LỒI mồm Tuần 8- 12/ 11/2021 ---------☆☆☆------ Mã này cháy hàng táo Bón cả Tuần Tăng 1000% !!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 05/11/2021.

518 người đang online, trong đó có 207 thành viên. 06:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 22311 lượt đọc và 86 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Bộ Kế hoạch & Đầu tư nêu 5 giải pháp phục hồi kinh tế
    Thứ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, chương trình phục hồi kinh tế gồm 5 nhóm giải pháp kết hợp giữa ngắn hạn và căn cơ trong dài hạn.

    "Quan điểm cốt lõi khi đưa ra các nhóm giải pháp này là kết hợp phục hồi và phát triển", ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Kế hoạch & Đầu tư nói tại họp báo Chính phủ chiều 6/11. Ông cho biết chương trình tổng thể phục hồi kinh tế đang trong quá trình hoàn thiện, chuẩn bị trình các cấp có thẩm quyền.

    [​IMG]
    Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Kế hoạch & Đầu tư tại họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 6/11. Ảnh: VGP

    Thứ nhất, giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19, thích ứng linh hoạt, tạo điều kiện cho hoạt động kinh tế xã hội được bình thường. Đây là giải pháp căn cơ, điều kiện cần để thực hiện các giải pháp khác.

    Thứ hai, an sinh xã hội, nhằm đảm bảo phát triển hài hòa giữa kinh tế và xã hội, nhất là hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

    Thứ ba, hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình gặp nhiều khó khăn do tác động của Covid-19. Việc này giúp họ có cơ hội phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh, có nguồn lực để phát triển trong tương lai.

    Thứ tư, thúc đẩy đầu tư công. Bên cạnh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đúng kế hoạch, thúc đẩy đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

    Cuối cùng là nhóm giải pháp về quản lý, điều hành, hướng tới mục tiêu quản lý rủi ro, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

    Các giải pháp này, ông Phương nói, được đưa ra trên cơ sở tham khảo các bài học kinh nghiệm quốc tế, rút kinh nghiệm thời kỳ suy thoái kinh tế (2009-2011).

    Về nguồn lực, Thứ trưởng Phương chia sẻ, Bộ Kế hoạch & Đầu tư đang cùng các cơ quan Thương binh và Xã hội cũng như các bộ, ngành khác để xây dựng, cân đối nguồn lực hợp lý nhất.

    Trước đó, 6 trụ cột chính phục hồi kinh tế Việt Nam giai đoạn tới từng được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu khi chủ trì đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam - Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tối 29/10. Ông khẳng định, khi dịch bệnh cơ bản được đẩy lùi, Chính phủ Việt Nam quyết tâm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tầm nhìn, mục tiêu và khát vọng phát triển đất nước.

    Liên quan tới quy mô chương trình phục hồi kinh tế, theo nhiều chuyên gia, quy mô có thể lên tới 800.000 tỷ đồng. Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn Thủ tướng, người tham gia góp ý vào chương trình phục hồi kinh tế nói "độ lớn của gói chưa chốt nhưng chắc chắn sẽ lớn hơn tổng mức đầu tư công hàng năm đang thực hiện. Và không phải sẽ giải ngân hết trong năm 2022 mà sẽ có lộ trình".
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Dòng tiền lớn chưa từng có đổ như thác lũ vào thị trường chứng khoán
    Thanh Thuỷ 07/11/2021 11:01
    Nhà đầu tư cá nhân mở mới 129.564 tài khoản trong tháng 10. Con số vừa được Trung tâm Lưu ký chứng khoán phần nào lý giải dòng tiền “khủng” như thác lũ giao dịch trên thị trường tuần qua.

    Tiền nhiều như thác lũ, xác lập kỷ lục mới

    Hơn 1 tỷ cổ phiếu là số lượng cổ phiếu giao dịch trên sàn HoSE bình quân mỗi phiên trong tuần đầu tháng 11/2021, con số chưa từng ghi nhận từ trước đến nay.

    Giá trị giao dịch bình quân trên ba sàn đạt 39.200 tỷ đồng mỗi phiên. Trong đó, riêng trên sàn HoSE, thanh khoản đạt 31.954,93 tỷ đồng/phiên, tăng 21,44% so với tuần trước. Giao dịch trên sàn HNX tăng hơn 23% lên 4.331 tỷ đồng/phiên. Tương tự, giá trị giao dịch sàn UPCoM tăng 22% lên bình quân 2.914 tỷ đồng/phiên.

    Phiên giao dịch ngày 3/11 với cú rơi bất ngờ ở giữa phiên chiều đã đẩy giao dịch tăng vọt. Sàn chứng khoán Việt Nam nhớ đó xác lập mức cao mới về thanh khoản với giá trị giao dịch đạt 52.150 tỷ đồng, vượt 7,3% so với kỷ lục xác lập hồi giữa tháng 8/2021.

    Trong tuần giao dịch sôi động này, khối ngoại chỉ có một phiên mua ròng duy nhất. Động thái chốt lời ở nhiều cổ phiếu khiến giá trị bán ròng của nhóm nhà đầu tư này cả tuần qua lên tới 2.165 tỷ đồng, tập trung ở cổ phiếu NVL (584 tỷ đồng), PAN (527 tỷ đồng), SSI (464 tỷ đồng) hay NLG (315 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, ba cổ phiếu ngân hàng gồm CTG, STB, VCB cùng cổ phiếu thép HPG lại được giải ngân thêm hơn 100 tỷ đồng ở mỗi mã chứng khoán.

