Lượm lặt gần xa các tin tốt cho VNI tới đây

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luotsong6888, 20/12/2009.

1568 người đang online, trong đó có 627 thành viên. 17:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1573 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. luotsong6888

    luotsong6888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Đã được thích:
    66
    Mở rộng đối tượng được vay vốn bằng ngoại tệ 10:39 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009 Ngân hàng Nhà nước vừa bổ sung thêm 2 hai đối tượng nhu cầu được vay vốn bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụngNgân hàng Nhà nước vừa bổ sung thêm 2 hai đối tượng nhu cầu được vay vốn bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng.Ngày 15/12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký ban hành Thông tư số 25/2009/TT-NHNN về bổ sung Điều 1 Quyết định số 09/2008/QĐ-NHNN ngày 10/4/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú.Thông tư mới bổ sung thêm 2 đối tượng nhu cầu vốn được vay bằng ngoại tệ, gồm: Các nhu cầu để thực hiện các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu; trường hợp cho vay bằng ngoại tệ để sử dụng trong nước, thì khách hàng phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng cho vay. Thứ hai, đối với các nhu cầu vốn ngoài quy định tại Điều 1 Quyết định số 09/2008/QĐ-NHNN phải được sự chấp nhận trước bằng văn bản của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.Theo Ngân hàng Nhà nước, mục đích của việc sửa đổi, bổ sung cơ chế cho vay bằng ngoại tệ là góp phần cân đối cung - cầu ngoại tệ trên thị trường và hài hòa lợi ích giữa bên vay và cho vay, phù hợp với chủ trương của Quốc hội và Chính phủ về ổn định thị trường ngoại hối.Trước đó, theo quy định tại Quyết định số 09/2008/QĐ-NHNN ngày 10/4/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối được xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay vốn bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn thuộc 3 nhóm đối tượng.Một là để thanh toán cho nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.Hai là để trả nợ nước ngoài trước hạn, nếu khoản vay đó đảm bảo các điều kiện: Chấp hành đúng các quy định về vay, trả nợ nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối; khách hàng vay có khả năng trả nợ gốc và lãi vốn vay bằng ngoại tệ, tiết kiệm được chi phí vốn vay so với việc vay vốn nước ngoài.Ba là, để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.(vneconomy)
  2. luotsong6888

    luotsong6888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Đã được thích:
    66
    Cam kết ODA lớn nhất từ trước tới nayChiều nay (4/12), Hội nghị thường niên Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) bế mạc. Số vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) được công bố tại phiên bế mạc đã đạt mức kỷ lục mới.Cam kết ODA đạt hơn 8 tỷ USDTổng số vốn ODA cam kết dành cho Việt Nam trong năm 2010 đến từ 9 quốc gia tài trợ trực tiếp, 15 quốc gia thuộc Cộng đồng chung Châu Âu (EU), và 5 tổ chức phát triển đạt con số kỷ lục, trên 8,06 tỷ USD.Trong 5 tổ chức phát triển, Ngân hàng Thế giới (WB) là nhà tài trợ lớn nhất cho Việt Nam, với gần 2,5 tỷ USD; tiếp đến là Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), với gần 1,5 tỷ USD.Về phía các quốc gia tài trợ trực tiếp cho Việt Nam, Nhật Bản vẫn là quốc gia tài trợ quan trọng nhất, với 1,64 tỷ USD. Tổng cộng 15 nhà tài trợ thuộc EU cam kết tài trợ trên 1,08 tỷ USD trong năm tới.Như vậy, năm 2010 cam kết ODA dành cho Việt Nam sẽ đạt con số lớn nhất kể từ trước tới nay. Trước đó, kỷ lục cam kết ODA công bố tại Hội nghị CG thuộc về năm 2007, với 5,426 tỷ USD. Năm 2009, cam kết ODA đưa ra tại Hội nghị CG đạt 5,015 tỷ USD. Nếu tính thêm ?ocam kết muộn? của Nhật Bản, con số chính thức của năm 2009 là 5,914 tỷ USD.Bên lề Hội nghị CG, trả lời báo chí chiều 3/12, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cho biết, ODA là nguồn vốn quan trọng đối với Việt Nam; các nhà đầu