Lối thoát đã mở ra! Việt nam đã đi một nước cờ cực kỳ cao tay, gây sững sờ cho bọn tài phiệt quốc tế

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 25/10/2008.

1056 người đang online, trong đó có 422 thành viên. 15:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21523 lượt đọc và 222 bài trả lời
  1. DTCKVN

    DTCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    0
    "Tây hôi", còn chú thần tượng thằng nào chỉ anh xem?
  2. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Trời đất, bọn tài phiệt quốc tế ra đòn độc rồi. Liệu Mỹ có chống đỡ nổi không?

    http://www.marketoracle.co.uk/index.php?name=News&file=article&sid=6952
    U.S. Dollar Currency Collapse Within 30 Days
    Currencies / US Dollar Oct 24, 2008 - 10:41 AM
    By: Eric_deCarbonnel

    It appears that there is a common refrain going around the investment community. It goes something like this:
    "Gold should be doing better, and, since it isn''t, I am not going to buy it"

    Investors who believe this are making the mistake of thinking COMEX gold is the same as real physical gold. It is not.
    COMEX gold is a form of debt. It involves one party promising to produce gold (money) to another at a future date. Like all forms of debt, a COMEX futures contract is only as good as the counterparty behind the contract. Right now, because of low margin requirements, sellers of gold futures only have enough gold to cover 10% of outstanding contracts stored in COMEX warehouses. Considering that the biggest sellers of gold futures contract are insolvent financial institutions, it is obvious that COMEX gold has enormous counterparty risks . If even a quarter of outstanding contracts asked for physical delivery, it would be enough to guarantee a default. Since a financial collapse would actually creates the risk total default (insolvent banks can''t produce the gold or cash), COMEX gold fails miserably as a safe haven . This is why COMEX gold prices are falling, while physical gold is disappearing from the market place

    Because of scarcity, physical gold is selling at an enormous premium to gold spot price (which is set by COMEX). How big a premium? Well, on eBay 2008 gold buffalo are trading between 300 to 400 over spot price. That is a 50% premium. The enormous premiums being paid in the physical market means that a large number of December gold contract holders are likely to request delivery. A volume, whether it causes defaults or not, is likely to change the marketplace perception of gold and cause a rush of into a physical gold plagued by shortages. Gold will skyrocket over 2000 in a matter of days.

    I am not the only person who believes COMEX gold futures are on the verge of collapse. I urge you to watch this video (skip to 11 minute mark) and read the extract below to see what others are saying about paper gold.

    Why Gold Is Dropping When It Shouldn''t
    by Alex Wallenwein

    - and what it all means

    Why is gold dropping right now when anyone in their sane mind would expect it to rise? The simple answer to this question is, " because Comex-gold isn''t gold " - and because it deceptively pretends to be ''the'' price-setter for real gold.

    Gold is gold, paper is paper, and "Comex gold" is nothing but paper masquerading as gold while simultaneously pretending to be the price-setting medium for actual gold in the world. Now, finally, Comex-gold is in the process of being unmasked.

    The real supply and demand determinants for Comex gold are not actual gold investors but fund managers . Fund managers are inextricably intertwined with the world of contract-based credit instruments. They use bet on Comex gold contracts to hedge their other (currently horrendously losing) bets with something they all, in their in-bred belief in paper markets, believe will ''go up'' in value while everything else is going down.

    However, these very same fund managers and their paper-bound investment psychology are the exclusive reason why Comex gold is dropping in these times when everyone (including fund managers) expects gold to rise. As already stated, though, and as they now finally realize to their own dismay, Comex-gold just isn''t gold - and that causes even further selling.

    Two Losing Bets, Compounded

    Fund managers'' other bets are losing money fast, now, so they need to raise cash to keep up the overall value of their respective funds, so they can earn their management bonuses and avoid getting booted for lack of relative performance. Guess what they cash in on? The very same Comex paper-gold they mistakenly bought as a ''hedge'', of course.

    Meanwhile, real investors in real gold are enjoying their shopping spree - except that the spree turned into a treasure hunt as the shelves and display cases of gold dealers look more and more like the supermarket shelves in the old Soviet Union - bare .

    This is the only ''bare-market'' in real gold the world will see for a long, long time to come.

