Lòng tin có được giữ vững trong các phiên săp tới?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dunglotus, 26/08/2010.

2378 người đang online, trong đó có 951 thành viên. 13:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2171 lượt đọc và 33 bài trả lời
  1. dunglotus

    dunglotus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    1
    Sau phiên giao dịch hôm nay, lòng tin và các chỉ báo kỹ thuật đã có cải thiện, tuy nhiên theo quan điểm Stock Vn vẫn nên tiếp tục quan sát diễn biến và dòng tiền trên thị trường để nắm bắt cơ hội khi thị trường phục hồi thật sự.

    Bài phân tích chi tiết mời các anh em xem ở đây http://vn.360plus.yahoo.com/stockanalyst68/article?new=1&mid=73

    Mong nhận được ý kiến của các anh em. Hy vọng phiên ngày mai VN-Index tiếp tục có nhữn cải thiện đáng kể.[r2)][r2)][r2)]
  2. akilavuong

    akilavuong Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    62
    tâm lý đa phần là chờ đợi một tín hiệu thực sự rõ ràng, còn giờ vẫn chưa chắc chắn đâu
  3. bingbongdz

    bingbongdz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
    thanks =D>=D>=D>
  4. dunglotus

    dunglotus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    1
  5. dunglotus

    dunglotus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    1
    Lòng tin có được giữ vững trong các phiên săp tới?
    Tổng quan tinh hình thế giới
    Thị trường Mỹ giữ vững được mốc 10k. Việc NĐT đẩy mạnh mua vào khi các chỉ số xuống tới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng đã giúp chứng khoán Mỹ đảo chiều vào cuối phiên giao dịch ngày 25/8, bất chấp những thông tin bất lợi về đơn đặt hàng tiêu dùng bền và doanh số bán nhà mới tháng 7.
    Kinh tế Mỹ
    Với tỷ lệ phiếu bầu suýt soát 3 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đã phê chuẩn các quy định đầy tranh cãi về việc cho phép nhà đầu tư tổ chức có thêm quyền hạn trong các cuộc bầu cử hội đồng quản trị của công ty cũng như các cuộc đàm phám với những quan chức điều hành. Dự kiến có hiệu lực vào đầu năm 2011, các quy định trên sẽ cho phép cổ đông có quyền đề cử một hoặc hai ứng viên vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị bằng cách sử dụng giấy ủy quyền.
    Số đơn đặt hàng lâu bền tháng 7 nhích nhẹ 0.3%, thấp hơn rất nhiều so với dự báo 3% của các nhà kinh tế.
    Doanh số bán nhà mới tháng 7 lao dốc 12.4% xuống mức thấp kỷ lục 276,000 đơn vị, đi ngược với dự báo gia tăng của các nhà kinh tế và mức cải thiện 12.1% trong tháng 6.
    Thị trường giảm điểm mạnh ngay từ đầu phiên, nhà đầu tư đổ xô bán tháo sau khi doanh số nhà mới tháng 7 được công bọc. Theo báo cáo, doanh số bán nhà mới tháng 7 giảm hẳn 12,4% xuống mức thấp kỷ lục 276.000 căn, trong khi giới phân tích dự báo tăng 12,1%.
    Một thông tin bất lợi khác là số lượng đơn đặt hàng tiêu dùng bền tại Mỹ tăng 0,3%, chỉ bằng 1/10 so với dự báo của giới phân tích. Trong 3 tháng qua, số lượng đơn đặt hàng loại này tăng 20% (tính theo năm), trong khi đó con số này trong khoảng thời gian 3 tháng kết thúc vào cuối tháng 6/2010 là 31%. Như vậy các doanh nghiệp đang hạn chế chi tiêu dần.
    Châu Á.
    Châu Á tìm lại sắc xanh, Nikkei thoát mức thấp 16 tháng.Thị trường chứng khoán mở phiên đầu ngày với những diễn biến đầy xáo trộn sau khi đà tăng cuối phiên đêm qua đã kéo chứng khoán Mỹ hồi phục trở lại sau chuỗi 4 ngày giảm điểm liên tiếp.
