Loa ...Loa....Loa ! Chú ý dòng thép nhé bà con

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sieuluotsong311, 29/09/2017.

47 người đang online, trong đó có 19 thành viên. 03:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5748 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. sieuluotsong311

    sieuluotsong311 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2016
    Đã được thích:
    978
    MBB e mua được 2 lô, 22.7 với 22.5 trước chia, có lời rồi bác, MBB còn tăng mạnh nhưng giai đoạn này hơi khó chịu, có giá rẻ thì nhặt
    khoaita2009 thích bài này.
  2. sieuluotsong311

    sieuluotsong311 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2016
    Đã được thích:
    978
    Cổ phiếu ngành thép trên đà “thuận buồm xuôi gió”

    26/09/2017 08:43 13

    Giá nguyên vật liệu phục hồi, thuận lợi trong việc tiếp cận vốn, hầu hết cổ phiếu ngành thép theo đó xanh điểm nhiều phiên liền, và đang trong xu hướng tăng giá.

    * Doanh nghiệp thép tiếp tục thắng lớn trong quý đầu năm 2017

    Từ thiên thời địa lợi…

    Tăng trưởng đột biến cuối năm 2016, đến năm 2017 nhiều chuyên gia trong ngành đã có nhận định thị trường thép sẽ không còn tăng nóng. Bởi lẽ, động lực tăng giá không còn, lo ngại cạnh tranh từ Trung Quốc… khiến nhiều đơn vị trong ngành đặt kế hoạch kinh doanh tương đối thận trọng.

    Song thực tế có mấy ai ngờ, theo báo cáo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), 6 tháng đầu năm tiêu thụ thép xây dựng vẫn tăng đột biến, nâng tổng sản lượng thép tiêu thụ trong 6 tháng lên hơn 7.8 triệu tấn, tăng gần 12% so với cùng kỳ. Bước qua quý 3, một lần nữa thị trường thép gây bất ngờ cho giới đầu tư khi sản lượng thép xây dựng tiêu thụ tiếp tục tăng trưởng, 8 tháng đầu năm đạt 5.96 triệu tấn (tăng hơn 14% so với cùng kỳ), nổi bật có sản lượng ống thép tiêu thụ đạt 1.45 triệu tấn (tăng gần 18%). Chưa hết, giá thép xây dựng bình quân đã tăng lên 12.6 triệu đồng/tấn, tức tăng 18.3% so với đầu năm và cũng tăng 20% từ mức thấp vào hồi tháng 6 là 10.4 triệu đồng/tấn.

    Biến động giá thép từ đầu năm đến nay

    http://image.*********.vn/2017/09/25/Gia-thep.PNG

    Một trong những nguyên nhân khiến giá thép thế giới tiếp tục tăng do Trung Quốc đang dần đóng cửa các cơ sở sản xuất cũ gây ô nhiễm và không hiệu quả. Một lý do khác, ngoài yếu tố cung cầu, việc cháy một nhà máy lớn của Công ty thép Steel Plates Bengang (Trung Quốc) đã đẩy giá thép cán nóng trên sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải tăng lên mức kỷ lục khi đạt 4,400 nhân dân tệ/tấn (tương đương 674.48 USD/tấn). Đó cũng là lý do khiến giá thép toàn thế giới lên đỉnh cao nhất trong nhiều năm qua.

    * Giá thép tăng cao kỷ lục

    Trong nước, ngành thép cũng trở nên tích cực nhờ rào cản thuế quan giúp kiểm soát nhập khẩu. Hơn nữa, sản xuất thép của Trung Quốc đã giảm dần kể từ năm ngoái, từ đó giảm “đe dọa” về nhập khẩu thép giá rẻ vào Việt Nam.

    … đến yếu tố nội lực của doanh nghiệp

    Những yếu tố thuận lợi trên có thể lý giải phần nào sóng tăng giá của nhóm cổ phiếu ngành thép từ đầu năm đến nay. Trong đó, tăng giá nổi bật có cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát, 8 tháng đầu năm thị giá tăng hơn 36% với khối lượng giao dịch trung bình đạt hơn 3.3 triệu cổ phiếu/phiên. Thậm chí phiên giao dịch ngày 15/06, số lượng sang tay cổ phiếu HPG đạt hơn 11 triệu đơn vị. Hiện cổ phiếu HPG đang tạm dừng tại mức 37,650 đồng/cp (chốt phiên 18/09).