tư sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi biết chính phủ của họ tăng thêm viện trợ cho Việt Nam."Như vậy, vốn ODA có tác dụng tốt, kích thích đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng đối với tình trạng căng thẳng trên thị trường ngoại hối trong thời gian gần đây", Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói .Giải ngân đã tốt hơnBình luận về con số cam kết ODA kỷ lục của năm 2010, Bộ trưởng Phúc nói: ?oChúng tôi rất phần khởi với con số cam kết ODA lớn của năm 2010, tuy nhiên, vấn đề giải ngân cũng cần được quan tâm. Chính vì giải ngân tốt trong hai năm vừa qua, nên Việt Nam nhận được sự ủng hộ nhiều hơn, thể hiện trong cam kết lần này?.Trước đó, theo con số được công bố trong báo cáo của Chính phủ, được trình bày trước các nhà tài trợ hôm khai mạc Hội nghị CG, vốn ODA ký kết năm 2009 có thể đạt 5,85 tỷ USD; giải ngân các nguồn vốn này dự kiến đạt khoảng 3 tỷ USD, trong đó có 300 triệu USD viện trợ không hoàn lại. Đây cũng là một kỷ lục khác về ODA từ trước đến nay.Trả lời câu hỏi liên quan đến đánh giá của các nhà tài trợ đối với tiến độ giải ngân các dự án của phóng viên VnEconomy, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa cũng cho biết, tốc độ giải ngân các dự án thuộc nguồn vốn ODA của WB đã tốt hơn.Thêm vào ý kiến của cấp lãnh đạo của mình, ông Martin Rama, Chuyên gia kinh tế trưởng WB thông báo, những đánh giá độc lập tại 30 dự án của WB đều nhận được sự hài lòng về tốc độ giải ngân từ các bên liên quan. Các vấn đề vẫn gặp phải trước đây như giải phóng mặt bằng chậm, khó khăn trong khâu bồi thường, chậm vốn từ phía nhà tài trợ? đều được cải thiện tốt hơn trong năm 2009.Lãi suất sẽ thay đổiLiên quan đến lãi suất các khoản vay ODA năm 2010, được cho là sẽ cao hơn trước do Việt Nam đã thoát ngưỡng nước có thu nhập thấp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cho biết, các khoản vay ODA hiện nay vẫn nằm trong ngưỡng lãi suất ưu đãi ODA, không phải các khoản vay thương mại.Riêng viện trợ không hoàn lại, Bộ trưởng Phúc cho biết, các nhà tài trợ cam kết dành cho Việt Nam khoảng 1,4 tỷ USD, trong đó nhiều khoản vay loại này cũng đã được xác định như: 98,6 triệu USD viện trợ của Australia; 83 triệu USD từ Anh; 138,2 triệu USD của Hoa Kỳ; Nhật Bản viện trợ không hoàn lại 80 triệu USD; Hàn Quốc cũng có một phần viện trợ không hoàn lại?Trong khoảng 6,6 tỷ USD còn lại, chủ yếu vẫn là các khoản vay với lãi suất ưu đãi, tuy nhiên, con số cụ thể, theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vẫn chưa được phân định chi tiết.?oCác nhà tài trợ vẫn tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong các vấn đề liên quan đến môi trường, tác động từ biến đổi khí hậu toàn cầu? Bên cạnh đó, các dự án lớn về cơ sở hạ tầng cũng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, lãi suất có thể thay đổi?, Bộ trưởng Phúc cho biết.(vneconomy)
  3. luotsong6888

    luotsong6888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Đã được thích:
    66
    Cam kết ODA lớn nhất từ trước tới nayChiều nay (4/12), Hội nghị thường niên Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) bế mạc. Số vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) được công bố tại phiên bế mạc đã đạt mức kỷ lục mới.Cam kết ODA đạt hơn 8 tỷ USDTổng số vốn ODA cam kết dành cho Việt Nam trong năm 2010 đến từ 9 quốc gia tài trợ trực tiếp, 15 quốc gia thuộc Cộng đồng chung Châu Âu (EU), và 5 tổ chức phát triển đạt con số kỷ lục, trên 8,06 tỷ USD.Trong 5 tổ chức phát triển, Ngân hàng Thế giới (WB) là nhà tài trợ lớn nhất cho Việt Nam, với gần 2,5 tỷ USD; tiếp đến là Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), với gần 1,5 tỷ USD.Về phía các quốc gia tài trợ trực tiếp cho Việt Nam, Nhật Bản vẫn là quốc gia tài trợ quan trọng nhất, với 1,64 tỷ USD. Tổng cộng 15 nhà tài trợ thuộc EU cam kết tài trợ trên 1,08 tỷ USD trong năm tới.Như vậy, năm 2010 cam kết ODA dành cho Việt Nam sẽ đạt con số lớn nhất kể từ trước tới nay. Trước đó, kỷ lục cam kết ODA công