    With this split, this disconnect, between Comex illusion and gold reality, one thing or the other will have to give, and it won''t be physical gold that gives.
    My reaction: I am certain the US is less than a month away from a currency collapse. The fed and treasury are not even taking the time to think at this point: they are just throwing money and guarantees at each new problem that pops up without worrying about the consequence. Since no one can imagine a currency collapse, there isn''t the political will to take the painful steps needed to prevent it (reign in fed and let institutions fail). The forces and trends behind the financial collapse are too powerful to stop.

    If you have wealth and don''t own gold, then you will soon be poor. By Eric deCarbonnel
    http://www.marketskeptics.com
    Eric is the Editor of Market Skeptics
    © 2008 Copyright Eric deCarbonnel - All Rights Reserved
    Disclaimer: The above is a matter of opinion provided for general information purposes only and is not intended as investment advice. Information and analysis above are derived from sources and utilising methods believed to be reliable, but we cannot accept responsibility for any losses you may incur as a result of this analysis. Individuals should consult with their personal financial advisors.
    Eric deCarbonnel Archive
  3. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Không thèm chấp cách nói phản cảm của nick này, vì nếu thế thì tôi đã không vào mạng này. Đừng nói cá nhân nhân viên Chính phủ muốn gì, làm gì mà hãy xem BCT làm gì -> đó mới là quyết định then chốt. Tính ưu việt của Đảng CSVN là ở chỗ đó, rõ chưa!
    Nick này muốn trao đổi, cứ việc đưa ra lập luận rõ ràng khách quan chứ không dễ bị hiểu nhầm đấy.
  4. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Vàng là một trong các kênh giữ vốn hiện nay bởi tính thanh khoản của nó. Mặc dù không khuyến khích song tôi thừa nhận giá trị của nó lúc này bởi chính vàng trên thế giới cũng đang bị đè giá có chủ đích và dấu hiệu bật lại của nó đã rõ.
    VN cho phép nhập khẩu vàng trở lại là điều không khả thi vì:
    1. Đã có những đơn vị có chức năng đặc biệt nhập vàng theo yêu cầu của Chính phủ rồi.
    2. Chính phủ đã rút ra bài học về hậu quả của việc thiếu kiểm soát vàng nhập khẩu ồ ạt trước đây nên sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa, nhất là vẫn đang phải kiềm chế nhập siêu. Nếu tập trung tích trữ vàng theo sự kiểm soát của Chính phủ sẽ tốt hơn nhiều trong điều hành của Chính phủ. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý về tình trạng nhập lậu vàng do lợi nhuận quá hấp dẫn.
  5. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    DJ của Mỹ tiếp tục tèo nặng về 8.274 điểm, giảm 104 điểm so với ngày hôm qua càng thể hiện sự rơi không phanh dù đã có thêm tuyên bố của Fed về can thiệp vào thị trường giấy tờ có giá(cái bọn trục lợi từ việc yêu cầu Chính phủ phải chi hết cái này đến cái nọ từ ngân sách ra cho chúng dùng để rồi nước Mỹ tiêptúc ngập chìm trong nợ nần quốc gia). Dầu cũng đã giảm chạm ngưỡng 60USD/thùng dừ OPEC đã cắt giảm sản lượng, nhờn thuốc rồi. Chỉ có Vàng đang lặng lẽ vượt qua ngưỡng 72x, tiến tới mức 730USD/oz trước sự lo ngại sẽ áp đảo đồng USD trong thời gian tới. Kịch tính này càng làm sôi động thêm chính trường nước Mỹ sát ngày bầu cử.
  6. sieutoc3x

    sieutoc3x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Đã được thích:
    1.298
    Hãy để VNI tèo về 200..
  7. manhho102

    manhho102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Đã được thích:
    0
  8. trancelife

    trancelife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
  9. DTCKVN

    DTCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Dạ em đã quá rõ rồi ạ. Không có ý kiến gì thêm. Thanks bác
  10. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Để có căn cứ dự đoán tình hình diễn biến thị trường VN, chúng ta cần quan tâm đến các vấn đề sau:

    Ngày 27/10, chứng khoán Mỹ tiếp tục mất điểm, trong khi giới đầu tư đang chờ quyết định lãi suất của FED.

    Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm mạnh

    Giá dầu kỳ hạn giao tháng 12 tại NYMEX trong ngày 27/10 đã giảm 93 cent/thùng, tương đương -1,4%, đóng cửa ở mức 63,22 USD/thùng.