    Kinh tế châu Á
    Đồng JPY liên tục tăng giá mạnh đã khiến lĩnh vực xuất khẩu Nhật tăng trưởng chậm tháng thứ 5 liên tiếp trong tháng 7 vừa qua. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu tháng 7 tăng 23.5% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn dự báo trung bình của các nhà kinh tế là 21.9% nhưng lại thấp hơn so với mức 27.7% trong tháng 6. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tăng 15.7%, thấp hơn so với mức ước tính 20.6%. Thặng dư thương mại tháng 7 đạt 804.2 tỷ JPY (tương đương 9.56 tỷ USD), tăng 119.9% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn so với mức ước tính 458.8 tỷ JPY của các nhà kinh tế.
    Cùng ngày, tờ Nikkei đưa tin Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cho biết nước này có thể xem xét các biện pháp can thiệp nhằm hạ giá đồng JPY mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ quốc gia nào. Một nguồn tin tương tự cho biết Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể tổ chức một cuộc họp đặc biệt sớm hơn so với dự kiến ban đầu là vào ngày 06-07/09 nhằm thảo luận về các biện pháp nới lỏng tín dụng.
    Kinh tế châu Âu : Đã có dấu hiệu tích cực.
    Thâm hụt ngân sách 6 tháng đầu năm của Đức tăng vọt lên mức 3.5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Cơ quan Thống kê Đức (FSO), thâm hụt ngân sách Đức đã chạm mức 42.8 tỷ EUR (tương đương 54.4 tỷ USD) trong 6 tháng đầu năm nay, tăng hơn 100% so với mức 18.7 tỷ EUR của cùng kỳ 2009. Như vậy, con số này đã vượt mức trần 3% theo Hiệp ướcTăng trưởng và Ổn định của Liên minh châu Âu (EU).
    Chỉ số niềm tin kinh doanh tháng 8 tại Đức bất ngờ tăng từ 106.2 điểm lên 106.7 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 6/2007, đi ngược với dự báo giảm xuống 105.7 điểm của các nhà kinh tế. Được biết đây là kết quả khảo sát trên 7,000 doanh nghiệp của Viện Nghiên cứu kinh tế Đức (IFO).
    Bồ Đào Nha chào bán thành công 1.3 tỷ EUR (tương đương 1.6 tỷ USD) trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm và 10 năm, vượt kế hoạch ban đầu là 1.25 tỷ EUR. Theo đó, cơ quan nợ của nước này đã bán 672 triệu EUR trái phiếu kỳ hạn 10 năm với lợi tức trung bình 5.312%, cao hơn mức lợi tức 5.225% trong cuộc đấu giá lần trước với nhu cầu cao hơn 1.8 lần. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng bán 629 triệu EUR trái phiếu kỳ hạn 5 năm với lợi tức trung bình 4.371%, cao hơn mức 4.128% trong lần đầu giá trước với nhu cầu cao hơn gấp 2.1 lần.
    Lợi tức trái phiếu Ireland tăng vọt 0.31% lên 3.127%, mức cao nhất kể từ ngày 07/05 sau khi Standard & Poor’s hạ một bậc xếp hạng tín nhiệm của nước này từ AA xuống AA- do mối quan ngại rằng chi phí hỗ trợ hệ thống ngân hàng ngày càng leo thang sẽ khiến thâm hụt ngân sách phình to. Được biết, AA- là mức xếp hạng tín nhiệm thấp nhất của Ireland kể từ năm 1995, nhưng vẫn còn cao hơn 1 bậc so với Ý, 3 bậc so với Bồ Đào Nha và 7 bậc so với Hy Lạp. Mức bù rủi ro theo yêu cầu của nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm Bồ Đào Nha so với trái phiếu Đức mở rộng nhẹ lên 3.16%.
    Thị trường trong nước.
