LỒI mồm Tuần 8- 12/ 11/2021 ---------☆☆☆------ Mã này cháy hàng táo Bón cả Tuần Tăng 1000% !!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 05/11/2021.

116 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 02:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 22307 lượt đọc và 86 bài trả lời
  1. alisson36

    alisson36 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2020
    Đã được thích:
    863
    Thích SHS nhất

    tiến về 65 nào :D
    BigDady1516 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Short DIG vỡ alo rồi cover lại gấp :-bd@};-
    --- Gộp bài viết, 08/11/2021, Bài cũ: 08/11/2021 ---
    SHS vượt 44.5 tít mạnh \:D/@};-@};-@};-
    --- Gộp bài viết, 08/11/2021 ---
    Nay tím cái A Hiển à \:D/\:D/\:D/@};-
    --- Gộp bài viết, 08/11/2021 ---
    20k tỷ phiên sáng \:D/@};-
    alisson36 đã loan bài này
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Chiều tím hết nào 20k tỷ rồi \:D/@};-
  4. dochung2019

    dochung2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2019
    Đã được thích:
    290
    Cả thế giới ngập ngụa trong tiền, sắp đến giai đoạn mua con gì cũng thắng
    tranhaisachBigDady1516 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Siêu chu kỳ tăng giá cp và hàng hóa\:D/@};-
    --- Gộp bài viết, 08/11/2021, Bài cũ: 08/11/2021 ---
    Mua là thắng bán là mất hàng :drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 08/11/2021 ---
    :drm1:drm1:drm1@};-
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Hỗ trợ người lao động là hỗ trợ động lực tăng trưởng kinh tế
    Quang Trung -
    Các đại biểu Quốc hội cho rằng để phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường, mới cần đặc biệt quan tâm tới công nhân lao động và tạo động lực để họ quay lại làm việc...
    [​IMG]
    Đại biểu Trần Văn Khải (Hà Nam) phát biểu tại phiên thảo luận - Ảnh: VGP
    Thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 sáng 8/11, đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải (Hà Nam) đặc biệt quan tâm tới vai trò của việc phục hồi thị trường lao động sau thời gian bị đứt gãy do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đặc biệt là đợt dịch thứ 4.

    Theo đại biểu, để phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới, cần đặc biệt quan tâm tới công nhân lao động, tạo động lực cho người lao động quay trở lại làm việc.

    “Đây là thời điểm người lao động là động lực tăng trưởng, bởi hỗ trợ người lao động cũng chính là đóng góp vào động lực tăng trưởng của đất nước”, đại biểu Trần Văn Khải nhấn mạnh.

    Do đó, đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương có phương án hỗ trợ người lao động quay lại nơi làm việc. Cụ thể cần đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động và kiến tạo các động lực về cơ hội, hỗ trợ tài chính, ổn định cuộc sống tại các địa bàn có nhu cầu lao động lớn và tạo sinh kế cho người lao động tìm việc làm tăng thu nhập bảo đảm cuộc sống.

    Cùng với đó, đại biểu kiến nghị triển khai các chính sách khuyến khích doanh nghiệp, người lao động tham gia đào tạo, đào tạo lại, nâng cao tay nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cũng như một số các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn về bảo vệ sức khỏe phù hợp, giúp tạo tâm lý yên tâm quay trở lại làm việc cho người lao động.

    “Đề nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp lâu dài về nguồn lực để bảo đảm một số dịch vụ xã hội cơ bản nhằm tránh rủi ro và bảo đảm cơ hội công bằng cho toàn dân. Chính phủ có thể phải cân nhắc đến việc bội chi ngân sách và chuẩn bị một khoản ngân sách bất thường để giải quyết các tình huống bất thường”, đại biểu đoàn Hà Nam nêu ý kiến.

    Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Minh Tâm (đoàn Quảng Bình) nhìn nhận thị trường lao động gặp nhiều khó khăn khi người lao động đối mặt tình trạng không có và thiếu việc làm trên diện rộng, dự báo tình hình năm 2022 sẽ còn phức tạp và khó khăn.

    Do đó, đại biểu đề nghị, bên cạnh việc đẩy nhanh tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người dân để duy trì lại nguồn cung lao động an toàn, cần tích cực triển khai các gói hỗ trợ đặc thù, đa dạng hóa các hình thức trợ cấp. Cùng với đó, mở rộng các chương trình trình đào tạo hướng nghiệp, phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là lao động nữ, lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật, lao động phi chính thức nhằm ổn định an sinh xã hội, tạo động lực cho người lao động làm việc, góp sức vào quá trình phục hồi phát triển kinh tế.

    Đại biểu Nguyễn Minh Tâm cũng cho rằng cần tập trung kết nối lại nhu cầu doanh nghiệp và người lao động, công đoàn các cấp, cơ quan, xí nghiệp cần hỗ trợ người động chăm sóc con cái khi trường học chưa được mở cửa bình thường.

    Về phía doanh nghiệp, đại biểu kiến nghị đẩy mạnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, cải các thủ tục hành chính để doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ đơn giản thuận tiện, nhằm kích thích nền kinh tế cũng như nhu cầu sử dụng lao động. Tăng nguồn vốn, giải quyết việc làm cho cách ngành hàng, ưu tiền ngành hàng, ngành nghề giải quyết nhiều lao động, hỗ trợ kịp thời cho người lao động có ý định bám trụ tại quê nhà.

    [​IMG]
    Toàn cảnh phiên thảo luận sáng 8/11 - Ảnh: VGP
    Nhấn mạnh thị trường lao động Việt Nam có khoảng 75% lao động không được đào tạo chuyên môn kỹ thuật, là hạn chế lơn của nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch vẫn còn diễn biến phức tạp và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, đại biểu đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đạo tạo, đổi mới và triển khai các hcinsh sách đạo tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao chất lượng nhân lực, thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế.

    “Cần đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn, tránh đào tạo tràn lan, tốn kém nhưng lại không đáp ứng yêu cầu thực tế”, đại biểu Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh.

    Trước đó, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cho biết đại dịch Covid-19 đã tác động đến 9,1 triệu người lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý 1/2021, tăng dần lên 12,2 triệu người trong quý II/2021 và tính riêng trong quý 3/2021, cả nước có hơn 28,2 triệu người chịu ảnh hưởng.

    Trong tổng số hơn 28,2 triệu người bị tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19, có 4,7 triệu người bị mất việc, chiếm 16,5%; 14,7 triệu người phải tạm nghỉ/tạm ngừng sản xuất kinh doanh, chiếm 51,1%; 12 triệu người bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, chiếm 42,7% và 18,9 triệu lao động bị giảm thu nhập, chiếm 67,2%.

    Tiền lương thu nhập giảm, lương bình quân của người lao động giảm còn 5,2 triệu đồng/lao động, đã giảm 877.000 đồng so với quý II/2021 và giảm 603.000 so với 2020. Tỉ lệ lao động thiếu việc làm, thất nghiệp tăng cao, tỉ lệ thiếu việc làm trong quý 3 là 4,46%, tương đương hơn 1,8 triệu người tăng 1,86% so với quý trước.

    Trên phạm vi toàn quốc, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 3/2021 là hơn 1,7 triệu người, tăng 532.200 người so với quý trước và tăng 449.600 người so với cùng kỳ năm trước.

    Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 3 là 3,98%, tăng 1,36% so với quý trước và tăng 1,25% so với cùng kỳ năm trước. Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi của khu vực thành thị là 5,54%.