    Liên quan đến khoản đầu tư 250 tỷ USD của Bộ Tài chính Mỹ, theo thông tin mới nhất cho hay, hiện đã có thêm 14 ngân hàng tham gia vào chương trình nhận vốn từ Bộ Tài chính Mỹ và đổi lại sẽ trả số cố phiếu ưu đãi cũng như các điều khoản bảo đảm đi kèm.

    Theo đó, trong ngày 27/10, 17,6 tỷ USD đã được rót vào các ngân hàng: Capital One Financial, City National, Comerica, First Niagara Financial Group, Huntington Bancshares, KeyCorp, Northern Trust, State Street, SunTrust và UCBH Holdings.

    Ngoài ra, 4 ngân hàng khác là First Horizon National, PNC - Regions Financial, Valley National và Washington Federal cũng thông báo sẽ tham gia vào chương trình này.

    Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã bơm 125 tỷ USD vào 9 ngân hàng lớn của nước này và đổi lại đã nhận cổ phiếu ưu đãi và các điều khoản đảm bảo khác.

    Cùng ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã cho biết sẽ tiếp tục mua vào các thương phiếu và bơm các khoản vay ngắn hạn nhằm hỗ trợ tính thanh khoản cho thị trường.
    Cùng với các biện pháp tình thế mang tính ngắn hạn, nhiều khả năng FED cũng đã sẵn sàng cho một đợt cắt giảm lãi suất cơ bản mới, xuống dưới 1,5%/năm. Theo giới phân tích nhận định, biên độ giảm sẽ không như đợt cắt giảm 0,5% lần gần đây nhất mà có thể chỉ là 0,25%.
    Liên quan đến thị trường nhà đất, hôm thứ Hai, Bộ Thương mại Mỹ thông báo, doanh số bán nhà mới trong tháng Chín của nước này đã tăng 2,7% với 464.000 đơn vị (ngôi nhà, căn hộ) được bán từ 452.000 trong tháng Tám. Được biết, giá trung bình một ngôi nhà, căn hộ hiện ở mức 218.400 USD.

    Chứng khoán Mỹ đã tiếp tục giảm điểm xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 5 năm qua do giới đầu tư tiếp tục bán tháo cổ phiếu trong nỗi lo sợ thị trường sẽ tồi tệ thêm. Trên sàn New York, khối lượng giao dịch thành công tiếp tục bị co lại do lượng cầu đã giảm hẳn trong 4 ngày gần đây nhất.

    Các quỹ đầu cơ, quỹ tương hỗ tiếp tục bán tháo cổ phiếu tăng dự trữ tiền mặt trước áp lực rút vốn của cổ đông cũng như quyết toán các hợp đồng hoán đổi?
    Lúc này, giới đầu tư đang hướng về FED để chờ quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản dự kiến sẽ công bố vào ngày 29/10. Về lý thuyết, đó sẽ là tin vui cho thị trường chứng khoán.
    Theo giới phân tích nhận định, rất có thể chỉ số Dow Jones sẽ phá đáy được thiết lập lần gần đây nhất là 7.286,27 điểm vào ngày 10/9/2002 bất chấp quyết định cắt giảm lãi suất của FED.

    Tuy nhiên, số khác thì lạc quan hơn và cho rằng, thị trường sẽ không giảm sâu đến như vậy vì rất có thể khi FED cắt giảm lãi suất cơ bản, thị trường chứng khoán sẽ có sự phục hồi nhẹ và thiếp lật được thế cân bằng thay vì liên tục biến động mạnh như trong tháng 10/2008.

    Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 203,18 điểm, tương đương -2,42%, đóng cửa ở mức 8.175,77.

    Chỉ số Nasdaq phiên này hạ 46,13 điểm, tương đương -2,97%, chốt ở mức 1.505,9.

    Cuối cùng, chỉ số S&P 500 trượt 27,85 điểm, tương đương -3,18%, đóng cửa ở mức 848,92.

    Khối lượng giao dịch trên sàn New York đạt 1,34 tỷ cổ phiếu. Tại sàn Nasdaq, khối lượng giao dịch đạt 2,27 tỷ cổ phiếu. Thị trường cứ có 4 cổ phiếu mất điểm thì có 1 cổ phiếu lên điểm.

    Chứng khoán châu Âu tiếp tục đi xuống

    Dù thị trường Đức đã lên điểm nhẹ nhưng hai thị trường Anh và Pháp vẫn đi xuống - trong đó thị trường Pháp giảm gần 4%, khép lại một ngày buồn của chứng khoán châu Âu.

