LTG - Khủng long thức giấc

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by cophieutot, Aug 20, 2020.

923 người đang online, trong đó có 369 thành viên. 20:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hoagiayck

    hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 16, 2020
    Likes Received:
    3,850
    Ngành dịch vụ nông nghiệp đã có những khách hàng bự
  2. hoagiayck

    hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 16, 2020
    Likes Received:
    3,850
    Hàn Quốc: Tiêu dùng gạo thành xu hướng nổi bật giữa đại dịch Covid-19
    Theo Cửa hàng bách hóa Hyundai, doanh số của 'gạo cao cấp' đã tăng 15,7% trong năm 2018 so với một năm trước và tăng 18,3% trong năm 2019 so với cùng kỳ năm trước.

    [​IMG]
    Bức ảnh này được cung cấp bởi Cửa hàng bách hóa Hyundai vào ngày 19/12/2018, cho thấy một cửa hàng chỉ bán gạo tại chi nhánh của họ ở Seoul. Ảnh: Yonhap.

    "Jipbab" - một từ ghép của các từ tiếng Hàn chỉ nhà và bữa ăn - đã trở thành một trong những từ phổ biến nhất vào thời Covid-19, vì nhiều người đã chọn hoặc buộc phải nấu ăn và ăn ở nhà thay vì ăn ở ngoài.

    Sự gia tăng ăn uống tại nhà đi ngược lại với những thay đổi trong lối sống và thói quen ăn uống của người Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ. Tiêu thụ gạo đã giảm từ mức đỉnh 136,4 kg/người/năm vào năm 1970 xuống mức thấp kỷ lục 59,2 kg/người vào năm 2019.

    "Nhưng những thay đổi về lối sống dường như đã khiến nhiều người muốn biến bữa ăn hiếm hoi của họ ở nhà trở nên đặc biệt và đáng giá, đồng thời thúc đẩy nhu cầu về các loại gạo chất lượng và đa dạng. Và virus Corona mới dường như đã kích thích hơn nữa sự thèm muốn như vậy của người tiêu dùng", giáo sư Moon Jung-hoon của Đại học Quốc gia Seoul nói.

    Theo Cửa hàng bách hóa Hyundai, doanh số bán hàng của loại "gạo cao cấp" đã tăng 15,7% trong năm 2018 so với một năm trước đó và tăng 18,3% trong năm 2019 so với cùng kỳ năm trước. Trong mười tháng đầu năm ngoái, con số này đã tăng 23,8%.

    "Dịch vụ thuê bao có vẻ hơi đắt, nhưng tôi nghĩ nó đáng giá. Bản thân cơm cũng giống như một loại cao lương mỹ vị, và đây có thể được coi là một khoản đầu tư cho sức khỏe của gia đình tôi", cô Park Hye-seong, một bà mẹ hai con 39 tuổi, nói.

    Hầu hết người Hàn Quốc thường mua bao gạo 10 hoặc 20 kg tại các siêu thị và giá trung bình cho một bao gạo 20 kg là khoảng 55.000 won (49,40 USD).

    Theo gói cô Park Hye-seong mua, cứ hai tuần một bao gạo nặng 2 kg được giao một lần. Cô Park có thể chọn những loại phù hợp với khẩu vị của mình hoặc nhận những loại do người bán giới thiệu và chương trình kéo dài ba tháng có giá 90.000 won.

    Điều đó có nghĩa là loại gạo mà cô Park đã chọn là 7.500 won/kg, so với mức giá 2.750 won/kg gạo trung bình của siêu thị.

    Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chất lượng, nhiều người bán đã tranh nhau đưa ra nhiều lựa chọn và dịch vụ mới.

    Lotte Mart, một nhà bán lẻ lớn ở Hàn Quốc, đã mở cửa hàng chỉ bán gạo đầu tiên tại chi nhánh Cheongnyangni ở Seoul giữa cơn đại dịch năm ngoái. Nó cung cấp khoảng 20 loại gạo chất lượng cao trong các bao tải nhỏ hơn, chẳng hạn như "miho", "saeilmi" và "gawaji".

