1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Lựa Hàng( Ăn Ba Ba nào) 3/3/ Xuất khẩu cá tra hứa hẹn chinh phục những cột mốc mới trong năm 2025

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 01/03/2025.

53 người đang online, trong đó có 21 thành viên. 04:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4536 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    • Lựa trọn cho thứ 2 Mồng Ba Tháng Ba@};-
    • Xanh tím như dòng thép tuần rồi:drm1@};-

      • VHC 71 ANV 17.6 IDI 8.0 ASM 8.4 FMC 47. MPC 14 CMX 8.4 cho tuần đầu tháng 3 2025 cùng thép cao su, Viễn thông trở lại, BĐS :drm4@};-
      • USD tăng lại trên 107@};-




    Xuất khẩu cá tra hứa hẹn chinh phục những cột mốc mới trong năm 2025

    Thứ Năm, 20/02/2025 08:00

    Lượt xem: 157

    VASEP nhận định năm 2025 hứa hẹn sẽ là năm xuất khẩu cá tra chinh phục những cột mốc mới. Năm 2025, kinh tế tiếp tục phục hồi và nhu cầu tại các thị trường lớn bắt đầu gia tăng mạnh mẽ. Đây sẽ là động lực quan trọng giúp ngành cá tra Việt Nam bứt phá.
    [​IMG]
    Cá tra Việt Nam cũng đang chuẩn bị để tận dụng động lực từ thị trường đang thay đổi.