    Chung xu hướng bán ròng với khối ngoại, khối tự doanh công ty chứng khoán cũng bán ròng tới 964 tỷ đồng, tổ chức trong nước bán ròng 197 tỷ đồng riêng trên sàn HoSE. Số liệu thống kê của FiinGroup cho thấy nhà đầu tư cá nhân là bên mua chính nhiều nhất khi giải ngân thêm ròng 2.919 tỷ đồng, trái ngược với động thái bán mạnh tuần liền trước.

    Theo thông tin từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD), nhà đầu tư cá nhân mở mới 129.564 tài khoản trong tháng 10, tăng 12,9% so với tháng trước và chỉ đứng sau con số kỷ lục 140.054 tài khoản của tháng 6/2021.

    Lũy kế 10 tháng, số lượng tài khoản của nhà đầu tư cá nhân trong nước đạt 1.085.645 tài khoản, gấp 2,8 lần số tài khoản mở mới của cả năm 2020, cao hơn số tài khoản mở trong 4 năm từ 2017 đến 2020 (1.028.321 tài khoản).

    Trụ cột lớn thay phiên gồng gánh thị trường

    Tuần đầu tháng 11 cũng là khoảng thời gian của những thông tin vĩ mô quan trọng. Tuần qua, cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở liên bang Mỹ (FOMC) đã kết thúc, chính thức công bố kế hoạch giảm mua trái phiếu Chính phủ Mỹ 10 tỷ USD và giảm chứng khoán đảm bảo bằng khoản thế chấp (MBS) khoảng 5 tỷ USD trong mức tổng 120 tỷ USD/tháng hiện nay. Đây cũng là động thái đánh dấu bước đầu trong quá trình rút dần gói hỗ trợ cho nền kinh tế. Còn về lãi suất, Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell cho biết Fed chưa vội nâng lãi suất, nhưng sẽ hành động nhanh chóng nếu lạm phát buộc họ phải làm thế.

    Thông tin được công bố vào rạng sáng ngày 4/11, phần nào bị phản ánh trong phiên giao dịch ngày 3/11 trước đó và không ảnh hưởng đến các chỉ số chứng khoán Việt Nam các phiên sau.

    VN-Index giảm 2/5 phiên, đóng cửa tuần ở mức 1.456,5 điểm, tăng 12,24 điểm (+0,85%) so với cuối tuần trước. Chỉ số sàn HNX chỉ giảm điểm duy nhất phiên 3/11 và tăng tới 3,77% so với tuần trước đó, xác lập mức đỉnh mới 427,6 điểm. Riêng sàn UPCoM, sắc xanh bao phủ trong toàn bộ phiên giao dịch tuần qua, kết tuần ở mốc 108,2 điểm.

    Thị trường ghi nhận sự luân phiên của các trụ cột. Cổ phiếu ngân hàng đã giữ vai trò trụ đỡ khi thị trường ghi nhận cơn bán tháo ở nhiều dòng cổ phiếu phiên giữa tuần, đặc biệt ở nhóm đã rất mạnh thời gian qua như bất động sản, xây dựng…

    Dù không thể duy trì đà tăng của cả dòng trong các phiên giao dịch sau, nhóm cổ phiếu nhà băng vẫn góp 7 “gương mặt” trong top 10 cổ phiếu tác động tích cực đến VN-Index tuần qua, gồm BID, SHB, CTG, TCB, EIB, HDB và LPB. Cổ phiếu BID còn được hỗ trợ bởi thông tin ngân hàng này dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại giai đoạn 2018-2020 để tăng vốn điều lệ. Thông tin chi tiết chưa được công bố nhưng nội dung này sẽ được lấy ý kiến cổ đông từ 24/11 đến 4/12.

    Ở chiều ngược lại, cổ phiếu một số ông lướn bất động sản gồm VHM, NVL, VIC và KDH lại là nhân tố chính “dìm” chỉ số chung. Trên sàn HNX, sự hồi phục nhanh của cổ phiếu Idico (IDC) đã đóng góp nhiều điểm tăng nhất cho HNX-Index. IDC đã tăng 17% tuần qua và xác lập đỉnh giá mới (86.700 đồng/cổ phiếu).

    Trong phiên thứ Sáu, thị trường cũng ghi nhận sự bứt phá của nhóm cổ phiếu hàng hoá, nông nghiệp, nhất là cổ phiếu công ty chế biến thuỷ sàn, chăn nuôi. Giá thực phẩm tại Trung Quốc tăng chóng mặt. Áp lực lạm phát đang đè nặng lên nền kinh tế này cũng là điều mà giới đầu tư chú ý những ngày gần đây.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Hạ viện Mỹ thông qua dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng 1.000 tỷ USD
    Lê Quân 06/11/2021 16:10
    Dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá hơn 1.000 tỷ USD vừa được Hạ viện Mỹ thông qua, sẽ được chuyển đến bàn của Tổng thống Joe Biden để ký ban hành.

    [​IMG]
    Theo dự luật mà Hạ viện vừa thông qua, Mỹ dự chi 550 tỷ USD đầu tư mới vào các dự án giao thông, mạng lưới hạ tầng tiện ích và băng thông rộng. Ảnh: AFP
    Việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá hơn 1.000 tỷ USD vào ngày 5/11 là bước tiến quan trọng để Nhà Trắng để xem xét ban hành.

