LSS - cổ phiếu tăng trưởng mục tiêu 28 000.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhiepphongvs, 23/05/2016.

856 người đang online, trong đó có 342 thành viên. 07:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 64044 lượt đọc và 658 bài trả lời
  1. laonongqx

    laonongqx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2014
    Đã được thích:
    1.925
    Nhảm, khấu hao đang nằm ở hàng tồn kho, khi nào hàng tồn khobán hết ra thì mới coi khấu hao đã phân bổ.

    Học lại nguyên tắc tính giá thành sản phẩm
    tomkaGiatrivn thích bài này.
  2. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Bán rồi à... Có cần nối chuyện với KTT của LSS tôi cho số!
    nhiepphongvsGiatrivn thích bài này.
    nhiepphongvsGiatrivn đã loan bài này
  3. Giatrivn

    Giatrivn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2016
    Đã được thích:
    584
    bác phân tích hộ
    --- Gộp bài viết, 27/05/2016, Bài cũ: 27/05/2016 ---
    tuần sau có CE đc 3 phiên ko bác
    nhiepphongvs thích bài này.
    Giatrivn đã loan bài này
  4. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    1. Bạn thấy hạnh phúc khi người khác thành công

    Những nhóm làm việc tuyệt vời giành thắng lợi vì những thành viên tài năng nhất luôn sẵn lòng hy sinh để làm người khác hạnh phúc. Những nhóm làm việc này gồm các thành viên biết giúp đỡ người khác, hiểu rõ vai trò của mình, gạt mục tiêu cá nhân sang một bên và đặt thành công của nhóm lên trên mọi thứ khác.

    Thái độ này đến từ đâu? Chính bạn.

    Mỗi người thành công đều trả lời câu hỏi “Hạnh phúc của bạn có thể bắt nguồn từ thành công của người khác hay không?” bằng câu trả lời dứt khoát “Có!”.

    2. Bạn không ngừng tìm kiếm trải nghiệm mới

    Theo Tiến sĩ Robert Cloninger, tìm kiếm những điều mới mẻ là một trong những đặc điểm giúp bạn khỏe mạnh, hạnh phúc và thúc đẩy sự phát triển nhân cách. Nếu bạn kết hợp tính phiêu lưu, hiếu kỳ với sự kiên định, bạn sẽ đạt được khả năng sáng tạo mang lại lợi ích cho cả xã hội.

    Để thành công, bạn muốn có khả năng kiểm soát những cơn bốc đồng trong khi phải có óc tưởng tượng để hình dung ra tương lai nếu bạn thử nghiệm một điều gì mới mẻ.

    Vậy, hãy tiến lên. Nghe theo mong muốn tìm kiếm điều mới mẻ bên trong con người bạn. Bạn sẽ khỏe mạnh hơn, có nhiều bạn hơn và sẽ hài lòng hơn với cuộc sống.

    3. Bạn không nghĩ tới sự cân bằng cuộc sống-công việc, bạn chỉ nghĩ tới cuộc sống mà thôi

    Thật khó hay không muốn nói là không thể duy trì được ranh giới mong manh giữa cộng việc và cuộc sống. Tại sao? bạn chính là doanh nghiệp của bạn. Doanh nghiệp của bạn là cuộc sống của bạn và cuộc sống là doanh nghiệp của bạn - điều này cũng đúng với gia đình, bè bạn và những mối quan tâm - vì vậy, không có sự tách biệt rõ ràng vì tất cả mọi yếu tố đó làm nên con người bạn.

    Người thành công luôn tìm được cách kết hợp gia đình vào công việc thay vì tìm cách loại bỏ công việc. Họ tìm cách đưa sở thích, đam mê và giá trị cá nhân vào công việc hàng ngày. Nếu bạn không thể, bạn không sống mà chỉ đang làm việc mà thôi.

    4. Bạn có sự đồng cảm cao độ

    Trừ khi bạn tạo ra một thứ gì đó hoàn toàn mới, còn không, doanh nghiệp của bạn hay nghề nghiệp của bạn đều dựa trên việc đáp ứng một nhu cầu nào đó hoặc giải quyết một vấn đề nào đó.

