính mượn khủng hoảng để gom tài sản châu Âu
    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=50774

    Theo đó, Bộ Tài chính Ý bán 3.5 tỷ EUR trái phiếu kỳ hạn 3 năm, 2.5 tỷ EUR trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 1.5 tỷ EUR trái phiếu đáo hạn năm 2020.
    Tổng số tiền huy động được là 7.5 tỷ EUR (tương đương 10.1 tỷ USD), thấp hơn so với chỉ tiêu cao nhất là 8 tỷ EUR.
    Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có lợi suất 7.89% trong khi trái phiếu kỳ hạn 10 năm có lợi suất 7.56%, lần lượt cao hơn so với mức 4.93% và 6.06% trong cuộc đấu giá tương tự hôm 28/10. Đây là lần thứ 3 trong một tuần, Ý phải trả mức lợi suất trên 7% trong các cuộc đấu giá nợ.
    Nhu cầu đối với trái phiếu đáo hạn năm 2014 là 1.5 lần số trái phiếu được chào bán trong khi nhu cầu đối với số trái phiếu đáo hạn năm 2022 là 1.34 lần, lần lượt cao hơn so với mức 1.35 lần và 1.27 lần trong cuộc đấu giá hôm 28/10.
    Trong ngày hôm qua, Bộ Tài chính Ý bán 567 triệu EUR trái phiếu đáo hạn năm 2023 với lợi suất 7.3% do sự xa lánh của nhà đầu tư trước mối lo ngại về tính bền vững của gánh nặng nợ công hiện đang cao hơn so với tổng nợ của Tây Ban Nha, Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha.
    Theo dự kiến, Thủ tướng Mario Monti sẽ công bố các biện pháp cắt giảm khoản nợ 1.9 ngàn tỷ EUR sớm nhất là vào đầu tuần tới.
    Trong tuần này, Bỉ, Pháp và Tây Ban Nha cũng dự định chào bán tới 10 tỷ EUR chứng khoán.
    Phạm Thị Phước (Theo CNBC, Bloomberg)

  10. Chim xanh

    Chim xanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Đã được thích:
    36
    -Thằng hâm,MHB còn cho ...HB vay cả ngàn tỉ,quá hạn chưa đòi đấy.

Chia sẻ trang này