    Với 5 phiên liên tiếp giảm điểm gần đây, thị trường chứng khoán chung của khu vực mà đại diện là chỉ số FTSEurofirst 300 đã xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 5 năm qua.

    Theo dự báo của giới phân tích, thị trường chứng khoán châu Âu hiện đang đợi quyết định hạ lãi suất cơ bản đối với đồng Euro, dự kiến sẽ công bố vào ngày 6/11 tới.
    Trong phiên giao dịch này, các cổ phiếu khối ngân hàng, năng lượng tiếp tục dẫn đầu về biên độ mất điểm. Trong đó, cổ phiếu Deutsche Postbank, Societe, Anglo Irish Bank giảm từ 15,6% đến 24%.

    Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 30,77 điểm, tương đương -0,79%, đóng cửa ở mức 3.852,59, khối lượng giao dịch đạt 2,07 tỷ cổ phiếu.

    Chỉ số DAX của Đức phiên này lên 0,91%, khối lượng giao dịch đạt 106 triệu cổ phiếu. Chỉ số CAC 40 của Pháp mất 3,96%, khối lượng giao dịch đạt 230 triệu cổ phiếu.

    Chứng khoán châu Á trong trạng thái? ?orơi tự do?

    Hôm thứ Hai, chứng khoán Nhật tiếp tục giảm mạnh và xuống mức thấp nhất trong vòng 26 năm qua. Sự lên giá mạnh của đồng Yên so với USD tiếp tục đẩy cổ phiếu của các nhà xuất khẩu lớn giảm mạnh.

    Bên cạnh đó, cổ phiếu khối ngân hàng cũng đi xuống do lo ngại về khả năng phải cần vốn trước áp lực thanh khoản cũng như để bù lỗ các khoản kinh doanh.
    Dù đã ban hành các quy định về hạn chế bán khống cổ phiếu nhưng đà giảm của thị trường vẫn tiếp tục xảy ra khiến chỉ số Nikkei 225 đã mất 36,4% trong tháng 10/2008.

    Trong phiên này, cổ phiếu Mitsubishi UFJ Financial Group mất 14,6%, cổ phiếu Mizuho giảm 14,8%, cổ phiếu Sumitomo Mitsui trượt 11,5%. Cổ phiếu Canon mất 10,9%, cổ phiếu Toyota hạ 8,1%, cổ phiếu Honda giảm 8,9%...

    Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 giảm 486,18 điểm, tương đương -6,36%, chốt ở mức 7.162,90. Khối lượng giao dịch phiên này đạt 3,1 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 12 cổ phiếu mất điểm thì có 1 cổ phiếu lên điểm.

    Chứng khoán Hồng Kông trong phiên này đã có ngày giảm điểm mạnh nhất kể từ năm 1997 với biên độ giảm gần 13%. Nhiều cổ phiếu blue-chip đã giảm mạnh như HSBC, PetroChina, CNOOC?đã sụt giảm mạnh do tác động từ biến động của nhiều thị trường chứng khoán châu Á khác cũng như những lo ngại của suy thoái kinh tế toàn cầu.

    Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Hang Seng giảm 1.536,12 điểm, tương đương -12,7%, chốt ở mức 11.082,26.

    Trong phiên giao dịch cuối tuần trước, chỉ số Hang Seng đã giảm trên 8% và mất hơn 13% trong cả tuần kết thúc ngày 24/10.

    Liên quan đến thị trường Hàn Quốc, sáng nay (27/10), Ngân hàng Trung ương nước này đã tiến hành một cuộc họp khẩn cấp nhằm tìm kiếm các biện pháp phục hồi niềm tin cho thị trường, sau khi đồng Won và thị trường chứng khoán nước này ở trạng thái gần như ?orơi tự do? trong tuần trước.
    Kết quả của cuộc họp nói trên là việc lãi suất cơ bản của đồng Won đã được cắt giảm tới 0,75% - một mức cắt giảm lãi suất cơ bản chưa từng có của đồng tiền này - còn 4,25%.

    Nhờ tác động từ đợt cắt giảm lãi suất này nên thị trường chứng khoán nước này đã có triển biếm tích cực hơn khi chỉ số KOSPI đã tăng được 0,82%.

    Điểm qua các thị trường khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan phiên này giảm 4,65%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc đã sụt giảm 6,32%.

    Thị trường chứng khoán Singapore nghỉ giao dịch nhân ngày lễ.

Chia sẻ trang này