Lối thoát đã mở ra! Việt nam đã đi một nước cờ cực kỳ cao tay, gây sững sờ cho bọn tài phiệt quốc tế

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 25/10/2008.

1056 người đang online, trong đó có 422 thành viên. 15:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21523 lượt đọc và 222 bài trả lời
  1. Wriver

    Wriver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Nếu TTCK không mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư đủ hấp dẫn, ít nhất ko bị thua lỗ triền miên thì đừng nói mấy thằng khoai tây (chỉ chiếm 20 - 30% thị trường) mà các NĐT Việt Nam cũng sẵn sàng rũ bỏ tất cả. Khi mà chẳng còn NĐT Việt Nam nào muốn cần cổ phiếu thì các công ty, tập đoàn lớn, sở hữu những tài sản quan trọng của quốc gia sẽ dễ dàng bị nước ngoài thâu tóm với gía bèo bọt.

    Đây chẳng phải là suy nghĩ thiển cận, mà là sự cân nhắc. Mới đây, TTCK Châu Âu chỉ mất trên dưới 10%, Tổng thống Pháp Sarcozy đã tuyên truyền khắp Châu Âu rằng phải lập quỹ để người ngoài Châu Âu ko thể mua các công ty Châu Âu với giá bèo bọt.

    Xem xét TTCK Việt Nam kể từ 2006 tới nay thì thấy rằng người thắng cuộc lớn nhất chính là cổ đông nhà nước. Cho đến hiện tại, tất cả các cp của các công ty nhà nước bán cho các nhà đầu tư từ 2006 đến nay cộng thêm cả cổ tức đã nhận đều không có cổ phiếu nào giữ được giá trị cao hơn hoặc bằng giá mua của nhà nước. Sau khi bán xong rồi nhà nước chơi bẩn bằng cách thắt chặt tiền tệ. Về bản chất, việc làm này chính là kế rút củi đáy nồi, nếu áp dụng giữa các nhà đầu tư với nhau thì được gọi là giỏi, nhưng nếu do nhà nước áp dụng với dân thì thật chẳng ra thể thống gì.

    Chính vì mắc phải kế này nên các NĐT Việt Nam trở nên sức cùng lực kiệt, khoai Tây thừa cơ tấn công, chỉ với hơn 700 tỷ VNĐ bán ròng đã đẩy Vnindex về ~ 300, Haindex về ~100.

  2. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Đua lệnh vào bây giờ thì bẫy càng nặng, đáy càng sâu. Mục đích của họ càng đạt được. Đó là ép chính phủ VN phải vay nợ và phá giá tiền tệ chứ không phải mấy đồng trên thị trường đâu. Tuy nhiên, lương thảo của họ cũng sắp hết rồi. Không đánh cũng thắng là cách tốt nhất bây giờ để chọi với họ, mọi người hiểu không?
    ĐỪNG TIẾP TỤC NỘP TIỀN CHO HỌ! KHÔNG MUA KHÔNG BÁN!
  3. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    HỌ sẽ còn tiếp tục kéo thả thị trường theo chiều hướng đi xuống cho đến khi hết hy vọng vào việc VN phá giá tiền tệ. Còn việc vay nợ, VN đang xem xét vay Nga chứ không vay HỌ. Vậy, phải rõ ràng chính thức điều này thì HỌ mới buông tay, chịu thua.
    KHÔNG MUA KHÔNG BÁN
  4. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Nếu nghe lời tôi, mọi người sẽ không bị mất tiền và sẽ còn vốn để làm lại từ đầu trong thời gian sớm nhất.
  5. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    IMF đã làm thịt được Iceland, Nga không cứu được rồi. Hậu quả là nhân dân Iceland phải hứng chịu lãi suất cắt cổ như trên để trả nợ. Đừng để VN bị rơi vào hoàn cảnh tương tự.
  6. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Những người mua hôm nay và ngày mai, liệu ngày T+3, +4 có bán được không khi mà DJ của Mỹ chỉ ngóc lên một chút là gặp hầm xả lũ ngay thì với VN, họ cũng dễ dàng làm như vậy. Mất tiền vì thiếu suy nghĩ thật là đáng tiếc.
    Tôi không trách các bạn, mà tôi chỉ tiếc rằng sức mình có hạn nên không thể giúp gì hơn cho các bạn, luôn đưa ra cảnh báo trước kịp thời là cố gắng hết sức của tôi rồi. Soros và HỌ chỉ sợ nhất là mọi người nghe theo cảnh báo của tôi nên ngay hôm nay, HỌ đã kích thị trường lên một cách có chủ ý để đánh vào lòng tham của các bạn và lấy đi sức lực nhỏ nhoi còn lại của chúng ta. Liệu chúng ta có giả chết được không hay là chết thật? Tất cả là tuỳ thuộc vào sự đoàn kết của các bạn. Thân ái.
  7. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Những thách thức từ vay nợ
    Tới lúc này, nhiều người mới vỡ lẽ ra rằng, một số ?onguồn nhựa sống? cho thành công của các nền kinh tế mới nổi cũng kém bền vững như lĩnh vực cho vay dưới chuẩn ở Mỹ. Chẳng hạn, phần lớn sự tăng trưởng của các nền kinh tế này đã phụ thuộc quá nhiều vào các dòng vốn và tín dụng bên ngoài, và các dòng vốn này thì lại đang cạn dần.