    Bạn không thể xác định được một nhu cầu hay một vấn đề nếu không có khả năng đặt mình vào vị trí của người khác. Đó là dấu hiệu của một doanh nhân thành công.

    Thành công không phải là một đường thẳng chỉ đi lên. Thành công là một vòng tròn vì cho dù doanh nghiệp của bạn - và cái tôi của bạn - lên cao đến đâu, thành công vẫn quay trở lại với nhân viên của bạn.

    5. Bạn có điều gì để chứng minh - với chính bạn

    Nhiều người mất rất nhiều công sức, thiêu cháy khát vọng của mình để chứng minh những người khác đã sai. Đây là một động lực rất lớn.

    Người thành công luôn chịu sự chi phối của một vài điều gì đó mang tính cá nhân sâu đậm. Động cơ, cam kết và sự cống hiến bắt nguồn từ mong muốn chứng minh một điều gì đó với người quan trọng nhất.

    6. Bạn phớt lờ giới hạn 40 giờ làm việc mỗi tuần

    Các nghiên cứu chỉ ra rằng làm việc nhiều hơn 40 giờ/ tuần sẽ kéo giảm năng suất.

    Người thành công làm việc thông minh hơn, nhưng họ cũng làm nhiều việc hơn.

    Luôn luôn có những người thông minh hơn và tài năng hơn chúng ta. Người thành công đơn giản muốn thành công hơn. Họ tàn nhẫn - nhất là với bản thân họ.

    7. Bạn coi tiền bạc là trách nhiệm không phải phần thưởng

    Người thành công không coi tiền bạc chỉ như một phần thưởng cá nhân; họ nhìn tiền bạc như một cách để phát triển doanh nghiệp, khen thưởng và phát triển nhân viên và trả lại cho cộng đồng... Cách suy nghĩ này không chỉ giúp cuộc sống của họ tốt hơn mà còn cải thiện cuộc sống của những người khác.

    Và điều quan trọng nhất, người giàu làm như vậy mà không cần sự phô trương khoe mẽ vì phần thưởng thực sự nằm ở hành động chứ không phải ở sự công nhận.

    8. Bạn không nghĩ rằng mình đặc biệt

    Trong một thế giới của truyền thông xã hội, ai ai cũng có thể là cơ quan truyền thông của chính mình. Vừa đá bóng vừa thổi còi, mê mải vào thành tích của chính mình là một việc rất dễ dàng.

    Những người thành công thực sự không làm vậy. Họ chấp nhận thành công của họ dựa trên tham vọng, sự kiên định và sự thực hiện, nhưng họ cũng nhận ra rằng các cố vấn cao cấp, nhân viên giàu năng lực và một chút may mắn là điều không thể thiếu.

    Người thành công thực sự luôn khiêm nhường, luôn đặt câu hỏi, tìm kiếm lời khuyên.

    9. Bạn nhận ra thành công là phù du, nhưng nhân phẩm và sự tôn trọng là mãi mãi

    Trả nhân viên lương cao hơn, phúc lợi tốt hơn và cơ hội thăng tiến rộng mở hơn luôn đóng vai trò quan trọng. Nhưng không có mức lương và phúc lợi nào có thể vượt qua lòng tự trọng và giá trị bản thân.

    Điều quan trọng nhất mà người thành công mang lại cho nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp – tất cả những người mà họ gặp – chính là nhân phẩm.
    nhiepphongvsGiatrivn thích bài này.
    Giatrivn đã loan bài này
  5. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Trồng mía xong, gặp trời mưa!!!!

    Sáng ngày 7/3/2016, tại thôn Đồng Lớn – xã Hải Long Công ty cổ phần mía đường Nông Cống tổ chức mô hình trình diễn : “áp dụng cơ giới hoá đồng bộ trong sản xuất mía”.

