1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Lợi nhuận Quý 2 của HVG đột biến đạt 292 tỷ đồng! Giá mấy cho HVG???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoguom2010, 21/05/2014.

112 người đang online, trong đó có 45 thành viên. 01:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5552 lượt đọc và 71 bài trả lời
  1. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Giá HVG 32 - 35 ??? Ngày đó, ngày đó sẽ không xa.... và CHÚNG TA là người...
  2. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Giải pháp đặt ra phải khai thông được tổng cầu để tạo đà phục hồi cho kinh tế
    08:32 | 24/05/2014
    Cơ bản đồng tình với những giải pháp nêu trong Báo cáo của Chính phủ, một số ĐBQH cho rằng, trong tình hình hiện nay của nền kinh tế, giải pháp lớn nhất phải là khai thông được tổng cầu. Có như vậy mới tạo ra đà phục hồi cho nền kinh tế.
    ĐBQH Võ Kim Cự (Hà Tĩnh): Có thể tạm dừng một số dự án một, hai năm để dồn sức cho nông nghiệp, chắc chắn sẽ tăng được GDP, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững

    [​IMG]Các điểm chưa đạt được nêu trong Báo cáo của Chính phủ, theo tôi có nguyên nhân căn cơ từ hai chỉ tiêu chưa hoàn thành trong năm 2013, cộng thêm khó khăn năm 2014 và tình hình mới là: tăng trưởng GDP và giảm nghèo. Hai chỉ tiêu này cần rất nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có phát triển công nghiệp, giao thông, du lịch..., nhưng có một lĩnh vực rất rộng lớn, tiềm năng, nếu ta tập trung đầu tư, chỉ đạo thật quyết liệt thì sẽ góp phần rất quan trọng trong việc thực hiện hai chỉ tiêu chưa hoàn thành là nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

    Lĩnh vực này dù tỷ trọng trong GDP không lớn nhưng ở diện rộng, trên 63 tỉnh, thành ở đâu cũng có. Chỉ cần tăng được từ 1,5 - 2% GDP thôi thì giá trị tuyệt đối về kinh tế vô cùng lớn, giảm được nghèo thấy rõ. Vừa qua QH ta đã có nghị quyết về vấn đề này, yêu cầu tăng thêm đầu tư cho nông nghiệp nhưng tôi thấy còn ít ỏi so với tổng đầu tư và nhu cầu. Thực tế cho thấy, đầu tư vào nông nghiệp quay vòng đồng vốn rất nhanh. Chẳng có con nào một năm được 3 vòng quay vốn như con tôm. Bây giờ sản xuất hiệu quả, kinh tế hay không hơn nhau là ở vòng quay vốn. 3 tháng được 1 vụ tôm, 1 ha tôm thu được từ 18-20 tỷ đồng. Có những hộ dân một năm thu được hàng trăm tỷ đồng. Nếu có chính sách thỏa đáng về giống, xử lý mầm bệnh, đặc biệt là hỗ trợ hạ tầng thì hiệu quả sẽ cao hơn. Giá trị cũng rất lớn và rất nhanh, có hàng nghìn tỷ ngay, lại giải quyết được việc làm cho hàng vạn người, đồng thời khai thác tối đa mà đầu tư không lớn.

    Vừa qua, tôi có xem Quyết định phê duyệt của Chính phủ về hỗ trợ mô hình sản xuất doanh nghiệp nhỏ và vừa với số tiền hỗ trợ là 273 tỷ đồng. Cả nước như thế là ít ỏi quá. Tôi thấy có thể cắt giảm vài nghìn tỷ đồng từ các dự án lớn khác để dồn vào nông nghiệp, nông thôn, nông dân chắc chắn hiệu quả đầu ra sẽ là hàng vạn tỷ đồng. Như vậy chắc chắn tỷ lệ hộ nghèo phải giảm đi. QH đã thảo luận nhiều, mạnh dạn là sẽ làm được, đây là việc trong tầm tay. Chúng ta đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng, có thể cắt giảm ở chỗ này, tiết kiệm ở chỗ kia, hoặc tạm dừng dự án 1 - 2 năm để dồn sức cho nông nghiệp, chắc chắn sẽ tăng được GDP, bảo đảm an sinh xã hội, vừa giảm được nghèo bền vững.

    Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần làm căn cơ hơn. Hiện nay, nông nghiệp để cho phát triển tự phát, nên chỗ thừa, chỗ thiếu, còn manh mún, không tiêu thụ được. Chúng ta xuất khẩu nhiều lúa gạo, nhưng giá trị một tấn gạo chỉ bằng nuôi mấy tạ lợn. Cho nên cần quy hoạch lại theo từng vùng, liên vùng, liên tỉnh. Như vậy để có đồng nhất một loại giống, một công nghệ, một sản phẩm để có một sản phẩm hàng hóa chủ lực quy mô lớn. Hiện nay không cẩn thận chúng ta sẽ quay lại thời kỳ làm nhà máy đường - chẳng ai sản xuất mía cuối cùng nhà máy đường đóng cửa, thất bại. Tiếp đến là thời kỳ xây dựng nhà máy dứa, tỉnh nào cũng đua nhau làm, rồi không có dứa cũng phải đóng cửa. Dân mất, ngân hàng mất, nhà nước mất. Trung ương đã chỉ đạo nghiêm túc dứt khoát về vấn đề này. Ví dụ liên kết 3 tỉnh cùng trồng 1 loại giống lúa, sản xuất gạo, hoặc cùng sản xuất lạc để có nhà máy lạc, chế biến sâu để tăng giá trị gia tăng. Điều đó làm được, nhưng 1 tỉnh thì không làm được. Tại địa phương, chúng tôi đã làm liên xã, liên vùng, nhưng liên tỉnh thì ngoài tầm. Điều 52 Hiến pháp mới quy định phải phát triển liên kết kinh tế vùng... Nội dung hiến định này cho thấy QH ta thực sự đã thấy rất sâu vấn đề này. Chúng ta đang triển khai thi hành Hiến pháp. Nếu tình trạng manh mún này cứ kéo dài mãi thì ta cứ thừa mà lại thiếu, nông sản làm ra không tiêu thụ được. Phải có sản lượng hàng hóa liên tỉnh, đủ một quy mô lớn để chế biến sâu. Phải có quy hoạch, có cơ chế hỗ trợ; đầu tư chuyển giao công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Nếu không có doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp thì không thành công trong tái cấu trúc kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Các chính sách này cần phải từ Chính phủ, từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì đề xuất.

    ĐBQH Trần Du Lịch (TP Hồ Chí Minh): Giải pháp là phải khai thông được tổng cầu

    [​IMG]Đánh giá về tình hình hiện nay, thật sự kinh tế Việt Nam đã chạm đáy về tăng trưởng từ quý II.2013 và từ quý II.2013 đến nay là giai đoạn phục hồi. Nhưng là sự phục hồi quá yếu và cho tới nay vẫn là nền kinh tế trong giai đoạn trì trệ. Và chúng ta hy vọng trong năm 2014 sẽ thoát ra khỏi giai đoạn trì trệ để khởi sắc trong năm 2015. Nhưng với tình hình biến động ở biển Đông hiện nay nếu không có giải pháp đặc biệt thì hy vọng thoát trì trệ sẽ khó khăn. Trước đây chúng ta thường nói kinh tế Việt Nam, cụ thể là trong 3 năm qua thì 3 lĩnh vực gọi là 3 động cơ đều bị yếu là: doanh nghiệp nhà nước, tư nhân trong nước và nông nghiệp. Còn kỳ vọng ở động cơ FDI nhưng sự kiện xảy ra vừa rồi ở một số nơi cũng làm cho động cơ này suy giảm. Thành ra các giải pháp trong 2014 phải tập trung không những vực được 3 động cơ nêu trên mà còn đừng để động cơ FDI suy giảm. Đây là thực tế phải tính toán trong hành động.

    Về những kết quả đạt được như giữ ổn định vĩ mô, tôi không bàn thêm nữa, nhưng điều quan trọng ở đây là phải tận dụng được sự ổn định vĩ mô để thoát ra khỏi giai đoạn trì trệ. Khi QH quyết định thay đổi chính sách từ lạm phát bị động sang lạm phát chủ động có đặt ra chỉ tiêu CPI trong 2 năm là 6% và 7%? Điều này nhằm tạo dư địa cho hai chính sách tài khóa, tiền tệ và mục tiêu tăng trưởng. Nhưng tới đây rõ ràng là Chính phủ sẽ không can thiệp. Tuy nhiên trong chính sách phát hành trái phiếu đang có vấn đề: trái phiếu phát hành xong thì thủ tục hành chính, giải ngân nhiêu khê, kho bạc lấy tiền, tiền đổ vào ngân hàng, ngân hàng nhiều tiền quá thì ngân hàng nhà nước rút cái vèo. Như vậy là tạo vòng luẩn quẩn: dòng tiền luẩn quẩn ở ngân hàng thương mại, luẩn quẩn ở Kho bạc nhà nước, trong khi đó mục tiêu ban hành chính sách là muốn toàn bộ hành trình này phải được đưa ra để tăng tổng cầu nền kinh tế, tăng tổng cầu cho tăng trưởng. Như vậy giải pháp đặt ra là để khai thông được tổng cầu.

