LỒI mồm Tuần 8- 12/ 11/2021 ---------☆☆☆------ Mã này cháy hàng táo Bón cả Tuần Tăng 1000% !!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 05/11/2021.

116 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 02:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 22307 lượt đọc và 86 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    77.700 tỷ đồng tín dụng được bơm cho nền kinh tế trong tháng 10, gần gấp đôi tháng 9
    19:20 | 08/11/2021


    [​IMG]
    (Nguồn: Báo cáo SSI Research).

    Trên thị trường ngoại hối, NHNN thông báo hạ tỷ giá mua giao ngay 100 đồng/USD xuống mức 22.650 VND/USD kể từ 5/11 sau bước điều chỉnh vào ngày 11/8 trước đó.

    Động thái này được thực hiện sau khi NHNN mua lại ngoại tệ từ các ngân hàng thương mại thông qua hình thức giao ngay trong tuần vừa qua.

    Ngay lập tức, giá USD trên thị trường liên ngân hàng đã được điều chỉnh giảm 65 đồng so với phiên 3/11, chốt phiên còn 22.685 VND/USD, tương đương mức tăng 0,28%.

    Kết tuần, tỷ giá niêm yết ở các ngân hàng thương mại mua - bán ở mức 22.550 - 22.750 VND/USD, giảm 70 đồng ở chiều mua và 100 đồng ở chiều bán ra so với tuần trước trước đó.

    Ngược lại, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới ở mức cao, cũng như nhu cầu USD tăng dần về giai đoạn cuối năm khiến tỷ giá trên thị trường tự do có diễn biến ngược lại, tăng 95 đồng ở chiều mua vào và 80 đồng ở chiều bán ra, kết tuần ở 23.505 - 23.540 VND/USD.

    SSI Research nhận định cán cân thanh toán tổng thể nhìn chung duy trì thặng dư nhờ lượng giải ngân FDI và lượng kiều hối tích cực, cũng như cán cân thương mại quay trở lại xuất siêu trong 10 tháng đầu năm.

    Nhờ vậy, nguồn cung – cầu ngoại tệ trên thị trường cân bằng trong giai đoạn cuối năm và giúp tỷ giá USD/VND duy trì trạng thái ổn định hoặc có thể tiếp tục giảm nhẹ.

    [​IMG]
    (Nguồn: Báo cáo SSI Research).
    Khongphaicamap thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Giá quặng giảm 8 phiên liên tiếp, mất mốc 100 USD/tấn

    Giá quặng sắt giao tháng 1 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên của Trung Quốc giảm 0,1% xuống 562 nhân dân tệ (87,84 USD)/tấn lúc 2h40 GMT (9h40 giờ Hà Nội), phục hồi phần nào so với đầu phiên nhưng vẫn có phiên giảm thứ 8 liên tiếp.

    Giá quặng sắt giao tháng 12 tại sàn giao dịch Singapore giảm 1,5% xuống 90,1 USD/tấn, trong phiên có lúc còn 89,45 USD/tấn.

    Giá quặng sắt 62% Fe giao từ Australia đến Trung Quốc giao dịch tại 94,5 USD/tấn hôm 5/11, thấp nhất kể từ tháng 5/2020, theo số liệu từ SteelHome.

    Atilla Widnell, giám đốc quản lý Navigate Commodities, Singapore, nói ông đã cập nhật giá mục tiêu ngắn hạn lên 97,92 – 101,16 USD/tấn CFR Trung Quốc từ mức trước đó là 91,18 – 101,24 USD/tấn.

    Khối lượng vận chuyển từ Australia và Brazil lao dốc trong tuần trước, giảm khoảng 4,5 triệu tấn do giá đi xuống, sau khi tăng trong những tuần trước đó.

    Lượng quặng sắt nhập khẩu tồn kho tại các cảng Trung Quốc ở 145,1 triệu tấn trong tuần trước, cao nhất kể từ tháng 4/2019, số liệu từ SteelHome cho thấy.

    Đà bán tháo quặng sắt có phần hạ nhiệt sau khi số liệu công bố ngày 7/11 cho thấy tăng trưởng xuất khẩu của các nhà cung ứng và sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc chững lại trong tháng 10 nhưng vẫn vượt dự báo, khi lực cầu toàn cầu bùng nổ trước mùa nghỉ lễ sắp tới.

    Giá thép thanh xây dựng trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải có lúc tăng tới 4,6% trong khi giá thép cuộn cán nóng giảm tới 1,9%. Giá thép không gỉ tăng 1,2%.