    Khách hàng cũng có thể tham khảo ý kiến của các “thợ gạo” để tìm ra lựa chọn phù hợp với từng dịp cụ thể. Sommeliers đưa ra khuyến nghị theo sở thích cá nhân của họ và giải thích các đặc điểm của từng loại cây trồng, chẳng hạn như chất dinh dưỡng, phương pháp trồng trọt và lịch sử.

    "Chúng tôi có thể phát hiện ra những thay đổi trong chế độ ăn và thói quen ăn uống của người dân do vi rút Corona mới gây ra. Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, chúng tôi đang có kế hoạch mở rộng các dịch vụ liên quan đến gạo hơn nữa", Kim Mi-ran, một quan chức của Lotte Mart. nói.

    Hyundai Department Store đã mở cửa hàng chuyên kinh doanh gạo cao cấp Hyundai Rice House từ cuối năm 2018 tại bốn chi nhánh trên cả nước.


    Các cửa hàng gạo nhỏ cũng đã xuất hiện và thu hút sự chú ý từ những khách hàng am hiểu về sức khỏe và đặc biệt là các hộ gia đình có ít thành viên.

    Jang Eun-young, một giáo viên tiểu học 34 tuổi ở thành phố Seongnam, cho biết: "Tôi muốn những loại gạo tự trồng tại nhà, những loại tươi ngon và những gói nhỏ hơn để nấu thức ăn cho trẻ nhỏ. Gần đây tôi đã tìm thấy một cửa hàng gạo đáp ứng được những nhu cầu đó, ngay phía nam Seoul".

    Cửa hàng yêu thích của cô là Village Rice Mill, nơi từng được biết đến như một trường hợp huy động vốn cộng đồng thành công trong ngành nông sản.

    Hyundai Life Sigseo, một cửa hàng ngũ cốc trên web do công ty địa phương Seedgen Co. điều hành, gần đây đã tham gia ứng dụng giao hàng Baedal Minjok và bắt đầu dịch vụ giao các gói gạo trong vòng 30 phút.

    "Chúng tôi cung cấp 4 loại gạo và 6 loại ngũ cốc. Dịch vụ này hiện đã có sẵn ở Seoul và một số khu vực đô thị, nhưng chúng tôi sẽ mở rộng nó trên toàn quốc", một bài đăng của công ty viết. Nó đã cung cấp dịch vụ thuê bao gạo trong nhiều năm.

    Các công ty thực phẩm cũng đã đạt được doanh số bán hàng nhanh chóng đối với các bữa ăn chế biến sẵn làm từ gạo trong bối cảnh đại dịch và đang chuyển sang đa dạng hóa đội ngũ của họ.

    Theo nhà nghiên cứu thị trường Nielsen Hàn Quốc, khối lượng của thị trường gạo ăn liền trong nước đánh dấu mức tăng trưởng 5,5% so với cùng kỳ năm 2020. Thị trường gạo trắng tăng 3%, trong khi đó đối với gạo nhiều loại tăng 23% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 của năm nay.

    Vào tháng 9/2020, CJ Cheiljedang Corp., nhà sản xuất thực phẩm hàng đầu của Hàn Quốc, đã mở bán sản phẩm gạo nấu chín, gạo lứt Hetbahn, và cam kết sẽ đẩy mạnh lĩnh vực gạo nhiều loại của mình.

    Chuỗi địa phương Homeplus cũng tung ra sản phẩm gạo ăn liền mới mang thương hiệu riêng của mình, mang đến hương vị ngọt ngào và tươi ngon bằng cách sử dụng giống chất lượng cao và phương pháp chế biến khác biệt.

    "Năm ngoái, chúng tôi đã tung ra một số mặt hàng làm từ gạo dưới nhãn hiệu cao cấp mới của The Bibigo với mục tiêu phục vụ các món ăn bổ dưỡng, cân bằng của Hàn Quốc. Bằng cách cung cấp nhiều lựa chọn lành mạnh khác nhau, chúng tôi sẽ tạo ra và dẫn đầu một thị trường mới", quan chức CJ cho biết.

    Theo công ty nghiên cứu thị trường FnGuide, công ty dự kiến sẽ thấy lợi nhuận ròng tăng gần gấp 5 lần vào năm 2020 so với một năm trước đó lên khoảng 933,9 tỷ won.