    Trước đó, dự luật đã được Thượng viện Mỹ thông qua vào tháng 8. Theo đó, Mỹ sẽ tập trung nâng cấp các công trình giao thông, hạ tầng tiện ích và băng thông rộng. Việc thông qua đạo luật có lẽ là thành tựu cụ thể nhất của chính quyền Tổng thống Biden kể từ sau khi gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD được ban hành vào mùa xuân năm nay.

    Nhiều năm qua, Washington đã thất bại để thông qua một dự luật lớn nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông và công trình tiện ích quan trọng xuống cấp do thời tiết khắc nghiệt. Việc thông qua một dự luật đầu tư quy mô đến 1.000 tỷ USD được kỳ vọng giúp Mỹ nâng cấp năng lực vận chuyển hàng hóa, một điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng đang khiến giá cả hàng hóa tại Mỹ tăng cao.

    Cuộc bỏ phiếu thông qua dự luật hôm 5/11 tại Hạ viện Mỹ diễn ra sau một ngày đầy tranh cãi về cách thức triển khai thực hiện hai đạo luật quan trọng trong chương trình nghị sự của đảng Dân chủ. Các thành viên đảng Dân chủ đã bước vào ngày bỏ phiếu hôm 5/11 với dự tính thông qua cả hai dự luật, bao gồm: dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá hơn 1.000 tỷ USD của lưỡng đảng và dự luật cải tổ mạng lưới an sinh xã hội và gói chi tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu trị giá 1.750 tỷ USD của đảng Dân chủ.

    Sau nhiều giờ đàm phán, cộng với việc Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc giục các nhà lập pháp ủng hộ dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng tại một cuộc họp kín của các thành viên cấp tiến, cánh tự do của đảng Dân chủ đã nhận được sự đảm bảo từ những nhân vật trung tâm rằng họ sẽ ủng hộ dự luật chi tiêu 1.750 tỷ USD.

    Hạ nghị sĩ Pramila Jayapal, Chủ tịch nhóm Cấp tiến tại Hạ viện Mỹ cho biết nhóm này đã đạt được thỏa thuận ủng hộ dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá hơn 1.000 tỷ USD để đổi lấy cam kết ủng hộ thông qua dự luật cải tổ mạng lưới an sinh xã hội chậm nhất vào ngày 15/11.

    Trong một tuyên bố sau cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ "tạo ra hàng triệu việc làm, biến khủng hoảng khí hậu thành cơ hội và đưa chúng ta vào con đường giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh kinh tế trong thế kỷ XXI".

    Tổng thống Biden có thể sớm ký ban hành dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng mà Hạ viện vừa thông qua, trong khi dự luật cải tổ mạng lưới an sinh xã hội và gói chi tiêu ứng phó biến đổi khí hậu được cho rằng có thể sẽ cần thêm thời gian vài tuần nữa.

    Dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng của Mỹ dự kiến dành khoảng 550 tỷ USD đầu tư mới cho các dự án giao thông, mạng lưới hạ tầng tiện ích và băng thông rộng. Trong đó, khoảng 110 tỷ USD sẽ được đầu tư vào cầu và đường bộ và các dự án lớn khác, 66 tỷ USD sẽ được rót vào hệ thống đường sắt chở khách và hàng hóa, còn 39 tỷ USD sẽ được dùng để cải thiện hệ thống giao thông công cộng.

    Mỹ cũng dự kiến đầu tư 65 tỷ USD cho hạ tầng băng thông rộng, một ưu tiên hàng đầu mà nhiều nhà lập pháp kêu gọi sớm triển khai sau khi đại dịch Covid-19 càng làm hằn sâu sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận internet của các hộ gia đình và học sinh trên khắp nước Mỹ.

    Bên cạnh đó, Washington cũng dự kiến chi 55 tỷ USD để nâng cấp các hệ thống nước, bao gồm khoản đầu tư thay thế các đường ống dẫn nước nhiễm chì.

    Trước khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng, Bộ trưởng Giao thông vận tải Pete Buttigieg trả lời trên kênh truyền hình trả tiền MSNBC rằng: "Ngay khi Tổng thống ký ban hành luật, Bộ này sẽ chỉ đạo các bộ phận triển khai". Tuy nhiên, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn có thể vẫn phải mất nhiều năm để hoàn thành sau khi Quốc hội Mỹ cấp vốn.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Sau cả chục năm bị Coteccons áp đảo, Hòa Bình liệu có tận dụng được cơ hội để vượt lên về cả doanh thu, lợi nhuận lẫn vốn hóa?
    CHỦ NHẬT, 07/11/2021, 09:16
    Từ việc Coteccons "đổi tướng", nhìn lại ngành xây dựng Việt Nam: Ricons nhanh chóng đứng Top 3, tạo thế chân vạc lợi nhuận cùng 2 anh cả Coteccons và Hoà Bình

    Sau 9 tháng đầu năm, doanh thu của Hòa Bình bất ngờ vượt Coteccons, vốn hóa thị trường nhiều khả năng cũng sẽ vượt nếu đà tăng chưa dừng lại.