    Giá than cốc tại Đại Liên giảm 0,4% nhưng quặng cốc tăng 0,3%
    --- Gộp bài viết, 08/11/2021, Bài cũ: 08/11/2021 ---




    Thép giảm lợi cho dòng xây dựng rồi :drm1@};-
    Khongphaicamap thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Tiền nhiều quá :-bd@};-
    Khongphaicamap thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Một cổ phiếu tăng 4 lần sau gần hai tháng
    [​IMG]
    Giá PDB liên tục phá đỉnh kể từ đầu tháng 9 sau thời gian dài đi ngang quanh vùng giá 9.000 đồng/cp.

    Cổ phiếu của Vật liệu xây dựng Dufago (DIN Capital, HNX: PDB) vừa tăng trần lên mức giá 36.900 đồng/cp đóng cửa phiên 8/11. Giá mã này liên tục phá đỉnh kể từ đầu tháng 9 sau thời gian dài đi ngang quanh vùng giá 9.000 đồng/cp. Theo đó, thị giá PDB gấp 4 lần trong khoảng hai tháng. Khối lượng khớp lệnh bình quân 10 phiên gần đây nhất khoảng 250.000 cổ phiếu/phiên.
    Doanh nghiệp đưa cổ phiếu PDB lên sàn HNX từ năm 2015 với vốn điều lệ ban đầu là 81 tỷ đồng. Sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, vốn tăng lên hơn 89 tỷ đồng và duy trì đến nay. Trong cơ cấu cổ đông, Kỹ thuật xây dựng Dinco nắm giữ nhiều nhất với 21,74%. Theo sau là Chủ tịch HĐQT Lê Trường Kỹ với 10,64%. Vợ vị lãnh đạo này là bà Huỳnh Phước Huyền Vy, cũng giữ chức Thành viên HĐQT đang sở hữu 6,17% cổ phần.
    Trong thời gian từ 4/11 đến 30/11 sắp tới, ông Kỹ đăng ký mua 100.000 cổ phiếu từ Thành viên HĐQT Đinh Ngọc Phạm với giá thỏa thuận 32.000 đồng/cp và nằm trong biên độ dao động giá tại ngày giao dịch.
    Về DIN Capital, doanh nghiệp thành lập từ năm 2007 với thương hiệu Bê tông Dinco. Năm 2010, đơn vị được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tên Pacific Dinco và đổi thành tên như hiện nay từ 2020.
    Hoạt động chính của doanh nghiệp là sản xuất bê tông với hai sản phẩm là bê tông tươi truyền thống và bê tông nhẹ chịu nhiệt. Ngoài ra, kế hoạch trung và dài hạn của công ty là đầu tư xây dựng các dự án nhà ở, dự án villas, nhà phố, shophouse thấp tầng, khu đô mới…
    Thông tin từ Nhịp sống kinh tế, Din Capital vừa hoàn thành thủ tục nhận chuyển nhượng 1,1 triệu cổ phần của Cosmos Housing từ Công ty TNHH đầu tư Plutus Việt Nam với giá 10.000 đồng/cp tại ngày 2/11. Theo đó, Din Capital đang sở hữu 2,673% vốn điều lệ của Cosmos Housing và sẽ tiếp tục rót vốn để sở hữu 25% vốn theo thoả thuận đã được ký kết. Việc đầu tư này dự kiến mang lại khoản lợi nhuận cho Din Capital sau khi dự án kết thúc năm 2024.
    Cosmos Housing là chủ đầu tư Dự án Land Mark Tower Đà Nẵng, bao gồm các căn hộ, khu vực cửa hàng, văn phòng, bãi đỗ xe, nhà ở kết hợp thương mại được đầu tư gần 4.000 m2 đất, tại phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
    [​IMG]
    Về kết quả kinh doanh năm ngoái, công ty ghi nhận doanh thu giảm 35,6% về 256 tỷ đồng, thực hiện 71% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 3,9 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lãi 21 tỷ đồng.
    Theo giải trình của công ty, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong cả năm nên nhà máy tại Đà Nẵng (thị trường chủ lực của công ty) đã phải ngừng hoạt động bởi lệnh giãn cách xã hội và chịu nhiều ảnh hưởng bới mưa bão. Tại thị trường Quảng Ngãi, công ty có hai trạm trộn tại khu công nghiệp Dung Quất và Tịnh Phong. Nhu cầu tại khu công nghiệp Dung Quất không còn nhiều, ngược lại thị trường Tịnh Phong đóng góp chủ yếu cho lợi nhuận công ty năm 2020. Ở khu vực Huế, công ty sở hữu trạm trộn 90 m3/h. Tuy nhiên ảnh hưởng của dịch khiến các chủ đầu tư nước ngoài không đến được Việt Nam nên các dự án tạm dừng. Tuy nhiên, doanh nghiệp đánh giá đây là thị trường tiềm năng những năm tiếp theo.
    Năm nay, DIN Capital đặt mục tiêu doanh thu 518 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 28 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu gần 210 tỷ, tăng 4% so với cùng kỳ và thực hiện được 41% kế hoạch. Phần lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 37% đạt hơn 6 tỷ đồng, hoàn thành 22% mục tiêu cả năm.
    Cuối quý III, tổng tài sản gần 259 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 71%, tương đương 183,4 tỷ đồng. Tiền và tương đương tăng gấp 2,4 lần đầu năm lên 38 tỷ đồng đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Khoản phải thu ngắn hạn tăng 9%, ở mức 128,3 tỷ đồng do tăng thêm 28,6 tỷ đồng phải thu từ Đầu tư Xây dựng Trung Nam. Hàng tồn kho giảm nửa so với đầu năm còn 11,5 tỷ đồng do không còn thành phẩm tồn kho.
    Vay nợ tài chính ngắn và dài hạn giảm lần lượt gần 12 tỷ và 3 tỷ so với đầu năm, ở mức hơn 31 tỷ và 8 tỷ đồng. Công ty chủ yếu vay tại ngân hàng Vietcombank và Techcombank chi nhánh Đà Nẵng. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 28%. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối quý III là 41,7 tỷ đồng.
    Khongphaicamap thích bài này.
  5. Batkhachienbai