    Khởi đầu khả quan
    Ngay từ đầu năm giá cá tra có trọng lượng lớn hơn 1,2kg đạt mức 32.440 đồng/kg. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đây là mức giá cao nhất kể từ năm 2022. Với sự khởi đầu khả quan, VASEP nhận định năm 2025 hứa hẹn sẽ là năm xuất khẩu cá tra chinh phục những cột mốc mới…
    Vượt qua hai năm đầy biến động về thị trường xuất khẩu và sản xuất trong nước, ngành cá tra Việt Nam đã chứng tỏ khả năng thích ứng linh hoạt và quyết tâm mạnh mẽ để nắm bắt cơ hội bứt phá trong xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu cá tra trong tháng 1/2025 ước đạt 209 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2024, xuất khẩu cá tra đạt 2 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2023 và đóng góp 20% vào tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.
    Theo VASEP, nguyên nhân chính khiến giá cá tra cỡ lớn tăng mạnh là do nguồn cung hạn chế. Tính đến cuối tháng 12/2024, cá tra có trọng lượng từ 800g - 1kg chiếm 37% tổng đàn, trong khi cá có kích thước lớn hơn chỉ chiếm khoảng 5%. Nhu cầu tăng cao từ Trung Quốc, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, cũng góp phần đẩy giá lên mức cao. Bên cạnh đó, thời tiết lạnh trong tháng 12 khiến cá phát triển chậm, càng làm giảm nguồn cung. Giá cá giống cũng tiếp tục tăng mạnh, đạt 46.300 đồng/kg trong tháng 1/2025, mức cao nhất kể từ tháng 2/2023.
    VASEP nhận định năm 2025 hứa hẹn sẽ là năm xuất khẩu cá tra chinh phục những cột mốc mới. Xuất khẩu cá tra sang thị trường Hoa Kỳ sẽ rất thuận lợi, vì ngày 17/1/2025, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký Thỏa thuận song phương về việc dỡ bỏ thuế chống bán phá giá đối với cá philê xuất khẩu từ Việt Nam.
    Theo đó, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã được đưa ra khỏi phạm vi áp dụng thuế chống bán phá giá đối với cá tra, basa xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Đây là công ty chiếm tỷ trọng lớn nhất trong xuất khẩu cá tra sang thị trường Hoa Kỳ. Thỏa thuận giải quyết tranh chấp thuế chống bán phá giá này mở ra cơ hội lớn cho Vĩnh Hoàn và ngành cá tra Việt Nam, giúp mở rộng xuất khẩu ổn định hơn sang thị trường Hoa Kỳ với các sản phẩm chất lượng và bền vững.
    “Năm 2025, kinh tế tiếp tục phục hồi và nhu cầu tại các thị trường lớn bắt đầu gia tăng mạnh mẽ. Đây sẽ là động lực quan trọng giúp ngành cá tra Việt Nam bứt phá” - VASEP nhận định. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi theo VASEP chất lượng con giống - khâu quan trọng của ngành hàng vẫn còn chưa đạt. Theo VASEP, dù nhu cầu từ các thị trường như Trung Quốc và EU vẫn ổn định, nhưng sự thiếu hụt cá giống và các biến động về thuế quan quốc tế, đặc biệt là các chính sách áp dụng thuế chống bán phá giá, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tăng trưởng của xuất khẩu cá tra trong năm nay.
    Việc nguồn cung cá tra bị hạn chế, kết hợp với sự biến động trong các thị trường xuất khẩu, có thể dẫn đến sự gia tăng giá trị xuất khẩu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, sự thiếu hụt nguyên liệu thô và sự thay đổi trong chính sách thuế quan có thể tạo ra một môi trường khó khăn cho ngành cá tra trong thời gian tới.
    Để khắc phục vấn đề này, VASEP cho rằng cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án, nhiệm vụ nghiên cứu chọn tạo các tính trạng cá giống (kháng bệnh, tăng tỷ lệ phile, chịu mặn,...) theo nhu cầu thị trường. Kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống theo quy định của Luật Thuỷ sản.
    Cá tra chuẩn bị chiếm lĩnh thị trường Hoa Kỳ khi thuế quan cá rô phi tăng
    Sản lượng cá rô phi toàn cầu tiếp tục tăng trưởng, dù nhu cầu tại Hoa Kỳ đang có dấu hiệu suy yếu. Hiện tại, xuất khẩu cá rô phi của Trung Quốc sang Hoa Kỳ đang phải đối mặt với mức thuế 25%. Báo cáo chuyên sâu của NFI dự đoán rằng cá tra có thể sẽ thay thế phần lớn thị phần cá rô phi vào năm 2025.
