Lúc lên tàu ta là " đồng chí " - Khi xuống tàu ta vẫn là " anh em " ( phần V )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 18/10/2014.

368 người đang online, trong đó có 147 thành viên. 05:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 187817 lượt đọc và 2228 bài trả lời
  1. ckd5098

    ckd5098 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/03/2014
    Đã được thích:
    2.400
    Roài, cơ mà sao thế :-??:-??:-??:-??:-??
    chileeSuSuCaRot thích bài này.
  2. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.637
    Thì Ssu thấy nó không đẹp mắt lém nên...sory bác.
  3. lequynguyen

    lequynguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2013
    Đã được thích:
    698
    Chẳng tin ai được đâu,
    Nhiều lúc mình còn chẳng tin chính mình nữa là
    :)):)):))
    chileeSuSuCaRot thích bài này.
  4. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    20.023
    Khối ngoại sẽ trở lại
    Thứ Năm, 23/10/2014, 14:13 RSS Gửi email In tin
    [​IMG]
    Hoạt động bán ròng của NĐTNN thời gian gần đây đang “góp phần” đẩy TTCK đi xuống và gây lo ngại cho nhiều NĐT nội. Tuy nhiên, nếu nhìn vào động thái của NĐTNN lý giải việc bán ròng là hoàn toàn hợp lý bởi họ đã mua ròng cực mạnh trong quý II với giá trị đạt xấp xỉ 5.000 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị bán ròng của khối ngoại ở cả quý III và những ngày đầu tiên của tháng 10 chưa tới 2.000 tỷ đồng.


    Dù vậy, nếu tính từ đầu năm đến nay, cần nhấn mạnh trạng thái chính của khối ngoại vẫn là mua ròng với con số khoảng 4.732 tỷ đồng trên sàn HOSE. Theo CTCK Maybank KimEng, trong ngắn hạn, khối ngoại đang bán ròng và có thể duy trì đà bán ròng thêm một thời gian nữa.

    Xét về trung dài và hạn, TTCK Việt Nam so sánh với các quốc gia khác vẫn được xem là điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn ngoại khi định giá vẫn ở mức trung bình (P/E khoảng 13,5x) đi kèm với tiềm năng tăng trưởng EPS vào loại cao trong khu vực. Đặc biệt là sự ổn định rất cao về chính trị, xã hội.

    Nhận định này hoàn toàn hợp lý bởi tình hình sản xuất kinh doanh của các công ty niêm yết đang tiếp tục có sự cải thiện và kỳ vọng kết quả kinh doanh cả năm 2014 sẽ khả quan hơn. Với các lý do trên, các chuyên gia của MBKE cho rằng dòng tiền trong giai đoạn sắp tới vẫn hướng tới kênh đầu tư có khả năng sinh lời cao là TTCK. Với dòng vốn ngoại, nhiều khả năng sau thời gian bán ròng khá mạnh, NĐTNN đã dần giảm bớt áp lực bán và sẽ mua ròng trở lại trong những phiên tới.

    Với nhận định tương tự, một chuyên gia của CTCK MB cho rằng về cơ bản hoạt động bán ròng của khối ngoại thời gian này mang tính cục bộ trong ngắn hạn nhiều hơn là hoạt động mang tính hệ thống và kéo dài. Bởi thực tế dòng vốn đầu tư gián tiếp vào TTCK Việt Nam những năm qua không lớn so với các thị trường mới nổi khác tại châu Á.

    Còn đối với dòng vốn từ các quỹ ETF, việc họ bị rút vốn hoặc được bổ sung thêm vốn là hoạt động diễn ra thường xuyên và có nhiều thay đổi. Chính vì vậy, sẽ không bất ngờ nếu khối ngoại trở lại mua ròng mạnh khi thị trường có sự điều chỉnh giá đủ lớn để hấp dẫn dòng tiền trở lại trong thời gian tới.

