LPB xin được chỉ giáo?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hoainamstc77, 20/01/2022.

92 người đang online, trong đó có 37 thành viên. 03:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4267 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. Hoainamstc77

    Hoainamstc77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    124
    Thằng này bị làm sao mà không nhích lên được các bác? hay là bầu Thụy chạy thì nó cứ lình xình?
  2. MOBILIFE

    MOBILIFE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Đã được thích:
    215
    đơn giản nó chưa có j đột biến nên tiền chưa vào cứ lình xình quanh mốc này thôi
  3. donhxt

    donhxt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2021
    Đã được thích:
    133
  4. Nhandoigiatri2

    Nhandoigiatri2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2020
    Đã được thích:
    4.518
    mua đi. nó ăn ké sóng bank này tầm 20% còn nếu sai thủng MA50 tuần thì cắt lỗ.
  5. Fido79

    Fido79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2020
    Đã được thích:
    188
    chia tay đi tiếc gì nữa
    muarebandat đã loan bài này
  6. thachngo

    thachngo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Đã được thích:
    8.868
    Em múc giá 21.8 mà vẫn ngồi đọt đây nè>:D<
  7. Nhandoigiatri2

    Nhandoigiatri2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2020
    Đã được thích:
    4.518
    =))
  8. Binladen11

    Binladen11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2018
    Đã được thích:
    1.290
    Thằng này đáy 20,3, từ tháng 7 đến giờ hể đụng ngưỡng này 3 lần là bật lên. Nên thủng 20 cắt không lổ bao nhiêu.
  9. Tiger99

    Tiger99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1.945
    LienVietPostBank lãi hơn 3.600 tỷ đồng trong năm 2021, tăng 50% so với năm trước


    20:55

    20/01/2022


    Lợi nhuận trước thuế năm 2021 của ngân hàng đạt hơn 3.639 tỷ đồng, tăng 50% cùng kỳ năm 2020. Nguồn đóng góp chính vào lợi nhuận vẫn đến từ thu nhập lãi thuần khi mang về hơn 9.017 tỷ đồng.

    Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - Mã: LPB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất với lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt hơn 3.639 tỷ đồng, tăng 50% cùng kỳ năm 2020.

    Nguồn đóng góp chính vào lợi nhuận của ngân hàng vẫn đến từ thu nhập lãi thuần khi tăng hơn 34% mang về hơn 9.017 tỷ đồng, tương đương tăng thêm hơn 2.297 tỷ đồng.

    Bên cạnh đó, lãi thuần từ dịch vụ cũng tăng 36,9% mang về gần 858 tỷ đồng cho ngân hàng; thu nhập từ kinh doanh ngoại hối tăng mạnh 125% so với cùng kỳ năm trước với gần 140 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động của LienVietPostBank đạt hơn 4.961 tỷ đồng, cao gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

    Đáng chú ý, ngân hàng đã dành hơn 1.322 tỷ đồng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong năm 2021, cao gấp 1,9 lần cùng kỳ năm ngoái.



    [​IMG]




    Kết quả kinh doanh LienVietPostBank năm 2021. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

    Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của ngân hàng tăng 19,3% so với đầu năm đạt 289.194 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng tăng 18,3% lên 208.954 tỷ đồng. Số dư tiền gửi của khách hàng tại LienVietPostBank tăng 3,3% lên hơn 180.200 tỷ đồng.

    Về chất lượng tài sản, nợ xấu nội bảng của ngân hàng tăng 9,8% lên 2.775 tỷ đồng do nhóm nợ nghi ngờ tăng 192% so với cuối năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay của ngân hàng giảm không đáng kể, khoảng 0,1% so với cuối năm ngoái.



    [​IMG]




    Một số chỉ tiêu tài chính của LienVietPostBank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp)
  10. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.211
    LPB: NIM quý 4 tăng mạnh bù đắp cho NOII thấp; LNST phù hợp dự báo – Báo cáo KQKD

    Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) đã công bố KQKD năm 2021 với LN trước dự phòng (PPOP) đạt 5,0 nghìn tỷ đồng (+58,7% YoY) và LNST đat 2,9 nghìn tỷ đồng (+54,3% YoY), lần lượt hoàn thành 100,4% và 100,3% dự báo năm tài chính 2021 của chúng tôi. LNST tăng chủ yếu do (1) thu nhập từ lãi (NII) tăng 34,2% YoY, (2) thu nhập phí ròng (NFI) tăng 36,9% YoY, (3) lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 123,7% YoY (từ mức cơ bản thấp) và (4 ) mức tăng 9,6% YoY của chi phí HĐKD (OPEX) thấp hơn đáng kể mức tăng của tổng thu nhập từ HĐKD (TOI) là 29,3%; các khoản này bị ảnh hưởng một phần bởi (1) chi phí dự phòng tăng 89,1% YoY, (2) lỗ từ chứng khoán đầu tư 1 tỷ đồng so với mức lãi 138 tỷ đồng của năm 2020 và (3) thu nhập ròng khác giảm 82,3% YoY. So với cùng kỳ năm trước, LNST quý 4/2021 tăng 38,2% YoY đạt 645 tỷ đồng chủ yếu do NIM tăng. Chúng tôi sẽ chờ đợi thêm số liệu của dư nợ tái cơ cấu trong quý 4/2021 của ngân hàng để đánh giá thêm chi tiết. Tại thời điểm này, chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo lợi nhuận của chúng tôi cho LPB, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

    * Tăng trưởng tín dụng phục hồi trở lại sau khi chững lại trong quý 3/2021.

    * NIM phục hồi trong quý 4/2021.

    * Tăng trưởng NFI thuần trong quý 4/2021 tăng 101% QoQ từ mức cơ sở thấp trong quý 3/2021.

    * Chi phí dự phòng 2021 tăng 89,1% YoY đạt 1,32 nghìn tỷ đồng, mặc dù tỷ lệ nợ xấu giảm 10 điểm cơ bản YoY.

    * Các chỉ số chất lượng tài sản cơ bản được cải thiện trong quý 4/2021
    Tổng hợp

Chia sẻ trang này