Lòng tham + Kỷ luật >>>>>>>>>>>> thành công và thất bại .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi toanphatloc, 20/11/2011.

2986 người đang online, trong đó có 100 thành viên. 01:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3080 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. toanphatloc

    toanphatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Đã được thích:
    1.987
    1 ngày đã qua em lại chờ a tại km số 361 _+5
  2. toanphatloc

    toanphatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Đã được thích:
    1.987
    Sang Nhật uống bia 333





    Đó là câu chuyện xa có liên quan đến anh chàng bia “chín nút” này. Tại xứ sở hoa anh đào bạn cũng có thể thỏa mãn “tâm hồn ăn uống” với các món quen thuộc như nem, phở, gỏi cuốn,… và cả bia 333.
    Tôi còn nhớ trong một chuyến đi Nhật do một hãng điện tử mời. Đất nước mặt trời mọc này để lại trong tôi những ấn tượng khó quên và những bất ngờ thú vị. Điều ấn tượng nhất với tôi là người Nhật họ lịch sự, chu đáo lạ lùng. Suốt hành trình của đoàn, cô hướng dẫn viên người Nhật cứ liên tục hỏi chúng tôi “có cần giúp đỡ gì không?”. Tôi thắc mắc “sao cô ta lại cứ hỏi liên tù tì như vậy?” thì một anh chàng người Việt làm cho hãng điện tử này mới giải thích: “Bạn là dân du lịch mà không nhờ người Nhật giúp đỡ gì thì họ ái ngại lắm. Họ sợ không hoàn thành trách nhiệm hướng dẫn. Họ sợ chuyến đi của bạn không trọn vẹn”.
    [​IMG]
    Ở Nhật cả tuần nên bắt đầu thèm ăn các món ăn “quốc nội”. Và khi biết văn hóa ứng xử của người Nhật tuyệt vời là vậy, tôi đề nghị cô hướng dẫn viên liệu Đoàn có thể nạp năng lượng ở một nhà hàng Việt chăng. Rất chuyên nghiệp, cô hướng dẫn viên giới thiệu ngay với chúng tôi các nhà hàng Việt ở Nhật như VietNam Alice ở Machida, Hương Việt ở Shinjuku, Áo dài ở Asakusa, Miss Sài Gòn ở Shibuya, nhưng sau đó, cô quyết định chọn nhà hàng Saigon Restaurant, vì đây là một trong những nhà hàng Việt Nam đầu tiên rất danh tiếng ở Tokyo. Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhà hàng Saigon Restaurant có lịch sử hơn 20 năm rồi. Tại đây có rất nhiều món ăn Việt Nam. Nhà hàng không chỉ phục vụ người Việt tại đây mà còn là địa chỉ ăn uống quen thuộc của nhiều người Nhật. Có khi khách xứ sở hoa anh đào đến nhà hàng này còn đông hơn người Việt. Người Nhật rất thích món gỏi cuốn, nem, đặc biệt là món “quốc hồn quốc túy” của người Việt là phở tại Saigon Restaurant. Chúng tôi được chiêu đã một bữa ăn “thương nhớ quê nhà” với đủ loại món. Điều làm cánh mày râu chúng tôi “đã” nhất là sau gần một tuần thưởng thức rượu sa kê – quốc tửu của Nhật – là được đổi khẩu vị “trở về cội nguồn” với bia 333. Thú vị hơn là khi tận mắt chứng kiến thực khách Nhật những bàn bên cạnh cũng hào hứng ngồi nhấm nháp nem nướng, gỏi cuốn, và uống bia 333. ​

    Tây sang Ta uống bia 333
    Tôi có ông bạn Graham người Úc thuộc diện “thích đủ thứ”. Nhưng sở thích đặc biệt là phụ nữ Việt, món ăn Việt, và bia 333. Cứ mỗi lần đến Việt Nam thì Graham mời chiến hữu đến quán Đo Đo của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh để chiêu đãi. Tôi và một vài anh em thì “tương đối” thích uống bia 333, nhưng cái ông bạn ở xứ sở Kanguru này thì chỉ “tuyệt đối” nghiện bia 333 thôi. Gã nói, gã biết bia 333 từ khi nó đạt Huy chương Bạc giải thưởng bia quốc tế tại Úc. Lúc đầu thì gã không tin bia của Việt Nam có thể ẵm giải bạc tại một cuộc thi bia quốc tế nên chỉ muốn nếm thử. Nhưng cuối cùng thì gã khoái uống rồi đâm ra ghiền luôn.
    [​IMG]

