Lo ngại nguy cơ đổ vỡ thị trường bất động sản

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi asher, 21/02/2008.

495 người đang online, trong đó có 198 thành viên. 00:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 873 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. asher

    asher Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Lo ngại nguy cơ đổ vỡ thị trường bất động sản

    Lo ngại nguy cơ đổ vỡ thị trường bất động sản
    Chống lạm phát, đồng thời chống đầu cơ đất, "bài thuốc mạnh" siết chặt tín dụng, đã phát huy tác dụng ban đầu. Hệ thống ngân hàng vốn đứng đằng sau cung cấp "năng lượng" cho cơn sốt nhà đất đã bị lâm vào thế thiếu vốn, buộc phải cắt giảm các khoản cho vay mới


    Theo dự báo của các chuyên gia, kiểm soát tiến trình làm xẹp bong bóng giá nhà đất đang được bắt đầu.

    Thị trường đang thăm dò

    Ghi nhận thực tế giá nhà đất tại một số khu vực trọng điểm của TPHCM như quận 2, quận 9 (lân cận khu đô thị mới Thủ Thiêm); khu vực các quận 7, 8, huyện Bình Chánh (khu đô thị mới Nam Sài Gòn) trong ngày 19.2 vẫn chưa có biểu hiện gì bất thường.

    Giá đất vẫn đứng ở mức rất cao, giá đất cao nhất tại khu Nam Sài Gòn được "hét" 75 triệu đồng/m2. Còn khu vực lân cận khu đô thị mới Thủ Thiêm chỉ thấp hơn chút đỉnh. Giá đất mặt tiền đường song hành xa lộ Hà Nội trong khu đô thị mới An Phú - An Khánh được chào bán từ 60 đến 65 triệu đồng/m2.

    Mặc dù vậy, theo anh Vương Đình Tuệ - GĐ một Công ty môi giới mua bán nhà đất ở Nam Sài Gòn thì: " Giới đầu cơ nhà đất có hiểu biết đang rất hoang mang, còn những người mù mờ thì chưa thấy biểu hiện gì".

    Lý giải hiện tượng thị trường vẫn chưa biểu hiện gì bất thường, anh Tuệ cho rằng: "Chính sách nào cũng cần có một thời gian để ngấm vào đối tượng mà chính sách nhắm đến. Vì vậy giá nhà đất chưa thể nào một sớm một chiều mà giảm ngay được".

    Một hướng lý giải khác cho rằng, nếu chính sách siết chặt tín dụng có ảnh hưởng đến thị trường nhà đất thì nó sẽ có tác dụng đối với các khu vực xa trung tâm TP sau đó mới lan dần vào khu trung tâm.

    Bởi đối với các khu vực đã phát triển tương đối hoàn thiện như khu đô thị mới Nam Sài Gòn hay lân cận khu đô thị mới Thủ Thiêm, hệ thống hạ tầng xã hội, kỹ thuật không thua kém trung tâm thành phố bao nhiêu.

    Vì vậy đây là khu vực được nhiều người chọn làm nơi sinh sống. Trong trường hợp thị trường xẹp bong bóng giá nhà đất thì những khu vực này cũng sẽ xẹp từ từ chứ không đổ sụp bất ngờ.

    Liệu thuốc có quá mạnh?

    Tiến sĩ kinh tế Hồ Ngọc Minh - Phó trưởng ban Ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị Tây - Bắc TPHCM đưa ra một dự báo: "Chắc chắn thị trường sẽ bị vỡ bong bóng, nhẹ nhất là đóng băng như lúc ban hành Nghị định 181".

    Tuy nhiên Tiến sĩ Hồ Ngọc Minh băn khoăn: "Trong tình hình kinh tế hiện nay, các chính sách điều tiết vĩ mô của VN hoàn toàn có thể kiểm soát được tất cả các biểu hiện lệch lạc của nền kinh tế, ngoại trừ nạn đầu cơ trên TTCK.

    Một trong những lệch lạc của nền kinh tế trong thời gian qua là nạn đầu cơ bất động sản, khiến giá nhà đất tăng quá cao, trở thành giá bong bóng nhưng phản ứng của các cơ quan chức năng, nơi ban hành các chính sách điều tiết quá chậm, lẽ ra phải từ năm 2007 chứ không phải đến bây giờ.

    Các giải pháp chống đầu cơ đất đai thông qua chính sách tiền tệ là một trong những giải pháp hiệu quả nhanh nhất nhưng chưa chắc đã đem lại hiệu quả tốt nhất. Cần có những chính sách làm vỡ bong bóng giá nhà đất trong kiểm soát, chứ để vỡ không kiểm soát thì hậu quả không lường cho nền kinh tế".

    Ngày 19.2, trao đổi với Báo giới, ông Lê Hoàng Châu - Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS TPHCM (Horea) thông báo một tin nóng: "Chiều 18.2, tôi ký một bản kiến nghị gửi cho 3 bộ: Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng, Tài chính và UBND TP kiến nghị một loạt các vấn đề để bình ổn, lành mạnh thị trường BĐS".

    Về vấn đề nóng, siết chặt tín dụng ảnh hưởng đến thị trường BĐS, ông Châu cho rằng: "Việc siết chặt tín dụng nhằm triệt tiêu nguồn vốn đầu tư vào BĐS hiện nay đang phát huy tác dụng.

