lợi nhuận của PAN tháng 7 và tháng 8 lớn hơn quí I/2008

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dau_co_chung_khoan, 05/09/2008.

738 người đang online, trong đó có 295 thành viên. 22:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2457 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. voppov

    voppov Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Chửi em chim lơn à?
    Chúc bác lỗ 30% trở lên trong đợt này.
    Để xem ai thiệt nhé.
  2. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Đã được thích:
    442
    Mình là 1 fan của PAN nên nghiên cứu cả TA lẫn FA của em nó khá kỹ. Chả PR làm quái gì vì nó tốt xấu nói chung ai chơi CK lâu đều biết PAN. Mình vào đều từ 32.5, lướt 1 -2 lần, bình quân tăng thêm và giữ khá nhiều PAN và vẫn tiếp tục mua khi nó FL tuần sau. Vài nhận định:

    1) PAN sẽ phải ép mình theo xu thế chung của cả VNI và HASTC.

    2) VNI xu thế vẫn UP, cần thêm 1 mông 52x nữa để tạo đáy W thứ 3 (đáy W thứ 1 là 36x; đáy W thứ 2 là 430, đáy W thứ 3 mới có 1/2 vế nhé - xem đồ thị) và sẽ bật lên 62x. VNI, ngưỡng 500 cực cứng khó xuyên qua. Vì lý do bất khả kháng mà về 49x sẽ cutloss ra hết.



    3) HA ăn theo VNI và với VINACONEC, sẽ vượt 200, nhớ rằng luồng tiền vào HA đã tăng gấp đôi theo % tính từ giữ 2007 nên gia tốc theo VNI sẽ nhanh hơn xưa ít cũng gấp rưỡi. HA, vìa bất kỳ lý do gì tụt sâu 15x sẽ cutloss ra hết.

    4) PAN có ngưỡng cản tâm lý 46 mặc dù mình tin vào ngưỡng support 50.8 hơn. Vì bất kỳ lý do gì PAN đợt này tụ sâu quá 40 sẽ cutloss ra hết.

    Đánh PAN phải tính dài hơi, và kỷ luật. Đơn giản vậy thôi
  3. voppov

    voppov Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Lên 62x bằng cái gì? Niềm tin à? phân phối hơn tuần lễ loanh quanh 550 rồi. HO giảm HA lên bằng mắt.

    BCs phân phối và mãi từ 25/08 rồi.
    PNs cũng tằng tằng mãi rồi.

    Bà con được chôn lấp kĩ càng ở lanh quanh 550 rồi.
    Tèo sẽ tèo nặng

  4. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Đã được thích:
    442
    Thế lên từ 36x tới 55x bằng cái gì ? Thế bác biết được bao nhiêu BBs mà rõ thế ? BBs bác biết có vốn chiếm bao nhiêu % TT ? Vài ngàn tỷ không mà định hình làm gương cho cả TT ? Cứ để TT vận động theo quy luật của nó, chính là vỹ mô và TA nhé.

    Trước nhất là quy luật RẺ THÌ MUA, ĐẮT THÌ KHÔNG MUA, thứ hai là mới tới quy luật CUNG-CẦU nhé... Còn rẻ còn mua, thế thôi

    Được 4so9 sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 07/09/2008
  5. dau_co_chung_khoan

    dau_co_chung_khoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Tăng trưởng kinh tế năm nay vẫn có thể đạt từ 6,7% - 7%.





    Ghi nhận từ cuộc khảo sát kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện: ?oKết quả khảo sát cho thấy nhiều doanh nghiệp vẫn có kết quả kinh doanh tốt và tin tưởng nền kinh tế sẽ cải thiện trong những tháng cuối năm?

    Đa số đạt doanh thu cao

    Bắt đầu từ tháng 7, cuộc khảo sát tiến hành trên 282 doanh nghiệp; trong đó khu vực dân doanh chiếm 58,9%, doanh nghiệp nhà nước chiếm 31,9% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 9,2%.

    Với những khó khăn bắt đầu thể hiện trong những tháng đầu năm 2008, đặc biệt là từ ảnh hưởng của lạm phát cao, lãi suất và tỷ giá biến động, chi phí đầu vào tăng mạnh?, nhưng kết quả khảo sát cho thấy nhìn chung các doanh nghiệp vẫn đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, một tỷ lệ khá lớn có tăng trưởng doanh thu cao và hiệu quả kinh doanh tốt.