    Khả năng áp dụng thêm thuế quan, đặc biệt khi chính quyền mới nhậm chức, có thể sẽ làm thay đổi hoàn toàn bối cảnh cạnh tranh đối với các nhà xuất khẩu Trung Quốc.
    "Sản lượng toàn cầu đang tăng, trong khi mức tiêu thụ tại Hoa Kỳ lại đang giảm", Angel Rubio, nhà phân tích giá tại Urner Barry, cho biết tại Hội nghị thị trường hải sản toàn cầu (GSMC) của Viện Thủy sản Quốc gia (NFI). "Tình hình này rất phức tạp và có liên quan nhiều đến chính sách và các quy định thương mại".
    Tại Hoa Kỳ, phi lê đông lạnh chiếm 70% lượng cá rô phi nhập khẩu, tiếp theo là phi lê tươi/ướp lạnh với 15%, phần còn lại bao gồm cá nguyên con đông lạnh và tươi/ướp lạnh.
    Ron Risher, Tổng giám đốc điều hành của Grobest Seafood Global, đã nhấn mạnh quy mô của ngành: "Sản lượng cá rô phi toàn cầu ước tính đạt 7 triệu tấn, khiến sản phẩm này trở thành hải sản phổ biến nhất trên thế giới". Ông cũng cho biết, "Khi căng thẳng chính trị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc gia tăng, thuế quan đối với cá rô phi có thể tiếp tục tăng, tạo cơ hội cho cá rô phi không phải của Trung Quốc trên thị trường Hoa Kỳ. Một số quốc gia đã bắt đầu định vị chiến lược của mình, trong đó Indonesia đi đầu".
    Mặc dù phần lớn hoạt động nuôi cá rô phi của Indonesia diễn ra ở Sumatra, nơi có chi phí sản xuất cao, nhưng Ai Cập và Ấn Độ lại sở hữu tiềm năng mở rộng rất lớn. Cá tra Việt Nam cũng đang chuẩn bị để tận dụng động lực từ thị trường đang thay đổi.
    Risher dự đoán rằng giá cá rô phi của Trung Quốc có thể tiếp tục tăng, kết hợp với khả năng áp dụng thêm thuế quan, điều này có thể làm giảm nhu cầu của Hoa Kỳ. "Nếu giá cá rô phi vẫn tiếp tục tăng hoặc Hoa Kỳ áp thêm thuế quan, mức tiêu thụ ở Hoa Kỳ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tổng khối lượng nhập khẩu không có khả năng giảm. Chúng tôi dự đoán rằng sẽ có nhiều cơ hội hơn cho cá tra, mặc dù khả năng sản xuất tại Việt Nam có thể gây ra một số hạn chế", ông giải thích thêm.
    Trong những năm gần đây, cá tra đã liên tục giành được thị phần so với cá rô phi tại Hoa Kỳ, với tỷ lệ dự báo là 60:40 vào năm 2024. Báo cáo chuyên sâu của NFI dự đoán rằng cá tra có thể sẽ thay thế phần lớn thị phần cá rô phi vào năm 2025.
    Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cá tra sang các thị trường trong nửa đầu tháng 1/2025 đạt 75 triệu USD, giảm nhẹ 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều thị trường ghi nhận tăng trưởng nhẹ về nhập khẩu cá tra Việt Nam như CPTPP, Mỹ, EU, Brazil, Singapore,... kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong nửa đầu tháng 1/2025 đạt hơn 7 triệu USD, tăng nhẹ 0,2%. Ngày 20/1/2024 ông Donald Trump chính thức trở lại Nhà Trắng, cùng với những lời hứa về các chính sách thương mại. Điều này có thể tác động đến quyết định mua cá tra Việt Nam của các nhà nhập khẩu.
    Thị trường cá tra tại Hoa Kỳ vẫn đang duy trì trạng thái thận trọng và nhiều biến động. Mặc dù nhiều kỳ vọng về việc tăng giá, tuy nhiên, sự sụt giảm về nhu cầu tiêu thụ, các quy định thuế quan tiếp tục là yếu tố tác động đến xuất khẩu cá tra.
    Mục tiêu xuất khẩu cá tra 2025
    Theo kế hoạch, Việt Nam đề ra mục tiêu nâng cao giá trị trong năm 2025, phấn đấu đạt sản lượng 1,65 triệu tấn, nhưng hướng tới kim ngạch xuất khẩu khoảng 2 tỷ USD. Trong bối cảnh đời sống sản xuất, kinh tế, môi trường đang có nhiều biến động, đây là mục tiêu đòi hỏi nhiều nỗ lực lớn của toàn ngành và nhiều cơ quan chức năng.
    Năm 2025, ngành cá tra Việt Nam có kế hoạch là sẽ duy trì sản lượng đạt khoảng 1,65 triệu tấn, giảm khoảng 20.000 tấn so với năm 2024 nhưng vẫn khá thận trọng khi dự báo kim ngạch xuất khẩu chỉ ở mức 2 tỉ USD. Rõ ràng, ngành hàng chủ lực này có triển vọng tận dụng các cơ hội để gia tăng xuất khẩu trong năm 2025 nhưng cần giải quyết nhiều vấn đề còn tồn tại để con cá tra Việt Nam có thể đi xa hơn./.
    Last edited: 01/03/2025
    NiemTinBatDiet thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912