    Biến động giá cổ phiếu HPG từ đầu năm đến nay

    http://image.*********.vn/2017/09/25/HPG-chart.PNG

    Năm 2017, CTCK TPHCM (HCM) dự báo doanh thu thuần của HPG đạt 42.3 nghìn tỷ đồng, tăng 27%, trong đó mảng thép thu về 36.7 nghìn tỷ đồng, tăng 27%; mảng thức ăn chăn nuôi dự báo mang về hơn 2 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 50%). Trong khi đó, đối với các mảng kinh doanh nhỏ khác, HSC dự báo tốc độ tăng trưởng doanh thu là 5-10%. Theo đó, HSC dự báo lãi ròng của HPG đạt 7.7 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 17%.

    Bên cạnh ngoại lực từ tăng trưởng chung toàn ngành, một phần không nhỏ đóng góp vào mức tăng giá của cổ phiếu HPG xuất phát từ nội lực doanh nghiệp. HPG cho biết nhu cầu từ các dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng, biệt thự và dự án cơ sở hạ tầng lớn là yếu tố chính thúc đẩy sản lượng tiêu thụ tăng. Đồng thời, tổng giá trị đơn hàng hiện tại của các nhà thầu lớn gồm Coteccons (CTD) và Hòa Bình (HBC) trong 6 tháng đầu năm là 48.4 nghìn tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Sản lượng thép tiêu thụ của HPG 8 tháng đầu năm tăng hơn 32% nhờ Tập đoàn tiếp tục giành thêm thị phần và đẩy mạnh tiêu thụ mặc dù đang trong mùa thấp điểm.

    * Xuất khẩu thép xây dựng Hòa Phát tăng hơn 9 lần so với cùng kỳ

    Trên chuỗi giá trị ngành thép, hiện HPG là doanh nghiệp nằm ngay khâu đầu tiên, với lợi thế về công nghệ (thay thế công nghệ cũ của Pomina vào những năm 2012).

    * HPG rót thêm 5,000 tỷ đồng vào Thép Hòa Phát Dung Quất

    Vị thế doanh nghiệp trên chuỗi giá trị ngành tại Việt Nam

    http://image.*********.vn/2017/09/25/Hieu-GT-Thep.PNG

    Hai ông lớn trong ngành cũng trải qua nửa đầu năm giá lên là Tập đoàn Hoa Sen (HSG)Thép Nam Kim (NKG). Trong đó, cổ phiếu HSG mặc dù đầu năm có biến động điều chỉnh nhẹ, tuy nhiên một tháng qua đã quay đầu tăng điểm. Hiện cổ phiếu đang giao dịch tại mức 29,600 đồng/cp (chốt phiên 18/09), khối lượng giao dịch cũng tương đối lớn, phiên 31/07 chạm mức 16.3 triệu cổ phiếu/phiên.

    Biến động giá cổ phiếu HSG từ đầu năm đến nay

    http://image.*********.vn/2017/09/25/HSG-chart.PNG

    Nếu HPG lợi thế tại khâu sản xuất ra thép cuộn, là đầu vào cho công nghiệp sản xuất ống thép, tôn… thì HSG và NKG có lợi thế tại khâu sản xuất ra thành phẩm tôn mạ kẽm, tôn mạ màu… Trong đó, HSG có kênh phân phối rộng lớn, được xem là nền tảng phát triển của Tập đoàn từ trước đến nay. Tính đến cuối năm 2016, tổng số chi nhánh bán lẻ của HSG trên toàn quốc đạt 250 chi nhánh, mục tiêu đến cuối năm 2018 đạt đến mốc 500 chi nhánh.

    * Phó Chủ tịch VSA: Giá thép 2017 chắc chắn sẽ không về đáy 2015

    Còn với NKG, Công ty đang dần hoàn thành chuỗi sản xuất khép kín, nhằm tối thiểu hóa chi phí và gia tăng lợi nhuận. Chia sẻ tại Hội thảo Đối thoại Ngành thép – Triển vọng 2017-2020, ông Phạm Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc NKG cũng nhấn mạnh: “Doanh nghiệp ngành thép cần tăng cường đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm, tối ưu hóa quy mô sản xuất với quy trình khép kín. Từ đó, doanh nghiệp từng bước giảm chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh về giá, kể cả so với sản phẩm nhập khẩu”. Và đó cũng chính là hướng đi của NKG, mới đây ngày 16/08, HĐQT NKG cũng đã thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim với tổng số vốn đầu tư 2,200 tỷ đồng.

    * Thép Nam Kim chuẩn bị đầu tư dự án Nhà máy Thép Tấm lợp vốn 2,200 tỷ đồng

    Trên thị trường, cổ phiếu NKG cũng chứng kiến một đợt tăng giá ấn tượng, từ mức 23,800 đồng/cp (03/01) tăng hơn 40% lên mức 33,400 đồng/cp (chốt phiên 18/09), khối lượng giao dịch trung bình xấp xỉ 500,000 cổ phiếu/phiên.