    Khấu trừ chi phí, Coteccons lỗ ròng gần 12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2020 lãi 89 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ 2 Coteccons lỗ sau quý 4/2020 (lỗ khoảng 36 tỷ đồng theo số liệu sau kiểm toán). Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu CTD giảm từ mức 10.300 tỷ đồng xuống còn 6.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế vào mức 87,5 tỷ - giảm 76% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong khi đó, "kỳ phùng địch thủ" của Coteccons trong ngành xây dựng là Hòa Bình ghi nhận doanh thu gần 2.100 tỷ trong quý 3 và lũy kế 9 tháng đạt 7.500 tỷ đồng. Hòa Bình đã có 2 quý liên tiếp ghi nhận doanh thu vượt Coteccons. Lợi nhuận ròng 9 tháng của Hòa Bình đạt 81 tỷ đồng – tăng 23%. Như vậy có thể thấy trong giai đoạn khó khăn nhất khi chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid, Hòa Bình dường như đang thích ứng tốt hơn.

    Trong kỳ nợ vay ngân hàng giảm đi đáng kể và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Hòa Bình đã dương trở lại. Có thể nói, câu chuyện xuyên suốt nhiều năm qua của Hòa Bình là áp lực lớn từ nợ vay "ăn mòn" lợi nhuận dù doanh thu tăng trưởng đã có chuyển biến.

    [​IMG]

    Với tình hình kinh doanh cải thiện và công bố trúng nhiều gói thầu lớn – tổng giá trị trúng thầu lũy kế vượt 16.000 tỷ đồng – cổ phiếu HBC đã tăng mạnh trong thời gian gần đây. Chốt phiên 5/11, vốn hóa thị trường đạt 5.300 tỷ đồng, gần tương đương với con số 5.400 tỷ của Coteccons.

    Như vậy sau một thời gian dài bị Coteccons áp đảo về cả vốn hóa, doanh thu, lợi nhuận thì Hòa Bình đang có rất nhiều cơ hội để thu hẹp, thậm chí vượt qua trên nhiều tiêu chí.

    Tất nhiên với đặc thù của ngành xây dựng là doanh số luôn được ghi nhận rất lớn vào quý 4 thì hiện vẫn chưa thể biết được liệu tính chung kết quả cả năm, Hòa Bình có lần đầu vượt qua được Coteccons về doanh thu, lợi nhuận sau hơn 10 năm hay không.

    [​IMG]
    Coteccons (CTD) lần đầu báo lỗ ròng 12 tỷ đồng trong quý 3/2021
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    VDSC: Chứng khoán Thái Lan, Indonesia bứt phá mạnh sau khi có gói kích thích kinh tế, VN-Index có thể kỳ vọng về mức 1.500 điểm
    THỨ 7, 06/11/2021

    VDSC dự đoán tăng trưởng EPS năm 2021 đạt 46% YoY và sử dụng PE trung bình ba năm là 16,3 lần để đạt được mức 1.500 điểm. Đối với nhóm Ngân hàng, một số ngân hàng sẽ có kinh doanh khả quan như TCB và tốt hơn kỳ vọng như CTG sẽ hỗ trợ một phần cho thị trường. Đối với cổ phiếu nhóm Vingroup, VHM đang có cơ hội vào thời điểm này trên nền tảng kết quả khả quan của các giao dịch bán buôn và kết quả kinh doanh ổn định của họ trong quý 3, cùng với triển vọng 2022. Do đó, VDSC kỳ vọng thị trường dao động trong mức 1.400 – 1.500 điểm.

    [​IMG]
    Cho đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã phê duyệt tổng cộng 202 nghìn tỷ đồng (~8,8 tỷ USD và 2,6% GDP, các biện pháp tài khóa nhằm đối phó với các tác động tiêu cực của Covid-19. Theo BHXH Việt Nam, tính đến ngày 1/11, đã có 8,34 triệu người lao động được hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với hơn 19,8 nghìn tỷ đồng được giải ngân. Tính tổng lại, chúng tôi ước tính hơn 114 nghìn tỷ đồng (~ 1,5%GDP) đã được giải ngân để giúp nền kinh tế đối phó với đại dịch ở khía cạnh chính sách tài khóa.

    Về chính sách tiền tệ, theo Ngân hàng Nhà nước, 16 ngân hàng thương mại đã giảm tổng cộng 12,2 nghìn tỷ đồng lãi suất vay cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch, tương đương 59,4% cam kết của các ngân hàng này trong thời gian từ 15/7 đến 30/9. Nhìn chung, quy mô của các chính sách hỗ trợ hiện tại của Việt Nam vẫn ở mức tương đối khiêm tốn so với các nước trong khu vực ASEAN. Do đất nước đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt bùng phát Covid-19 lần thứ tư với GDP giảm đáng kể ở mức âm 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 3/2021, Chính phủ đang lên kế hoạch triển khai một gói kích thích kinh tế quy mô lớn trị giá 800 nghìn tỷ đồng (~35 tỷ USD và 9,4% GDP cho kế hoạch phục hồi kinh tế trong giai đoạn 2022 -2023. Nếu loại trừ chi đầu tư cơ sở hạ tầng đã có trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, thì gói kích thích kinh tế này so với quy mô GDP vẫn tương đối lớn (~7,5% GDP) khá lớn so với các biện pháp hỗ trợ hiện có.