    Thông tin trong nước được hỗ trợ từ việc Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên mức lãi suất cơ bản. Ngoài ra hiện tại vẫn chưa có thông tin gì đột biến.
    Nhận định.
    Sau một thời gian giảm mạnh, hôm nay nhà đầu tư đã chứng kiến một phiên giao dịch khá kịch tính. Kết thúc phiên VN_Index đã đóng cửa với sắc xanh. Đây là một tín hiệu tốt, tuy nhiên liệu có phải là lúc để mua vào chưa thì câu trả lời có thể là chưa, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng CƠ HỘI ĐÃ VÀ ĐANG ĐẾN GẦN.
    Đóng cửa thị trường, VN-Index dừng chân tại 427,07 điểm, cộng 3,18 điểm (+0,75%), khối lượng giao dịch toàn phiên giảm hơn so với phiên trước, chỉ đạt 39.741.900 đơn vị, tương đương với 957,87 tỷ đồng.
    Trên HO phiên này có 112 mã tăng, 102 mã giảm và 42 mã đứng giá tham chiếu. Cuối phiên cũng chỉ có REE và SSI là giao dịch được trên 1 triệu cổ phiếu. PVT, STB, GTT… lần lượt đứng sau.
    Sàn Hà Nội, thị trường cũng may mắn giữ được đà tăng cho đến hết phiên, tuy nhiên HNX-Index cũng vẫn chưa vượt qua ngưỡng 120 điểm mà vẫn dừng chân tại 119,53 điểm, tăng 0,72 điểm (+0,61%), tổng khối lượng giao dịch cũng đạt 31.401.200 đơn vị, tương đương với 682,95 tỷ đồng, thấp hơn phiên trước. Nhà đầu tư nước ngoài phiên này cũng tham gia giao dịch trên HNX với tổng số cổ phiếu đạt hơn 800.000 đơn vị.
    PVX và KLS cũng vẫn là hai mã duy nhất có khối lượng giao dịch nhiều nhất trên HNX với 4.508.900 và 2.292.500 đơn vị. PGS, SDS, NHA, LCS, TPP là top 5 mã tăng mạnh nhất nếu xét theo % thay đổi trong phiên này.
    Trái ngược với sự hân phần của nhà đầu tư trong nước, khối ngoại tuy đã cải thiện giao dịch nhưng cũng đã tranh thủ bán ròng khi thị trường có dấu hiệu đảo chiều tăng. Bán ròng nhiều nhất vẫn tập trung vào các mã bất động sản và ngành điện ( CII, SJS, PPC) sau khi nhận thấy rằng triển vọng của các ngành này không mấy sáng sủa.
    Với phiên giao dịch hôm nay chúng tôi đã thấy rằng một số dấu hiệu tích cực từ tâm lý và từ phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, để thận trọng thì theo chúng tôi nhà đầu tư tiếp tục nên quan sát thêm về thị trường và dòng tiền mới chảy vào thị trường.
    Phân tích kỹ thuật: đã có một số dấu hiệu tích cực tuy nhiên hệ thống vẫn chưa cho chỉ báo mua vào.

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    Khuyến nghị: tiếp tục quan sát kỹ thị trường và có thể mua theo FA ( mua vào các cổ phiếu cơ bản tốt) với tỷ lệ thấp để phòng ngừa rủi ro thị trường.
    Stock VN
  6. hatsenLH

    hatsenLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sự nhiệt tình của bác chủ thớt, tuy em chưa đọc dòng nào hihihi
  7. North_Wind

    North_Wind Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Đã được thích:
    240
    Công nhận pak này rỗi thật.
  8. hatsenLH

    hatsenLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Đã được thích:
    0
    He he em rỗi mà bác, suốt ngày la cà trên này giống bác vậy thôi. [r2)][r2)][r2)]
  9. dunglotus

    dunglotus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    1
    Đây cũng là lý do thanh khoản kém đấy bác.
  10. hatsenLH

    hatsenLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Mà nói thật không có các bác rãnh rỗi thì liệu diễn đàn này có vui vẻ được không? bác nên đưa ra nhận định của mình hơn là chỉ trích người khác.

Chia sẻ trang này