    Thế nhưng cũng cần phải phân biệt rạch ròi 3 loại đối tượng khác nhau: Các Công ty chuyên thực hiện các dự án phát triển BĐS; người tiêu dùng tức là người có nhu cầu mua nhà để ở và đối tượng mua đi bán lại thường được gọi dưới cái tên là nhà đầu cơ.

    Nếu siết chặt tín dụng nhắm vào đối tượng là giới đầu cơ là một việc nên làm. Nhưng trên thực tế, việc siết chặt tín dụng đang đánh đồng thời cả 3 đối tượng. Như vậy, chính sách vì muốn triệt tiêu nạn đầu cơ nhưng tác dụng phụ là đánh vào nguồn cung và nguồn cầu làm ảnh hưởng đến thị trường BĐS".

    Cũng theo ông Châu: "Nếu áp dụng đồng thời các chính sách điều tiết vĩ mô như tiền tệ, thuế luỹ tiến chắc chắn một điều là giá nhà đất sẽ nhanh chóng hạ nhiệt, vì các đối tượng đầu cơ bắt buộc phải bung hàng. Nhưng áp dụng liều thuốc quá mạnh, thị trường BĐS có nguy cơ đổ vỡ".

    (Theo Lao Động)
  2. asher

    asher Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bọn BĐS đang cố chống lại xu hướng, chúng có biết đâu chúng đang như con cá nằm trên thớt và con dao của chính phủ sắp chém tới nơi rồi. Chỉ ít phút nữa thôi là máu phun tuôn trào. Giống y như dân CK hồi mới có CT03, cứ gan lỳ kêu không xuống, rồi cuối cùng nó xuống thật mà lại còn thảm hại nữa chứ. Anh em CK kinh nghiệm vụ này dày mình rồi, nhưng dân BĐS chưa có kinh nghiệm đâu, đợt này sẽ có khối chú BĐS cụt chim.
  3. viki

    viki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Các dự án lớn khủng long đều là của con cháu hay người nhà các bác chính phủ, vậy ai đánh ai đây? Chẳng lẽ ta tự treo cổ ta hay sao? Tât nhiên là sẽ giơ cao và đánh ... khẽ. TT nhà đất đóng băng 3 năm cũng là bài học cho những người điều hành chinh sách. Nhiệm kỳ này tui chỉ làm đến thế thôi, còn sau đó các bác nhiệm kỳ sau tiếp tục nhé. Đất đai thì không tự sinh ra được, còn người thì mỗi năm tăng lên 1 triệu. Dân nhập cư đang ùn ùn đổ về các thành phố lớn, các thủ tục nhập hộ khẩu đã quá đơn giản để có thể trở thành người thành phố. Cho nên nhu cầu mua nhà đang tăng lên. Các chính sách về nhà đất sẽ trực tiếp đánh vào người lao động có thu nhập thấp và có nhu cầu thực sự về nhà ở. Đồng nghĩa với việc giảm chất lượng của cuộc sống người dân. Các bác làm chính sách đang đi bịt lỗ thủng, thay vì dự đoán trước để gia cố nó trước khi nó bị thủng. Mà không biết các chính sách được bàn quanh chén nước chè vào mỗi sáng đến Bộ hay là quanh bàn nhậu vào mỗi buổi chiều bên hè phố.
  4. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0

    các chính sách mới từ khi ban hành cho đến khi có hiệu lực ở Việt Nam luôn có độ trể. đó là điều không minh bạch làm ngán ngẫm các nhà đầu tư ngoại. điều đó cũng thật dể hiểu vì nó cần có thời gian để cho các nhà hoạch định chính sách có đủ thời gian để đối phó còn các nhà đẩu tư nhỏ lẻ chết lúc nào mà không hay biết. cho nên các nhà đầu phải luôn luôn lắng nghe và học hỏi các đại gia hihic.
  5. tungtuhu

    tungtuhu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Đã được thích:
    7
    Các bác chẳng phải lo đâu, tụi CCCC đã cao chạy xa bay rồi, bọn nó chạy từ tháng 10 năm trước cơ, chạy xong báo cáo các cụ tết vừa rồi con được mấy xẻng của bọn dân đen, các cụ cứ đập đi để con quay lại chứng rồi hết chứng quay vào đất. Trước khi ban bố thông tin bọn nó nắm quá chắc là đằng khác, ở dưới trình lên để các cụ ký, các cụ phải gọi cho bọn nó trước đã và sau khi đã tẩu tán xong thì , ok bố gọi mấy thằng nhà báo đến để cho thông tin rồi mới ký. Trình tự nó là như vậy!
    Còn chẳng hạn như vụ xe ba gác, xe tự chế và bán hàng rong thì nó chẳng liên quan đến các cụ dưới đưa lên anh ký tuốt, sáng ký thấy phản ứng nhiều quá, chiều anh lại ra văn bản khác, nhà báo có hỏi thì nói: "anh ký chơi, lâu ko ra văn bản nào dân không biết mình là ai làm ở chức vụ gì". Cái hay nó ở cái đó!
  6. hacmuli

    hacmuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Đã được thích:
    9
    Đúng đấy bác ạ

Chia sẻ trang này