    Biến động ngắn hạn có thể xảy ra

    VDSC nhận định trong tháng 11, chúng tôi dự báo thị trường sẽ tiếp tục đi lên nhờ các hoạt động kinh tế được kích hoạt trở lại rõ nét hơn trong Q4/2021 và gói hỗ trợ kích thích kinh tế là động lực chính hỗ trợ thị trường. Tuy nhiên, thị trường có thể xảy ra biến động trong ngắn hạn từ việc điều chỉnh ở các ngành có mức định giá không hấp dẫn sau kết quả kinh doanh quý 3 khi giá cổ phiếu tăng mạnh nhờ dòng vốn dồi dào trên thị trường. Tóm lại, chúng tôi nhận định thị trường dao động ở mức 1400-1500 điểm", VDSC nhận định.


    Theo đó, biến động ngắn hạn của thị trường chứng khoán có thể xảy ra. Việc thị trường đã bứt phá nhanh kể từ cuối tháng 10 đã khiến cho định giá ở nhiều ngành trở nên kém hấp dẫn hơn, đồng nghĩa với việc nhà đầu tư cần lựa chọn cổ phiếu cẩn trọng hơn kết hợp với một kỳ hạn đầu tư dài hơn để giảm thiểu rủi ro biến động thị trường trong ngắn hạn. Trên thực tế, việc tái định giá ở nhiều ngành đã diễn ra rất nhanh trong khoảng thời gian ngắn. Trong khi một số ít ngành được xúc tác bởi kết quả kinh doanh đột biến, phần lớn các ngành còn lại hưởng lợi từ sự dồi dào của dòng vốn trên thị trường.

    Mặt khác, định giá của những ngành như nông nghiệp, phân phối & sản xuất phụ tùng ôtô không thay đổi quá nhiều bất chấp kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh. Tương tự, ngành ngân hàng, kho vận chứng kiến mức định giá dao động trong biên độ hẹp nhưng tăng trưởng lợi nhuận ròng quý 3/2021 lại tương đối khả quan. Đây cũng là hai ngành mà VDSC đánh giá cao về khả năng được tái định giá trong những tháng cuối năm, khi tính đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dự phóng trong quý4/2021 cũng như cho năm 2022.

    Trong khi lo ngại về chất lượng tài sản của nhóm ngân hàng khiến sau làn sóng Covid -19 thứ tư nhiều khả năng là nguyên nhân chính cho diễn biến định giá ngành, việc các ngân hàng đã trích lập dự phòng mạnh tay trong quý 3 cũng hỗ trợ cho triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của ngành trong các quý tiếp theo trong bối cảnh các doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong điều kiện bình thường mới cùng với các gói hỗ trợ của Chính phủ liên quan tới thuế và lãi suất đang được kỳ vọng trong thời gian tới.

    [​IMG]
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Phố Wall vẫn có thể lập đỉnh mới trong tuần tới

    Phố Wall ngày 5/11 lập đỉnh lịch sử, sau một tuần đáng chú ý, bao gồm Fed thông báo sẽ siết chương trình mua trái phiếu hàng tháng – sự thay đổi lớn đầu tiên về chính sách nới lỏng được triển khai để hỗ trợ kinh tế Mỹ vượt qua đại dịch.

    Chốt tuần, S&P 500 tăng 2%, Dow Jones tăng 1,4% và Nasdaq tăng 3%, lần lượt đóng cửa ở đỉnh lịch sử 36.327,95 điểm, 4.697,53 điểm và 15.971,59 điểm.

    “Các lực đẩy quan trọng của thị trường, tôi nghĩ, vẫn toàn vẹn – gồm lợi nhuận doanh nghiệp và lãi suất”, Leo Grohowski, giám đốc đầu tư tại BNY Mellon Wealth Management, nói.

    “Tôi nghĩ Fed đã đem đến đúng điều thị trường cổ phiếu đang tìm kiếm … là nhận thức về lạm phát nhưng không phản ứng thái quá với lạm phát. Trong khi đó, chúng ta vẫn đang tiếp nhận mùa báo cáo lợi nhuận quý III thực sự mạnh”.

    Fed được dự báo kết thúc hoàn toàn chương trình mua 120 tỷ USD vào giữa năm sau. Khi đó, một số kinh tế gia cho rằng Fed sẽ bắt đầu tăng lãi suất. Chủ tịch Fed Jerome Powell trấn an thị trường rằng ngân hàng trung ương Mỹ vẫn coi lạm phát là tạm thời nhưng nếu tăng nóng hơn, cơ quan này sẽ hành động.

    “Tôi nghĩ nhà đầu tư đang cho rằng thị trường cổ phiếu đã an toàn lúc này, ít nhất trong ngắn hạn, và khó để tranh cãi. Chúng tôi có nhiều lo ngại hơn khi xem xét khung thời gian 6 tháng”, theo David Donabedian, giám đốc đầu tư tại CIBC Private Wealth Management.