    Xuất khẩu tôm với những tín hiệu tích cực

    Thứ Tư, 26/02/2025 11:10

    Lượt xem: 143

    Theo dự báo của các chuyên gia, năm 2025 ngành tôm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên cũng có những tín hiệu tích cực hơn như sự phục hồi của một số thị trường chính (Mỹ, Nhật Bản, EU) khi doanh số xuất khẩu tôm Việt Nam đều tăng.
    [​IMG]
    Sản phẩm tôm chế biến giá trị gia tăng của Việt Nam đang chiếm ưu thế cạnh tranh trên thị trường

    Tập trung sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng

    Năm nay, ngành tôm được dự báo với nhiều thuận lợi hơn trong sản xuất, xuất khẩu. ÐBSCL cũng như 28 tỉnh, thành ven biển đang vào vụ mùa nuôi tôm nước lợ năm 2025, với diện tích nuôi, sản lượng thu hoạch ước tính tăng so với năm 2024. Do đó, ngay từ đầu vụ, kế hoạch nuôi trồng phù hợp theo từng địa phương; công tác kiểm soát, xử lý, xây dựng vùng nuôi tôm an toàn dịch bệnh và tìm kiếm thị trường tiêu thụ đang được các bộ ngành chuyên môn, địa phương, doanh nghiệp và người nuôi tăng cường thực hiện...
    Theo Cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2024 ngành tôm tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương và sự tham gia tích cực của các hội, hiệp hội, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng ngư dân nên kết quả sản xuất nuôi tôm nước lợ đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng diện tích nuôi cả năm đạt 749.800ha, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó diện tích nuôi tập trung chủ yếu ở các tỉnh ven biển ÐBSCL, với diện tích tôm sú 628.800ha, tăng 1,1%; diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng 121.000ha, tăng 5%); sản lượng thu hoạch được 1.290.500 tấn (tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2023), trong đó sản lượng tôm sú đạt 338.800 tấn và tôm thẻ chân trắng đạt 951.700 tấn. Kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 3,95 tỉ USD (tăng 14% so với năm 2023). Trong đó thị trường xuất khẩu mạnh nhất là Hoa Kỳ, Trung Quốc và một số nước EU…
    Năm 2024, thành viên Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) gặt hái được thành công trong sản xuất, chế biến tôm xuất khẩu. Phân tích về hoạt động chế biến xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp thuộc VASEP trong năm 2024, bà Trần Thụy Quế Phương, Chánh Văn phòng VASEP, cho biết: năm 2024 xuất khẩu tôm của Việt Nam vào các thị trường tăng 14% so với 2023 nhờ nhu cầu thị trường tăng, sức mua phục hồi, tồn kho từ Mỹ, EU giảm. Giá tôm xuất khẩu có xu hướng tăng trong nửa cuối năm 2024. Trong đó, mặc dù xuất khẩu tôm sú giảm 3%, chỉ đạt kim ngạch 447 triệu USD, nhưng xuất khẩu tôm thẻ chân trắng tăng 8%, đạt 2,7 tỉ USD, xuất khẩu tôm loại khác tăng 71%, đạt 710 triệu USD. Có 3 thị trường nhập khẩu tôm của Việt Nam nhiều nhất là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản. Ðáng chú ý là thị trường Trung Quốc vươn lên là thị trường nhập khẩu tôm nhiều nhất với kim ngạch đạt 843 triệu USD, tăng 39% so với 2023. Tuy nhiên, hiện tại tôm Việt Nam chỉ mới chiếm 1,5% thị trường nhập khẩu tôm của Trung Quốc nên dư địa tăng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này còn nhiều.
    Ðể nâng cao năng suất, hiệu quả nuôi trồng xuất khẩu tôm, thời gian qua các doanh nghiệp, đơn vị chuyên môn tập trung sản xuất và ương dưỡng đạt chất lượng giống tôm nước lợ phục vụ nuôi trồng. Trong đó, cả nước sản xuất được 33.404 con tôm thẻ chân trắng bố mẹ, 52.000 con tôm sú bố mẹ phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Năm 2024, cả nước nhập khẩu khoảng 124.000 tôm thẻ bố mẹ, 692 tôm sú bố mẹ, 16.540 ấu trùng tôm thẻ, 66.000 ấu trùng tôm sú phục vụ cho sản xuất giống. Bên cạnh đó, các tỉnh ven biển có 1.943 cơ sở sản xuất và ương dưỡng giống tôm nước lợ.
    Năm 2024, sản xuất và ương dưỡng được 159 tỉ con tôm giống nước lợ, phục vụ nuôi trồng, đạt 103,55% so với năm 2023. Các tỉnh sản xuất tôm giống trọng điểm là Bạc Liêu, Cà Mau… chiếm khoảng 90% tổng cơ sở sản xuất và 60% sản lượng giống. Công tác xác nhận đăng ký nuôi và cấp mã số cơ sở nuôi tôm cũng được quan tâm thực hiện. Việc cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi (mã số nhận diện) đối với đối tượng nuôi chủ lực theo quy định của Luật Thủy sản phục vụ công tác quản lý nhà nước (chỉ đạo sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo an toàn trong phòng, chống bão lũ), truy xuất nguồn gốc sản phẩm được thực hiện từ năm 2019 đến nay, phân cấp cho địa phương triển khai thực hiện. Kết quả triển khai cho đến hết năm 2024 có thêm 15.729 cơ sở đã đăng ký và được cấp mã số, so với năm 2023 tăng 25,8%; tổng số cơ sở đã cấp mã số là 76.811 cơ sở… góp phần nâng cao chất lượng con giống, phục vụ nuôi trồng.
    Những tín hiệu tích cực
    Theo dự báo của các chuyên gia, năm 2025 ngành tôm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên cũng có những tín hiệu tích cực hơn như sự phục hồi của một số thị trường chính (Mỹ, Nhật Bản, EU) khi doanh số xuất khẩu tôm Việt Nam đều tăng; đặc biệt là những thay đổi về chính sách thuế của Mỹ đối với một số nước như Ecuador, Trung Quốc có thể là cơ hội xuất khẩu cho tôm Việt Nam…