    Thứ trưởng cho biết có sự dịch chuyển lao động lớn từ thành thị về nông thôn, về các tỉnh, lao động giảm làm lượng lao động bị dịch chuyển từ các vùng bị hạn chế đã làm cho thị trường lao động bị chia cắt cục bộ, gây ra nguy cơ thiếu lao động ở một số vùng, ngành, lĩnh vực.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    LIVE
    Cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ vẫn hút dòng tiền, VN-Index tăng gần 8 điểm

    Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tăng giá và góp phần giúp kéo các chỉ số lên trên mốc tham chiếu.Hàng loạt cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa nhỏ đua nhau bứt phá.

    Diễn biến chínhChi tiết
    Nổi bật
    Mới nhấtCũ nhất
    11h30
    Tạm dừng phiên sáng, VN-Index tăng 7,89 điểm (0,54%) lên 1.464,4 điểm. Toàn sàn có 287 mã tăng, 163 mã giảm và 44 mã đứng giá. HNX-Index tăng 5,25 điểm (1,23%) lên 432,89 điểm. Toàn sàn 136 mã tăng, 92 mã giảm và 124 mã đứng giá. UPCoM-Index 0,55 điểm (0,51%) lên 108,75 điểm.

    Thanh khoản sàn HoSE tăng mạnh so với phiên trước, với giá trị khớp lệnh tăng 25,5% lên 17.085 tỷ đồng. Tổng giá trị khớp lệnh tăng 23,4% lên 21.106 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng hơn 23 tỷ đồng trên HoSE trong phiên sáng.

    [​IMG]
    Diễn biến giao dịch khối ngoại sàn HoSE. Nguồn: FireAnt.

    11h02
    Dòng tiền tiếp tục lan tỏa rộng hơn đến nhiều nhóm ngành cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ, trong đó nhóm cổ phiếu ngành đường biến động tích cực. SBT tăng trần lên 24.850 đồng/cp, LSS tăng 6,2% lên 17.900 đồng/cp, QNS tăng 5,1%.

    Hiện tại, VN-Index tăng 8,67 điểm (0,6%) lên 1.465,18 điểm. HNX-Index tăng 4,93 điểm (1,15%) lên 432,57 điểm. UPCoM-Index tăng 0,64 điểm (0,59%) lên 108,84 điểm.
    --- Gộp bài viết, 08/11/2021, Bài cũ: 08/11/2021 ---
    SSI tăng gớm:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 08/11/2021 ---
    34 k tỷ quá đẹp \:D/@};-@};-@};-
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Dòng tiền tự tin gom hàng T+3, gần 60 mã cổ phiếu nhỏ vẫn kịch trần
    Kim Phong -
    Phiên giao dịch đầu tiên đón lượng hàng kỷ lục về tài khoản lại “bình yên” khá bất ngờ. Trong khi VN-Index và VN30-Index chao đảo một nhịp khá mạnh chiều nay, nhưng các cổ phiếu vừa và nhỏ được thu gom mạnh và giữa giá rất tốt...
    [​IMG]
    Cổ phiếu chứng khoán tăng rất tốt hôm nay.
    Phiên giao dịch đầu tiên đón lượng hàng kỷ lục về tài khoản lại “bình yên” khá bất ngờ. Trong khi VN-Index và VN30-Index chao đảo một nhịp khá mạnh chiều nay, nhưng các cổ phiếu vừa và nhỏ được thu gom mạnh và giữa giá rất tốt.

    Thị trường Việt Nam thường có hiệu ứng T+3 rõ nét do chưa có bán khống hoặc bán cổ phiếu trên đường về. Do đó phiên kỷ lục gần 49 ngàn tỷ đồng (cả thỏa thuận) trên hai sàn niêm yết hôm 3/11 vừa qua là một mối lo ngại lớn.

    Nếu tính về biên độ tăng giá T+3 thì các blue-chips không lời lãi nhiều. Các cổ phiếu “ăn đậm” nhất là hàng đầu cơ, cổ phiếu nhỏ. Tuy nhiên hôm nay các mã blue-chips lại chao đảo nhiều hơn cả các mã nhỏ.