    Cho nên, về chính sách, tôi cơ bản đồng tình với báo cáo của Chính phủ, nhưng tôi cho rằng chính sách lớn nhất là phải khai thông được tổng cầu. Nếu không tăng được tổng cầu thì không tạo ra đà phục hồi. Vậy tăng tổng cầu là cái gì? Trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế có đưa mô hình nối kết doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh. Hiện nay, doanh nghiệp chia ra 3 loại: nhóm chính sách tạo việc làm - loại này hiện ngon lành, là những khách hàng sộp của các ngân hàng; nhóm thứ hai, chiếm đa số, đang cố gắng phục hồi nhưng vướng nợ khó khăn, đã tồn tại đến nay nhưng có phần đuối sức; và nhóm thứ ba, coi như đã chết rồi, không ai màng tới. Chúng ta đang tập trung lớn nhất cho nhóm thứ hai và ngân hàng đã triển khai mô hình liên kết để cứu vớt các thành phần trong nhóm này. Tôi đề nghị, cần tiếp tục tạo dòng tín dụng đặc biệt để cứu vớt số doanh nghiệp còn lại này.

    ĐBQH Nguyễn Quốc Cường (Bắc Giang): Cần điều chỉnh cơ cấu đầu tư trong nông nghiệp nhắm vào những nơi có khả năng đột phá về năng suất, chất lượng, sản phẩm

    [​IMG]Tình hình và xu thế phát triển đi lên hay đi xuống của nông nghiệp trong những năm vừa qua, hơn ai hết các ĐBQH đã nghe, đã bàn và có thể thấy rõ là nông nghiệp đang trên đà tụt giảm có hệ thống. Giai đoạn trước tăng trưởng nông nghiệp là 4,5%, sau tụt xuống 4,3%, xuống 3,8%, 3,3%, và năm 2013, trong Báo cáo của Chính phủ trình QH thì tăng trưởng nông nghiệp còn 2,67%. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế nêu rõ: tăng trưởng của khu vực nông nghiệp giảm sút rõ rệt. Năm 2013 chỉ còn tăng 2,67%. Điều này nó cho thấy: các giải pháp và hệ thống tiêu thụ nông sản phẩm chưa thực sự căn cơ, chưa tạo sự yên tâm cho người dân.

    Cho nên phải có những động thái hết sức tích cực để tác động mạnh hơn vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Vừa qua, chúng ta đề ra phải tái cơ cấu nền kinh tế nông nghiệp nhằm vào mục tiêu tăng giá trị gia tăng và phát triển bền vững - rất đúng về đường lối, nhưng cụ thể đâu?

    Đề nghị quan tâm 3 vấn đề. Thứ nhất, cần nhận thức thật đúng tầm quan trọng, vị trí, yêu cầu, thực trạng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thứ hai, đổi mới vận hành về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cụ thể là thực sự điều chỉnh cơ cấu đầu tư. Một khu vực lao động nhiều như thế, địa bàn rộng như thế, khó khăn nhiều như thế, rủi ro cao như thế, hiệu quả thấp như thế mà mục tiêu của chúng ta là phát triển bền vững thì phải để nông dân trụ lại được với nông thôn, chứ đừng để người ta cực chẳng đã, phải đóng cửa, phân công nhau bỏ quê hương đi làm ăn ở nơi khác. Cho nên phải điều chỉnh cơ cấu đầu tư, nhắm vào những nơi, những chỗ có khả năng đột phá về năng suất, chất lượng, sản phẩm; những khâu nghiên cứu về khoa học, công nghệ nghiên cứu giống. Phải đầu tư vào cơ giới hóa nông nghiệp, kèm theo đó là phải liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp theo mô hình chúng ta đang triển khai là cánh đồng mẫu lớn, thì mới nâng được giá trị nông sản phẩm, phát triển được nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Phải đầu tư vào bảo quản sau thu hoạch, đầu tư vào chế biến để nâng giá trị... nhằm tác động, tạo ra sự đột phá, xoay hướng từ sụt giảm trong nông nghiệp sang tăng trưởng (ít ra cũng phải tăng trưởng 3%; ổn định ở 3% là được). Bây giờ tăng trưởng có 2,67% là gần như đáy rồi.

    Thứ ba, phải nghiên cứu, tác động đổi mới phương pháp làm nông nghiệp. Phương pháp hiện nay còn cò con, manh mún,đèn nhà ai nhà nấy rạng; hô hào rất nhiều nhưng thực hiện cụ thể rất yếu. Mô hình sản xuất của nông nghiệp, nông thôn là gì? Mô hình nào là chủ đạo, là phổ biến? Có thể có một số loại mô hình phù hợp với từng nơi, nhưng phải tập trung thực hiện, phải có hỗ trợ, có đầu tư để mô hình đó phát triển. Nếu cứ để tự do thực hiện thì không thể đạt được mục tiêu đặt ra.

Chia sẻ trang này