    Năm 2025, các địa phương vùng ven biển có kế hoạch thả nuôi với diện tích 750.000ha (tôm sú 630.000ha, tôm thẻ chân trắng 120.000ha); sản lượng thu hoạch khoảng 1,3-1,4 triệu tấn, trong đó tôm sú 350.000 tấn, tôm thẻ chân trắng 1.050.000 tấn; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4-4,3 tỉ USD. Bà Trần Thụy Quế Phương cho rằng, nếu có động lực hỗ trợ và tháo gỡ những bất cập nội tại trong sản xuất, chế biến xuất khẩu tôm năm 2025 có thể duy trì mức tăng trưởng 5-10%, hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch trên 4 tỉ USD. Năm 2025, nhu cầu nhập khẩu tôm của Trung Quốc tăng cao đối với mặt hàng tôm. Cùng với đó, thị trường xuất khẩu tôm sang EU, đặc biệt là Ðức, Hà Lan, Bỉ dự báo sẽ tăng, đây là cơ hội để doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam tăng sản lượng và tăng kim ngạch xuất khẩu từ các thị trường này...
    Ông Lê Văn Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú cũng nhận định: sau thời gian nỗ lực triển khai các biện pháp kéo giảm giá thành sản xuất, khoảng cách chênh lệch giá tôm nguyên liệu của Việt Nam với Ecuador, Ấn Ðộ ngày càng thu hẹp. Vụ tôm năm 2025 có dấu hiệu rất khả quan nhờ thời tiết thuận lợi, tôm ít bị bệnh, tỷ lệ hao hụt thấp; mặt hàng tôm nguyên liệu loại 30 con/kg, đồng thời sản phẩm tôm chế biến giá trị gia tăng của Việt Nam đang chiếm ưu thế cạnh tranh trên thị trường... Ðây là những thuận lợi nếu có sự chuẩn bị tốt về nguyên liệu, vốn đầu tư thì ngành hàng chế biến và xuất khẩu tôm Việt Nam năm 2025 có nhiều khả năng đạt trên 4 tỉ USD theo kế hoạch đề ra.
    Mới đây, tại Hội nghị phát triển ngành tôm nước lợ năm 2025, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Ðức Tiến cho biết: Năm 2025 xuất khẩu nông nghiệp nói chung, xuất khẩu thủy sản nói riêng có nhiều thuận lợi khi nhu cầu nhập khẩu tại các thị trường tăng. Riêng ngành xuất khẩu tôm, để tận dụng tốt cơ hội xuất khẩu thì các đơn vị trực thuộc cần phối hợp các địa phương ven biển tiếp tục triển khai đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương đối với nhiệm vụ, mục tiêu, các nhóm giải pháp phát triển ngành với tư duy kinh tế thủy sản thay cho sản xuất thủy sản. Trong đó, các đơn vị, địa phương cần tập trung theo dõi diễn biến của thời tiết, nhu cầu của thị trường để kịp thời tham mưu chỉ đạo sản xuất nuôi trồng thủy sản đạt các mục tiêu kế hoạch 2025; tăng cường công tác quản lý và kiểm soát chất lượng giống tôm; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, thanh tra tại các tỉnh trọng điểm, các cơ sở sản xuất giống, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để xử lý tận gốc các cơ sở vi phạm chất lượng, các cơ sở vi phạm về điều kiện sản xuất; phối hợp chặt chẽ giữa công tác quan trắc, cảnh báo môi trường và giám sát dịch bệnh để chủ động dự báo chính xác và có cảnh báo sớm đến người dân; quản lý và kiểm soát chặt chẽ sử dụng thuốc, hóa chất, kháng sinh đảm bảo an toàn thực phẩm sản phẩm theo chuỗi giá trị; tăng cường phát triển nuôi tôm và các khâu trong chuỗi sản xuất tôm theo hướng công nghệ cao, áp dụng kỹ thuật, khoa học công nghệ tiên tiến, phù hợp và hiệu quả với từng phương thức nuôi; tích cực phối hợp xử lý, tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, phát triển thị trường tiêu thụ cho sản phẩm tôm Việt Nam…
    Tạo điều kiện thuận lợi phát triển ngành tôm
    Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, xuất khẩu tôm của Việt Nam năm 2025 đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 4-4,3 tỷ USD.
    Theo Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2024, cả nước có trên 749.000ha tôm nước lợ, sản lượng đạt 1,29 triệu tấn (tăng trên 15% so với cùng kỳ năm 2023); trong đó sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt trên 951.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,95 tỷ USD (tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023).
    Năm 2024, Việt Nam xuất khẩu tôm sang 107 thị trường. Trong đó, thị trường Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hồng Kông tăng từ 11% lên 39%; thị trường Hàn Quốc giảm 3%; thị trường Canada, Anh, Australia tăng từ 4% lên 33%. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc & Hồng Kông là top 3 thị trường nhập khẩu tôm chân trắng của Việt Nam lần lượt chiếm 23%, 13% và 11% trong tổng giá trị xuất khẩu tôm chân trắng của Việt Nam. Trung Quốc & Hồng Kông, Nhật Bản, Hoa Kỳ cũng là top 3 thị trường nhập khẩu tôm sú lớn nhất của Việt Nam chiếm 23%, 21% và 16% tổng giá trị xuất khẩu tôm sú của Việt Nam.
    Năm 2025, Cục Thủy sản đề ra mục tiêu diện tích tôm nuôi đạt 750.000 ha, sản lượng tôm các loại từ 1,3 đến 1,4 triệu tấn (trong đó, tôm thẻ chân trắng trên 1 triệu tấn), kim ngạch xuất khẩu từ 4 đến 4,3 tỷ USD.
    Để đạt mục tiêu trên, Cục Thủy sản đề nghị các địa phương bố trí đủ nguồn lực, tài chính, nhân lực; ưu tiên hạ tầng thuỷ lợi, điện, giao thông đầu mối cho vùng nuôi tôm trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi phát triển ngành tôm địa phương. Thực hiện có hiệu quả công tác quan trắc, cảnh báo môi trường để kịp thời khuyến cáo, cảnh báo cho người nuôi; hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật để nuôi tôm hiệu quả, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người nuôi.
    Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam kiến nghị: Cần có các chính sách hỗ trợ hiệu quả, thiết thực cho doanh nghiệp, người nuôi như tạo điều kiện về vốn, giải quyết bất cập liên quan đến chi phí tuân thủ quy định và thủ tục hành chính. Có biện pháp bình ổn các chi phí đầu vào cho sản xuất như giá thức ăn tôm, tăng cường kiểm soát chất lượng con giống. Đẩy mạnh mã số vùng nuôi phục vụ cho truy xuất nguồn gốc; có chính sách đầu tư, khuyến khích nuôi ngoài tôm chân trắng và cần giữ thế mạnh nuôi tôm sú./.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Xuất khẩu thuỷ sản tận dụng cơ hội trong “bão” thuế quan