    “Lo ngại lớn nhất là lạm phát – yếu tố chúng tôi không nghĩ là tạm thời. Tôi sẽ xem xét kịch bản lãi suất tăng gần như ngay lập tức sau khi quá trình siết hỗ trợ kết thúc giữa năm 2022”.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    “Các quỹ ETF và quỹ chủ động có thể giải ngân theo thói quen trong 2 tháng cuối năm 2021”
    MAI HƯƠNG 11:38 07/11/2021
    Chứng khoán Sài Gòn (SSI) về diễn biến và xu hướng giải ngân của khối nhà đầu tư nước ngoài cùng các quỹ tại TTCK Việt Nam.
    Theo SSI, dòng vốn ETF đã cho dấu hiệu tích cực trong tháng 10 sau 2 tháng bị rút ròng mạnh. Nhóm ETF nội đã được tăng vốn trở lại với giá trị khá tốt như quỹ VFM VN30 ETF (+565 tỷ đồng), SSIAM VNFIN Lead (+194 tỷ đồng), quỹ VFM VNDiamond tăng nhẹ +20 tỷ đồng nhờ dòng vốn đảo chiều tích cực trong 2 tuần cuối tháng.
    Ngược lại, các quỹ ETF ngoại vẫn duy trì trạng thái rút ròng, dẫn đầu là quỹ Fubon ETF với giá trị -626 tỷ đồng, bên cạnh FTSE Vietnam ETF (-75 tỷ đồng) và VanEck ETF (-45 tỷ đồng).
    Nhìn chung tổng dòng vốn ETF đã lấy lại cân bằng trong tháng 10 với giá trị dương nhẹ khoảng 40 tỷ đồng, với giao dịch mua ròng tập trung vào tuần cuối tháng 10, một phần nhờ dòng tiền mới từ quỹ đầu tư Thái Lan, B-Vietnam với quy mô hơn 1.000 tỷ đồng giải ngân vào Việt Nam.
    [​IMG]
    Còn các quỹ chủ động tiếp tục rút ròng trong tháng 10 với tổng giá trị là -672 tỷ đồng. Như vậy, trong 10 tháng đầu năm, chỉ duy nhất tháng 5 ghi nhận mức vào ròng, còn các tháng còn lại các quỹ chủ động đều rút vốn với giá trị trung bình là -828 tỷ đồng.
    Tính chung 10 tháng, các quỹ chủ động đã rút ra khoảng 6,9 nghìn tỷ đồng – lớn thứ 3 trong khu vực chỉ sau Ấn Độ và Thái Lan.
    Trong tháng 10, khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng giá trị là 8.435 tỷ đồng – cao hơn gần 100 tỷ đồng so với tháng 9. Tổng lượng bán ròng trong 10 tháng đầu năm lên tới hơn 48 nghìn tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức bán ròng hơn 13 nghìn tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.
    Xu hướng rút vốn của các quỹ ETF có thể sẽ được cải thiện trong 2 tháng cuối năm khi tỷ lệ tiêm chủng tại Việt Nam đã đạt mức tương đối cao (gần 60% dân số đã tiêm mũi 1 và 30% tiêm mũi 2) và sự khôi phục trở lại của hoạt động sản xuất.
    Theo SSI, thống kê lịch sử cho thấy dòng vốn đầu tư thường sẽ được giải ngân trở lại trong giai đoạn cuối năm. Cụ thể, trong 4 năm trở lại đây, ngoại trừ năm 2018 (xu hướng rút ròng ở thị trường mới nổi khi FED tăng lãi suất), các quỹ ETF và chủ động đều mua ròng trong 2 tháng cuối năm.
    Trong khi đó, nền tảng vĩ mô của Việt Nam vẫn được duy trì trong dài hạn và kỳ vọng thị trường Việt Nam được nâng hạng trong 2023 – 2025 sẽ là động lực giúp dòng vốn từ các quỹ chủ động quay trở lại trong năm 2022.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Xu hướng đầu tư toàn cầu: Vốn ETF sẽ quay lại thị trường Việt Nam 2 tháng cuối năm
    Thu Minh -
    Thống kê lịch sử cũng cho thấy dòng vốn đầu tư thường sẽ được giải ngân trở lại trong giai đoạn cuối năm. Cụ thể, trong 4 năm trở lại đây, ngoại trừ năm 2018 (xu hướng rút ròng ở thị trường mới nổi khi FED tăng lãi suất), các quỹ ETF và chủ động đều mua ròng trong 2 tháng cuối năm...
    [​IMG]
    Ảnh minh hoạ.
    Báo cáo về dòng tiền đầu tư trên toàn cầu của SSI Research cho thấy, dòng vốn cổ phiếu toàn cầu cải thiện trong tháng 10 khi ghi nhận mức mua ròng 75,1 tỷ USD, tăng tới 54,1% so với tháng 9. Một số lượng lớn dòng vốn quay trở lại thị trường phát triển, mua ròng trong tháng 10 lên tới 69 tỷ USD, tăng 77% so với tháng 9. Ngược lại, dòng vốn tới thị trường mới nổi chỉ đạt 5,4 tỷ USD, giảm 42,1% so với tháng 9.

    MUA MẠNH CỔ PHIẾU MỸ, THỜ Ơ VỚI THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC

    Nhìn chung, tâm lý thị trường tài chính toàn cầu trong tháng 10 đang tương đối tích cực khi dòng vốn vào cổ phiếu vượt trội hơn dòng vốn vào thị trường trái phiếu. Tỷ lệ vốn cổ phiếu/trái phiếu trong tháng 10 là 4,1 lần (tỷ lệ đó trong tháng 9 chỉ 1,1 lần).

    Dòng vốn vào thị trường tiền tệ cũng ghi nhận mức tăng đột biến khi mua ròng tới 83,1 tỷ USD, trái ngược với rút ròng trong tháng 9 khi các quỹ đầu tư tích cực bơm thanh khoản vào thị trường cổ phiếu nhằm chuẩn bị giải ngân.

