Luận đàm: 7/4 chính thức áp dụng biên độ mới là 3% với HA và 2% với HO...Thị trường sẽ ra sao những

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dadieu55, 03/04/2008.

2366 người đang online, trong đó có 946 thành viên. 15:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8016 lượt đọc và 86 bài trả lời
  1. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Luận đàm: 7/4 chính thức áp dụng biên độ mới là 3% với HA và 2% với HO...Thị trường sẽ ra sao những ngày tới

    chấp thuận cho Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tạm thời điều chỉnh biên độ dao động giá cổ phiếu từ ± 2% lên ± 3% .Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành Quyết định điều chỉnh biên độ dao động giá.



    Đồng thời UBCK cũng đã gửi công văn đến Sở GDCK Tp Hồ Chí Minh chấp thuận cho Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tạm thời điều chỉnh biên độ dao động giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư từ ± 1% lên ± 2%.


    Ngày thực hiện: 7/4/2008.

    Sẽ có 1 số bán ra thu lợi, nhưng cũng sẽ có lượng không nhỏ tận dụng cơ hội mua vào, theo các bác tình hình sẽ ra sao?
  2. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Xin các bác pt dùm thị trường ce 6 ngày qù do giảm biên độ hay do lý do nào khác?
  3. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    tình hình là nới đúng vào ngày phát hành thêm VSP của em về, đảo lộn hết tính toán của em rồi
  4. chuotnuoc1

    chuotnuoc1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    645
    Xin lỗi, 2% & 3% đối với chúng tôi là chưa đủ, chúng tôi sẽ tiếp tục làm giá để tính thanh khoản của TT bằng 0. TTCK là ở trong tay chúng tôi!




    Được chuotnuoc1 sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 03/04/2008
  5. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Nếu thị trường đi lên từ ngày 26 vì cái này thì không lo:

    5 BIỆN PHÁP CỤ THỂ BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG

    Chiều 25.3, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp bình ổn TTCK. Cụ thể:

    1. TCty Đầu tư và Kinh doanh vốn NN (SCIC) tập trung mua vào các CP có tỉ trọng lớn góp phần ổn định thị trường.

    2. Giao NHNN chỉ đạo các NHTMNN và vận động các NHTMCP quyết định chưa giải chấp các hợp đồng cầm cố, repo CK.

    3. Cho vay tái chiết khấu với lãi suất 9% khi NHTM thiếu thanh khoản tạm thời mà không thể đi vay ở các kênh khác với mức lãi suất 9%.

    4. Đẩy mạnh mua ngoại tệ với tỉ giá thích hợp cho các NH và các tổ chức tài chính nếu ngoại tệ có nguồn gốc hợp pháp, kể cả ngoại tệ từ nguồn đầu tư gián tiếp.

    5. Cho phép các DN mua lại các CP của chính DN đã phát hành ra thị trường và không bị hạn chế việc tăng VĐL theo các quy định hiện hành.

    ĐƯỢC BỌC LÓT BỞI:

    Thủ tướng cũng giao Bộ ******* chủ trì kiểm tra, xử lý nghiêm các thông tin, tin đồn thất thiệt trên TTCK gây ảnh hưởng xấu đến NĐT; giao Bộ Tài chính, NHNN và UBCKNN tổ chức họp báo thông báo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2008, nói rõ kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng, các biện pháp kiềm chế lạm phát bắt đầu phát huy tác dụng.

    kÈM THEO ĐOÀN HỘ TỐNG

    ÔNG TỔNG SCIC:

    chiều 25.3, Bộ Tài chính đã họp bàn cơ chế phối hợp của SCIC.

    "Vừa qua, SCIC đã mua vào nhưng bây giờ cũng cần một cơ chế cho SCIC để tách rời giữa chức năng bình ổn thị trường và chức năng kinh doanh cho rõ ràng. UB cũng sẽ điều chỉnh hướng dẫn về việc mua CP quỹ. Theo luật nếu mua vào CP quỹ thì phải 6 tháng sau mới được tăng VĐL và phải sau 7 ngày công bố.

    Chúng tôi cũng đề xuất coi đây là sự hỗ trợ cho thị trường, và việc xử lý có thể xin chủ trương. Việc đồng loạt mua vào CP quỹ cùng với SCIC sẽ có tác động chung tạo sức mạnh ổn định thị trường", ông Bằng cho biết.

    ÔNG BIÊN ĐỘ ĐÃ CÓ TIỀN LỆ.

    Trung Quốc cũng đã có thời điểm điều chỉnh từ mức 10 - 15% xuống còn 1%. Khi dùng biện pháp như vậy cũng có thể giá sẽ không thể hiện được diễn biến thị trường nhưng giải pháp nào cũng có tính hai mặt và ở đây, mục tiêu cao nhất là vì sự ổn định tâm lý", ông Bằng khẳng định.