    Thy Hằng 01/03/2025 09:44
    Bất chấp phản ứng của thị trường trước các đòn “ăn miếng, trả miếng” về thuế quan của Mỹ, thuỷ sản Việt Nam được cho là có cơ hội nhiều hơn thách thức.

    [​IMG]
    Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam đặt kỳ vọng kim ngạch thủy sản năm 2025 của ngành thuỷ sản đạt 11 tỷ USD. (Chế biến cá tra xuất khẩu. Ảnh: Quốc Tuấn)

    Theo sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, từ ngày 4/2/2025, Mỹ áp thuế nhập khẩu 10% với toàn bộ hàng hóa Trung Quốc. Ngay sau đó, Trung Quốc cũng thông báo áp thuế nhập khẩu với hàng hóa Mỹ từ 10-15% tùy mặt hàng. Cuộc chiến thuế quan giữa hai quốc gia có nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới được dự báo là có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường toàn cầu, trong đó có thủy sản. Tuy nhiên với thuỷ sản Việt Nam, tác động tích cực là lớn hơn.
    Cơ hội “kép”

    Theo bà Lê Hằng, Giám đốc truyền thông Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), trong bối cảnh đó, Việt Nam có thể tìm kiếm cơ hội xuất khẩu hàng thủy sản vào thị trường Mỹ, khi nguồn hàng từ Trung Quốc vào thị trường này bị ảnh hưởng.
    Hiện mỗi năm Mỹ nhập khẩu thủy sản từ Trung Quốc với trị giá từ 1,6 - 2 tỷ USD. Trong đó, tập trung nhiều vào các sản phẩm cá phile tươi, đông lạnh với giá trị từ 1-1,4 tỷ USD, chiếm khoảng 70%. “Bối cảnh mới có thể khiến các doanh nghiệp Mỹ chuyển hướng sang Việt Nam tìm đối tác cung ứng thủy sản thay thế cho nguồn cung thiếu hụt từ Trung Quốc”, bà Hằng nhận định về cơ hội.
    Trong đó, ngành hàng cá tra của Việt Nam được đánh giá sẽ có cơ hội rộng mở nhất. Hơn nữa, sau một thời gian căng thẳng, cuối năm 2024, Việt Nam và Mỹ vừa đạt được thỏa thuận giải quyết vụ tranh chấp liên quan đến thuế chống bán phá giá đối với cá tra, basa, điều này tiếp tục gia tăng cơ hội cho hoạt động xuất khẩu thủy sản từ Việt Nam vào thị trường Mỹ.
    Quả thực là như vậy, bà Nguyễn Kim Thanh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Sa Kỳ cho hay, khi hàng Trung Quốc bị đội giá do thuế cao, nhiều nhà nhập khẩu Mỹ sẽ tìm kiếm nhà cung cấp thay thế, trong đó Việt Nam là lựa chọn tiềm năng.
    Bà Kim Thanh cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam có thể chủ động tiếp cận các nhà nhập khẩu Mỹ đang cần tìm nguồn cung mới, ký kết được hợp đồng lớn, tăng xuất khẩu cá tra, cá rô phi, cá ngừ, tôm và nhiều loại thủy hải sản sang Mỹ.
    “Ngay từ cuối năm 2024, doanh nghiệp chúng tôi đã nhận được nhiều đơn đặt hàng từ các đối tác Mỹ cho quý I và quý II/2025. Mục tiêu của chúng tôi cho thị trường Mỹ năm nay là tăng trưởng từ 40-60%”, bà Thanh chia sẻ.
    Ở chiều ngược lại, Mỹ xuất khẩu vào Trung Quốc cá hồi, cá tuyết, cá minh thái, tôm hùm, cua huỳnh đế… đa số phục vụ cho phân khúc tiêu thụ cao cấp như nhà hàng, khách sạn. Như vậy, nếu tận dụng tốt cơ hội này, thủy sản có giá trị cao của Việt Nam sẽ rộng cửa vào thị trường tỷ dân. Điển hình như năm 2024, Trung Quốc đã tăng mạnh nhập khẩu các mặt hàng thủy sản tươi sống từ Việt Nam như cua, ngao, tôm hùm, ốc để phục vụ cho nhóm khách hàng cao cấp tại thị trường này. Trong đó, Trung Quốc đã vượt Mỹ thành nhà nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam, kim ngạch đạt 843 triệu USD, tăng 39% so với năm 2023.
    "Bối cảnh này rõ ràng mang đến lợi thế cho Việt Nam, khi giúp thúc đẩy xuất khẩu thủy sản tươi sống sang thị trường này mạnh mẽ hơn trong năm 2025", đại diện Vasep nhấn mạnh.
    Đáng lưu ý, không chỉ Trung Quốc, Canada và Mexico cũng đang đứng trước nguy cơ chịu thuế từ Mỹ, trong đó Canada có thể bị áp thuế 25% từ Mỹ. Nếu kịch bản đó xảy ra chắc chắn sẽ tác động giảm xuất khẩu thủy sản của nước này vào Mỹ và Việt Nam có thể tận dụng cơ hội này để tăng xuất khẩu thủy sản vào thị trường này.