    Theo Sài Gòn Đầu Tư
    SuSuCaRotchilee thích bài này.
  5. neik_gnurt

    neik_gnurt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    819
    Chỉ e co giật càng mạnh càng nhiều hiểm nguy (chính là kẹp, tái kẹp ở bull trap) @SuSuCaRot ơi.
    Nhìn lịch sử giá tại các cú bull trap thì thấy cơ hội kiếm lời trên lý thuyết, nhưng trên thực tế không có nhiều người thành công, do chủ quan và kỳ vọng. Và khi các lần bắt đáy không mang lại hiệu quả thì thị trường lình xình hướng xuống kéo dài, độ dốc trông có vẻ an toàn lắm, 5 phiên cộng lại có khi chỉ mất 3 điểm, NĐT đã kẹp sẽ bỏ đấy và chịu trận. Ngoảnh đi ngoảnh lại rất lâu, giật mình tài khoản vơi đi quá nhiều! Em nói điều này các bác đừng trách em bi quan quá, vì em đang nói dựa trên những gì chứng kiến suốt 8 năm đồng hành cùng chứng khoán!
    VOL bình quân VNI và nỗi lo downtrend trung hạn (3-5 tháng theo dòng lịch sử VNI, giờ đang dc gần 2 tháng). Sau những phiên vol nhỏ giằng co trong thế đỏ là 1 phiên vol to hơn chút (nhưng không lớn như hồi tt up) với giá đỏ nhiều hơn.
    Cảm thấy buồn! :-<
    chilee, SuSuCaRotBinhminhseden thích bài này.
  6. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    20.023
    Giá nhiều cổ phiếu về mức hấp dẫn
    Thứ Năm, 23/10/2014, 14:42 RSS Gửi email In tin
    [​IMG]
    Thị trường chứng khoán Việt Nam trung tuần tháng 10/2014 nằm trong sự điều chỉnh khá rõ nét khi chỉ số VN - Index bị phá vỡ khỏi ngưỡng kháng cự 600 điểm.


    Với 5 phiên giảm điểm liên tiếp, đã khiến cho nhiều nhà đầu tư trở nên hoảng loạn và tiến hành bán tháo cổ phiếu bằng mọi giá.

    Khối ngoại bán ra

    Nguyên nhân khiến các chỉ số Index lao dốc chủ yếu đến từ tác động các thị trường chứng khoán toàn cầu giảm điểm. Đáng chú ý là Ngân hàng Trung ương Mỹ (Fed) có ý định cắt giảm nhanh hơn gói QE3 cũng như rút ngắn thời gian nâng lãi suất lên sớm hơn dự kiến hay giá cả hàng hóa, đặc biệt là dầu mỏ, sụt giảm khiến hoài nghi của giới đầu tư về tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể chững lại.

    Đây là lý do khiến cho các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện bán ròng bán ròng 27,6 triệu đơn vị cổ phiếu trên sàn HOSE, tương ứng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng. Các mã có giá trị vốn hóa lớn như GAS, MSN, VIC đều bị điều chỉnh mạnh do làn sóng bán ra của khối ngoại. Một trong 2 quỹ đầu tư theo chỉ số lớn nhất trên thị trường là Market Vector Vietnam ETF bị rút vốn mạnh.

    Quỹ ETF này chỉ tính riêng trong tuần qua đã bị rút 650.000 chứng chỉ quỹ, trong đó riêng phiên giao dịch cuối tuần bị rút 500.000 chứng chỉ quỹ, số lượng chứng chỉ quỹ lưu hành trong tuần giảm từ 27,2 triệu đơn vị xuống 26.55 triệu đơn vị. Với NAV của VNM ở mức 21,03 USD/ccq cuối tuần, các nhà đầu tư quốc tế đã rút ròng khoảng 13,67 triệu USD khỏi quỹ Market Vector Vietnam ETF trong tuần qua, tương đương hơn 290 tỷ đồng.

    Bên cạnh đó, chỉ số CDS 5 năm (Credit Default Swap) của VN đã tăng từ mức đáy gần đây (khoảng 190 điểm) lên 225 điểm. Mọi nhà đầu tư nắm rõ mối quan hệ giữa chỉ số CDS và TTCK luôn biến động ngược chiều nhau nên sự phản ứng từ khối ngoại cũng là dễ hiểu. Ngoài ra, các thông tin vĩ mô trong nước cũng không mang lại nhiều tín hiệu lạc quan khi tỷ lệ nợ công của VN được Chính phủ đã thông báo lên tới 64% GDP, tức là gần chạm trần 65% cho phép.