    Nói chuyện người nước ngoài đến Việt Nam uống bia 333 chợt nhớ: Mới đây tôi bắt gặp một đoàn khách du lịch người Hàn Quốc đến quán bánh xèo Mười Xiềm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP HCM để ăn trưa, và thật bất ngờ khi cả đoàn hơn 20 người đều gọi bia 333. Nếu nghĩ uống bia 333 để biết hương vị bia bản địa nó thế nào thì có lẽ chỉ cần một vài lon là đủ. Nhưng đoàn khách này “chơi” luôn mấy két. Có lẽ anh chàng bia ba số ba này làm cho dân của xứ sở kim chi cảm thấy khoái rồi chăng?
  3. toanphatloc

    toanphatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Đã được thích:
    1.987
    khi nào ký ............ làm vào vẫn OK

    Thủ tướng Chính phủ: Sẽ có biện pháp hỗ trợ TTCK




    [​IMG] Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 25/11, Thủ tướng Chính phủ *************** nhấn mạnh, Chính phủ sẽ có giải pháp thích hợp để hỗ trợ phục hồi lành mạnh TTCK.

    Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 25/11 về các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội, trong đó có biện pháp phát triển thị trường tài chính, chứng khoán từ nay đến cuối năm, cũng như giai đoạn tới, Thủ tướng Chính phủ *************** nhấn mạnh, Chính phủ sẽ có giải pháp thích hợp để hỗ trợ phục hồi lành mạnh TTCK.

    Theo đó, cùng với tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng, phải tiến hành cơ cấu lại và phát triển mạnh TTCK, thị trường trái phiếu, thị trường bảo hiểm và các quỹ đầu tư theo những tiêu chuẩn quản lý phù hợp với thông lệ quốc tế để đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế...

    Các giải pháp mang tính kỹ thuật mà Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) đang quyết liệt triển khai, vốn được coi là yếu tố căn bản hỗ trợ TTCK bên cạnh yếu tố quyết định là kinh tế vĩ mô sớm ổn định trở lại. Để đạt mục tiêu ổn định vĩ mô, khi giải trình trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp cả trước mắt lẫn dài hạn.

    Các TĐ, TCT khi thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm hoặc tiếp tục góp vốn vào các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán nhưng không báo cáo Thủ tướng Chính phủ gồm: Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, TCT Giấy Việt Nam, TCT Lương thực Miền Nam…

    Theo đó, Thủ tướng nhấn mạnh, giải pháp quan trọng hàng đầu trong năm 2012 là tiếp tục tập trung kiềm chế lạm phát, đưa lạm phát năm 2012 về một con số để giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho DN tiếp cận vốn, giảm chi phí đầu vào; ưu tiên tín dụng phục vụ sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu, DN nhỏ và vừa. Chính phủ sẽ xem xét kéo dài thời hạn thực hiện các chính sách hiện hành về hỗ trợ thuế và đề nghị Quốc hội xem xét miễn, giảm thuế cho DN ở mức phù hợp...

    Khi đề cập đến các giải pháp mang tính dài hạn, Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ trình Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng tại kỳ họp tới của Quốc hội. Việc tái cấu trúc nền kinh tế với ba trụ cột là tái cấu trúc đầu tư công, DNNN và hệ thống ngân hàng đang được triển khai khẩn trương.

    Theo Thủ tướng, việc tái cấu trúc đầu tư công được triển khai theo hướng cắt giảm gắn liền với nâng cao hiệu quả đầu tư. Chính phủ đang tập trung chỉ đạo khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, gây thất thoát, lãng phí, đồng thời khẩn trương hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế đầu tư kết cấu hạ tầng thông qua các hình thức BT, BOT, PPP... Chính phủ sẽ khẩn trương chuẩn bị dự án Luật Đầu tư công và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách để trình Quốc hội.