    Về phần mình, chính phủ đang nỗ lực phát triển và phân phối các giống lúa chất lượng.

    Ko Jong-min, một quan chức của Cục Phát triển Nông thôn cho biết: “Chúng tôi đã thấy một xu hướng tiêu dùng mới trên thị trường gạo năm nay trong bối cảnh virus, chẳng hạn như sự gia tăng nhu cầu đối với gạo tăng cường chức năng. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đưa ra các loại gạo mới với các vị khác nhau và bổ sung chất dinh dưỡng."

    Bạn đang đọc bài viết Hàn Quốc: Tiêu dùng gạo thành xu hướng nổi bật giữa đại dịch Covid-19 tại chuyên mục Cuộc sống muôn màu của Báo Nông Nghiệp Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ,
  3. hoagiayck

    hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 16, 2020
    Likes Received:
    3,850
    Xu hướng cao cấp hóa hạt Gạo
  4. hoagiayck

    hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 16, 2020
    Likes Received:
    3,850
    Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng 2USD, lên mức cao nhất 505USD/tấn
    LĐO | 26/01/2021 | 13:33
    [​IMG]
    Xuất khẩu gạo của Việt Nam dự báo nhiều tín hiệu lạc quan năm 2021. Ảnh: TTXVN
    Với mức bán ra từ 500-505USD/tấn, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam bật tăng lên mức cao nhất từ 9 năm. Xuất khẩu gạo năm 2021 nhiều lạc quan.

    Theo các thương nhân xuất khẩu gạo, ngày 26.1, giá gạo Việt Nam xuất khẩu chào bán trên thị trường thế giới ở mức 500-505USD/tấn, đặc biệt, gạo thơm đã tăng 2USD/tấn, là mức cao nhất từ trước đến nay.

    Nhiều doanh nghiệp đánh giá xuất khẩu gạo năm 2021 tiếp tục là ngành mũi nhọn mang lại giá trị kim ngạch cao khi ngay từ đầu năm 2021, hàng loạt lô hàng gạo đã được các doanh nghiệp ký kết và xuất đi các thị trường.

    Theo ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), năm 2020, Việt Nam xuất khẩu trên 6 triệu tấn gạo, mang về trên 3 tỉ USD là con số rất lạc quan trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới trong 1 năm qua, làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.


    Cũng theo ông Nguyễn Trung Kiên, ngoài lô gạo 1.600 tấn được Công ty Trung An xuất khẩu sang Singapore và Malaysia, chỉ trong 7 ngày đầu của năm 2021 đã có khoảng 100.000 tấn gạo được các doanh nghiệp của Việt Nam xuất bán đi các thị trường.

    Ông Phạm Thái Bình – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An cho biết, giá gạo thơm, gạo hữu cơ của Việt Nam có thể bán sang Châu Âu với giá từ 1.500-2.000USD/tấn.

    “Thị trường Hoa Kỳ, EU không đặt vấn đề giá, mà quan trọng là chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm” – ông Phạm Thái Bình nói.

    Trao đổi với PV Lao Động, TS Nguyễn Quốc Toản - Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT) cho biết, thực tế cho thấy, năm 2020, giá trị xuất khẩu gạo trắng chiếm khoảng gần 33% tổng kim ngạch; gạo jasmine và gạo thơm chiếm 32,9%; gạo nếp chiếm 29,6%; gạo japonica và gạo giống Nhật chiếm 4,8%.

    "Xu hướng xuất khẩu gạo thơm, gạo chất lượng cao đang thay thế gạo có phẩm cấp thấp, các doanh nghiệp đang xây dựng những vùng nguyên liệu lớn giá trị cao để đáp ứng yêu cầu của thị trường" - TS Nguyễn Quốc Toản nói.