    Tỷ lệ nợ xấu đến hết tháng 8 là 3,9% việc xử lý nợ xấu mới đạt 17% so với kế hoạch. Mặc dù có sự tham gia tích cực từ VAMC nhưng nợ xấu của các ngân hàng thương mại có xu hướng tăng trở lại. Từ đầu tháng 10/2014, VAMC đã giảm lãi suất các khoản nợ xấu VND xuống 10,3%/năm.

    Đây là lần thứ 3, VAMC công bố điều chỉnh giảm lãi suất áp dụng với các khoản nợ xấu. Trước đó, trong quý II/2014, Cty này đã có quyết định giảm rất mạnh lãi suất cho các khoản nợ xấu mua lại và trong diện được xem xét điều chỉnh: những khoản vay bằng VND được giảm từ 15 - 18%/năm xuống chỉ còn 10,7%/năm.

    Cơ hội cho những người nắm tiền mặt

    Theo số liệu của hãng tin tài chính quốc tế Bloomberg, các chỉ số tài chính của thị trường chứng khoán VN (cụ thể là sàn HSX) có P/E là 15,2, P/B là 2,0, ROE đạt 13,6 và ROA là 2,6. So với một số thị trường trong khu vực, các chỉ số định giá đang thấp hơn khá nhiều.

    Song đây cũng là mức P/E cao nhất của thị trường VN kể từ sau khủng hoảng tài chính 2008 đến nay. Sự cải thiện này đến từ mức độ tăng trưởng lợi nhuận của các DN đã tốt hơn so với năm 2012 và 2013.

    Sự điều chỉnh của thị trường là cơ hội cho những người đang nắm giữ tiền mặt bởi lẽ giá của nhiều cổ phiếu đã về mức hấp dẫn trong khi hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN vẫn diễn ra bình thường.


    Theo vnexpress.net
    SuSuCaRotchilee thích bài này.
  7. ckd5098

    ckd5098 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/03/2014
    Đã được thích:
    2.400
    Ờ ờ...ko sao, Susu nói gì mình cũng nghe mà [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    chileeSuSuCaRot thích bài này.
  8. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Lời đồn chưa biết đúng hay sai
    Thật là bá đạo
    Phản ứng của thị trường là cực kỳ nhạy cảm, mang tính tức thời
    Bulava, SuSuCaRot, chilee1 người khác thích bài này.
  9. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Phiên 23/10: Chuyện gì đang xảy ra với OGC?
    [​IMG]
    (ĐTCK) Áp lực đẩy bán tăng mạnh xuất phát từ OGC đã lan sang các mã khác và khiến VN-Index rơi xuống dưới ngưỡng kháng cự 595 điểm.
    Thị trường không đón nhận thêm thông tin tiêu cực nào, trong khi các tin tức vĩ mô khá tốt, cùng với thị trường chứng khoán thế giới đang tăng mạnh. Tuy nhiên, diễn biến phiên giao dịch chiều 23/10 không mấy sáng sủa.

    Các cổ phiếu đua nhau giảm điểm, sắc đỏ bao phủ hầu hết bảng điện tử khiến VN-Index rớt sâu xuống dưới mốc 595 điểm và HNX-Index cũng chia tay mốc 88 điểm.

    Đóng cửa, trên sàn HOSE có tới 178 mã giảm điểm, gấp hơn 3 lần so với con số 52 mã tăng, trong khi trên HNX cũng có tới 137 mã giảm và 70 mã tăng.

    Chỉ số VN-Index giảm 8,06 điểm (-1,34%) xuống 593,53 điểm. Thanh khoản thị trường tăng đáng kể nhờ lực bắt đáy tăng với hơn 151 triệu đơn vị được chuyển nhượng và tổng giá trị tương ứng 2.721,71 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt hơn 7 triệu đơn vị, trị giá 285,47 tỷ đồng.

    HNX-Index giảm 1,2 điểm (-1,35%) xuống 87,31 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt 63,9 triệu đơn vị và tổng giá trị tương ứng 862,23 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch đóng góp không đáng kể với gần 8 tỷ đồng.