    Về dự buổi lễ có ông Lê Trung Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần mía đường Nông Cống; ông Ngô Văn Long –Tổng Giám đốc Công ty cổ phần mía đường Nông Cống; Bà Lê Thị Tiến – Phó Chủ tịch thường trực hội đồng quản trị công ty mía đường Lam Sơn; Ông Lê Phan Thanh – Phó chủ tịch thường trực hiệp hội mía đường Lam Sơn; Đại diện lãnh đạo các huyện Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống; Công ty cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông; Công ty cổ phần phân bón Lam Sơn cùng nhiều cơ quan ban ngành liên quan và đại diện các xã: Xuân Khang, Hải Long, Yên Lạc, Thanh Tân, Thanh Kỳ, Yên Thọ huyện Như Thanh, xã Tượng Sơn huyện Nông Cống, xã Thiệu Thịnh huyện Thiệu Hoá, Lâm trường Thanh Kỳ, Nông trường Yên Mỹ, Nông trường Lê Đình Chinh huyện Nông Cống.

    Tại buổi lễ, ông Đặng Thế Giang – Phó tổng giám đốc CTCP mía đường Nông Cống đã khái quát về tình hình thực tế, cũng như đưa ra những lợi ích, thuận lợi của việc áp dụng cơ giới hóa vào trong sản xuất mía.

    Công ty cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông kết hợp cùng với Công ty Cổ phần phân bón Lam Sơn, Xí nghiệp cơ giới hoá Lam Sơn triển khai mô hình trình diễn “Cánh đồng sản xuất mía áp dụng cơ giới hóa đồng bộ theo tiêu chuẩn” tại cánh đồng của thôn Đồng Lớn xã Hải Long. Mô hình được áp dụng 100% cơ giới hóa từ khâu làm đất, trồng mía, bón phân đến thu hoạch, toàn bộ mô hình được sử dụng đồng bộ dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông chuyên dùng cho cây mía (Điều hòa pH đất, Mía 1, Mía 2) và bộ dinh dưỡng nhằm cải tạo đất của công ty phân bón Lam Sơn với mục tiêu tăng 25% sản lượng và giảm 20% chi phí sản xuất.

    [​IMG]
    Trình diễn trồng mía bằng máy công nghiệp (ảnh NTV)
    Tại đây các đại biểu được theo dõi thực tế các loại máy trồng, máy làm cỏ, bón phân của công ty Công ty cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông và xí nghiệp cơ giới hoá Lam Sơn. dàn bừa, dàn phay làm đất đúng kỹ thuật, bên cạnh đó máy còn lắp được bộ thiết bị vừa tiến hành rạch hàng, trồng mía hàng kép, bón phân và hệ thống lấp đất tơi xốp đảm bảo cho cây mía sinh trưởng và phát triển tốt.

    Trồng mía là khâu nặng nhọc, chiếm nhiều nhân công nhất trong quy trình canh tác mía và quyết định rất nhiều đến năng suất, thêm vào đó giá ngày công lao động vào thời vụ cao gấp 1,5 – 2 lần so với ngày thường làm tăng chi phí. Qui trình trồng mía hiện nay của địa phương là trồng hàng đơn, khoảng cách hàng 90-100 cm, khó khăn cho việc áp dụng cơ giới hóa. Với giải pháp tích hợp dàn trồng mía, bón phân, máy kéo Kubota M9540 hoạt động rất nhẹ nhàng, vừa rạch hàng, bón phân, trồng mía, lấp đất, qui trình trồng mía hàng kép, hàng đơn cách hàng đơn 25-30 cm, hàng kép cách hàng kép 120 cm, phương thức trồng tiến bộ này đang được các nước trên thế giới áp dụng, nâng cao mật độ mía trên cùng một đơn vị diện tích, cây mía sử dụng ánh sáng tốt, sinh trưởng phát triển nhanh, và có thể áp dụng cơ giới hóa một cách dễ dàng trong các khâu chăm sóc tiếp theo.

    [​IMG]
    Trình diễn bón phân bằng máy công nghiệp (ảnh NTV)
    Qua buổi trình diễn, lãnh đạo Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn và mía đường Nông Cống tin tưởng rằng việc Tiến Nông triển khai đưa các máy móc cơ giới hóa vào trong sản xuất mía là một hướng đi phù hợp với mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu theo hướng công nghiệp hóa, giúp nông dân nâng cao hiệu quả canh tác, tăng giá trị thu nhập trong sản xuất cho bà con nông dân.