    Năm 2007, dòng tiền này đạt tỷ lệ kỷ lục là tương đương 6% GDP của các nền kinh tế đang nổi lên, vượt quá tỷ lệ ngay trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính 1997.

    Kinh tế gia trưởng về vấn đề tiền tệ của Morgan Stanley, ông Stephen Jen, ước tinh rằng dòng tiền này sẽ co lại một nửa vào năm 2009, từ mức 750 tỷ USD xuống còn khoảng 350 tỷ USD. Do đó, theo ông Jen, các nền kinh tế này sẽ rất ?ođói? vốn và các đồng nội tệ của họ sẽ chịu áp lực mất giá mạnh.

    Ngoài những quốc gia có thặng dư thương mại lớn như Trung Quốc và các nước xuất khẩu dầu lửa lớn, đang ngày càng có nhiều nước rơi vào trạng thái thâm hụt thương mại và thâm hụt cán cân vốn ở mức cao.

    Trong vòng vài năm trở lại đây, các ngân hàng ở Hàn Quốc, các công ty ở Brazil và người sở hữu nhà ở Hungary đã vay những khoản vay bằng đồng USD hoặc Euro với lãi suất thấp. Khi đó, họ tin tưởng rằng tình hình kinh tế rồi sẽ không thay đổi, và đồng nội tệ của họ sẽ lên giá, giúp họ dễ dàng trả lại những khoản nợ này. Đất nước nhỏ bé Iceland đã vay những khoản vay kiểu này với tổng số tiền lên tới mức tương ứng 6 lần GDP.

    Những rắc rối này chắc chắn sẽ không chỉ dừng bên trong ranh giới quốc gia. Các ngân hàng ở châu Âu đã cho vay đặc biệt nhiều đối với các ?ocon nợ? ở Hungary và Ukraine, mà tới thời điểm trả nợ hiện nay, đồng nội tệ của các quốc gia này đang mất giá rất mạnh.

    Số khoản vay mà các ngân hàng của Áo dành cho các nước Đông Âu tương đương tới 56% GDP của Áo. Các ngân hàng Thụy Điển cũng cho các quốc gia vùng Baltic vay tổng số tiền tương đương 18% GDP của nước này.

    Do đó, khi Hungary phải đương đầu với tình trạng đóng băng tín dụng cách đây hơn 1 tuần, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã thực hiện một động thái chưa từng có là cung cấp một hạn mức tín dụng khẩn cấp trị giá 5 tỷ Euro cho Hungary, mặc dù nước này không sử dụng đồng Euro. Động thái này của ECB là nhằm bảo vệ các ngân hàng của Eurozone trước nguy cơ vỡ nợ của các ngân hàng ở Hungary.

    Với tư cách là ?ocứu cánh? cuối cùng, IMF đã khởi động một chương trình cho vay trị giá 200 tỷ USD cho các nền kinh tế đang nổi lên. Tuy nhiên, quyền lực tài chính có vẻ như đang dịch chuyển. Cách đây không lâu, Trung Quốc đã cho vay khẩn cấp đối với Pakistan, Iceland cũng đã đàm phán xin vay tiền của Nga trước khi có sự can thiệp của IMF.
    Giới quan sát cho rằng, những khó khăn lớn hơn sẽ đến với các nền kinh tế đang phát triển vào năm tới, khi mà doanh nghiệp ở các nền kinh tế này phải quay vòng số nợ lên tới 360 tỷ USD. Đây thực sự là một thách thức quá lớn xét trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay.