    VỀ VẤN ĐỀ SỨC CẦU:

    Liên quan đến sức cầu, UBCKNN đề xuất NHNN tăng mức độ ưu tiên cho việc mua ngoại tệ đối với hoạt động đầu tư CK, góp vốn cổ phần.

    "Chính phủ vừa qua cũng đã chỉ đạo NHNN mua ngoại tệ mạnh hơn và các NH cũng đã làm nhưng việc mua ngoại tệ phục vụ đầu tư trên thị trường, góp vốn nước ngoài vào các DN đấu giá CPH cũng chưa giải quyết hết được. NH có ưu tiên cho nhu cầu ngoại tệ như kiều hối, XNK, Bộ Tài chính bán ra rồi sau đó mới đến mua CK. Trong trật tự đó cũng có cái khó chung của NH. Khi tình thế cấp bách thì nên tăng độ ưu tiên với mua đầu tư CK và góp vốn cổ phần", ông Bằng nói.Thực tế việc giảm biên độ đã có tiền lệ trên TTCKVN vào thời điểm năm 2001 khi tốc độ tăng trưởng quá nóng.

    "Việc giảm biên độ chỉ là giải pháp tạm thời mang tính rất ngắn hạn trong lúc chờ đợi Chính phủ có những GIẢI PHÁP thích hợp để đưa ra hỗ trợ thị trường. Khi lượng bán tháo nhiều việc này sẽ làm chậm lại, giúp NĐT trấn tĩnh hơn.

    NGƯỠNG HỖ TRỢ LÀ 500 ĐIỂM.

    Tại buổi làm việc của Thủ tướng với UBCKNN ngày 15.3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cũng đề nghị nếu thị trường xuống dưới 500 điểm, các NH nên khoanh nợ, dãn nợ, ngừng giải tỏa cầm cố CP với các hợp đồng đến hạn hay số CP có giá xuống thấp.

    Trong một cuộc trao đổi với báo chí gần đây, ông Lê Xuân Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển NH (NHNN) cũng cho rằng theo số liệu thống kê thì số tiền cho vay kinh doanh CK không lớn, NHNN có thể yêu cầu NHTM thực hiện giải pháp tạm thời là ngừng giải tỏa CP cầm cố, hỗ trợ cho các NĐT dài hạn, đổi lại những NH đó sẽ được NHNN hỗ trợ. TTCK Hồng Kông từng rơi vào tình huống tương tự và NH T.Ư Hồng Kông đã cho vay để NH ngừng giải chấp CP

    CÒN LO GÌ NỮA KHÔNG ?
  6. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Còn nếu đi lên từ cái này thì đáng lo đấy:

    Điều chỉnh biên độ giao dịch: Giải pháp ổn định thị trường

    Trong năm 2008 bối cảnh kinh tế vĩ mô có nhiều thuận lợi cho đất nước: tăng trưởng kinh tế cao, tình hình chính trị - xã hội ổn định, Việt Nam đã vào WTO được hơn một năm và có tăng trưởng tốt, đầu tư nước ngoài tăng cao, xuất khẩu tăng 22-24%. Vị thế Việt Nam ngày càng lớn, các nước đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được.

    Nhìn chung nền kinh tế phát triển tốt, tốc độ tăng trưởng Quý I đạt 7,4%, mặt bằng lãi suất đang giảm dần. Tuy nhiên trong lĩnh vực chứng khoán thị trường lại có dấu hiệu suy giảm. Cụ thể từ đầu năm đến nay chỉ số VN-Index và HASTC-Index liên tục mất điểm, mặc dù Chính phủ và các Bộ ngành liên quan rất nỗ lực đưa ra các giải pháp phát triển thị trường.

    Tại các nước khi thị trường có dấu hiệu suy giảm liên tục thì hệ thống ngắt mạch tự động (circuit breaking) sẽ đóng. Tại Việt Nam chưa có hệ thống này hơn nữa việc tạm dừng giao dịch cũng chưa có tiền lệ và có thể ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của thị trường. Vì vậy trong khi tiếp tục nghiên cứu đưa ra các giải pháp tích cực hơn nữa thì việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tạm thời chấp thuận điều chỉnh biên độ giao dịch là hợp lý. Thực tế việc điều chỉnh này cũng đã được các chuyên gia của Tổ chức quốc tế đánh giá là tích cực và Hiệp hội kinh doanh chứng khoán, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính rất ủng hộ.