    Giá gạo xuất khẩu cao neo giá lúa bán ra cũng cao, người dân phấn khởi vì được giá, được mùa. Tại đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa đang ở mức cao. Cụ thể, tại An Giang, giá lúa OM 0577, OM 9582 ở mức 6.950 đồng/kg; IR 504 ở mức 6.800 đồng/kg; Đài thơm 8 bán ra mức 7.200 đồng/kg; OM 5451 giá 6.800 đồng/kg; OM 6976 giá 6.950 đồng/kg; lúa Jasmine giá 6.900 đồng/kg; OM 9577 giá 6.800 đồng/kg; OM 9582 giá 6.900 đồng/kg; nếp khô giá 7.700 đồng/kg.
    --- Gộp bài viết, Jan 27, 2021, Bài cũ: Jan 27, 2021 ---
    Tiếp tục xác nhận xu hướng giá tăng
    [​IMG]
  5. hoagiayck

    hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 16, 2020
    Likes Received:
    3,850
    Hoạt động trong mảng thuốc BVTV
    VFG một công ty con của PAN có chỉ số lợi nhuận biên tăng trưởng khá mạnh trong Q4/ 2020
    25,1% so với 21.8%
    Nhìn đối thủ để nhận định về LTG.
    [​IMG]
  6. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 27, 2015
    Likes Received:
    1,572
    Toanhyundai likes this.
  7. Bicesee

    Bicesee Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 1, 2017
    Likes Received:
    248
    Thị trướng giờ toàn khủng long hết
  8. hoagiayck

    hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 16, 2020
    Likes Received:
    3,850
    Lộc Trời liên kết tiêu thụ 90.000ha lúa của An Giang năm 2021
    Sáng 27-1, Tập Đoàn Lộc Trời đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang.

    Tham dự buổi lễ có sự góp mặt của: Ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Ông Nguyễn Sĩ Lâm - Giám đốc Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, Ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ Tịch HĐQT Tập Đoàn Lộc Trời, Ông Đinh Công Nghiệp - Phó Giám Đốc Điều Hành Công Ty Dịch Vụ Nông Nghiệp Lộc Trời (trực thuộc Tập Đoàn Lộc Trời) cùng đội ngũ cán bộ thành viên của hai bên tham gia.

    Theo thỏa thuận, năm 2021, trên địa bàn tỉnh An Giang sẽ thành lập mới ít nhất 26 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp để thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, có sự tham gia góp vốn và điều hành của Lộc Trời.

    Qua đó, đạt chỉ tiêu thành lập 50 HTX giai đoạn 2020-2021 (năm 2020, tập đoàn Lộc Trời đã liên kết thành lập 24 HTX nông nghiệp trên địa bàn An Giang). Công ty TNHH dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời dự kiến thực hiện liên kết với diện tích khoảng 90.000ha, gồm: 20.000ha vụ đông xuân 2020-2021, 50.000ha vụ hè thu 2021 và 20.000ha vụ thu đông 2021. Đồng thời, ưu tiên hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung khoảng 500ha/vùng theo hướng làm điểm để nhân rộng.

    Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời thực hiện ký kết hợp đồng hợp tác với HTX hoặc THT, có sự tham gia giám sát của UBND cấp xã và sự hỗ trợ của Phòng NN&PTNT cấp huyện. Các bên phấn đấu liên kết giữa doanh nghiệp và người dân lâu dài, đúng như Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa UBND tỉnh với Tập đoàn Lộc Trời (tháng 7-2020).

    [​IMG]
    Sở NN&PTNT An Giang ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời



    [​IMG]
    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư phát biểu tại lễ ký kết



    [​IMG]
    Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Lộc Trời Huỳnh Văn Thòn trao đổi tại lễ ký kết
  9. hoagiayck

    hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 16, 2020
    Likes Received:
    3,850
    Riêng An Giang, với 90.000 ha được liên kết
    trung bình đạt 7 tấn/ ha
    thì trong năm 2021 Riêng An Giang thì mảng Lương thực của LTG đã bao tiêu 630.000 tấn
    Kế hoạch 1000.000 tấm lúa /năm của Lộc Trời đến sớm trước Kế hoạch 1 năm mất.
  10. duckwater

    duckwater Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 14, 2007
    Likes Received:
    1,290
    Bán phân bán thuốc bán giống, cung cấp dịch vụ cho diện tích này đã ăn đủ rồi. LTG giá này xứng đáng mua đầu tư dài hạn.

Share This Page