bố tại Hội nghị CG thuộc về năm 2007, với 5,426 tỷ USD. Năm 2009, cam kết ODA đưa ra tại Hội nghị CG đạt 5,015 tỷ USD. Nếu tính thêm ?ocam kết muộn? của Nhật Bản, con số chính thức của năm 2009 là 5,914 tỷ USD.Bên lề Hội nghị CG, trả lời báo chí chiều 3/12, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cho biết, ODA là nguồn vốn quan trọng đối với Việt Nam; các nhà đầu tư sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi biết chính phủ của họ tăng thêm viện trợ cho Việt Nam."Như vậy, vốn ODA có tác dụng tốt, kích thích đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng đối với tình trạng căng thẳng trên thị trường ngoại hối trong thời gian gần đây", Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói .Giải ngân đã tốt hơnBình luận về con số cam kết ODA kỷ lục của năm 2010, Bộ trưởng Phúc nói: ?oChúng tôi rất phần khởi với con số cam kết ODA lớn của năm 2010, tuy nhiên, vấn đề giải ngân cũng cần được quan tâm. Chính vì giải ngân tốt trong hai năm vừa qua, nên Việt Nam nhận được sự ủng hộ nhiều hơn, thể hiện trong cam kết lần này?.Trước đó, theo con số được công bố trong báo cáo của Chính phủ, được trình bày trước các nhà tài trợ hôm khai mạc Hội nghị CG, vốn ODA ký kết năm 2009 có thể đạt 5,85 tỷ USD; giải ngân các nguồn vốn này dự kiến đạt khoảng 3 tỷ USD, trong đó có 300 triệu USD viện trợ không hoàn lại. Đây cũng là một kỷ lục khác về ODA từ trước đến nay.Trả lời câu hỏi liên quan đến đánh giá của các nhà tài trợ đối với tiến độ giải ngân các dự án của phóng viên VnEconomy, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa cũng cho biết, tốc độ giải ngân các dự án thuộc nguồn vốn ODA của WB đã tốt hơn.Thêm vào ý kiến của cấp lãnh đạo của mình, ông Martin Rama, Chuyên gia kinh tế trưởng WB thông báo, những đánh giá độc lập tại 30 dự án của WB đều nhận được sự hài lòng về tốc độ giải ngân từ các bên liên quan. Các vấn đề vẫn gặp phải trước đây như giải phóng mặt bằng chậm, khó khăn trong khâu bồi thường, chậm vốn từ phía nhà tài trợ? đều được cải thiện tốt hơn trong năm 2009.Lãi suất sẽ thay đổiLiên quan đến lãi suất các khoản vay ODA năm 2010, được cho là sẽ cao hơn trước do Việt Nam đã thoát ngưỡng nước có thu nhập thấp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cho biết, các khoản vay ODA hiện nay vẫn nằm trong ngưỡng lãi suất ưu đãi ODA, không phải các khoản vay thương mại.Riêng viện trợ không hoàn lại, Bộ trưởng Phúc cho biết, các nhà tài trợ cam kết dành cho Việt Nam khoảng 1,4 tỷ USD, trong đó nhiều khoản vay loại này cũng đã được xác định như: 98,6 triệu USD viện trợ của Australia; 83 triệu USD từ Anh; 138,2 triệu USD của Hoa Kỳ; Nhật Bản viện trợ không hoàn lại 80 triệu USD; Hàn Quốc cũng có một phần viện trợ không hoàn lại?Trong khoảng 6,6 tỷ USD còn lại, chủ yếu vẫn là các khoản vay với lãi suất ưu đãi, tuy nhiên, con số cụ thể, theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vẫn chưa được phân định chi tiết.?oCác nhà tài trợ vẫn tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong các vấn đề liên quan đến môi trường, tác động từ biến đổi khí hậu toàn cầu? Bên cạnh đó, các dự án lớn về cơ sở hạ tầng cũng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, lãi suất có thể thay đổi?, Bộ trưởng Phúc cho biết.(vneconomy)
  4. luotsong6888

    luotsong6888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Đã được thích:
    66
    Doanh nghiệp ?obội thu? trong Tháng khuyến mại (Dân trí) - Tốc độ tăng trưởng doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2008, hoạt động kích cầu của Tháng khuyến mại Hà Nội 2009 đã góp phần tích cực vào tăng doanh thu cho doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế thủ đô.Thông tin trên được ông Nguyễn Mạnh Hoàng - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội đưa ra tại Hội nghị Tổng kết Tháng khuyến mại chiều qua 17/12.Với 350 doanh nghiệp tham gia, Tháng khuyến mại Hà Nội 2009 thực sự tạo ra lễ hội mua sắm, kích thích nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô và các tỉnh lân cận. Đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại đạt hiệu quả cao của TP Hà Nội.Theo đánh giá của Cục Thống kê Hà Nội, giá cả thị trường các mặt hàng trong Tháng khuyến mại tương đối ổn định so với tháng trước. Cụ thể: chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2009 tăng 0,52% so với tháng 10, tổng mức lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ tăng gần 800 tỷ đồng so với tháng 10/2009? Doanh nghiệp "thắng lớn" trong Tháng khuyến mại 2009 (Ảnh: Lao Động online)Trong Tháng khuyến mại, do nhu cầu mua sắm tăng đột biến nên các doanh nghiệp có mức tăng doanh thu cao. Đặc biệt, trong Ngày vàng mua sắm 15/11, doanh thu của các doanh nghiệp tăng từ 2 - 7 lần so với những ngày cuối tuần trong Tháng khuyến mại.Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được thì Tháng khuyến mại Hà Nội vẫn còn những tồn tại như: việc khuyến mại chưa thực sự tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như điện tử, điện lạnh, thực phẩm; chưa đáp ứng được hết nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng; một số điểm khuyến mại không treo dấu hiệu của Tháng khuyến mại gây khó khăn cho người tiêu dùng; các điểm phân phối hàng hóa, dịch vụ nhỏ không cao, thậm chí không tăng so với trước khi triển khai Tháng khuyến mại?Cũng trong Tháng khuyến mại, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 25 vụ, xử lý 16 vụ và phạt tiền 120 triệu đồng đối với những đơn vị kinh doanh không đăng ký tham gia Tháng khuyến mại vi phạm quy định.?oMột ngày vàng mua sắm là chưa đủ, sang năm 2010 chúng tôi sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại để tổ chức nhiều ngày vàng hơn nữa. Tháng khuyến mại Hà Nội 2010 sẽ đẩy mạnh hoạt động quảng bá và liên kết với các tỉnh lân cận, các thành phố lớn như TPHCM, liên kết với các công ty du lịch nước ngoài để kích cầu tiêu dùng, kích cầu du lịch đạt hiệu quả cao hơn nữa? - ông Hoàng khẳng định.Châu Như Quỳnh
  5. luotsong6888

    luotsong6888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Đã được thích:
    66
    Doanh nghiệp ?obội thu? trong Tháng khuyến mại (Dân trí) - Tốc độ tăng trưởng doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2008, hoạt động kích cầu của Tháng khuyến mại Hà Nội 2009 đã góp phần tích cực vào tăng doanh thu cho doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế thủ đô.Thông tin trên được ông Nguyễn Mạnh Hoàng - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội đưa ra tại Hội nghị Tổng kết Tháng khuyến mại chiều qua 17/12.Với 350 doanh nghiệp tham gia, Tháng khuyến mại Hà Nội 2009 thực sự tạo ra lễ hội mua sắm, kích thích nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô và các tỉnh lân cận. Đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại đạt hiệu quả cao của TP Hà Nội.Theo đánh giá của Cục Thống kê Hà Nội, giá cả thị trường các mặt hàng trong Tháng khuyến mại tương đối ổn định so với tháng trước. Cụ thể: chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2009 tăng 0,52% so với tháng 10, tổng mức lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ tăng gần 800 tỷ đồng so với tháng 10/2009? Doanh nghiệp "thắng lớn" trong Tháng khuyến mại 2009 (Ảnh: Lao Động online)Trong Tháng khuyến mại, do nhu cầu mua sắm tăng đột biến nên các doanh nghiệp có mức tăng doanh thu cao. Đặc biệt, trong Ngày vàng mua sắm 15/11, doanh thu của các doanh nghiệp tăng từ 2 - 7 lần so với những ngày cuối tuần trong Tháng khuyến mại.Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được thì Tháng khuyến mại Hà Nội vẫn còn những tồn tại như: việc khuyến mại chưa thực sự tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như điện tử, điện lạnh, thực phẩm; chưa đáp ứng được hết nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng; một số điểm khuyến mại không treo dấu hiệu của Tháng khuyến mại gây khó khăn cho người tiêu dùng; các điểm phân phối hàng hóa, dịch vụ nhỏ không cao, thậm chí không tăng so với trước khi triển khai Tháng khuyến mại?Cũng trong Tháng khuyến mại, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 25 vụ, xử lý 16 vụ và phạt tiền 120 triệu đồng đối với những đơn vị kinh doanh không đăng ký tham gia Tháng khuyến mại vi phạm quy định.?oMột ngày vàng mua sắm là chưa đủ, sang năm 2010 chúng tôi sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại để tổ chức nhiều ngày vàng hơn nữa. Tháng khuyến mại Hà Nội 2010 sẽ đẩy mạnh hoạt động quảng bá và liên kết với các tỉnh lân cận, các thành phố lớn như TPHCM, liên kết với các công ty du lịch nước ngoài để kích cầu tiêu dùng, kích cầu du lịch đạt hiệu quả cao hơn nữa? - ông Hoàng khẳng định.Châu Như Quỳnh
  6. luotsong6888

    luotsong6888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Đã được thích:
    66
    Năm 2010, vốn trái phiếu Chính phủ dự kiến 56.000 tỉ đồngNgày 19/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 và dự kiến phương án phân bổ nguồn vốn này năm 2010. Giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ chậmThẩm tra tình hình triển khai, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) năm 2009, Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội thống nhất với những kết quả đã đạt được của Chính phủ. Trong bối cảnh chống suy giảm kinh tế, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai nhanh công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án lớn, phức tạp, điều chỉnh các nguồn vốn linh hoạt từ các dự án triển khai chậm, không có khả năng giải ngân sang các dự án triển khai nhanh nên kết quả giải ngân năm 2009 tích cực hơn so với năm 2008.Dự kiến phương án phân bổ vốn TPCP năm 2010 như sau: tổng số vốn TPCP cho năm 2010 là 56.000 tỉ đồng. Trong đó các dự án ngành GTVT 28.000 tỉ đồng, thủy lợi 13.600 tỉ đồng, y tế 5.600 tỉ đồng, di dân tái định cư thủy điện Sơn La 1.500 tỉ đồng, giáo dục 6.500 tỉ đồng.Mặc dù Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt nhưng tình hình giải ngân vốn TPCP năm 2009 chưa hoàn thành như kế hoạch được giao. Theo báo cáo của Chính phủ, đến hết tháng 10-2009 mới giải ngân được 26.586 tỉ đồng, bằng 47,5% kế hoạch được giao.Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chậm tiến độ giải ngân, theo báo cáo của Chính phủ, vẫn là do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, việc giao vốn của một số bộ ngành, địa phương còn chậm, một số dự án trong danh mục đầu tư đến nay chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư; các bộ, ngành và địa phương còn lúng túng trong triển khai các văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng về đền bù, định mức, đơn giá xây dựng giá không theo kịp biến động thị trường?Ủy ban Tài chính - ngân sách thống nhất với những kết quả và hạn chế được Chính phủ nêu ra. Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính - ngân sách cũng chỉ rõ tình trạng dự án, công trình thi công dở dang, chuyển tiếp kéo dài, chậm tiến độ vẫn chưa được khắc phục triệt để, gây lãng phí nguồn vốn.Tiếp tục đầu tư cho các dự án dân sinhVề kế hoạch phân bổ vốn TPCP năm 2010, nhiều ý kiến đề nghị cần tiếp tục ưu tiên cho những dự án giáo dục, y tế, nông nghiệp, nông thôn có liên quan mật thiết đến đời sống dân sinh. Bố trí vốn theo tiến độ giải ngân, điều chuyển vốn linh hoạt không để tình trạng tồn ngân. Kiên quyết loại bỏ những dự án, công trình kéo dài 2 - 3 năm chưa hoàn thành thủ tục đầu tư.Kết luận phiên họp, Phó chủ tịch Nguyễn Đức Kiên khuyến nghị các bộ, ngành tập trung cho những dự án đã triển khai, đảm bảo tiến độ, chỉ bố trí vốn cho những danh mục đã được quyết định đầu tư, nhất là những dự án và công trình cấp bách.Từ năm 2010 không điều chuyển nguồn vốn TPCP sang các năm tiếp theo mà sử dụng hết theo từng năm.Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng ý với Chính phủ về cơ chế phân cấp vốn, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và tăng cường thanh tra, kiểm tra để đảm bảo sử dụng nguồn vốn TPCP đúng mục tiêu và có hiệu quả.Theo TT
  7. luotsong6888

    luotsong6888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Đã được thích:
    66
    Năm 2010, vốn trái phiếu Chính phủ dự kiến 56.000 tỉ đồngNgày 19/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 và dự kiến phương án phân bổ nguồn vốn này năm 2010. Giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ chậmThẩm tra tình hình triển khai, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) năm 2009, Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội thống nhất với những kết quả đã đạt được của Chính phủ. Trong bối cảnh chống suy giảm kinh tế, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai nhanh công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án lớn, phức tạp, điều chỉnh các nguồn vốn linh hoạt từ các dự án triển khai chậm, không có khả năng giải ngân sang các dự án triển khai nhanh nên kết quả giải ngân năm 2009 tích cực hơn so với năm 2008.Dự kiến phương án phân bổ vốn TPCP năm 2010 như sau: tổng số vốn TPCP cho năm 2010 là 56.000 tỉ đồng. Trong đó các dự án ngành GTVT 28.000 tỉ đồng, thủy lợi 13.600 tỉ đồng, y tế 5.600 tỉ đồng, di dân tái định cư thủy điện Sơn La 1.500 tỉ đồng, giáo dục 6.500 tỉ đồng.Mặc dù Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt nhưng tình hình giải ngân vốn TPCP năm 2009 chưa hoàn thành như kế hoạch được giao. Theo báo cáo của Chính phủ, đến hết tháng 10-2009 mới giải ngân được 26.586 tỉ đồng, bằng 47,5% kế hoạch được giao.Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chậm tiến độ giải ngân, theo báo cáo của Chính phủ, vẫn là do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, việc giao vốn của một số bộ ngành, địa phương còn chậm, một số dự án trong danh mục đầu tư đến nay chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư; các bộ, ngành và địa phương còn lúng túng trong triển khai các văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng về đền bù, định mức, đơn giá xây dựng giá không theo kịp biến động thị trường?Ủy ban Tài chính - ngân sách thống nhất với những kết quả và hạn chế được Chính phủ nêu ra. Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính - ngân sách cũng chỉ rõ tình trạng dự án, công trình thi công dở dang, chuyển tiếp kéo dài, chậm tiến độ vẫn chưa được khắc phục triệt để, gây lãng phí nguồn vốn.Tiếp tục đầu tư cho các dự án dân sinhVề kế hoạch phân bổ vốn TPCP năm 2010, nhiều ý kiến đề nghị cần tiếp tục ưu tiên cho những dự án giáo dục, y tế, nông nghiệp, nông thôn có liên quan mật thiết đến đời sống dân sinh. Bố trí vốn theo tiến độ giải ngân, điều chuyển vốn linh hoạt không để tình trạng tồn ngân. Kiên quyết loại bỏ những dự án, công trình kéo dài 2 - 3 năm chưa hoàn thành thủ tục đầu tư.Kết luận phiên họp, Phó chủ tịch Nguyễn Đức Kiên khuyến nghị các bộ, ngành tập trung cho những dự án đã triển khai, đảm bảo tiến độ, chỉ bố trí vốn cho những danh mục đã được quyết định đầu tư, nhất là những dự án và công trình cấp bách.Từ năm 2010 không điều chuyển nguồn vốn TPCP sang các năm tiếp theo mà sử dụng hết theo từng năm.Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng ý với Chính phủ về cơ chế phân cấp vốn, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và tăng cường thanh tra, kiểm tra để đảm bảo sử dụng nguồn vốn TPCP đúng mục tiêu và có hiệu quả.Theo TT
  8. luotsong6888

    luotsong6888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Đã được thích:
    66
    Nhươ?ng bước cho nhóm siêu VIP gom hàng ?olạnh? Sau những trải nghiệm đắt giá, các nhà đầu tư cá nhân trở nên thận trọng hơn, sàn diễn được nhường lại cho các nhà đầu tư tổ chức hay những nhóm "siêu VIP" ganh đua với nhau. Đợt điều chỉnh lần này của VN-Index được coi là dài nhất kể từ giai đoạn hồi phục, đi lên từ đáy 235 điểm (phiên 24/02/2009). Bước sang tháng 12, những tưởng thị trường đã có thể bắt đáy, không ít các nhà đầu tư bạo gan đã bị sập bẫy ?ođiếng người? trong một, hai phiên phục hồi bất ngờ. Giá trị của các mã chứng khoán trong tài khoản ngót từng ngày, ai nhanh chân cắt lỗ sau ngày T+4 (thời điểm chứng khoán về đến tài khoản) cũng mất tới cả chục phần trăm, nếu còn tiếc rẻ giữ lại thì tỷ lệ lỗ có thể tới 30% - 50%.Sau những trải nghiệm đắt giá, các nhà đầu tư cá nhân trở nên thận trọng hơn và có xu hướng đứng ngoài quan sát thị trường. Sàn diễn được nhường lại cho các nhà đầu tư tổ chức hay những nhóm "siêu VIP" (nhóm nhà đầu tư có khả năng tài chính từ vài trăm tỷ lên tới cả nghìn tỷ) ganh đua với nhau.