    Batkhachienbai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2018
    Đã được thích:
    701
    SHS SBS giá này dư địa tăng còn lớn
    KhongphaicamapBigDady1516 thích bài này.
  6. thuytrang5491

    thuytrang5491 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    2.715
    anh cáo ơi, HCM dưới 40 múc giờ em 10% rồi, dạo này nhàn vãi đ, chả làm gì cũng có tiền
    doithuabacBigDady1516 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Cố mà gồng đi sóng chính sách tiền rẻ Vô số kể @};-@};-@};-

    Bán cp là mất hàng đặc biệt dòng ck, BDS, Xây dựng , Sản xuất, xuất khẩu,Logitic:drm1@};-

    Nhiều đại gia tôi thấy gom đất và cp Ck, công ty xây dựng @};-
    Khongphaicamap thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Phó giáo sư y học đề nghị mua 20 triệu cổ phiếu Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV)
    08-11-2021 - 21:45 PM

    BÁO NÓI - 3:28

    [​IMG]
    Lý giải cho việc đầu tư vào HHV, ông Nguyễn Đình Hoà cho biết: “Tôi đang là cổ đông của HHV. Vừa rồi tôi đã dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của HHV. Tại đây, tôi thấy được chiến lược phát triển của công ty này phù hợp với kế hoạch đầu tư của chúng tôi”.


    HHV: CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả
    Giá hiện tại
    21.4

    Thay đổi
    0.8 (3.9%)
    Cập nhật lúc 14:15 Thứ 2, 08/11/2021
    [​IMG]

    Theo thông tin từ CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV), PGS. TS. Nguyễn Đình Hoà, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng y học tái tạo và tế bào gốc và một số cổ đông cũng là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y học tái tạo đã đề nghị mua 20 triệu cổ phiếu HHV; đồng thời cam kết giữ cổ phiếu tối thiểu 5 năm tới.

    Việc sở hữu lượng cổ phiếu trên sẽ thông qua Tập đoàn HMG Holding. Được biết, đây là tập đoàn đang sở hữu Công ty dịch vụ y tế Medicshare và công ty công nghệ sinh học Regenmedic với mạng lưới nhiều nước trên thế giới và Việt Nam hơn 10 năm qua.

    Lý giải cho việc đầu tư vào HHV, ông Nguyễn Đình Hoà cho biết: “Tôi đang là cổ đông của HHV. Vừa rồi tôi đã dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của HHV. Tại đây, tôi thấy được chiến lược phát triển của công ty này phù hợp với kế hoạch đầu tư của chúng tôi”.

    Cụ thể, chiến lược ban lãnh đạo HHV đưa ra là song song với việc phát triển hạ tầng, doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh phát triển các dịch vụ phục vụ đời sống xã hội, nâng cao đời sống của người dân, trong đó có đề cập đến việc phát triển về y tế công nghệ cao - mô hình này đang thịnh hành tại các nước phát triển.