    Đà tăng trong phiên sáng khá tốt và đầu phiên chiều thị trường bứt tốc mạnh hơn. VN-Index đạt đỉnh khoảng 1h20, tăng 0,96% trên tham chiếu. VN30-Index cũng đạt đỉnh cùng lúc, tăng 0,66%. Từ đỉnh này nhóm vốn hóa lớn bị bán mạnh, hình thành một nhịp lao dốc khá mạnh.

    VN-Index từ đỉnh cao 1470,49 điểm rơi xuống 1456,9 điểm, tức là mất khoảng 1% trong khoảng 1 giờ đồng hồ. VN30-Index thậm chí còn rơi xuống dưới tham chiếu 0,2%. Những cổ phiếu gây xáo trộn lớn nhất vẫn là các trụ: GAS bốc hơi tới 2,61% so với tham chiếu và chạm đáy lúc 2h10, cùng với đáy của các chỉ số chính. VHM từ tăng giá đảo sang giảm 0,61%; CTG đang tăng nhẹ 0,31% thành giảm 1,07%... Nhiều blue-chips lớn khác tuy không giảm xuyên qua tham chiếu, nhưng biến động trong nhịp lao dốc tương đối mạnh như BID “bổ nhào” trong nhịp lao dốc này tới 1,92% kể từ đỉnh; VPB giảm 1,44%...

    Đợt ép trụ này có ảnh hưởng nhất định đến xu hướng chung của toàn thị trường: VN-Index đạt đỉnh khoảng 1h20, chỉ số này có 320 mã tăng/139 mã giảm. Lúc chạm đáy, chỉ số có 236 mã tăng/226 mã giảm. Hẳn phải có hoạt động bán ra đủ mạnh để ép hàng trăm cổ phiếu đảo chiều từ tăng sang giảm như vậy và rất nhiều mã khác phải co hẹp mức tăng lại.

    [​IMG]
    Chiều nay VN30-index thậm chí còn lao dốc xuống dưới cả tham chiếu.
    Tuy nhiên các cổ phiếu chống đỡ khá nhất trong nhịp rơi này lại là nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Midcap lẫn Smallcap cũng trượt dốc ở nhịp này nhưng vẫn duy trì độ cao rất tốt, đồng thời hồi phục nhanh. Chốt phiên Midcap tăng 1,77%, Smallcap tăng 1,13%. Hai rổ này có 23 mã kịch trần trong tổng số 35 mã trên cả sàn.

    Khá nhiều cổ phiếu nhỏ chịu áp lực bán mạnh phiên này, dâng thanh khoản lên rất cao. GEX khớp tới trên 586 tỷ đồng với 17,2 triệu cổ. Nhà đầu tư dũng cảm bắt đáy hôm 3/11 đã có lãi trên 19% chỉ trong một vòng T+3. Cổ phiếu này kịch trần từ sáng và sức mua đủ trụ vững trước các đợt xả buổi chiều. Đóng cửa GEX vẫn kịch trần. HAG trong T+3 cũng lãi 14,5%, giao dịch 23,88 triệu cổ. DXG, AMD, VIX, QBS... đều khớp khối lượng lớn và giá vẫn giữ được mức kịch trần.

    Thanh khoản tại nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ khá cao hôm nay: Midcap đạt 10.188 tỷ đồng, gần tương đương rổ VN30; Smallcap đạt 4.958 tỷ đồng. Dù vậy so với phiên kỷ lục T+3 trước đó, thanh khoản này vẫn thấp hơn nhiều. Điều đó nghĩa là nhà đầu tư ngắn hạn vẫn chưa muốn tung hết hàng ra bán ngay khi cổ phiếu về tài khoản.