Đánh ?osóng? theo QuýAnh N.A.D một chuyên gia tài chính (MBA Mỹ) đã tách ra khỏi giới "cổ cồn trắng", gia nhập vào một nhóm đầu cơ lớn cho biết, tầm này ai mà chẳng lo, nhiều khách VIP "rơi" cả mấy chục phần trăm, những ai thấu chi nhiều (chi quá số tiền trong tài khoản) thì phải mất khủng khiếp.?oTuy nhiên trong lúc VN-Index mất điểm khá nhiều, thị trường sợ hãi lại là lúc các đại gia phải nhảy vào. Họ không mua mới là lạ, đánh xuống là để mua vào mà. Đến thời điểm nhập hàng, không vào là mất ngay. Bởi thị trường bây giờ, không rơi mãi theo chu kỳ của một năm mà là chu kỳ của một quý?. anh N.A.D nói.Ông Đoàn Trung Nguyễn, Giám đốc khối OTC Công ty chứng khoán Phố Wall khẳng định, thị trường OTC cũng có hoạt động giao dịch theo sát diễn biến ?osóng? trên thị trường niêm yết. Nhưng thị trường điều chỉnh sâu như hiện nay lại chính là cơ hội các nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể tích lũy hàng dễ dàng. Hiện, một số nhà môi giới có uy tín trên thị trường đang nhận được hợp đồng ủy thác chào mua một số mã tốt với những lô rất lớn.Chuyển dòng cổ phiếu dẫn dắtCác đợt sóng trước, thị trường chứng kiến sự nổi lên dẫn dắt của các mã cổ phiếu ngành bất động sản. Nhưng trong những phiên gần đây, mặc dù thị trường vẫn chưa xác định đáy song tín hiệu chuyển dòng cổ phiếu dẫn dắt đang phát đi khá rõ ràng.Một cao thủ của một nhóm siêu VIP (khả năng tài chính của nhóm này có thể chi phối từ 2 đến 2,5% thị phần trên thị trường) cho hay, họ đang tiến hành giải ngân mạnh mẽ trong 1, 2 phiên trở lại đây. Nhiều người trong số họ đã bắt đầu sử dụng đòn bâ?y (tỷ lệ thấu chi là 40:60, vốn chủ sở hữu là 40%, khách hàng có thể vay ngân hàng 60%).Cũng theo người này, các nhóm đầu cơ đang hướng về các mã cổ phiếu ngành chứng khoán và ngân hàng. Bởi theo họ, đây sẽ là dòng cổ phiếu có độ bật cao nhất. Thực tế trong phiên 18/12, ngay thời điểm 9h15 các nhà đầu cơ này đã dồn dập chào mua mã cổ phiếu chứng khoán KLS, với những lệnh tối thiểu là 100.000 cổ phiếu/lệnh. Rồi đến SSI, tiếp ngay sau đó là các mã ngân hàng, tài chính đồng thời họ đảo danh mục bằng cách xả mạnh các mã cổ phiếu có độ an toàn cao DPM, HPG, nhằm tập trung tổng lực vào mục tiêu đã được lựa chọn.Ngoài thị trường OTC, ông Đoàn Trung Nguyễn cũng tiết lộ, các đại gia đang hướng vào một vài mã cổ phiếu ngân hàng có thanh khoản cao. Đặc biệt, có một nhà đầu tư đang thực hiện gom tới 4 triệu cổ phiếu tại một mã ngân hàng đang có thanh khoản bậc nhất trên OTC.Anh N.A.D lý giải, thị trường điều chỉnh thi? nhóm cổ phiếu ta?i chính-ngân ha?ng sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên, đây có thể được xem là nhóm hàng ?olạnh?. Nhưng khi xuất hiện dấu hiệu hồi phục, nhóm cổ phiếu này lại được châm ngòi đầu tiên do tính chất phục hồi của nó cũng rất nhanh chóng./. Theo Hạnh Nguyễn (Vietnam+)
  9. luotsong6888

    luotsong6888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Đã được thích:
    66
    Nhươ?ng bước cho nhóm siêu VIP gom hàng ?olạnh? Sau những trải nghiệm đắt giá, các nhà đầu tư cá nhân trở nên thận trọng hơn, sàn diễn được nhường lại cho các nhà đầu tư tổ chức hay những nhóm "siêu VIP" ganh đua với nhau. Đợt điều chỉnh lần này của VN-Index được coi là dài nhất kể từ giai đoạn hồi phục, đi lên từ đáy 235 điểm (phiên 24/02/2009). Bước sang tháng 12, những tưởng thị trường đã có thể bắt đáy, không ít các nhà đầu tư bạo gan đã bị sập bẫy ?ođiếng người? trong một, hai phiên phục hồi bất ngờ. Giá trị của các mã chứng khoán trong tài khoản ngót từng ngày, ai nhanh chân cắt lỗ sau ngày T+4 (thời điểm chứng khoán về đến tài khoản) cũng mất tới cả chục phần trăm, nếu còn tiếc rẻ giữ lại thì tỷ lệ lỗ có thể tới 30% - 50%.Sau những trải nghiệm đắt giá, các nhà đầu tư cá nhân trở nên thận trọng hơn và có xu hướng đứng ngoài quan sát thị trường. Sàn diễn được nhường lại cho các nhà đầu tư tổ chức hay những nhóm "siêu VIP" (nhóm nhà đầu tư có khả năng tài chính từ vài trăm tỷ lên tới cả nghìn tỷ) ganh đua với nhau.