Loi_cu_ta_ve : Thị trường đang chờ thông tin tốt để bật lên.....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi EROCAPITAL, 07/08/2008.

471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 07:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5421 lượt đọc và 48 bài trả lời
  1. elnino2008

    elnino2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Kẹp đau nhất là VCB chú ah - đíu chạy đi đâu được
    Thứ 2 là mấy con Thuỷ Sản nữa ợ
    Thứ 3 là mấy con dầu khí
  2. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.064
    Mịa. Mấy bố cứ hăm hăm đòi xả thía này thì vnindex lên đíu thế nào đuợc.
  3. EROCAPITAL

    EROCAPITAL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay MB nhích lên 18.4 và đang khan hàng

    MB là chỉ báo cực tốt cho thị trường !
  4. Application

    Application Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Dầu chỉ còn 113 USD.......

    Thứ 2 tới CK lại up mạnh rôi !
  5. orilandcafe2

    orilandcafe2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Giá MB là nhiệt kế của thị trường niêm yết phải ko nhỉ ?
  6. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Tin này thì tốt hơn tin giá dầu, nhưng đang phải chờ....

    Ông Trần Bắc Hà, chủ tịch HĐQT BIDV đã có những ý kiến về lãi suất và tỷ giá từ nay đến cuối năm.

    Nội dung từ phát biểu tại buổi làm việc giữa Chính phủ với lãnh đạo các tập đoàn, TCT nhà nước ngày 8/8.

    Với quan điểm ?ovấn đề là làm sao lãi suất thấp hơn để các doanh nghiệp có vốn sản xuất?, chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà cho biết cần chấp nhận lãi suất thực âm, tiến tới nền lãi suất huy động chung là khoảng 16% lãi suất cho vay là khoảng 18% để hỗ trợ các doanh nghiệp (đặc biệt doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp tạo cân đối lớn cho nền kinh tế...)

    Về những đề nghị với NHNN, đại diện BIDV nêu ý kiến NHNN cần ?obơm? ra khoảng 10 - 15 ngàn tỉ đồng và có những biện pháp để lãi suất chỉ khoảng 16,5%.
    Liên quan đến LSCB, ông Hà cho rằng với mức LSCB hiện tại, 14% thị trường Ngân hàng đã bình ổn. Tuy nhiên, theo tính toán của BIDV trong tháng 8 và tháng 9 tới, chỉ số CPI sẽ cao hơn tháng 7 vừa qua (tháng 8 là khoảng 2%, tháng 9 là 1,5%), có thể LSCB điều chỉnh nhẹ, từ 0,5 cho đến 1%.

    BIDV đề nghị: giữ nguyên LSCB, tùy theo diễn biến thị trường, có thể điều chỉnh nhẹ, tối đa là 15%.

    Về tỷ giá, bằng việc điểu chỉnh biên độ tỷ giá lên 2% cũng như điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng thì tỷ giá đã ổn định hơn. Bằng giả thiết, ông Hà dự đoán tỷ giá cuối năm sẽ ở khoảng 16.900-17.000 đồng.
  7. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    xanh ca thang

    Được sontraha sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 09/08/2008
  8. chuoi91vuon

    chuoi91vuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác giải thích hộ em như này là sao???[​IMG]
  9. kakaiotta

    kakaiotta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Lạc quan nhất là lạm phát dưới 30% cho 2008

    - Thưa ông, với tổng quan tình hình về giá cả hiện nay, ông có dự báo như thế nào về chỉ số CPI của tháng 8?

    Tháng 7 tăng 1,13% là có yếu tố do phát huy hiệu quả 8 nhóm giải pháp. Khi chúng ta quyết định thay đổi giá xăng dầu tăng với mức 31% thì một trong 8 nhóm giải pháp đó chúng ta không thể tiếp tục thực hiện được, nên rõ ràng sẽ tác động trực tiếp tới CPI của tháng 8. Dự báo tháng 8 này giá cả sẽ biến động tăng, vấn đề còn phụ thuộc vào các chính sách thắt chặt chính sách tiền tệ, diễn biến của thị trường quốc tế. Riêng tháng 8 có thể lên tới xấp xỉ khoảng của tháng 5, mức trên 3%.

    - Những yếu tố tiềm ẩn nào khiến giá cả sẽ tiếp tục còn tăng nữa?

    Giá cả sẽ vận động theo quy luật thông thường, tăng vào những tháng đầu năm, cuối năm. Tuy nhiên năm 2007 và sang năm 2008 có dấu hiệu cho thấy có những biến động mạnh do hậu quả của lạm phát.

    Khả năng từ giờ đến cuối năm liên quan tới các nhóm nguyên nhân gây ra lạm phát, đó là vấn đề tăng cung tiền quá mức như tanưg tín dụng qua smức; đầu tư công tăng nhưng hiệu quả chưa tương xứng.

    Bên cạnh đó còn có nguyên nhân bên ngoài: như tiềm ẩn giá thế giới tăng vẫn còn, tâm lý của các nhà đầu tư, nhất là đầu tư gián tiếp liên quan tới thị trường bất động sản, chứng khoán còn những biến động phức tạp. Tâm lý lạc quan nhất thì chúng ta cố gắng kiềm chế được giá cả dưới 30% trong cả năm.
  10. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Em nghe nói EUROCAPITAL không quá tầm thường đâu, khá nhiều cao thủ giang hồ tụ hội, ví dụ như bác SONCANH, DEEPBLUE...và nhiều anh tài mai danh ẩn tích nữa. Riêng phòng Phân tích hơn chục chú hoạt động độc lập, không liên quan đến Tự doanh, đếch chịu sự ảnh hưởng tác động của ban lãnh đạo thì em nghĩ là chú EURO này dám đầu tư chiều sâu, mà thấy bảo sắp tới sẽ tung ra nhiều sản phẩm ra trò. Chú Lòi cu chỉ là chiến sỹ trực tiếp chiến đấu ngoài mặt trận thôi. Mà em nghe đồn vụ BBC vừa rồi Euro mua gom và nói là kỳ vọng đủ nuôi quân cả năm luôn đó. Gớm phết.



    Được hocCK sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 10/08/2008
  11. EROCAPITAL

    EROCAPITAL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Đã được thích:
    0
    up lên 583 điểm nào

Chia sẻ trang này