    Rổ VN30 cũng tăng thanh khoản tốt với 10.312 tỷ đồng khớp lệnh, tăng 34% so với phiên trước. Giao dịch lớn ở nhóm này có sự đóng góp của cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán. Nổi bật là SSI khớp tới 1.393,8 tỷ đồng, TCB khoảng 1.116,3 tỷ đồng. Hai nhóm cổ phiếu này có sự phục hồi mạnh, nhưng chứng khoán tăng đều hơn. Hầu hết các mã chứng khoán lớn duy trì được đà tăng mạnh về cuối phiên, dù chịu một áp lực cực mạnh cùng với chỉ số lao dốc.

    Cổ phiếu chứng khoán hút dòng tiền một phần ví giá biến động lớn. Ví dụ SSI hôm nay lao dốc khoảng 2,12% cùng nhịp với VN-Index buổi chiều, HCM trượt khoảng 2,71%, VCI trượt 2,73%, VND mất khoảng 2,8%... Dù các mã này tổng thể dù lao dốc nhưng vẫn trên tham chiếu. Kết phiên nhóm chứng khoán đều tăng mạnh.

    Phiên thanh khoản khá tốt với 32.712 tỷ đồng khớp lệnh và 2.961 tỷ đồng thỏa thuận trên hai sàn hôm nay cho thấy giao dịch rất cởi mở. Nhà đầu tư ngắn hạn có lời tốt muốn bán hoàn toàn có thể tìm thanh khoản dễ dàng. Kết phiên các chỉ số duy trì đà tăng, độ rộng HoSE tới 288 mã tăng/174 mã giảm. HNX cũng có 164 mã tăng/80 mã giảm. Phiên T+3 với thanh khoản kỷ lục như vậy là rất tích cực.
    --- Gộp bài viết, 08/11/2021 ---
    Ngày nào cũng có cp dòng chứng tím \:D/@};-
    --- Gộp bài viết, 08/11/2021 ---
    Cứ có dòng chứng trong tk là lợi nhuận tăng \:D/@};-
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Nhật Bản sẽ chi 265 tỷ USD để vực dậy nền kinh tế

    Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch chi hơn 30.000 tỷ yen (khoảng 265 tỷ USD) để thực hiện hàng loạt các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 tới nền kinh tế.

    [​IMG]

    Nhật Bản sẽ chi 265 tỷ USD để vực dậy nền kinh tế. Ảnh: AFP/TTXVN

    Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch chi hơn 30.000 tỷ yen (khoảng 265 tỷ USD) để thực hiện hàng loạt các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tới nền kinh tế.

    Gói biện pháp kích thích kinh tế này bao gồm chương trình trợ cấp trực tiếp 100.000 yen bằng tiền mặt cho tất cả các trẻ từ 18 tuổi trở xuống và tái khởi động chương trình kích cầu du lịch "Go To Travel".
    Trước đó, trong chiến dịch tranh cử của cuộc bầu cử Hạ viện vào cuối tháng 10, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết, quy mô của gói kích thích kinh tế này sẽ lên tới “vài chục ngàn tỷ yen”.

    Hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin liên quan cho biết Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ sử dụng số tiền còn lại trong ngân sách của tài khóa 2020 và phát hành trái phiếu để tài trợ cho gói biện pháp này.

    Để cụ thể hóa gói biện pháp này, Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ xây dựng dự thảo ngân sách bổ sung cho tài khóa 2021 và đệ trình lên Quốc hội để thông qua vào cuối tháng 12.

    Trong một diễn biến liên quan khác, đài truyền hình NHK cho biết Chính phủ Nhật Bản đang soạn thảo đề cương các biện pháp kinh tế mới trong thời gian từ nay tới giữa tháng 11, với mục tiêu đưa nền kinh tế vào quỹ đạo tăng trưởng ổn định và tái phân phối của cải.

    Đề cương này có bốn trụ cột gồm: Ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nối lại các hoạt động kinh tế-xã hội trong khi vẫn đảm bảo quản lý dịch bệnh, xây dựng chủ nghĩa tư bản mới cho xã hội tương lai, và đảm bảo an toàn và an ninh của người dân.