    Câu chuyện thúc đẩy dòng vốn cổ phiếu trong tháng 10 tập trung vào các thị trường có kết quả kinh doanh Quý 3 khả quan, ở các quốc gia có sự hồi phục nhanh chóng sau Covid. Trong đó, phân bổ dòng vốn cổ phiếu vẫn chủ yếu đến từ các quỹ ETF.

    Thị trường Mỹ vẫn là tâm điểm thu hút dòng tiền với lượng mua ròng từ các quỹ ETF là 51,9 tỷ USD, tăng gấp đôi so với tháng trước nhờ kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt hơn kỳ vọng của nhóm ngân hàng, công nghệ và y tế. Bên cạnh đó, các chỉ số vĩ mô được công bố trong tháng 10 như tăng trưởng GDP, CPI, doanh thu bán lẻ,... cũng khẳng định nền kinh tế Mỹ đang trong giai đoạn phục hồi.

    Trong tháng 10, các thị trường như Hàn Quốc và Đài Loan cũng ghi nhận mức vào ròng tương đối mạnh (lần lượt là 2,4 tỷ USD và 1,4 tỷ USD) khi nhóm các công ty công nghệ và sản xuất đều ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong Quý 3.

    [​IMG]
    Dòng tiền cổ phiểu tiếp tục mua ròng tại các quốc gia có thế mạnh xuất khẩu hàng nguyên vật liệu thô. Tương tự như tháng 9, dòng vốn vẫn tiếp tục ghi nhận mua ròng vào các quốc gia như Ấn Độ, Indonesia trong tháng 10. Ấn Độ và Indonesia đều ghi nhận bơm ròng từ các quỹ ETF (lần lượt là 27 và 66,6 triệu USD) trong khi đó các quỹ chủ động tiếp tục bơm ròng tháng thứ 2 liên tiếp vào Indonesia (10,9 triệu USD).

    Khảo sát tháng 10 của Bank of America Merill Lynch cũng cho thấy phân bổ tỷ trọng vào hàng hóa đã tăng lên 28% - mức cao nhất từ tháng 7.

    Ở chiều ngược lại, dòng vốn cổ phiếu vào Trung Quốc chậm lại rõ rệt so với tháng trước. Trong tháng 10, tổng dòng vốn ròng vào thị trường cổ phiếu Trung Quốc chỉ đạt gần 1 tỷ USD – thấp hơn 10 lần so với tháng trước khi các số liệu vĩ mô cho thấy đà phục hồi của Trung Quốc đã chậm lại rõ rệt. Bên cạnh đó, các biện pháp cứng rắn của chính quyền Trung Quốc đối với thị trường hàng hóa cũng khiến cho tâm lý của nhà đầu tư trở nên tiêu cực hơn.

    Khảo sát của Bank of America Merill Lynch cũng cho thấy các nhà quản lý quỹ đầu tư đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn khi tỷ trọng nắm giữ trái phiếu xuống mức thấp kỷ lục và chuyển hướng sang mua cổ phiếu ở thị trường Mỹ. Tuy nhiên, mức độ thận trọng vẫn duy trì, trong bối cảnh kỳ vọng tăng trưởng kinh tế đã kém lạc quan hơn so với trước kia và tỷ lệ nắm giữ tiền mặt cũng đang ở mức 27% - cao nhất kể từ tháng 7/2020.

    Lạm phát tiếp tục leo thang là rủi ro cao nhất từ phía các nhà quản lý quỹ và Trung Quốc là lo ngại lớn thứ hai.

    ETF SẼ QUAY LẠI MUA CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀO 2 THÁNG CUỐI NĂM 2021

    Tại thị trường Việt Nam, dòng vốn ETF đã cho dấu hiệu tích cực trong tháng 10 sau 2 tháng bị rút ròng mạnh. Nhóm ETF nội đã được tăng vốn trở lại với giá trị khá tốt như quỹ VFM VN30 ETF (+565 tỷ đồng), SSIAM VNFIN Lead (+194 tỷ đồng), quỹ VFM VNDiamond tăng nhẹ +20 tỷ đồng nhờ dòng vốn đảo chiều tích cực trong 2 tuần cuối tháng.

    Ngược lại, các quỹ ETF ngoại vẫn duy trì trạng thái rút ròng, dẫn đầu là quỹ Fubon ETF với giá trị -626 tỷ đồng, bên cạnh FTSE Vietnam ETF (-75 tỷ đồng) và VanEck ETF (-45 tỷ đồng).

    Nhìn chung tổng dòng vốn ETF đã lấy lại cân bằng trong tháng 10 với giá trị dương nhẹ khoảng 40 tỷ đồng, với giao dịch mua ròng tập trung vào tuần cuối tháng 10, một phần nhờ dòng tiền mới từ quỹ đầu tư Thái Lan, B-Vietnam với quy mô hơn 1.000 tỷ đồng giải ngân vào Việt Nam.

    [​IMG]
    Các quỹ chủ động tiếp tục rút ròng trong tháng 10 với tổng giá trị là -672 tỷ đồng. Như vậy, trong 10 tháng đầu năm, chỉ duy nhất tháng 5 ghi nhận mức vào ròng, còn các tháng còn lại các quỹ chủ động đều rút vốn với giá trị trung bình là -828 tỷ đồng. Tính chung 10 tháng, các quỹ chủ động đã rút ra khoảng 6,9 nghìn tỷ đồng – lớn thứ 3 trong khu vực chỉ sau Ấn Độ và Thái Lan.