    Cụ thể, kết quả khảo sát cho thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình đạt 10,9%, cao hơn mức 5% của năm 2007. So với cùng kỳ năm 2007, 37,1% doanh nghiệp cho biết doanh thu không thay đổi; đáng chú ý là có tới 50,7% doanh nghiệp khẳng định có doanh thu tốt hơn và 15,7% doanh nghiệp khẳng định doanh thu của mình rất tốt.

    Tuy nhiên, những khó khăn của nền kinh tế, đặc biệt là từ ảnh hưởng của chi phí nguyên liệu đầu vào, chi phí tài chính, dẫn đến hiệu quả hoạt động (thông qua lợi nhuận thu được) của nhiều doanh nghiệp không tương ứng với tăng trưởng doanh thu như kết quả trên.

    Mặc dù có 50,7% doanh nghiệp có doanh thu tốt, 15,7% khẳng định doanh thu rất tốt nhưng tính chung chỉ có khoảng 25% doanh nghiệp có lợi nhuận và mức tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn cùng kỳ năm 2007.

    Khó tiếp cận vốn

    Phản ánh đúng những khó khăn của thị trường chứng khoán từ đầu năm 2008, kết quả khảo sát của VCCI cho thấy chứng khoán vẫn chưa phải là kênh dẫn vốn chủ đạo cho doanh nghiệp, rộng hơn là nền kinh tế.

    Một trong những chức năng chính của thị trường chứng khoán là tạo kênh huy động vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp. Cuối năm 2006 và trong năm 2007, chức năng này trở nên nổi bật khi thị trường sôi động và tăng trưởng mạnh. Riêng trong năm 2007, ước tính kênh chứng khoán đã gọi được khoảng 90.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp.

    Nhưng nay, qua 6 tháng đầu năm 2008, kết quả khảo sát của VCCI cho thấy nguồn vốn doanh nghiệp tiếp cận qua kênh chứng khoán chỉ chiếm 4,26%. Còn theo dữ liệu được công bố từ Ủy ban Chứng khoán cuối tháng 6 vừa qua, tốc độ huy động vốn của doanh nghiệp qua kênh này đã giảm khoảng 76%, cao hơn mức giảm bình quân của các nước trong khu vực (khoảng 70%).

    Trong khi đó, theo báo cáo khảo sát của VCCI, ngân hàng vẫn là kênh tiếp vốn chủ đạo với 74% và một phần hỗ trợ từ các quỹ đầu tư với 14,89%.

    Tuy nhiên, với kênh tiếp cận vốn truyền thống là các ngân hàng, trong 6 tháng đầu năm 2008, doanh nghiệp vay vốn đã bắt đầu gặp khó khăn do lãi suất cho vay tăng cao. Trước khi có cơ chế mới cùng quy định của Ngân hàng Nhà nước loại bỏ các loại phí liên quan, lãi suất vay vốn của doanh nghiệp có thể lên tới 25%/năm. Theo VCCI, các doanh nghiệp vừa và nhỏ là những đối tượng bị ảnh hưởng lớn nhất từ khó khăn của lãi suất.

    Và đáng chú ý là dù có chấp nhận lãi suất cao, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn khó vay được vốn, đủ vốn. Kết quả khảo sát cho thấy chỉ có 10,5% doanh nghiệp thỏa mãn được nhu cầu vay vốn.

    Có thể thấy, ngoài lãi suất tăng cao, chính sách thắt chặt tiền tệ, hạn định tăng trưởng tín dụng (30% trong năm nay) cũng như tình trạng khó khăn thanh khoản của nhiều ngân hàng trong những tháng đầu năm là những nguyên nhân chính, bên cạnh các nguyên nhân nội tại từ doanh nghiệp, dẫn đến sự hạn chế của khả năng tiếp cận vốn.

    Tin ở chuyển biến vĩ mô

    Trung tuần tháng 7 vừa qua, Tập đoàn Ngân hàng Hồng Kông ?" Thượng Hải (HSBC) công bố kết quả khảo sát (thực hiện trong quý 2/2008) về mức độ tin tưởng của doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực châu Á đối với nền kinh tế trong nước. Trong đó, tại Việt Nam, đại đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ (67%) vẫn tin rằng nền kinh tế sẽ phát triển ở mức hiện tại hoặc cao hơn.

