Lối thoát đã mở ra! Việt nam đã đi một nước cờ cực kỳ cao tay, gây sững sờ cho bọn tài phiệt quốc tế

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 25/10/2008.

106 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 04:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21506 lượt đọc và 222 bài trả lời
  1. bienPT

    bienPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng chẳng hiểu ý bác này là thế nào. Hô hào thì đã có các LD hô hào rồi. Bác hô hào thêm làm gì nữa
  2. dbp

    dbp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn thì phải làm như bác việt kiều Trần Đông Chấn nói cách đây 1 năm: không giảm cầu (bằng thắt chặt tiền) mà tăng cung hàng hoá và giảm thất thoát, tăng nhanh vòng quay của tiền.
    Thế nhưng làm như bác Chấn thì cần cải cách chính trị. Chứ cứ chỉ dựa vào thắt rồi mở mà không băng vết thương chảy máy, không cắt bỏ chỗ phải bỏ thì sợ không hiệu quả hoặc chỉ là đối phó ngắn hạn nhưng vẫn sa vào thế tất yếu thua trong trung hạn.
  3. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Trong trường hợp một nền kinh tế nhỏ như Việt Nam, lãi suất của đồng nội tệ không ảnh hưởng đến lãi suất của thế giới song do nền kinh tế mở nên nó lại ảnh hưởng trực tiếp đến lưu thông vốn (tư bản) giữa nước đó với thế giới bên ngoài. Vì vậy, điều quan trọng là tính toán hợp lý giữa chính sách tài khoá (hiện nay là thắt chặt chi tiêu chính phủ càng nhiều càng tốt) và chính sách tiền tệ (tăng cung tiền làm giảm lãi suất) để thúc đẩy đầu tư trong nước, chấp nhận thời điểm này phải hạn chế dòng vốn không chính thức chảy vào làm giảm giá đồng nội tệ (cái này thực chất VN đang khó kiểm soát). Do đó, sẽ làm tăng xuất khẩu thực chất và tăng sản lượng hữu dụng chứ không phải khuyến khích dòng vốn vào mà phần lớn lại là vốn đầu cơ, không đến được tay lĩnh vực sản xuất như thời gian thị trường nóng vừa qua.
    Xét các lĩnh vực kinh doanh sắt thép, chính phủ phải tính rõ phần nào nên giữ (dự báo chính xác nhu cầu dự trữ và sử dụng trong thời gian tới), phần nào nên kiên quyết cắt bỏ, không nên cào bằng như hiện nay bởi vốn đọng trong lĩnh vực này là không nhỏ. Giải phóng vốn này cũng đã là dễ thở hơn cho Chính phủ, chưa nói đến nợ đọng trong bất động sản.
    Sản lượng còn phải lưu ý đến giá cả bởi chênh lệch giá cũng dẫn đến dòng vốn chảy ngược chiều khó kiểm soát (VD: Giá vàng, giá dầu hiện nay chênh lệch quá cao so với giá thế giới).
  4. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Bố thằng Tây cũng không thể nói VNI về 300 hay 500 trong khi không biết chính sách nhàn nước và tình hình thế giới thế nào. Nếu khẳng định bây giờ chỉ là bốc phét và không suy nghĩ.
    Như Acsimet đã nói: Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ bẩy cả trái đất này lên. Điểm tựa để tính đáy thị trường ở đây chính là chính sách. Vì thế, như tôi đã nói ở trên, nếu các bước tiếp theo trong chính sách được thực thi như đề xuất, đáy thị trường sẽ xuất hiện và đáy đó sâu mức nào tuỳ thuộc thời gian ra chính sách của Nhà nước VN. Nếu sớm thì nó có thể là 3xx mà nếu muộn thì thậm chí nó có thể về 2xx hoặc thấp hơn.