    Để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, Chính phủ đặt mục tiêu củng cố hệ thống y tế để không bị quá tải ngay cả khi số ca lây nhiễm cao gấp đôi so với mùa Hè năm nay, đồng thời triển khai tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ ba miễn phí cho người dân.

    Đối với việc xây dựng chủ nghĩa tư bản mới, Chính phủ Nhật Bản kêu gọi áp dụng rộng rãi các loại phương tiện chạy điện mới thông qua việc đầu tư cho năng lượng sạch, đồng thời trợ cấp cho các chính quyền địa phương để hỗ trợ cho các hoạt động sử dụng công nghệ kỹ thuật số.

    Các đề xuất khác bao gồm tăng cường hỗ trợ thông qua các biện pháp về thuế cho các doanh nghiệp tăng lương cho nhân viên và mở rộng sự hỗ trợ nhằm tăng lương tối thiểu
    Khongphaicamap thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    SSI Research: Tăng dư nợ tháng 10 gấp đôi tháng 9, kỳ vọng NHNN sớm nới 'room' tín dụng

    Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI - SSI Research có báo cáo thị trường tiền tệ tuần 1/11- 5/11 đề cập cung tiền Đồng dồi dào nhờ hoạt động mua ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối. Trong tuần qua, các nghiệp vụ thị trường mở không được sử dụng. Thanh khoản hệ thống tiếp tục được hỗ trợ bởi việc đáo hạn của các hợp đồng bán ngoại tệ kỳ hạn đầu tháng 5.

    SSI Research quan sát được một khối lượng lớn ngoại tệ đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua lại từ các ngân hàng thương mại (NHTM) thông qua hình thức giao ngay trong tuần trước nhờ nguồn cung ngoại tệ dồi dào. Nhờ vậy, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng đã điều chỉnh giảm nhẹ, kết tuần ở 0,69%, giảm 2 điểm cơ bản cho kỳ hạn qua đêm và 0,80%, giảm 3 điểm cơ bản cho kỳ hạn 1 tuần.

    [​IMG]
    Theo số liệu từ NHNN, tăng trưởng tín dụng, tính đến ngày 29/10 tăng 8,72% so với cuối năm trước (so với mức tăng 6,5% cùng kỳ năm ngoái), tương đương với khoảng 77.700 tỷ đồng tín dụng mới được bố sung cho nền kinh tế trong tháng 10 – gần gấp đôi so với tháng 9.

    Lĩnh vực thương mại và dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất, với 34.900 tỷ đồng được cấp vay mới trong tháng 10 và lĩnh vực công nghiệp & xây dựng cũng được bổ sung 15.600 tỷ đồng. Như vậy, tín dụng đã có mức tích cực hơn so với kỳ vọng của SSI Research và thể hiện sự hồi phục của nền kinh tế sau giãn cách.

    [​IMG]
    Số liệu cũng cho thấy, tính đến quý III, hầu hết các ngân hàng đều đạt hạn mức tín dụng năm 2021 và SSI Research kỳ vọng NHNN sẽ sớm nới hạn mức tín dụng đối với các ngân hàng có chất lượng tài sản và các chỉ số an toàn tốt. Nhờ vậy, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay sẽ được duy trì ở mức thấp như hiện tại. Cụ thể, lãi suất huy động dao động từ 3-4% đối với kỳ hạn dưới 6 tháng, 3,7-5% đối với kỳ hạn 6-12 tháng và 4,2-6,5% đối với kỳ hạn trên 12 tháng, trong khi lãi suất cho vay dao động từ 5 - 7% đối với khoản vay ngắn hạn và 9-11% đối với khoản vay trên 12 tháng.
    Khongphaicamap thích bài này.

Chia sẻ trang này