    Các ý kiến của các chủ hợp đồng, lãnh đạo các xã trong vùng nguyên liệu cho rằng việc đưa máy làm đất đa năng vào khâu làm đất, khâu gieo trồng mang lại ý nghĩa rất quan trọng. Khi Công ty Tiến Nông, xí nghiệp cơ giới hoá Lam Sơn triển khai mô hình này, rất phù hợp với việc cần thiết thay đổi phương thức sản xuất của người dân, đồng thời giúp người nông dân giải phóng được sức lao động, giảm bớt chi phí đầu tư; tạo điều kiện để người nông dân được tiếp cận với phương pháp sản xuất hiện đại, đẩy mạnh quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

    Việc áp dụng khoa học – kỹ thuật tiên tiến vào trong sản xuất nông nghiệp nói chung, và vào trong sản xuất cây mía nói riêng sẽ giúp nâng cao sản lượng cây mía, hạ giá thành sản phẩm. Và giúp giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động trong sản xuất cây mía hiện nay.
    nhiepphongvsGiatrivn thích bài này.
    Giatrivn đã loan bài này
  6. Giatrivn

    Giatrivn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2016
    Đã được thích:
    584
    uki 3x
    nhiepphongvs thích bài này.
    Giatrivn đã loan bài này
  7. Giatrivn

    Giatrivn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2016
    Đã được thích:
    584
    Mượn bài chú A post cho mọi người tham khảo.
    Phân tích ngành nông nghiệp :
    ( cụ thể là mía đường ).

    ----------------------------------------

    Trên sàn chứng khoán hiện nay có 5 mã mía đường là : SBT,BHS,KTS,SLS,LSS.Vậy mua mã nào ? Em sẽ phân tích dựa trên suy nghĩ nếu em có tiền và chỉ mua 1 mã thì sẽ chọn cty nào để đầu tư ?

    (Do ngành nông nghiệp có tính tăng giảm giá theo chu kì nên chỉ có khả năng đầu tư ngắn hạn trong 1 năm để tránh rủi ro tương lai ).

    Phần 1 : Dự báo giá đường : có khả năng sẽ tăng cao trong vòng 1 năm theo chu kì tăng giá (5-10 năm có 1 lần) vì :

    1/ El nino trong năm 2016-2017 thuộc loại lớn nhất lịch sử ( kể từ 1998,tức là sau 18 năm mới quay lại ) gây ra mưa lớn và lụt lội ở Brazil ( nước xuất khẩu lớn 1 thế giới ),hạn hạn,thiếu nước ở Thái Lan ( xuất khẩu lớn 2 thế giới ) làm ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng mía đường.
    -Riêng ở VN thì phía Nam mía chết khô do thiếu nước.

    2/Mía đường được dùng để tạo ra ethanol ( nguyên liệu chính trong xăng sinh học ),giá ethanol và giá dầu thế giới có mối liên kết với nhau,giá dầu tăng => giá ethanol tăng => giá mía tăng,nói chung giá dầu mà vượt 50$/1 thùng là phải hiểu giá đường sẽ tăng.Ở Brazil hơn 1/2 mía được sử dụng để dùng làm ethanol.

    3/Trước đó giá đường giảm sâu nên nông dân nhiều nước đã chặt mía chuyển đổi cây trồng nên sản lượng trồng cũng đã giảm.

    Lưu ý : Đến năm 2018 thì khả năng quay đầu giảm giá là rất cao vì El nino sẽ qua đi và sản lượng mía tăng trở lại cho nông dân thấy giá cao nên trồng nhiều hơn => Chính vì vậy đầu tư ngành nông nghiệp mang tính chu kì để kiếm tiền tạo lợi nhuận nhanh chóng chứ giữ dài hạn là không thể.

    Phần 2 : Phân tích nên mua 1/5 cty nào ?
    1/SBT,BHS gộp lại là do thuộc TTC.SBT và BHS trong năm qua đã tăng gấp 2-> 3 lần rồi,.Diện tích trồng đều thuộc phía Nam,thiếu nước vậy sẽ thế nào ? Vẫn có khả năng tăng giá nhưng chỉ cho 6 điểm.

    2/SLS hiện tại đã gấp 3 sổ sách rồi,chỉ ở mức 110k là dừng,khó tăng thêm,nhìn giống HTL khi lợi nhuận tốt thì tăng liên tục nhưng lỡ đùng 1 phát quý 2 mà lợi nhuận giảm lí do gì thì xuống rất nhanh,cho 6 điểm.