    “Chiến lược phát triển của HHV góp phần vì sự an toàn của con người đất nước Việt Nam. Xu hướng an sinh xã hội sẽ có 2 lợi điểm. Thứ nhất là có lợi cho người người dân vì sẽ được phục vụ tốt hơn. Thứ 2 là mang lại chính lợi ích cho các cổ đông của HHV”, ông Hoà cho biết thêm.

    Về tình hình kinh doanh HHV, trái ngược với bức tranh kinh doanh ảm đạm của các doanh nghiệp hạ tầng khác, HHV vẫn "sống khỏe" trong đại dịch, thậm chí thu lãi lớn.


    Cụ thể, doanh thu quý 3/2021 tăng 53%, đạt 452 tỷ đồng, chủ yếu đến từ nguồn thu từ hoạt động xây lắp và vận hành các trạm thu phí ở miền Bắc và miền Trung nên không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi dịch bệnh. Mặt khác, doanh thu tài chính tăng mạnh đến từ khoản cổ tức, lợi nhuận được chia, cùng việc chi phí được tiết giảm đáng kể giúp Công ty báo lãi sau thuế hơn 83 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần cùng kỳ.

    Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế HHV đạt hơn 219 tỷ đồng, cao gấp 3,4 lần cùng kỳ đồng thời vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

    [​IMG]
    Gần đây, HĐQT HHV đã quyết định thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 lên 5.347 tỷ đồng, gấp đôi so với hiện nay. Bên cạnh đó, Công ty cũng nâng kế hoạch kinh doanh cả năm 2021 lên 2.000 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế lên 283 tỷ đồng, lần lượt tăng 65% và 76% so với kế hoạch ban đầu.

    Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HHV chốt phiên 8/11 tăng 3,9% lên mức 21.400 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản thời gian qua tăng cao đột biến với khối lượng khớp lệnh trung bình trong 10 phiên gần nhất xấp xỉ 9 triệu đơn vị, trong khi trong nửa đầu năm nay mã cổ phiếu này hầu như không có giao dịch.

    [​IMG]
    Diễn biến cổ phiếu HHV 1 năm gần đây
    Khongphaicamap thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    VNDirect: Lợi nhuận quý III các công ty trên sàn chứng khoán tăng 17,8% bất chấp giãn cách
    HoSE: POW) tăng 360%, Hòa Phát (HoSE: HPG) tăng 174%, và Vinhomes (HoSE: VHM) tăng 84,3%.

    Kết quả tích cực của PV Power đến từ tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ của Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HoSE: NT2) tăng 350% nhờ giá bán bình quân cao hơn trong bối cảnh giá dầu Brent tăng. HPG hưởng lợi bởi mức tăng về khối lượng giá bán bình quân của thép . Trong số các ngân hàng, TPBank (HoSE: TPB) và Techcombank (HoSE: TCB) ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất lần lượt là 40,2% và 40%.

    [​IMG]
    Ở chiều ngược lại, Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) giảm 178%, Vingroup (HoSE: VIC) giảm 123% và Vincom Retail (HoSE: VRE) giảm 96%, Petrolimex (HoSE: PLX) giảm 91%, Novaland (HoSE: NVL) giảm 4% là những cái tên ghi nhận lợi nhuận sụt giảm mạnh nhất. Tất cả các công ty này đều bị ảnh hưởng bởi giãn cách xã hội và hạn chế vận tải trong quý III.

    [​IMG]
    Biên lợi nhuận gộp của thị trường đạt mức cao nhất trong 5 năm. Theo quan điểm của VNDirect, biên lợi nhuận gộp (không bao gồm ngành ngân hàng) trong quý III đã tăng đáng kể nhờ chủ yếu do biên lợi nhuận gộp của ngành bất động sản, hóa chất và thép khả quan hơn cùng kỳ. (Dữ liệu đã loại trừ các hãng hàng không do không đủ dữ liệu).

    [​IMG]
    Về từng nhóm ngành cụ thể, ngân hàng nhường sân khấu chính cho thép và dịch vụ tài chính. Cụ thể, các doanh nghiệp thép hưởng lợi từ cả sản lượng tăng và giá bán bình quân cao hơn, ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận 17,2% so với cùng kỳ trong quý III. Với các doanh nghiệp dịch vụ tài chính (chủ yếu là các công ty chứng khoán), lợi nuận tăng 119,3% trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng mạnh cả về điểm số lẫn thanh khoản. Lợi nhuận của ngành ngân hàng giảm tốc, ghi nhận tăng trưởng chỉ đạt 13,1% so với mức tăng 79%và 34,3% trong quý I và II do các ngân hàng tăng trưởng tín dụng chậm lại và tăng trích lập dự phòng. Lợi nhuận ngành bất động sản chỉ tăng 6%, thấp hơn so với mức 96% trong quý II và 18% trong quý III/2020