    Nhóm cổ phiếu bluechip là lực hãm chính của thị trường. Trong khi VN30-Index giảm 7,01% (-1,1%) xuống 630,84 điểm với 5 mã đứng giá, chỉ 2 mã tăng và có tới 23 mã giảm thì HNX30-Index giảm 3,06 điểm (-1,73%) xuống 174,21 điểm với 20 mã giảm, chỉ 5 mã tăng và 5 mã đứng giá.

    Nguồn cơn khiến thị trường giảm mạnh trong phiên chiều nay bắt nguồn từ OGC. Không hiểu vì lý do gì, lực bán tới tấp ở mức giá sàn tới hàng triệu đơn được tung ra khiến OGC bị kéo xuống mức giá sàn với tổng lượng khớp lên tới 24 triệu đơn vị và còn dư bán giá sàn.

    Từ lực bán tháo ở OGC đã tác động không tốt tới tâm lý thị trường. Nhiều nhà đầu tư cũng bắt đầu xuống lệnh thoát hàng ở nhiều mã khác, kéo hàng trăm mã trên 2 sàn chìm trong sắc đỏ.

    [​IMG]
    OGC có phiên khớp lệnh kỷ lục do lực bán tháo diễn ra mạnh mẽ (Nguồn: HOSE)
    Trong nhóm bluechip, ngoài OGC, sắc đỏ cũng bao trùm gần như toàn bộ số mã còn lại, ngoại trừ DPM.

    Trong đó, GAS tiếp tục giảm 3.000 đồng, VIC giảm 700 đồng, VCB giảm 200 đồng, BVH, FPT, HPG, HAG... cũng có mức giảm khá mạnh, trong khi MSN và VNM giữ được tham chiếu. Nếu 2 mã này cũng giảm giá, nhiều khả năng số điểm mất của VN-Index còn lớn hơn.

    Ở chiều ngược lại, DPM lại có mức tăng 900 đồng, lên 30.700 đồng với hơn 1,2 triệu đơn vị được khớp. Cùng với DPM, FLC cũng khá ấn tượng khi có bước đo lội ngược dòng. Đóng cửa, FLC tăng 200 đồng lên 11.400 đồng với thanh khoản khá tích cực đạt 12,18 triệu đơn vị.

    FLC vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với tổng lợi nhuận đạt gần 300 tỷ đồng, hoàn thành 85% kế hoạch cả năm và gấp gần 5 lần cùng kỳ năm ngoái. Lãnh đạo Công ty cũng cho biết, trong quý IV, FLC có thể ghi nhận kết quả kinh doanh đột biến do đây là thời điểm Tập đoàn mở bán nhiều sản phẩm bất động sản của nhiều dự án tại Hà Nội và các tỉnh.

    Phiên giao dịch hôm nay cũng chứng kiến áp lực chốt lời mạnh VHG sau 1 tháng tăng mạnh của mã này. Có những lúc, VHG giảm xuống mức giá sàn và may mắn thoát khỏi sắc xanh mắt mèo do lực cầu bắt đáy gia tăng trong đợt ATC. Đóng cửa, VHG giảm 1.100 đồng xuống 16.100 đồng/Cp với khối lượng khớp 9,43 triệu đơn vị.

    Trên sàn HNX, nhóm cổ phiếu bluechip là lực hãm chính của thị trường. Hầu hết các cổ phiếu có vốn hóa lớn đều giảm điểm khá mạnh như PVS giảm 1.200 đồng, PVC giảm 1.000 đồng, VCG giảm 500 đồng, SHB và SCR cùng giảm 200 đồng…

    Cổ phiếu PVX cũng chịu áp lực bán tăng mạnh khiến mốc tham chiếu cũng không còn được duy trì. Đóng cửa, PVX giảm 200 đồng xuống 5.900 đồng/Cp với thanh khoản đạt hơn 7,89 triệu đơn vị.

    Dẫn đầu thanh khoản trên sàn HNX là KLF với hơn 12 triệu đơn vị được chuyển nhượng thành công. Đóng cửa, KLF giảm nhẹ 100 đồng xuống 11.800 đồng/CP.

    Thanh Thúy
    Bulava, SuSuCaRot, chilee1 người khác thích bài này.
  10. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604

Chia sẻ trang này