    3/KTS : có thể lên đến 60k là giới hạn tối đa,cho 7 điểm.

    4/LSS : Ơn giời,cậu đây rồi ! CTCP Mía đường Lam Sơn ( 9 điểm ).
    1/Vùng trồng nguyên liệu ổn định,cho năng suất mía cao.

    2/Năm 2011 lúc giá đường cao kỉ lục thì LSS lãi 411 tỉ = 1/2 vốn hóa hiện nay.

    3/Cổ phiếu duy nhất còn dưới giá sổ sách,LSS sổ sách 21k/cp ,tức là có biên độ an toàn tránh rủi ro rất lớn,dưới giá trị thực cty.

    4/60% cổ phiếu LSS thuộc tổ chức và cổ đông nội bộ trung thành với cty.Tránh tình trạng chốt lãi khi giá tăng cao.

    LSS với mức giá 12.000 /cp rất xứng đáng đầu tư để làm giàu với thời gian ngắn trong 1 năm.
    Sau 1 năm thì tùy tình hình khí hậu và tình trạng cung - cầu , có thể xét tới diện tích có tăng hay không ?

    LSS giá mục tiêu là 25.000 / cp.
    nhiepphongvs thích bài này.
    nhiepphongvs đã loan bài này
  8. nhiepphongvs

    nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    2.545
    Ok dòng tiền vào mạnh
    nhiepphongvs đã loan bài này
  9. nhiepphongvs

    nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    2.545
    27/05/2015 22:25

    Giá đường trên thị trường đã tăng 2.000-2.500 đồng/kg so với tháng trước. Các doanh nghiệp cung cấp đường cho siêu thị đang “rên xiết” vì phải chịu lỗ nhưng không được tăng giá bán

    Ngày 27-5, chị Lê Hồng Ngọc (ngụ quận 8, TP HCM) ghé tiệm tạp hóa gần nhà để mua đường về nấu chè thì bị tính giá đến 18.000 đồng/kg (loại đường không thương hiệu). Chị Ngọc thắc mắc thì người bán nói: “Chắc cả tháng nay cô không mua đường nên không biết chứ giá tui lấy vào đã tăng 2.000 đồng/kg, làm sao bán giá cũ được!”.

    Chợ tăng, siêu thị nhấp nhỏm

    Ông Nguyễn Văn Thắng, chủ doanh nghiệp (DN) sản xuất bánh trung thu Thành Đô (huyện Bình Chánh, TP HCM), đang “lên ruột” khi chuẩn bị nguyên liệu cho mùa sản xuất tới bởi DN của ông vừa mua 10 tấn đường từ nhà phân phối với giá cao hơn năm ngoái đến 15%. “Giá đường đang nhảy múa nên nhà sản xuất chỉ dám mua khoảng 1/3 nhu cầu, số còn lại tùy giá thị trường mà chọn thời điểm mua” - ông Thắng cho biết.



    [​IMG]
    Giá bán lẻ đường tại các chợ ở TP HCM đã tăng từ 2.000-2.500 đồng/kg Ảnh: HOÀNG TRIỀU
    Theo một đại lý gần KCN Tân Bình, TP HCM thì giá đường các loại đồng loạt tăng khoảng 2.000 đồng/kg ngay đầu tháng 5. Hiện giá bán sỉ (đơn hàng trên 1 tấn, nhận hàng tại kho) đường tinh luyện RE là 16.200 đồng/kg, đường kính trắng RS 15.500 đồng/kg (bao 50 kg), đường đóng túi 1 kg từ công ty 17.500 đồng/kg (thông thường, đường đóng túi 1 kg đắt hơn đường đóng bao 50 kg từ 1.500-2.000 đồng/kg).

    Trong khi đó, đại diện các siêu thị Co.opmart, Maximark cho biết giá đường bán lẻ vẫn tương đương tháng 4. Tuy nhiên, khảo sát chiều 27-5 tại Maximark trên đường Ba Tháng Hai (quận 10, TP HCM) cho thấy giá bán đường xá loại Mimosa đang ở mức 19.500 đồng/kg. Ụ bán đường RS bình ổn đầy ắp nhưng trên kệ nhiều loại chỉ có bảng giá mà không có hàng.