Đánh ?osóng? theo QuýAnh N.A.D một chuyên gia tài chính (MBA Mỹ) đã tách ra khỏi giới "cổ cồn trắng", gia nhập vào một nhóm đầu cơ lớn cho biết, tầm này ai mà chẳng lo, nhiều khách VIP "rơi" cả mấy chục phần trăm, những ai thấu chi nhiều (chi quá số tiền trong tài khoản) thì phải mất khủng khiếp.?oTuy nhiên trong lúc VN-Index mất điểm khá nhiều, thị trường sợ hãi lại là lúc các đại gia phải nhảy vào. Họ không mua mới là lạ, đánh xuống là để mua vào mà. Đến thời điểm nhập hàng, không vào là mất ngay. Bởi thị trường bây giờ, không rơi mãi theo chu kỳ của một năm mà là chu kỳ của một quý?. anh N.A.D nói.Ông Đoàn Trung Nguyễn, Giám đốc khối OTC Công ty chứng khoán Phố Wall khẳng định, thị trường OTC cũng có hoạt động giao dịch theo sát diễn biến ?osóng? trên thị trường niêm yết. Nhưng thị trường điều chỉnh sâu như hiện nay lại chính là cơ hội các nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể tích lũy hàng dễ dàng. Hiện, một số nhà môi giới có uy tín trên thị trường đang nhận được hợp đồng ủy thác chào mua một số mã tốt với những lô rất lớn.Chuyển dòng cổ phiếu dẫn dắtCác đợt sóng trước, thị trường chứng kiến sự nổi lên dẫn dắt của các mã cổ phiếu ngành bất động sản. Nhưng trong những phiên gần đây, mặc dù thị trường vẫn chưa xác định đáy song tín hiệu chuyển dòng cổ phiếu dẫn dắt đang phát đi khá rõ ràng.Một cao thủ của một nhóm siêu VIP (khả năng tài chính của nhóm này có thể chi phối từ 2 đến 2,5% thị phần trên thị trường) cho hay, họ đang tiến hành giải ngân mạnh mẽ trong 1, 2 phiên trở lại đây. Nhiều người trong số họ đã bắt đầu sử dụng đòn bâ?y (tỷ lệ thấu chi là 40:60, vốn chủ sở hữu là 40%, khách hàng có thể vay ngân hàng 60%).Cũng theo người này, các nhóm đầu cơ đang hướng về các mã cổ phiếu ngành chứng khoán và ngân hàng. Bởi theo họ, đây sẽ là dòng cổ phiếu có độ bật cao nhất. Thực tế trong phiên 18/12, ngay thời điểm 9h15 các nhà đầu cơ này đã dồn dập chào mua mã cổ phiếu chứng khoán KLS, với những lệnh tối thiểu là 100.000 cổ phiếu/lệnh. Rồi đến SSI, tiếp ngay sau đó là các mã ngân hàng, tài chính đồng thời họ đảo danh mục bằng cách xả mạnh các mã cổ phiếu có độ an toàn cao DPM, HPG, nhằm tập trung tổng lực vào mục tiêu đã được lựa chọn.Ngoài thị trường OTC, ông Đoàn Trung Nguyễn cũng tiết lộ, các đại gia đang hướng vào một vài mã cổ phiếu ngân hàng có thanh khoản cao. Đặc biệt, có một nhà đầu tư đang thực hiện gom tới 4 triệu cổ phiếu tại một mã ngân hàng đang có thanh khoản bậc nhất trên OTC.Anh N.A.D lý giải, thị trường điều chỉnh thi? nhóm cổ phiếu ta?i chính-ngân ha?ng sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên, đây có thể được xem là nhóm hàng ?olạnh?. Nhưng khi xuất hiện dấu hiệu hồi phục, nhóm cổ phiếu này lại được châm ngòi đầu tiên do tính chất phục hồi của nó cũng rất nhanh chóng./. Theo Hạnh Nguyễn (Vietnam+)
  10. luotsong6888

    luotsong6888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Đã được thích:
    66
    Kế hoạch của VFM trong năm 2010 là tăng trưởng 30 - 40%Trong năm 2010, các quỹ đầu tư của VFM dự kiến đầu tư vào một số ngành cơ bản như: tài chính ngân hàng, bất động sản, thực phẩm và nước giải khát, nông sản thực phẩm. Dự kiến năm 2009, lợi nhuận sau thuế của VFM đạt 20 tỷ đồng. Kế hoạch của chúng tôi trong năm 2010 là tăng trưởng 30 - 40%. Tính đến ngày 10/12/2009, lượng tiền mặt của VF1 là 200 tỷ đồng và VF4 là 104 tỷ đồng (bao gồm tiền tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 nhưng chưa thanh toán). Đầu năm 2010, chúng tôi dự kiến sẽ huy động quỹ mới mang tên Quỹ đầu tư năng động Việt Nam (VFA) sử dụng mô hình phân tích định lượng Quant với quy mô dự kiến là 300 tỷ đồng.(DTCK)

Chia sẻ trang này