    Xu hướng rút vốn của các quỹ ETF có thể sẽ được cải thiện trong 2 tháng cuối năm khi tỷ lệ tiêm chủng tại Việt Nam đã đạt mức tương đối cao (gần 60% dân số đã tiêm mũi 1 và 30% tiêm mũi 2) và sự khôi phục trở lại của hoạt động sản xuất.

    Bên cạnh đó, thống kê lịch sử cũng cho thấy dòng vốn đầu tư thường sẽ được giải ngân trở lại trong giai đoạn cuối năm. Cụ thể, trong 4 năm trở lại đây, ngoại trừ năm 2018 (xu hướng rút ròng ở thị trường mới nổi khi FED tăng lãi suất), các quỹ ETF và chủ động đều mua ròng trong 2 tháng cuối năm. Trong khi đó, nền tảng vĩ mô của Việt Nam vẫn được duy trì trong dài hạn và kỳ vọng thị trường Việt Nam được nâng hạng trong 2023 – 2025 sẽ là động lực giúp dòng vốn từ các quỹ chủ động quay trở lại trong năm 2022.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Kỳ vọng có gói phục hồi kinh tế, chứng khoán ‘thăng hoa’
    [​IMG]
    Một số chuyên gia kinh tế cho biết: Giá trị khớp lệnh mỗi phiên trên sàn TP.HCM trong những ngày đạt rất cao, đặc biệt phiên ngày 3/11, nhiều kỷ lục được xác định khi hơn 1,5 tỷ cổ phiếu sang tay...

    Bộ Kế hoạch & Đầu tư (KH - ĐT) đang trình các cơ quan chức năng Chương trình khôi phục kinh tế gồm 4 phần, trong đó đề xuất gói phục hồi kinh tế. Tín hiệu này cũng đang lan tỏa tới thị trường chứng khoán (TTCK).
    Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, ông Lê Vương Hùng, Giám đốc Khối kinh doanh môi giới CTCK Rồng Việt (VDSC) nhận định: “TTCK Việt Nam mấy ngày qua có diễn biến tích cực, thể hiện ở chỉ số VN-Index đã vượt đỉnh 1.456 điểm, kèm theo đó thanh khoản của thị trường luôn ở mức cao. Diễn biến tích cực này được hỗ trợ chính từ thông tin gói phục hồi kinh tế trị giá 800.000 tỷ đồng mà Bộ KH - ĐT đang trình các cơ quan chức năng”.
    Theo ông Lê Vương Hùng, tuy chưa chắc chắn nhưng nhiều nhà đầu tư kỳ vọng, gói kích thích kinh tế này nếu được thông qua sẽ giúp dẫn dắt dòng tiền vào nền kinh tế thông qua các doanh nghiệp, trong đó rất nhiều doanh nghiệp niêm yết hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp. Bên cạnh đó, TTCK còn tiếp tục được hỗ trợ bởi mặt bằng lãi suất huy động duy trì mức thấp, thậm chí những tháng gần đây lãi suất huy động tiếp tục giảm nhẹ. Điều này tiếp tục giúp TTCK thu hút lượng tiền tiết kiệm từ ngân hàng thương mại chuyển sang.
    “Đối với động thái mới nhất sau cuộc họp ngày 3/11 của Cục dữ trữ Liên bang Mỹ (FED), FED đã bắt đầu thu hẹp quy mô mua vào trái phiếu hàng tháng, nhưng chưa dự kiến thời điểm tăng lãi suất vì còn phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế của Mỹ. Đây cũng là hành động được giới đầu tư dự báo trước, vì với quy mô thu hẹp 15 tỷ một tháng, vẫn chưa ảnh hưởng nhiều đến biến động của thị trường tài chính toàn cầu. Chưa kể, chứng khoán Mỹ lập đỉnh lịch sử, giá vàng đuối và các ngân hàng Trung ương lớn vẫn đang cân nhắc chưa tăng lãi suất cũng hỗ trợ thị trường chứng khoán tăng trong những ngày qua”, ông Lê Vương Hùng cho biết.
    Khongphaicamap thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    SSI Research: TTCK tháng 11 vẫn sôi động nhờ câu chuyện xoay quanh gói kích thích kinh tế mới, giải ngân đầu tư công
    09:28 | 07/11/2021

    Chia sẻ
    Dươi góc nhìn kỹ thuật, SSI Research nhận định thị trường đang cho tín hiệu thận trọng trong ngắn hạn và VN-Index có thể dao động trong biên độ 1.400 - 1.480 điểm trong thời gian còn lại của tháng 11.

    Trong báo cáo chiến lược thị trường tháng 11, Trung tâm phân tích của Chứng khoán SSI (SSI Research) cho biết nguyên nhân bứt phá của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 10 là do môi trường chính sách thuận lợi.

    Cụ thể đó là chính sách tiền tệ nới lỏng duy trì lợi thế cho kênh đầu tư chứng khoán, chính sách tài khóa có khả năng mở rộng tạo động lực cho nền kinh tế phục hồi trở lại; đó là hai yếu tố then chốt giữ nhịp sôi động trên thị trường.
    Khongphaicamap thích bài này.

Chia sẻ trang này