    Và trong khảo sát lần này của VCCI, với thành phần doanh nghiệp đa dạng hơn, phần lớn đều tin tưởng vào sự phát triển ổn định của nền kinh tế, thậm chí lạc quan với tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2008.

    Cụ thể, 42% ý kiến doanh nghiệp cho rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục giữ mức ổn định; và với những chính sách hiện nay tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục được duy trì. Một tỷ lệ khá lớn (30,6%) doanh nghiệp cho rằng nền kinh tế sẽ được cải thiện hơn trong những tháng cuối năm 2008. Đáng chú ý là có tới 82% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đặt niềm tin vào sự cải thiện đó.

    Đi cùng với niềm tin trên, 52,4% doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục giữ quy mô sản xuất kinh doanh như hiện nay; 41% doanh nghiệp dự định sẽ mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

    Trên thực tế, từ tháng 6 đến nay, một số chỉ báo của nền kinh tế vĩ mô đã có những chuyển biến rõ nét, như tốc độ tăng của lạm phát chậm lại, nhập siêu được kiềm chế, xuất khẩu tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng cao, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký liên tục lập kỷ lục, lãi suất cho vay đã bắt đầu giảm bớt? Và theo định hướng của Chính phủ, tăng trưởng kinh tế năm nay vẫn có thể đạt từ 6,7% - 7%.

    Theo TBKTVN
  6. dau_co_chung_khoan

    dau_co_chung_khoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Sau một tuần giảm điểm không phục hồi (từ 8 ?" 12/9), bước sang phiên giao dịch đầu tuần mới (15/9), Thị trường chứng khoán Việt Nam đã hồi phục với sức cầu tăng đột biến đẩy khối lượng khớp lệnh trên toàn thị trường đạt hơn 53 triệu cổ phiếu với giá trị xấp xỉ 2.000 tỷ đồng. Có thể coi đây là tín hiệu tích cực đầu tiên báo hiệu đáy của xu thế giảm.

    Tuy nhiên, với mức tăng khá nhẹ, đóng cửa ngày giao dịch, VN-Index chỉ tăng 0,76 điểm (0,16%), lên 476,76 điểm chưa chứng tỏ sức mạnh của phía cầu. Vì thế, ngưỡng 470 chưa phải là đáy.

    Khối lượng cổ phiếu khớp 32,6 triệu CP với giá trị 1.302 tỷ đồng, tăng đột biến nếu so với 5 phiên giao dịch tuần trước. Tín hiệu tốt về ngày khởi phát đảo chiều.

    Tại sàn Hà Nội, HaSTC-Index tăng 2,28 điểm (1,42%), lên 162,90 điểm. Khối lượng cổ phiếu khớp lệnh đạt 19,6 triệu CP với giá trị 695,7 tỷ đồng.

    Việc Thị trường phục hồi không khó hiểu, là do VN-Index và HaSTC-Index đã chạm xuống vùng hỗ trợ 155 và 470 điểm. Cùng với đó, giá các cổ phiếu tốt trên cả hai sàn cho đến phiên giao dịch sáng nay (15/9) đã rơi về ngưỡng giá hợp lý tạo ?ohành lang? an toàn đối với việc mua vào vì phần lớn các cổ phiếu tốt khi mở đầu phiên giao dịch ngày 15/9 vẫn giảm giá sàn.
    Tin tốt: Giá dầu thế giới xuống dưới 100 USD/thùng làm phấn khởi các nhà đầu tư nội tại Thị trường Chứng khoán Việt Nam. Hy vọng, nếu giá dầu tiếp tục duy trì dưới ngưỡng 100 USD/thùng, khả năng trong nước sẽ giảm giá xăng lần nữa. Nếu trở thành hiện thực nó sẽ là cú hích mạnh đẩy TTCK Việt Nam đi lên.

    Lãi suất ngân hàng tiếp tục giảm, giá vàng giảm khiến dòng tiền đầu cơ không mặn mà với hai lĩnh vực đầu tư này. Giới đầu tư buộc phải nghĩ đến hai lĩnh vực đang hấp dẫn là bất động sản và chứng khoán trong thời gian tới.

Chia sẻ trang này