Lo xa...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bigheads, 05/11/2009.

103 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 03:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8009 lượt đọc và 57 bài trả lời
  1. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Ở một topic gần đây, BH cho rằng dòng tiền đã và đang out khỏi CK kể từ phiên 23/10.

    Mặc dầu chính sách nới lỏng tiền tệ chưa thay đổi nhiều nhưng các chỉ số vĩ mô đã xuất hiện các bất ổn. Nhập siêu cuối năm tăng ?" nguyên nhân tạo ra cơn sốt ngắn về tỷ giá nay đã hạ nhiệt sau khi FED dự định giữ nguyên lãi suất gần zero và SBV đưa ra kế hoạch vay nợ nước ngoài khoảng 4 tỷ $. Tiền đồng đã tăng cung và mất giá theo USD cỡ 17% so với các đồng tiền chủ chốt khác kể từ đầu năm. Lạm phát tiềm tàng sẽ sớm bùng phát do cung tiền tăng, tỷ suất đầu tư ICOR tăng, lạm phát NK tăng. Muốn hay kô muốn, giai đoạn cuối năm âm lịch, tín dụng sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt là cầu tiêu dùng tăng sẽ là những yếu yếu tố quan trọng kích nổ quả bom lạm phát. Nếu FED vẫn tiếp tục chính sách đồng USD yếu, giá cả nguyên nhiên vật liệu cơ bản sẽ tăng, yếu tố chi phí đẩy sẽ thêm thuốc nổ cho quả bom lạm phát. Muộn nhất là đầu quý II/ 2010, năm 2008 sẽ trở lại. CP sẽ phải siết chặt tiền tệ nhằm đối phó những rủi ro trên. Khi đó, CK và BĐS sẽ bước vào downtrend sâu do những can thiệp vĩ mô này.

    Biện pháp duy nhất hiện nay mới chỉ là hạn chế tăng trưởng tín dụng. Đây là biện pháp hành chính nhằm phòng thủ cho chính sách nới lỏng thận trọng. Tuyến phòng thủ này đã bị phá vỡ trước 2 tháng mà chưa thấy SBV bình luận gì. Cũng phải, vì kô một nền KT nào có thể tăng trưởng mà thiếu tăng trưởng tín dụng. Tạm thời chấp nhận chỗ này sẽ do TT tự điều tiết, các NH phải tự lo quản trị rủi ro cho chính mình, SBV đã khuyến nghị rồi.

    Nhiều ý kiến cho rằng LSCB sẽ phải điều chỉnh tăng cho phù hợp với mặt bằng lãi suất thực trên thị trường. Ví dụ với lãi suất huy động xấp xỉ 10% hiện tại, lãi suất cho vay phải từ 12-12,5% mới có lãi. Quy ngược lại LSCB phải ở mức thấp nhất là 8% mới phù hợp. Tuy nhiên, điều đó chỉ gây khó cho HTNH, cái lớn hơn là cả nền KT và SBV sẽ giữ nguyên LSCB nhằm hỗ trợ cho tăng trưởng, giống như FED vừa quyết định.

    Kinh tế là sự đánh đổi, VN tăng trưởng luôn đi kèm với lạm phát cao. Điều này kô thể cải thiện một sớm một chiều bằng tái cấu trúc nền KT. Ví dụ như hiệu quả vốn đầu tư cho tăng trưởng ngày càng đi xuống tỷ lệ với thâm hụt ngân sách ngày càng cao của CP. Tức là căn bệnh mãn tính này sẽ ngày càng trầm trọng. Chu kỳ KT đang ngày càng ngắn lại. Liệu năm 2008 - năm chống lạm phát sẽ trở lại vào năm tới đây kô ?

    Những điều chỉnh vừa rồi trên TTCK là chưa đủ cảnh tỉnh. Dòng vốn đầu cơ ngắn hạn vẫn đang có đất diễn và VNI có thể vẫn còn những con sóng hưởng lợi từ nới lỏng và kích cầu. Nhưng những nhà đầu tư trung dài hạn cũng nên nhìn lại những gì đã diễn ra hồi cuối 2007 đến đầu 2008.

    Đôi lời chia sẻ...
  2. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Đã được thích:
    2.502
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Những điều chỉnh vừa rồi trên TTCK là chưa đủ cảnh tỉnh. Dòng vốn đầu cơ ngắn hạn vẫn đang có đất diễn và VNI có thể vẫn còn những con sóng hưởng lợi từ nới lỏng và kích cầu. Nhưng những nhà đầu tư trung dài hạn cũng nên nhìn lại những gì đã diễn ra hồi cuối 2007 đến đầu 2008.

    Đôi lời chia sẻ...
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Kết thúc đợt suy thoái 2007-2008
    đã có một số NĐT (đúng nghĩa: trung hạn và dài hạn) rời bỏ TTCK vì họ thấy cái ảo của đòn bẩy, họ lo sợ các Cty mà họ đầu tư không tập trung vào những thế mạnh nội tại.
    Một số quay sang đầu tư vào BĐS... hoặc các kênh sinh lợi khác.
    Hiện tại TT chỉ còn một số rất ít đầu tư trung và dài, chủ yếu đầu cơ, lướt lát, thậm chí vẫn còn sử dụng đòn bẩy TC (nhưng chỉ ở mức độ 1:1).
    Thử hình dung lượng tiền mỗi ngày 6-10k bil đổ vào TT nửa cuối tháng 10, sau khi rút trả 66%... còn lại là lượng tiền thật thì mỗi ngày TT cũng chỉ giao dịch được khoảng trên dưới 1k bil.
    Vậy thì các bạn làm gi???
  3. SABABA

    SABABA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Đã được thích:
    1
    Thì dân F319 cũng toàn là người lướt sóng, vớt vát được tí nào nữa thì cứ vợt, khi nào no giao dịch 1K thi mình cũng rút, j mà xoắn sớm thế.