    Giữ chất lượng

    Trong bối cảnh lạc quan này, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cũng đã đặt kỳ vọng kim ngạch thủy sản năm 2025 của ngành thuỷ sản đạt 11 tỷ USD. Nhấn mạnh tới khả năng tăng cường xuất khẩu thủy sản vào thị trường Mỹ, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, các doanh nghiệp, người nuôi trồng cần kịp thời theo dõi thông tin để có phản ứng phù hợp. Đồng thời, các doanh nghiệp xuất khẩu cần thuyết phục thị trường bằng uy tín và chất lượng của sản phẩm. “Đây chính là động lực để Việt Nam thúc đẩy vùng nguyên liệu đạt chuẩn, minh bạch. Cùng với đó, khâu thu hoạch, sơ chế, chế biến cần được nâng cao để đảm bảo chất lượng, củng cố chuỗi sản xuất, đáp ứng yêu cầu thị trường”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.
    Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý, mới có 3 tuần sau khi Tổng thống Trump nhận chức, chưa thể đoán định được các chính sách thuế quan mới của Mỹ sẽ chốt chặt ở các mức như thế nào với các nước và liệu có áp đặt với Việt Nam hay không.
    Các chuyên gia nhận định cần 3- 6 tháng mới định hình rõ nét bức tranh thị trường trong bối cảnh mới, đặc biệt với ngành thuỷ sản. Do đó, các doanh nghiệp phải luôn đảm bảo chất lượng thủy sản xuất khẩu, tính minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc hiệu quả để giữ uy tín và tăng thị phần tại các thị trường tiềm năng trong năm 2025. Đồng thời tránh bị áp thuế chống bán phá giá và các rào cản thuế khác trong bối cảnh mới này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Ngành thuỷ sản dự đoán tăng xuất khẩu nhờ thuế quan của Mỹ
    Hoài Sương - 20/02/2025 17:29
    [​IMG]

    Động thái của Mỹ với Trung Quốc, Canada, Mexico cho thấy, có một số cơ hội và thách thức đan xen với thủy sản Việt Nam, trong đó, cơ hội dường như nhiều hơn thách thức.
    TIN LIÊN QUAN

    Mặc dù luôn phải đối mặt các chính sách bảo hộ chặt chẽ như thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp, nhưng nhu cầu của thị trường Mỹ vẫn rất lớn. Đồng thời, chất lượng thủy sản Việt Nam ngày càng được cải thiện đã giúp duy trì và mở rộng vị thế tại thị trường này.
    Theo bà Lê Hằng, Giám đốc truyền thông Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), các chính sách thương mại đặc thù của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump có thể tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức cho xuất khẩu thủy sản, đặc biệt là ngành hàng cá tra.
    Hiện ngành cá tra Việt Nam kỳ vọng sẽ tăng sản lượng, khối lượng xuất khẩu và giá trị vào năm 2025, nhờ giá cả hấp dẫn và bối cảnh thương mại ngày càng có lợi hơn sau động thái áp thuế của Mỹ đối với Trung Quốc.
    “Các doanh nghiệp Mỹ có thể chuyển hướng sang Việt Nam tìm đối tác cung ứng thủy sản thay thế cho nguồn cung thiếu hụt từ Trung Quốc. Ngoài ra, các doanh nghiệp Mỹ và cả các thị trường khác như Nhật Bản, Canada… cũng sẽ tìm kiếm đối tác gia công chế biến thủy sản ở Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ”, bà Hằng nhận định.
    [​IMG]
    Xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong năm 2025 dự báo có nhiều cơ hội.
    Bên cạnh đó, sản phẩm cá tra Việt Nam có thể thay thế thị phần cá rô phi của Trung Quốc vào Mỹ. Hiện nay, Mỹ nhập khẩu thủy sản từ Trung Quốc với trị giá từ 1,6-2 tỷ USD mỗi năm, tập trung vào các sản phẩm cá phile tươi/đông lạnh với giá trị từ 1-1,4 tỷ USD (chiếm khoảng 70%).
    Việc Mỹ áp thuế bổ sung 10% đối với nhập khẩu từ Trung Quốc có thể khiến giá cá rô phi của Trung Quốc tiếp tục tăng, điều này làm giảm nhu cầu của nước này và như vậy dự báo sẽ có nhiều cơ hội hơn cho cá tra Việt Nam.
    Về những tác động của chính sách thuế quan và thương mại Canada - Mỹ, bà Lê Hằng cho biết, mức thuế 25% Mỹ áp với hàng hóa Canada chắc chắn sẽ tác động giảm xuất khẩu thủy sản của nước này vào Mỹ. Một lượng lớn thủy sản sẽ chia sẻ vào các thị trường khác và Canada sẽ tăng xuất khẩu sang Việt Nam để gia công chế biến, xuất khẩu đi các thị trường khác.
    Dù chưa thể đoán định được liệu thủy sản Việt Nam có bị áp thuế mới hay không và khi nào bị áp dụng vì còn phụ thuộc nhiều điều kiện, song chuyên gia của VASEP tin rằng cơ hội dường như nhiều hơn thách thức.
    “Ngành thủy sản có thể nắm bắt và bứt phá nếu nguồn cung ứng nguyên liệu tốt về cả khối lượng và chất lượng. Trong bối cảnh tình hình thương mại quốc tế thay đổi liên tục, doanh nghiệp cần xây dựng các kế hoạch dự phòng, tránh tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng. Đồng thời xây dựng các kênh cung ứng bền vững và linh hoạt, bao gồm nguồn nguyên liệu trong nước và nhập khẩu nguyên liệu khi cần thiết để tránh tình trạng thiếu hụt”, Giám đốc truyền thông của VASEP khuyến cáo.
    Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), Mỹ luôn là thị trường nhập khẩu quan trọng của ngành thủy sản trong nhiều năm trở lại đây. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Mỹ trong 6 năm qua dao động từ 1,5-2,1 tỷ USD/năm. Riêng năm 2024, xuất khẩu thủy sản sang thị trường này đạt 1,8 tỷ USD, tăng gần 17% so với cùng kỳ, trong đó hai mặt hàng chủ lực của Việt Nam là tôm và cá tra đều tăng mạnh.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Định giá 92 đó Bác nhé Phải có đầu tầu cứ ko sao lấy gj kéo @};-
    hardrock16 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Thủy sản - Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng các mức thuế áp dụng với Canada và Mexico, vốn đã bị trì hoãn từ ngày 4/2, sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 4/3. Đồng thời, Mỹ sẽ áp thêm phụ thu 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, đẩy tổng mức thuế cao hơn 20% so với khung 15-25% hiện tại.
    Thuế thủy sản đối với Canada và Mexico sẽ tăng lên 25%, trong khi hàng nhập khẩu từ Trung Quốc phải chịu mức tăng 20% so với mức thuế đang áp dụng. Việc chi phí cao hơn đối với các quốc gia này tạo ra cơ hội cho các nước xuất khẩu khác, bao gồm cả Việt Nam.
    Cá tra có lợi thế lớn nhất, giành thêm thị phần từ cá rô phi (tilapia) Trung Quốc. Giá cá tra thấp hơn 40% so với cá rô phi và rẻ hơn 20% so với cá pollock, giúp nó trở thành loại cá thịt trắng nhập khẩu có giá cạnh tranh nhất tại Mỹ.