    Do các biện pháp đóng cửa và hạn chế di chuyển trong tháng 8-9, ngành đồ uống, ôtô, bán lẻ, vận tải ghi nhận sự sụt giảm lợi nhuận ròng nặng nề trong quý III với mức giảm lần lượt 65%, 54%, 53%, 18%. Bên cạnh đó, các ngành khác tăng trưởng lợi nhuận âm bao gồm xây dựng và vật liệu (giảm 32% so với cùng kỳ), khai khoáng (giảm 37%
    --- Gộp bài viết, 08/11/2021, Bài cũ: 08/11/2021 ---
    Tím cả tuần @};-
    --- Gộp bài viết, 08/11/2021 ---
    Mở mắt là có em trần :-bd@};-
    Khongphaicamap thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Ngân hàng, chứng khoán hút tiền trong tuần thanh khoản lập kỷ lục

    Nhóm “bank”, chứng được dòng tiền ưu ái trong tuần thanh khoản thị trường lập kỷ lục mới, gần 52 ngàn tỷ đồng.

    Thị trường chứng khoán tiếp tục có thêm một tuần đầy sôi động. VN-Index tiếp tục vươn lên mức cao mới sau khi tăng 0.85% lên 1,456.51 điểm, HNX-Index tăng gần 4% lên mức 427.64 điểm.

    Thanh khoản bùng nổ trong tuần qua. Khối lượng giao dịch bình quân trên sàn HOSE đạt trên 1 tỷ đơn vị/phiên, tăng 23% so với tuần trước. Giá trị giao dịch bình quân tăng hơn 21% lên gần 32 ngàn tỷ đồng/phiên. Trên HNX, khối lượng giao dịch bình quân tăng 18% lên gần 174 triệu đơn vị/phiên, giá trị giao dịch bình quân tăng gần 22% lên mức 4.3 ngàn tỷ đồng/phiên.

    Kỷ lục thanh khoản mới được xác lập trong phiên 03/11 với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường phiên hôm nay (03/11) đạt 51.97 ngàn tỷ đồng (tương đương 2.26 tỷ USD).

    Tổng quan thanh khoản thị trường 01 - 05/11

    Ngân hàng và chứng khoán là hai nhóm ngành hút tiền chính trong tuần qua. Trong đó nhóm chứng khoán có phần nổi trội hơn.

    CTS có khối lượng giao dịch bình quân gấp 3.5 lần tuần trước, đạt hơn 3.1 triệu đơn vị/phiên. TVS cũng ghi nhận khối lượng giao dịch bình quân gấp hơn 2.2 lần tuần trước, đạt hơn 300 ngàn đơn vị/phiên.

    Trên HNX, hàng loạt cổ phiếu chứng khoán có mặt trong top tăng thanh khoản như HBS, IVS, BVS, ART, SHS, PSI, MBS, WSS. Hầu hết đều ghi nhận khối lượng giao dịch bình quân bằng lần so với tuần trước.

    Ở nhóm ngân hàng, EIB, LPB, BID, MSB, HDB cũng ghi nhận mức thanh khoản tăng bằng lần so với tuần trước.

    Với dòng tiền vào mạnh, hai nhóm cổ phiếu này đều tăng mạnh trong tuần qua.

    Ngược lại ở chiều giảm, nhóm khí và bảo hiểm bị dòng tiền rút ra sau một thời gian hút tiền. GAS, PGS, PVG có mặt trong top giảm thanh khoản. Ở nhóm bảo hiểm, BVH, BIC, BMI, PVI là những đại diện bị rút tiền trong tuần qua.

    Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu xây dựng cũng giảm sút về thanh khoản. C32, VC9, VCC, SCI, V21 là những đại diện của nhóm này.

    Top 20 mã có thanh khoản tăng/giảm cao nhất sàn HOSE

    Những mã có thanh khoản tăng/giảm cao nhất sàn HNX

    * Danh sách các mã tăng, giảm thanh khoản nhiều nhất xét đến khối lượng giao dịch bình quân trên 100,000 đơn vị/phiên.
    --- Gộp bài viết, 09/11/2021, Bài cũ: 08/11/2021 ---







    Bơm xiền liên tục lợi nhất dòng chứng :-bd@};-
    Khongphaicamap thích bài này.

Chia sẻ trang này