    Việc giảm biên độ giao dịch trước hết giúp các nhà đầu tư trấn tĩnh lại trước các biến động bất thường của thị trường và có thời gian để đánh giá lại (theo ý kiến của chuyên gia tổ chức quốc tế PE 12 hiện nay là hấp dẫn, thông thường ở Việt Nam mức 25 là phù hợp và ở các nước các nước châu Á 20 là phù hợp). Thứ hai, Chỉ số VN-Index và HASTC-Index sẽ không thể tăng, giảm với tốc độ cao liên tục trong một số phiên như thời gian vừa qua, tránh bán tháo cổ phiếu. Thứ ba là tạo ra khoảng thời gian cần thiết để triển khai các giải pháp của Chính phủ. Thứ tư là giảm bớt hoạt động giải chấp, tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại về việc chưa giải chấp các hợp đồng thế chấp, repo chứng khoán nhưng cũng không quá rủi ro cho ngân hàng. Thứ năm là cũng giảm bớt được hiện tượng nhà đầu tư ?olướt sóng? khi tham gia thị trường.

    Bên cạnh những mặt tích cực việc giảm biên độ cũng có ảnh hưởng nhất định đến tính thanh khoản của thị trường, đến tâm lý của nhà đầu tư và một số vấn đề kỹ thuật trong hoạt động giao dịch. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, khi thị trường có dấu hiệu ổn định trở lại và kết hợp với các giải pháp quyết liệt của Nhà nước thì chắc chắn việc điều chỉnh giảm biện độ này sẽ được bãi bỏ.
  7. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Hay là tt đi lên từ cái này:

    Ngày 25/3, gần 100 công ty chứng khoán và quản lý quỹ đã nhóm họp để đưa ra kiến nghị trước tình hình thị trường ảm đạm.

    Nguyên nhân của tình trạng thị trường đi xuống thời gian gần đây được khẳng định là: tình trạng phát hành cổ phiếu ồ ạt trong năm 2007, ?olạm dụng? phát hành tăng vốn; các chính sách vĩ mô tác động đến nguồn tài chính cho thị trường; tâm lý thiếu ổn định của các nhà đầu tư và những tin đồn thất thiệt trên thị trường.

    Biện pháp tức thời được các công ty chứng khoán đồng tình là giảm biên độ giao dịch của hai sàn. Biện pháp thứ hai liên quan đến ngân hàng là tiếp tục đề nghị ngân hàng cho giãn nợ và tránh xiết nợ các tài sản thế chấp cầm cố, giãn nợ trong điều kiện khách hàng đề nghị và nếu khách hàng có nhu cầu cần thế chấp để vay vốn, đề nghị các ngân hàng tiếp tục xử lý.

    Biện pháp thứ ba đề cập đến các động thái hỗ trợ của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Theo chủ trương của Chính phủ, SCIC mua để can thiệp thị trường, bởi vậy nên mua theo giá khớp lệnh định kỳ và nên tham gia khớp lệnh trên sàn để tạo niềm tin cho công chúng. Ngoài ra, trong trường hợp khách hàng bỏ không mua lại hợp đồng repo với giá thấp thì SCIC cũng nên mua.

    Hội nghị cũng đề xuất các công ty chứng khoán, quản lý quỹ, các nhà đầu tư tổ chức giảm bán ra trong giai đoạn này.

    Về chính sách của Nhà nước, ý kiến thống nhất của hội nghị là Nhà nước cần công bố các chỉ tiêu điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô qua 3 tháng thực hiện để các nhà đầu tư trong và ngoài nước biết.

    Đồng thời, các cơ quan chức năng cần xây dựng định chế tài chính rõ ràng về quỹ bình ổn để can thiệp thị trường.

    Ngoài ra, đại diện các công ty chứng khoán cũng nêu ý kiến về việc Nhà nước cần chỉ đạo quyết liệt các cơ quan pháp luật về những thông tin thất thiệt, ảnh hưởng đến thị trường.
  8. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Lên theo cái sau là chắc.
    He he, mỗi nagỳ lại 2% nữa
    thứ 4 tuần sau em xả, các bác đợi nhá.
  9. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    em thích tăng như thế lày hơn ... ông bạn em mua TTC hôm đầu tuần trước giá 17.5, hôm bắt đầu giảm biên độ nó về 16 ... sau một loạt chuỗi tăng trần hoàng tráng, sung sướng hôm nay giá TTC là 16.5 ... nó khổ sở với cái kiểu lên 0,1 này lắm rồi vì đi đâu ai cũng hỏi CK lên mạnh rồi nhỉ, hoà vốn chưa? chắc là sắp giàu rồi nhỉ?sướng thế
  10. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    591
    Bố khỉ cái sàn Ho lởm nó lên 2 mà Hasino lên có 3% nhỉ, nghĩ mà ức

Chia sẻ trang này