    VHC (Tăng tỷ trọng, giá mục tiêu 92.200 đồng/cp) nhiều khả năng sẽ hưởng lợi nhất, do đang cung cấp 44% lượng cá tra nhập khẩu vào Mỹ.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Có thể tận dụng thuế quan để tăng xuất khẩu thủy sản qua Mỹ không?
    Trung Chánh

    Chia sẻ:

    16:00 28/02/2025

    (KTSG Online) – Cuộc chiến thuế quan do Mỹ khởi xướng tác động đáng kể đến thị trường thuỷ sản toàn cầu. Việt Nam cần tận dụng cơ hội để gia tăng xuất khẩu ngành hàng chủ lực này ra sao?
    [​IMG]
    Ngành thuỷ sản có cơ hội nhưng cũng gặp thách thức gia tăng xuất khẩu trước chính sách thuế mới của Mỹ. Ảnh: Trung Chánh
    Cá tra hưởng lợi, tôm khó cạnh tranh
    Việc Mỹ áp thuế bổ sung 10% đối với hàng hoá từ Trung Quốc, có thể dẫn đến việc nhà nhập khẩu đến từ Mỹ tìm kiếm nguồn cung thay thế có giá cả cạnh tranh hơn, nhất là với sản phẩm thuỷ sản. Khi đó, tôm và cá tra Việt Nam nói riêng và thuỷ sản nói chung được đánh giá có cơ hội để gia tăng xuất khẩu.
    “Ngành cá tra Việt Nam kỳ vọng sẽ tăng sản lượng, khối lượng xuất khẩu và giá trị trong năm 2025 nhờ giá cả hấp dẫn và bối cảnh thương mại ngày càng có lợi hơn sau động thái thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Trung Quốc”, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) đánh giá.
    Việc kỳ vọng các nhà nhập khẩu Mỹ tìm sang cá tra Việt Nam nhiều hơn là có cơ sở khi xét về giá. Bởi lẽ, kết quả sơ bộ của kỳ xem xét hành chính lần thứ 20 (POR 20), Việt Nam có 8 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn được hưởng mức thuế 0%, trong khi đó, xuất khẩu cá rô phi Trung Quốc vào Mỹ phải chịu mức thuế rất cao, lên đến 35% (bao gồm 10% thuế bổ vừa bổ sung thêm).
    Bà Trần Thuỵ Quế Phương, Chánh văn phòng VASEP đánh giá, Mỹ áp thuế bổ sung hàng hoá Trung Quốc và những biện pháp đáp trả từ "quốc gia tỉ dân" này, khiến hoạt động thương mại của hai nước bị hạn chế, tạo cơ hội cho các quốc gia khác gia tăng xuất khẩu, trong đó, có mặt hàng thuỷ sản Việt Nam.
    Tuy nhiên, bà Phương lưu ý, ngành thủy sản Việt Nam, nhất là với mặt hàng tôm đang chịu áp lực cạnh tranh rất lớn. Bởi lẽ, Trung Quốc và Mỹ dù là thị trường xuất khẩu tôm lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam, nhưng đang bị Ecuador và Ấn Độ thống lĩnh nhờ giá bán cạnh tranh hơn. Tôm Việt đang chịu áp lực cạnh tranh lớn từ hai quốc gia này về giá, bà nói và dẫn chứng, năm ngoái tôm Việt Nam bán sang Mỹ có giá cao hơn 30% so với Ecuador và khoảng 25% so với Ấn Độ.
    Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn thuỷ sản Minh Phú, cho biết áp lực ở thời điểm hiện tại cũng rất lớn khi Ấn Độ đã điều chỉnh giảm 50 cent/kg, trong khi Ecuador giảm 20 cent trong chào giá xuất khẩu. Cuối tháng 3, đầu tháng 4-2025, Ấn Độ dự kiến giảm tiếp 50 cent/kg, ông Quang cho biết và thông tin, giá tôm Ấn Độ đã giảm xuống còn 5,7 đô la Mỹ/kg, tương ứng giảm 15% so với mức giá cuối năm 2024.
    [​IMG]
    Ổn định nguyên liệu kết hợp khai thác thế mạnh riêng để khai thác. Ảnh: Trung Chánh
    Ổn định nguyên liệu, tập trung lợi thế riêng
    Trước cơ hội cũng như thách thức đang có, ngành thuỷ sản Việt Nam cần làm gì để có thể khai thác tốt nhất về xuất khẩu trong năm 2025?
    Bà Phương của VASEP nhấn mạnh, ổn định được nguồn nguyên liệu là yếu tố chính cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững của ngành thuỷ sản. Do đó, giải pháp ưu tiên vẫn là ổn định nguồn nguyên liệu, cả trong trước mắt lẫn lâu dài, bà nhấn mạnh và giải thích, nguồn nguyên liệu giúp ổn định sản xuất, tăng trưởng xuất khẩu, từ đó, quay lại tạo thêm nhiều động lực cho nông dân tái đầu tư vùng nuôi.
    Ông Quang của Minh Phú nhấn mạnh, để gia tăng sức cạnh tranh cho ngành thuỷ sản nói chung và tôm nói riêng, việc ổn định nguồn cung có ý nghĩa rất lớn, nhất là khi tôm nuôi từ đầu năm 2025 đến nay bị thiệt hại rất lớn. Ngoài Cà Mau nuôi tương đối tốt, tôm đang đạt kích cỡ 80 con/kg, các địa phương khác bị chết rất nhiều, ông dẫn chứng.
    Ông Tạ Hoàng Nhiệm, Chủ tịch Hiệp hội tôm Bạc Liêu cũng nhấn mạnh, thách thức lớn nhất mà ngành thuỷ sản gặp phải, đó là từ nửa cuối năm 2024 đến nay, tôm nuôi chết hàng loạt. Trong hơn 6 tháng trở lại đây, tỷ lệ nuôi thành công chỉ khoảng 20%, thậm chí còn ít hơn, ông dẫn chứng.
    Theo ông, con giống nhiễm bệnh là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến thất bại, bởi 50-60% thành công vụ nuôi được quyết định bởi chất lượng con giống. “Khi con giống không đạt, dù kỹ thuật giỏi cỡ nào tôm cũng chết”, ông nói và cho rằng, môi trường nuôi xuống cấp dẫn đến dịch bệnh bùng phát cũng là vấn đề cần xử lý để ổn định nguồn nguyên liệu.
    Ngoài việc phải ổn định nguyên liệu, ông Quang gợi ý, cần sản xuất tôm đạt đến cỡ 30 con/kg để tăng khả năng cạnh tranh khi xuất khẩu. Bởi lẽ, đây là phân khúc đang thiếu hụt rất lớn, trong khi Ấn Độ và Ecuador chưa đáp ứng được. “Khảo sát của chúng tôi, hiện trong kho của các sàn giao dịch, tôm loại 30 con đã hết, họ chấp nhận trả giá cao hơn khoảng một đô la Mỹ mỗi ký”, ông nói.
    Để tối ưu hoá lợi thế trong bối cảnh nguồn cung nguyên liệu đang thiếu hụt, cần chú trọng đẩy mạnh sản xuất sản phẩm giá trị gia tăng - vốn là lợi thế của Việt Nam. Khi nguyên liệu đang ít cần tập trung làm hàng giá trị gia tăng để tạo sự khác biệt, bán giá tốt hơn, ông Quang gợi ý.
    Đứng ở góc độ địa phương, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, trong năm 2025, địa phương có kế hoạch nâng cao năng suất thuỷ sản. Trong đó, với mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến, quy mô 100.000 héc ta cố gắng đưa năng suất đạt 550-600 kg/héc ta, thay vì khoảng 450 kg/héc ta như hiện nay. Chúng tôi đang kêu gọi doanh nghiệp trong chuỗi ngành thuỷ sản, các nhà đầu tư nhằm tìm kiếm sự quan tâm, hợp tác để thực hiện kế hoạch này trong năm 2025 và thời gian tới, ông cho biết.
    Ngành thuỷ sản đặt kỳ vọng đạt 10,5 tỉ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu trong năm nay, tăng 500 triệu đô la Mỹ so với năm 2024. Trong đó, tháng đầu năm 2025, xuất khẩu thuỷ sản đạt 774,3 triệu đô la Mỹ, tăng nhẹ 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái.​
    [/COLOR]
  8. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.305
    Bơm tiền rồi...Khủng quá các anh! :drm1:drm1:drm1
    ......
    Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú: Ngành ngân hàng sẽ "bơm" ra thị trường khoảng 2,5 triệu tỷ đồng
    Thứ 7 , 01/03/2025, 15:04

    Nếu mức tăng trưởng kinh tế mà Chính phủ đặt ra là 10% thì tín dụng tăng 20% tương ứng với hơn 3-3,2 triệu tỉ đồng.

    [​IMG]
    Phó Thống đốc Đào Minh Tú

    Ngày 28/02, tại Thành phố Hồ Chí Minh, báo Tuổi Trẻ tổ chức hội thảo "Sử dụng vốn hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế", Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú tham dự trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và có phát biểu kết luận tại Hội thảo.

    https://m.cafef.vn/pho-thong-doc-nh...hoang-25-trieu-ty-dong-188250301140455184.chn
    BigDady1516 thích bài này.
  9. Thanhdung82

    Thanhdung82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2021
    Đã được thích:
    2.771
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Xuất khẩu thủy sản năm nay trong cái khó sẽ ló được nhiều cái khôn%%-@};-
    Thanhdung82 thích bài này.

Chia sẻ trang này