    (Theo Newsweek, CNBC, Bloomberg)
  8. vbbgold

    vbbgold Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác tâm huyết như vậy thì nên viết bài đầy đủ rồi gửi đăng ở các website lớn, như thế ý kiến của bác sẽ đến được với nhiều người hơn.
  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Hãy nhìn lại tình hình Hàn Quốc trong thời kỳ khủng hoảng tiền tệ Châu Á năm 1997 và so sánh với những gì đã và đang diễn ra ở VN. Liệu VN có giành được chiến thắng giống như Hàn Quốc đã đạt được:
    Hài Quốc rơi vào khủng hoảng tài chính bắt nguồn từ khi Bộ Tài chính Mỹ thúc bách Hàn Quốc tiến hành mở cửa thị trường tư bản tài chính toàn diện và nhanh chóng. Chính phủ Hàn Quốc trong tình thế bức bách đã phải chấp nhận rất nhiều điều kiện hà khắc của Mỹ, cho phép Mỹ xây dựng các chi nhánh ngân hàng, công ty nước ngoài có thể nắm giữ 26% đến 50% cổ phiếu của công ty Hàn Quốc lên sàn, người nước ngoài có thể nắm giữ từ 7% đến 50% cổ phần trong các công ty của nước này. Các công ty của HQ cần phải sử dụng nguyên tắc kế toán quốc tế, cơ cấu tài chính cần phải chấp nhận sự thẩm tra nghiệp vụ kế toánquốc tế, ngân hàng TW HQ cần phải vận hành độc lập, hối đoái tiền tệ theo công thức tư bản, giám sát cơ cấu công ty,... Các nhà ngân hàng Mỹ thèm nhỏ dãi trước các DN Hàn quốc, chỉ đợi HQ chấp nhận dặt bút ký thoả thuận, HỌ sẵn sàng đạp lên nhau để xâu xé con mồi đã đuối sức. Dưới sự phối hợp chặt chẽ của các tập đoàn ngân hàng danh tiếng như ngân hàng Hoa Kỳ, công ty Goldman Sachs bắt đầu vào trận săn mồi.
    Thế nhưng, các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế đã quá xem nhẹ tinh thần dân tộc của người Hàn Quốc. Một quốc gia có được ý thức dân tộc kiên cường hỗ trợ thì rất khó bị các thế lực bên ngoài thống trị. Người dân Hàn Quốc rơi vào tình cảnh bị cô lập vô phương bấu víu đã sôi nổi quyên hiến vàng bạc của mình cho quốc gia. Trong tình cảnh toàn bộ nguồn dự trữ ngoại hối đã cạn kiệt thì vàng bạc nhanh chóng trở thành phương thức hoàn trả nợ được đông đảo chủ nợ nước ngoài vui vẻ chấp nhận. Điều làm cho các nhà tài phiệt quốc tế kinh ngạc hơn là tại Hàn Quốc, không hề có làn sóng phá sản hàng loạt của các ngân hàng và công ty qui mô lớn theo hình dung của họ. Các công ty phương Tây hầu như không thể thâu tóm được bất cứ doanh nghiệp lớn nào của Hàn Quốc. Năm 1998, ngay khi Hàn Quốc đã vượt qua thời kỳ gian khó, lợi nhuậõcuất khẩu của HQ đã tăng nhanh kỷ lục, chính phủ HQ đã nhận ra hết mọi ngón đòn của phố Ưall và dứt khoát vứt bỏ ngay những liều thuốc độc của IMF. Việc xin phá sản của các DN lớn đồng loạt được Chính phủ đình chỉ. Chính phủ HQ đã quyết định thanh lý các khoản nợ xấu trị giá 70 đến 150 tỷ USD từ hệ thống ngân hàng trong nước. Ngay khi chính phủ nhận được các khoản nợ xấu này, quyền kiểm soát của ngân hàng lại lọt vào tai Chính phủ. Như vậy, IMF bị đẩy ra khỏi lĩnh vực xây dựng lại hệ thống ngân hàng. Các nhà tài phiệt quốc tế đã phải thừa nhận thất bại của mình và Hàn Quốc càng nhận thức tỉnh táo hơn về tầm quan trọng tất yếu củ chính phủ trong việc lãnh đạo nền kinh tế. Kế hoạch thâu tóm công ty ô tô KIA của Ford bị gãy cánh. Hành động tiếp quản hai nhà băng địa phương lớn của ngân hàng nước ngoài đã bị đình chỉ, Chính phủ HQ tạm thời quản lý hai ngân hàng này, khẳng định chiến thắng kết thúc cuộc chiến tiền tệ thời kỳ đó.
  10. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Nhưng thật lòng, tôi gửi lên mạng này với mong muốn tin tức của mình phải được phân tích và cung cấp ngay tức thời, cập nhật đầy đủ nhất, không bị cắt xoá vô lý như các trang báo điện tử lớn đang làm. Đôi khi, họ vẫn tham khảo phân tích của tôi để định hướng bài viết của họ là được rồi. Quan trọng hơn cả là tôi muốn được giúp đỡ tất cả những người bạn mà tôi yêu mến trên mạng này. Suốt 3 năm qua gắn bó với mạng này, tôi đã chứng kiến sự trưởng thành lên rất nhiều của các bạn trẻ mà ngoài đời tôi cũng biết rất rõ về các bạn đó. Chắc Đào Duy Anh không còn nhớ những ngày đầu chú chập chững vào ngân hàng thế nào nhưng tôi vẫn biết rõ đấy. Tôi dám chắc Đào Duy Anh có nhiều thuận lợi trưởng thành lên học hỏi từ người bác tài giỏi có tiếng trong ngành ngân hàng (Ms.Vân Anh) của mình + sự sáng tạo của bản thân. Sự kế thừa có sáng tạo nghiêm túc luôn tạo nên thành công dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đừng nản chí trong môi trường áp lực quá lớn và phức tạp bởi người đời. Ở đâu cũng vậy mà. Đôi lời tâm sự cùng các bạn.



    Được chungkhoanhanghieu sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 30/10/2008

Chia sẻ trang này