    CÒn không chơi chứng khoán thì tôi là thằng ngu à khi biết các cơ hội thị trường mà không tận dụng. Hãy xem lại các dự đoán thị trường trên mạng này của tôi từ năm 2006 đến nay có sai đâu. Sáng suốt và luôn luôn tỉnh táo, phản ứng nhanh mới là người biết chơi chứng khoán, vàng, ngoại tệ. Do dự, đứng giữa ngã ba đường là cầm chắc phần thua đó.
  5. myguitare

    myguitare Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay, Việt Nam vừa mới hội nhập vào nền kinh tế thế giới và mặc dù đồng tiền chưa được chuyển đổi tự do, nguồn vốn đầu tư quốc tế còn hạn chế nhưng đã xuất hiện tình trạng lạm phát về kinh tế, hiện tượng bong bóng trên thị thị trường chứng khóan và thị trường bất động sản. Những hiện tượng này xảy ra khốc liệt chưa từng thấy và đang tạo ra tình trạng bất ổn trong đời sống xã hội. Theo ước tính, trong vòng mấy tháng cuối năm 2006 và đầu năm 2007 đã có tới 10 tỉ đô la Mỹ được rót vào thị trường chứng khóan và kéo theo hơn 350 nghìn tỉ đồng của các nhà đầu tư trong nước tạo ra hiện tượng bong bóng chứng khoán cực lớn. Khi hai thị trường chứng khoán và bất động sản được bơm vốn quá lớn tạo ra hiện tượng bong bóng và gây lạm phát cao, Chính phủ buộc phải thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ. Và đây cũng là lúc các tổ chức tài chính nước ngoài thu hồi đầu tư khiến thị trường chứng khoán mau chóng sụp đổ và thị trường bất động sản đi vào giai đọan đóng băng nặng nề nhất.Hậu quả thiệt hại trong lĩnh vực chứng khoán chỉ tính trong vòng 40 ngày cuối quý 1/2008 là thị trường mất tới 347 điểm, tương đương 100 nghìn tỉ đồng, bình quân mỗi ngày ?obay hơi? trên 1.000 tỉ, còn nếu tính theo mốc giá ngày 12/3/2007 thì nhiều công ty đã ?orớt giá? 70-80%, gây ra khoản thua lỗ hơn 300 nghìn tỉ đồng. Quả thật đây là một thảm họa đối với các nhà đầu tư. Hiện tượng này mới xảy ra lần đầu tại Việt Nam, tuy nhiên, rất ít người biết được rằng, kịch bản này đã được dàn dựng thành công tại nhiều nước trên thế giới.



    Được myguitare sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 26/10/2008
  6. hasovn

    hasovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    0
    - Tập trung sản xuất phục vụ xuất khẩu
    - Tập trung sản xuất các mặt hàng tiêu dùng trong nước
    - Tập trung sản xuất những mặt hàng phải nhập khẩu lớn
    - Tập trung phát triển hạ tầng thiết yếu + hiệu quả: kể cả giao quân đội làm hạ tầng.
    - Hạn chế vay mượn nước ngoài tối đa vì tỷ lệ nợ cũ/GDP ngày càng gia tăng do nguồn thu giảm
  7. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Giao quân đội hay ******* làm xây dựng nhạy cảm lắm đó vì sai chức năng, lại đẻ ra tiêu cực. Hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ thì được.
    Ghi nhận Nick này rất có tâm và có ý tưởng tốt.
  8. loitien

    loitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác đã cung cấp thông tin hữu ỉchất đanghs để đọc ,thanks
  9. loitien

    loitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Đã được thích:
    0
    đã bình chon cho bác 5 sao , thanks bác
  10. nerraw

    nerraw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    6
    Hay!
    *** bọn IMF, khác éo j mấy thằng môi giới mại dâm éo đâu, đứng giữa hưởng hoa hồng trên "thân thể" các nước giàu tài nguyên, đã hoặc đang hoặc sẽ phát triển nóng.
    Slogan mới của IMF đây: Lấy "lỗ" làm lãi
    Chủ topic nói ngắn gọn nhưng đầy đủ phết

Chia sẻ trang này