    Tại Lotte Mart, giá bán đường cao nhất là 22.000 đồng/kg, thấp nhất 17.900 đồng/kg và chưa tăng giá. Tuy nhiên, đại diện siêu thị này thừa nhận các nhà cung cấp đang “rên xiết” vì phải chịu lỗ khi giá đường ngoài thị trường tăng nhưng không điều chỉnh tăng được vì “bị áp giá trần”. Phía siêu thị cũng theo dõi đối thủ và tuân thủ quy định của cơ quan quản lý nên không cho nhà cung cấp cơ hội tăng giá.

    Đại diện Sở Tài chính TP HCM cho biết trước diễn biến của thị trường, mới đây, một số DN có động thái muốn điều chỉnh tăng giá bán đường bình ổn. Tuy nhiên, cơ quan quản lý yêu cầu tiếp tục theo dõi thêm vì giá đường thế giới không hề tăng. Hiện đường bình ổn có 2 loại, đường RE giá bán 19.200 đồng/kg và đường RS giá bán 17.500 đồng/kg với 7 DN tham gia.

    Tiêu thụ tăng, tồn kho giảm

    Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), tính đến ngày 15-5, đã có 31/41 nhà máy đường kết thúc vụ sản xuất năm 2014-2015 với 1.390.560 tấn, giảm 187.570 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Từ ngày 15-4 đến 15-5, các nhà máy đã bán ra 193.510 tấn, nhiều hơn cùng kỳ đến 68.370 tấn nên lượng tồn kho đang còn 496.790 tấn, thấp hơn so với cùng kỳ 180.650 tấn.

    Bộ NN-PTNT cũng ghi nhận giá đường kính trắng bán buôn (loại 1) tại nhà máy đã tăng 2.000-2.500 đồng/kg, lên mức 14.300-15.000 đồng/kg (đã có thuế GTGT) so với tháng trước. Nguyên nhân là do hàng tồn kho thấp, giá đường tăng nên các DN trung gian đẩy mạnh mua vào.

    Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Hải, Tổng Thư ký Hiệp hội Mía đường Việt Nam, cho biết đó là giá “đỉnh” cách đây ít lâu. “Hai ngày nay, giá đã hạ 500-700 đồng/kg, còn khoảng 14.000 đồng/kg (giá sỉ nhà máy). Riêng diễn biến giá thời gian tới thì chưa rõ xu hướng” - ông nói.

    Lý giải nguyên nhân, ông Hải cho rằng đường tăng giá là do hàng lậu được kiểm soát một thời gian dài và năm nay người trồng mía mất mùa, dù chưa kết thúc vụ nhưng dự kiến hụt khoảng 200.000 tấn đường so với niên vụ 2013-2014 (1,6 triệu tấn). “Nguyên nhân chính là do yếu tố tâm lý. Khi giá đường tăng, các nhà thương mại đẩy mạnh mua vào dự trữ vì sợ giá tăng tiếp nhưng vài ngày qua, giá liên tục nhảy múa nên một số nhà đầu tư lo lắng. Diễn biến thị trường cũng rất khó lường khi giá tăng, buôn lậu đường lại tiếp tục và khi đó giá trong nước sẽ giảm” - ông Hải phân tích.

    Tạm giữ hơn 2,6 tấn đường vô chủ

    Chi cục QLTT TP HCM cho biết Đội QLTT 12B vừa phát hiện 2 vụ vận chuyển đường cát nhập lậu từ Thái Lan bằng xe buýt, tạm giữ 2.650 kg tang vật. Hai vụ này được phát hiện tại trạm dừng xe buýt trên đường Trường Chinh và Phan Văn Hớn nhưng không có ai đứng ra nhận là chủ hàng.



    [​IMG]



    NGỌC ÁNH
    • [​IMG]
    Giatrivn thích bài này.
    Giatrivn đã loan bài này
  10. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    HÌnh ảnh sau sẽ thay lời muốn nói!!!!

    484.4 / 333.7 ~ tăng 145.2%.
    [​IMG]
    nhiepphongvsGiatrivn thích bài này.
    Giatrivn đã loan bài này

Chia sẻ trang này