    Được biết, quý 3-4/2017, NKG sẽ phát hành thêm 30 triệu cp với tỷ lệ 30%, giá phát hành dự kiến không thấp hơn 27,000 đồng/cp. Tổng số tiền thu về khoảng 810 tỷ đồng, Công ty sẽ chi gần một nửa (400 tỷ đồng) để mua nguyên liệu (HRC), kẽm và hợp kim nhôm kẽm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Mới đây, NKG cũng đã nới room ngoại lên 100% trước thềm phát hành huy động vốn.

    *Thép Nam Kim: Lộ diện 10 nhà đầu tư chiến lược trong đợt phát hành 30 triệu cp

    *Trước thềm phát hành 30 triệu cp, Thép Nam Kim chính thức nâng room ngoại lên 100%

    Biến động giá cổ phiếu NKG từ đầu năm đến nay

    http://image.*********.vn/2017/09/25/NKG-chart.PNG


    http://*********.vn/2017/09/co-phieu-nganh-thep-tren-da-thuan-buom-xuoi-gio-830-559193.htm
    khoaita2009 thích bài này.
    sieuluotsong311 đã loan bài này
  3. Vnindex860

    Vnindex860 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2017
    Đã được thích:
    6.581
    Qua theo dõi: rất ít anh em T+ cầm CP thép => CP Thép sẽ vượt đỉnh!
  4. sieuluotsong311

    sieuluotsong311 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2016
    Đã được thích:
    978
    không sao bác, cp thấy tốt khả năng tăng mạnh thì giữ thui, rồi dòng tiền sẽ tự tìm đến
    khoaita2009Vnindex860 thích bài này.
    Vnindex860 đã loan bài này
  5. Vnindex860

    Vnindex860 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2017
    Đã được thích:
    6.581
    Có gì phải lo : 3 tháng nữa những Doanh nghiệp SX đầu ngành như HPG, HSG, NKG không có giá < 50k
    sieuluotsong311 thích bài này.
  6. sieuluotsong311

    sieuluotsong311 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2016
    Đã được thích:
    978
    Thép vẫn xanh nhỉ, thị trường đang ảm đạm mà được vậy là tốt rồi, NKG đã break đỉnh thành công, thị trường này là cơ hội dể chọn ra những cp mạnh cho sóng sắp tới nhé
    khoaita2009 thích bài này.
    sieuluotsong311 đã loan bài này
  7. vovantu

    vovantu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2015
    Đã được thích:
    3.497
    SMC hàng ngon nhất dòng thép mà lái lợn đang đè
  8. sieuluotsong311

    sieuluotsong311 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2016
    Đã được thích:
    978
    SMC vol đang thấp dần có khả năng cũng sắp chạy rồi bác
    khoaita2009 thích bài này.
  9. sieuluotsong311

    sieuluotsong311 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2016
    Đã được thích:
    978
    02/10/2017
    Hòa Phát mua dây chuyền sản xuất thép cuộn cán nóng hiện đại nhất thế giới của Danieli
    Ngày 30/9/2017, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất và Tập đoàn Danieli đã ký kết hợp đồng cung cấp hạng mục đúc phôi Slab mỏng và cán nóng thép dải công suất 3,5 triệu tấn/năm cho Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi).

    [​IMG]


    Tập đoàn Danieli cho biết, dây chuyền đúc cán tấm mỏng mà Hòa Phát mua hiện đại nhất thế giới hiện nay, đảm bảo chất lượng tôn cuộn cán nóng HRC cao nhất, tiêu hao năng lượng thấp nhất và thân thiện với môi trường.

    Đích thân Tổng giám đốc Tập đoàn Danieli. ông Giacomo Mareschi Danieli đã sang tham dự buổi ký kết hợp đồng và chia sẻ: “Đây là dự án quan trọng nhất của Danieli trên toàn cầu tính tới thời điểm này”.

    Theo hợp đồng, Danieli sẽ cung cấp toàn bộ dây chuyền QSP - tổ hợp Đúc - Cán liên tục bao gồm: 02 Máy đúc phôi tấm, 02 Lò nung Tuynel, 01 Nhà máy cán tấm mỏng.

    Sản lượng của Nhà máy đạt 3,5 triệu tấn/ năm, có thể mở rộng thành 4 triệu tấn/ năm cho giai đoạn 2. Sản phẩm là thép cuộn cán nóng, mác thép cacbon thấp, cacbon thấp thép hợp kim sắt cường độ cao, cacbon trung bình, cacbon trung bình thép hợp kim sắt cường độ cao. Sản phẩm được dùng để sản xuất các loại ống thép đặc biệt, tôn lợp và các sản phẩm đặc thù khác. Hiện nay sản phẩm này phải nhập khẩu 100%.

    Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát nhấn mạnh, hạng mục đúc phôi Slab mỏng và cán nóng thép dải là hạng mục quan trọng nhất của dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất. Ông Long cho biết: “Tại Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam chưa sản xuất được thép cuộn cán nóng, phải nhập khẩu 100%. Đây là sản phẩm mới do Hòa Phát – 1 doanh nghiệp Việt Nam sản xuất. Tôi mong muốn Tập đoàn Danieli dành mọi tâm sức để dự án thành công”.

    Đại diện cho Danieli, ông Giacomo Mareschi Danieli cam kết dự án sẽ được triển khai nhanh, góp phần vào sự thành công chung của dự án.

    Danieli là một trong những tập đoàn hàng đầu châu Âu và thế giới về thiết bị luyện kim và cán thép. Tập đoàn này đã cung cấp rất nhiều dây chuyền thiết bị cho Hòa Phát trong mảng sản xuất kinh doanh thép từ năm 2000. Trước đó, Hòa Phát cũng lần lượt ký kết với nhiều đối tác của Đức, Italia… nhằm cung cấp các thiết bị chính cho các nhà máy thuộc Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất.
    khoaita2009 thích bài này.
  10. sieuluotsong311

    sieuluotsong311 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2016
    Đã được thích:
    978
    Tin HOT! HOT! HOT! Kiểu này đua nhau mua tôn thép về dự trữ

    Trung Quốc sẽ hủy bỏ 1/3 mỏ khai thác quặng sắt trong cuộc chiến chống khói bụi

    29/09/2017 8:28 AM
    Trung Quốc sẽ hủy bỏ 1/3 giấy phép cấp đối với mỏ khai thác quặng sắt, chủ yếu là các mỏ khai thác nhỏ ô nhiễm.

    [​IMG]
    Đây là một phần nỗ lực của Bắc Kinh trong việc cải thiện chất lượng không khí, một quan chức thuộc Hiệp hội khai thác mỏ cho biết.
    Hơn 1.000 mỏ khai thác quặng sắt sẽ bị loại bỏ, trong chiến dịch chống ô nhiễm của Trung Quốc, Lei Pingxi, kỹ sư trưởng Hiệp hội các nhà máy luyện kim Trung Quốc cho biết.
    “Một số mỏ khai thác nhỏ không quan tâm đến vấn đề môi trường, chỉ đơn giản đóng cửa tạm thời, để chống đối với các cuộc kiểm tra”, Lei cho biết.
    “Tuy nhiên, những mỏ khai thác nhỏ này sẽ buộc phải nâng cấp các quy trình sản xuất để tồn tại, nếu không sẽ bị hủy bỏ”.
    Việc khai thác mỏ trong khu bảo tồn thiên nhiên cũng sẽ bị cấm, Lei cho biết, trích dẫn các quy định bởi Bộ bảo vệ môi trường trong tháng 7/2017.
    Số lượng các mỏ khai thác quặng sắt tại Trung Quốc giảm từ hơn 3.000 xuống còn khoảng 1.900 trong mấy năm gần đây và sẽ tiếp tục giảm, Peter Poppinga, giám đốc điều hành tại công ty sản xuất quặng sắt hàng đầu – Vale VALE5.SA cho biết tại hội nghị.
    “Một số mỏ khai thác thậm chí nhập khẩu các lô hàng quặng cấp thấp vận chuyển đường biển và nâng cấp chúng thay vì đầu tư tiền vào các mỏ khai thác của họ”, Poppinga cho biết.
    Quặng sắt thô của Trung Quốc hầu hết là cấp thấp, với thành phần sắt ở mức khoảng 30% hoặc ít hơn so với mức hơn 60% quặng sắt được sản xuất bởi các mỏ khai thác quốc tế như Vale VALE5.SA Brazil.
    Trong năm 2016, sản lượng quặng sắt Trung Quốc giảm 3%, xuống còn 1,28 tỉ tấn.
    “Theo số liệu chính thức, ngành công nghiệp khai thác Trung Quốc đầu tư ít (chi phí vốn) trong việc thay thế trọng tải, khiến sản lượng giảm”, Poppinga cho biết.
    (Nguồn tin: Vinanet)
    --- Gộp bài viết, 02/10/2017, Bài cũ: 02/10/2017 ---
    hôm qua múc hôm nay có bia cho ae rầu :drm:drm
    khoaita2009 thích bài này.
    sieuluotsong311 đã loan bài này

Chia sẻ trang này