    Việc tái cơ cấu DNNN, mà trọng tâm là các tập đoàn (TĐ), tổng công ty (TCT) nhà nước, theo Thủ tướng, được triển khai theo hướng xác định rõ phạm vi, ngành nghề kinh doanh và phê duyệt phương án tổng thể cơ cấu lại DNNN, trên cơ sở đó xem xét phê duyệt đề án cơ cấu lại từng TĐ, TCT ngay trong năm 2011. Cùng với đẩy mạnh cổ phần hóa, sẽ tập trung xử lý dứt điểm các DN thua lỗ. Khẩn trương nghiên cứu để đổi mới cơ chế thực hiện quyền chủ sở hữu của Nhà nước và cơ chế đại diện chủ sở hữu nhà nước tại TĐ, TCT...

    “Các TĐ, TCT chỉ tập trung hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chính; triển khai xong việc thoái vốn đã đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính trước năm 2015. Thực hiện minh bạch hoạt động của TĐ, TCT; đặt DNNN vào môi trường cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác...”, Thủ tướng nhấn mạnh.

    Cũng theo Thủ tướng, việc tái cấu trúc hai lĩnh vực trên phải gắn chặt với tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, trong đó trọng tâm là hoàn thiện và đưa vào thực hiện các tiêu chuẩn quản trị mới, các quy định về an toàn và phòng tránh rủi ro theo hướng tiếp cận nhanh thông lệ quốc tế; tăng cường vai trò giám sát của Ngân hàng Nhà nước trong việc thực hiện các tiêu chuẩn này. Thực hiện cổ phần hóa các NHTM nhà nước, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động để NHTM nhà nước thực sự làm nòng cốt trong hoạt động của hệ thống NHTM cả nước. Cùng với quy định mức vốn tối thiểu và lộ trình thực hiện phù hợp với quy mô và địa bàn hoạt động của các ngân hàng, cần có phương án xử lý cụ thể để giảm số lượng ngân hàng yếu kém kéo dài...

    Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, Đề án tái cấu trúc hệ thống ngân hàng đã được hoàn chỉnh và sẽ trình Chính phủ xem xét trong tháng này trước khi trình Bộ Chính trị cho ý kiến để triển khai.

    Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, Đề án tái cấu trúc DNNN trên phương diện tài chính đang được Bộ khẩn trương hoàn chỉnh để trình Chính phủ trong tháng 12 tới, trong đó đề xuất nhiều giải pháp cụ thể để sớm tái cấu trúc hiệu quả khu vực DN này.

    Hữu Hòe
  4. toanphatloc

    toanphatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Đã được thích:
    1.987
    BAO GIỜ VN ĐUỔI =

    Indonesia vào tốp 6 kinh tế thế giới vào năm 2030




    [​IMG]
    Indonesia có thể trở thành một trong 10 nền kinh tế lớn nhất vào năm 2020 và lọt vào Top 6 thế giới vào năm 2030.
    Ngân hàng Standard Chartered vừa công bố nghiên cứu về một số nền kinh tế, trong đó dự báo làn sóng nhân công di cư từ nông thôn tới thành phố, tầng lớp trung lưu gia tăng và các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú là ba yếu tố quan trọng có thể giúp đưa Indonesia trở thành một trong 10 nền kinh tế lớn nhất vào năm 2020 và lọt vào Top 6 thế giới vào năm 2030.
    Theo Standard Chartered, tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Indonesia kể từ khi xẩy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998 đã bị lu mờ bởi sự nổi lên của kinh tế Trung Quốc và Ấn Độ.
    Ngân hàng Anh nói trên cho rằng với việc tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng nhanh, ổn định, Indonesia - nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á với dân số tới 240 triệu người và là một thành viên của Nhóm G20 - xứng đáng một “vị trí nổi bật trên màn hình radar” của các doanh nghiệp và các nhà đầu tư quốc tế.
    GDP 708 tỷ USD hiện tại của Indonesia được dự báo sẽ tăng lên đến 9.000 tỷ USD vào năm 2030[r2)], trở thành nền kinh tế giới thứ 6 thế giới, lần lượt sau Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Brazil và Nhật Bản, vượt cả các nền kinh tế Đức, Mexico, Pháp và Anh.
    Cũng theo Standard Chartered, trong 20 năm tới, dân số của đảo Java - chiếm 7% tổng diện tích Indonesia - sẽ giảm xuống 55,8% năm 2020 và 53,9% năm 2030, từ mức 58% tổng dân số của cả nước năm 2010, do việc cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông vận tải và phát triển kinh tế nhanh hơn tại các hòn đảo khác sẽ thu hút nhiều người di chuyển đến các thành phố bên ngoài Java.
    Quy mô tầng lớp trung lưu của Indonesia có thể tăng lên 171 triệu người vào năm 2020, tương đương 63% dân số, và tiếp tục tăng lên 244 triệu người (78% dân số) vào năm 2030.
    Indonesia - một trong những nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới về than đá, thiếc, đồng, vàng và các sản phẩm nông nghiệp - sẽ được hưởng lợi khi giá các mặt hàng này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới./.
    Theo Vietnamplus
  5. toanphatloc

    toanphatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Đã được thích:
    1.987

    cuộc đời thằng chầm với chứng liệu có chịu được qua giai đoạn này :-w:-w:-w[-([-([-(
  6. toanphatloc

    toanphatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Đã được thích:
    1.987

    CHỈ SỐ GIẢM NHƯNG 1 LƯỢNG LỚN SỐ CP có thể ko giảm mà tăng giá :-w
  7. toanphatloc

    toanphatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Đã được thích:
    1.987

    giá tri vẫn chưa đổi :-w:-w:-w:-w
  8. toanphatloc

    toanphatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Đã được thích:
    1.987
    Khối ngoại tập trung chủ yếu ở giao dịch bán




    [​IMG]
    Trên 2 sàn chỉ có 21 cổ phiếu được mua ròng, tương đương giá trị ròng đạt hơn 7,7 tỷ đồng.
    Cổ phiếu PNJ với giá trị mua ròng đạt 2,8 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu Top mua ròng hôm nay. Hôm qua cổ phiếu Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận cũng được mua ròng mạnh nhất, đạt 12,5 tỷ đồng.

    Xét theo giá trị giao dịch ròng trên toàn thị trường, khối ngoại thực hiện mua ròng ở 21 cổ phiếu tương đương giá trị ròng đạt 7,7 tỷ đồng, và bán ròng ở 64 cổ phiếu tương đương giá trị ròng đạt 66 tỷ đồng.

    Giao dịch bán tập trung ở các Bluechip lớn như CTG (9 tỷ), VIC (6,3 tỷ), MSN (5,6 tỷ), VCG (5,5 tỷ) và VCB (5 tỷ). Hầu hết các cổ phiếu lớn xuất hiện trong Top bán ròng hôm nay đều giảm giá.

    Tại sàn HOSE, khối ngoại mua vào 2,1 triệu đơn vị trong khi bán ra 4,7 triệu đơn vị. Giá trị bán ròng trong phiên đạt 52 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Diễn biến VN-Index, HNX-Index và GTGD ròng của khối ngoại từ 1/7/201

    Còn tại sàn Hà Nội, khối ngoại chỉ mua vào 6,7 nghìn đơn vị trong khi bán ra 604,3 nghìn đơn vị. Giá trị bán ròng trong phiên đạt 6,3 tỷ đồng.

    Qua 1 tuần đầu của tháng cuối cùng trong năm, khối ngoại giao dịch thiên về hướng bán. Tổng cộng từ đầu tháng 12, giá trị bán ròng của khối ngoại trên HOSE là 63,4 tỷ và trên HNX là 18,1 tỷ đồng.

    Bảng thống kê top 15 cổ phiếu có giá trị mua/bán ròng lớn nhất trong phiên 8/12:

    [​IMG]

    Bộ phận Dữ Liệu

    Theo TTVN/HoSE/HNX




    những em này làm HOSE ĐI VỀ NƠI XA
  9. toanphatloc

    toanphatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Đã được thích:
    1.987

    giá cp chỉ giảm 5.....10% chỉ 1 phiên là hòa vốn

    còn chỉ số có khi phải về mức trên mới tạo niềm tin

    [r2)][r2)][r2)]
  10. HacBach

    HacBach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Đã được thích:
    0
    =D>=D>=D>

Chia sẻ trang này