Lo ngại giá tăng khi giảm nhập khẩu vàng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NTBCAT, 13/05/2008.

878 người đang online, trong đó có 351 thành viên. 11:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 354 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. NTBCAT

    NTBCAT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Lo ngại giá tăng khi giảm nhập khẩu vàng

    Lo ngại giá tăng khi giảm nhập khẩu vàng (07:30 - 13/05/2008)

    Doanh nghiệp lo ngại nếu ngừng cấp phép nhập khẩu vàng sẽ tạo điều kiện cho nhập lậu vàng qua biên giới. Hiện NHNN đang xem xét vấn đề và có thể trong nay mai sẽ ra một quyết định về giảm hoặc ngưng việc cấp hạn ngạch nhập khẩu vàng.

    Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo NHNN nghiên cứu, xử lý về hạn mức nhập khẩu vàng theo hướng thực hiện mục tiêu giảm nhập siêu và giữ ổn định thị trường vàng trong nước.

    Hiện NHNN đang xem xét vấn đề này và có thể trong nay mai sẽ ra một quyết định về giảm hoặc ngưng việc cấp hạn ngạch nhập khẩu vàng.

    Tuy nhiên, một số ngân hàng thương mại, doanh nghiệp kinh doanh vàng lại lo ngại sự việc có thể sẽ diễn ra không theo ý cơ quan quản lý mong muốn, và thị trường sẽ có những bất ổn mới từ việc ngừng hoặc giảm cấp hạn ngạch nhập khẩu vàng.

    Phó tổng giám đốc một ngân hàng thương mại cổ phần cho biết giá vàng trong nước và giávàng thế giới hiện có sự liên thông với nhau và nếu hạn ngạch nhập khẩu bị giảm hoặc ngừng cấp phép nhập khẩu vàng thì sẽ xảy ra tình trạng mất cân đối cung-cầu trong nước tại một số thời điểm. Những lúc đó, khi nhu cầu tăng mà không có nguồn cung đáp ứng, giá vàng trong nước chắc chắn sẽ bị đẩy lên cao và người chịu thiệt làngười tiêu dùng.

    Nếu giá vàng trong nước lên quá cao so với giá thế giới, những nhà kinh doanh sẽ tìm mọi cách đề đẩy nguồn cung tăng lênvàđiều này có thể dẫn đến nhập lậu vàng.

    Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội các nhà kinh doanh vàng Việt Nam đồng thời là cố vấn của Hội đồng vàng thế giới tại Việt Nam, cho biết Việt Nam bắt đầu cho nhập khẩu vàng từ năm 1990 và từ đó cho đến cuối năm 1996 thì có một khoảng thời gian 4-5 năm ngừng cấp hạn ngạch nhập khẩu vàng. Hậu quả là vàng nhập lậu ồ ạt đổ về và giá vàng trong nướcđã cao hơn so với giá thế giới.

    Trong khoảng thời gian 4-5 năm mà Việt Nam ngừng nhập khẩu vàng,theo số liệu của Hội đồng vàng thế giới thì nhu cầu tiêu thụ vàng của Campuchia tăng vọt (có năm, vàng nhập từ Singapore vào Campuchialên mức50 đến 60 tấn). Và trong thực tế thời gian đó, từ Campuchia, vàng đã chảy vào Việt Nam theo đường nhập lậu.

    Việc nhập lậu vàng sẽ làm cho một khối lượng ngoại tệ trong nước chảy ra ngoài và làm cho thị trường ngoại tệ chợ đen hoạt động mạnh mẽ để hút ngoại tệ trôi nổi phục vụ cho việc nhập lậu vàng; giá đô la Mỹ ở thị trường chợ đen và trong các ngân hàng sẽ có chênh lệch lớn.

    Theo một doanh nghiệp kinh doanh vàng, điều này chỉ tạo ra lợi nhuận cho những người buôn lậu hoặc buôn ngoại tệ ở thị trường không chính thức trong khi các doanh nghiệp kinh doanh vàng hợp pháp và các ngân hàng thương mại thì khó khăn.

    Chưa kể đến việc nếu giảm hạn ngạch nhập khẩu vàng thì những tổ chức được cấp hạn ngạch sẽ có lợi và tình trạng chạy đua để có hạn ngạch nhập vàng chắc chắn sẽ diễn ra.

    Theo các chuyên gia, nếu bỏ hạn ngạch nhập khẩu vàng, tuy bảng danh mục các mặt hàng nhập khẩu sẽ được giảm bớt và có thể làm giảm nhập siêu danh nghĩa, nhưng trên thực tế thì vàng vẫn chảy vào bằng con đường nhập lậu mà Nhà nước thì không thu được thuế từ lượng nhập lậu này.

    Đầu năm 2008, nhu cầu tiêu thụ vàng của Việt Nam tăng đột biến do lạm phát tăng cao, nhiều người muốn mua vàng để bảo hiểm cho tài sản của mình. Bên cạnh đó, vàng hiện là kênh đầu tư hấp dẫn khi mà lãi suất ngân hàng có khả năng thấp hơn lạm phát, trong khi chứng khoán và bất động sản lại đang trong giai đoạn khó khăn.

    Theo ông Huỳnh Trung Khánh, trong bốn tháng đầu năm Việt Nam ước tính đã nhập 52-53 tấn vàng trong khi số liệu chính thức của NHNN trong năm nay đã cấp phép cho nhập 73,5 tấn vàng. Nếu ngừng cấp phép, thì trong vòng tám tháng tới, Việt Nam sẽ chỉ còn được nhập khoảng 20 tấn vàng nữa.
  2. gv1977

    gv1977 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ phải làm điều này từ lâu rồi
  3. NTBCAT

    NTBCAT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Chỉ số CPI trên toàn thế giới đang tăng cao (lạm phát cao) + hạn chế nhập khẩu vàng = số lượng + thuế nhập khẩu

    ====> Gold trong nước chuẩn bị phi mã.
  4. huydecrypter

    huydecrypter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Đòn để bán vàng thôi, ai ham sẽ lại dính như CK
  5. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Đấy là lời của mấy thằng công ty vàng như SJC, Bảo Tín thôi vì chúng trót nhập về một lô giá cao rồi

    Giờ chỉ có bán, bán, bán chứ tăng cái khỉ gì ? Nhập quá nhu cầu mà chủ yếu để phục vụ cho cái sàn vàng ACB rồi !

    Cả thế giới đều bán riêng gì Việt Nam đâu

    IMF mà bán ra thì còn xuống nữa
  6. bkstocks

    bkstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Vàng sẽ bị hạn chế nhập, sắp tới nhập siêu sẽ giảm. KT vĩ mô ổn định. CK sẽ lại hồi

Chia sẻ trang này