    Vai nghìn cp, bán 1 phiên là xong, ai chơi hàng 100K mới phải tính sớm thế.
  4. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là thế này...

    Có mấy cái khủng nhất mà chỉ cần thay đổi fát là ĐI bằng NẠNG...

    1. FED tăng LS USD
    2. Việt Nam cũng fải thay đổi chính sách tiền tệ.

    Tình hình trong các NHTM Việt Nam là rất căng thẳng về tiền, thể hiện trước hết ở nguồn huy động đang rất khan hiếm mặc dù sau khi đã bơm tiền qua gói kích cầu và mở rộng tín dụng nửa đầu 2009... Cho vay cũng tăng trưởng ở mức cao, chưa kể đến chất lượng mà cuối năm sẽ bộc lộ rõ khi các khoản đáo hạn đang đến ngày kề... Thông thường các chủ thế đc đà nới rộng tiền tệ là sử dụng hơi quá tay, đầu tư nhiều vào các kênh đầu tư nói chung như CK, BĐS, hàng hoá... Khi CK tăng, BĐS tăng, hàng hoá thì chỉ làm tăng vốn hoá chứ ko tăng được tích luỹ tiền... Và khi tiền phải đáo hạn, rút về thì đi = nạng hết...

    Bây h, đánh đổi như Bighead nói là hoàn toàn đúng, hoặc tăng trưởng, hoặc lạm phát...Thì ít nhất không thể nào là chính sách tiền tệ mở, bét cũng là "linh hoạt" như mấy cụ luôn phát biểu...Chưa còn kể FED ra đòn tử mạng LS USD thì Việt Nam ko biết chui vào đâu mà kiếm ăn...

    Tóm lại, nay - cuối năm chúng ta fải hứng chịu sự thay đổi, định hướng lại chính sách về tiền tệ.. và đấy chính là lý do chưa có gì rõ ràng...

    Dự báo TTCK sẽ dao động biên độ rất mạnh trong thời gian nay - cuối năm... vì nó luôn là chỉ báo sớm của các chính sách cần phải thay đổi...

    NĐT nói chung phải hết sức cẩn trọng...




  5. lechinh6882

    lechinh6882 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    1
    Hix sao giọng bác đầu to với bác Kuto giống giọng ông thầy dạy em đánh chứng thế
  6. damcamau

    damcamau Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Đã được thích:
    0
    Lạm phát à, tốt quá

    Lạm phát => tiền mất giá => giá cả leo thang => doanh số tăng => "trứng" tăng

    tiền mất giá: trước 1 bát phở (10k) đổi được 1 cổ phiếu, nay 1 bát phở (40K) mua được những 2 cổ phiếu, rẻ quá

    cổ phiếu cũng là hàng hóa, đồng tiền mất giá thì giá hàng cũng tăng lên chứ
  7. manhtd04

    manhtd04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Đã được thích:
    803
    Thực ra vàng đang 25 triệu 1 cây và còn tiến về 30 triệu, thì BĐS cũng khó xuống lắm bác ạ, CP thanh khoản cao bán mua ngay dc và SX CP cũng dễ, BĐS mua bán không nhanh dc và cũng không SX ra dc đất.
  8. vincom10F

    vincom10F Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Giờ TTCK VN lo ngại nhất là chỉ cần một vụ thoái vốn của các Quỹ giống như vụ ICV hồi giữa năm là tèo!!! Mà điều này hoàn toàn có thể xảy ra.!!!
  9. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Đã được thích:
    6.543
    Giống như hồi VNI từ đáy đi lên 3xx, em đi nghe các chuyên gia kinh tế nhận định: "Tình hình thế giới vẫn còn bất ổn lắm, chưa tìm ra giải pháp gì cả, các gói kích cầu bơm ra nhưng chả rõ có phát huy được tác dụng hay ko. VN thì nguy cơ phải phá giá ngoại tệ, nguy cơ lạm phát leo thang..." tóm lại là khuyên khéo "nên bán hết đi cho nó lành" thế mà vừa rồi DJ phá mốc 10K, VNI cũng leo được lên đỉnh 630. Nghe các chiên gia đánh giá dài hạn ấy thì chả biết giờ em đang lõm bao nhiêu rồi
  10. redbull77

    redbull77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Đã được thích:
    3
    Không phụ lòng mong chờ
    Không khác gì suy nghĩ của RB:
    Những điều chỉnh vừa rồi trên TTCK là chưa đủ cảnh tỉnh. Dòng vốn đầu cơ ngắn hạn vẫn đang có đất diễn và VNI có thể vẫn còn những con sóng hưởng lợi từ nới lỏng và kích cầu. Nhưng những nhà đầu tư trung dài hạn cũng nên nhìn lại những gì đã diễn ra hồi cuối 2007 đến đầu 2008.

Chia sẻ trang này