lượng cầu khổng lồ sẵn sàng nhập hàng trong ngày 8 Sep

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi totti24794, 07/09/2008.

121 người đang online, trong đó có 48 thành viên. 04:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1525 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. totti24794

    totti24794 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    lượng cầu khổng lồ sẵn sàng nhập hàng trong ngày 8 Sep

    Thị trường đang đón thêm nhà đầu tư mới

    TP - Thời gian gần đây, Cty chứng khoán Sài Gòn đã tiếp nhận khoảng 2.000 tài khoản mới trong một tháng, tăng gấp đôi so với thời kỳ ảm đạm đợt VN-Index rớt dài từ 700 xuống 360 điểm.

    Tại nhiều CTCK khác, tuy con số mở tài khoản không nhiều bằng các CTCK lớn nhưng theo đánh giá chung: Đã có một sự gia tăng đáng kể so với dạo đầu năm.


    Thêm nhiều nhà đầu tư quan tâm đến thị trường chứng khoán - Ảnh: Phạm Yên


    Nhà đầu tư mới- Họ là ai?

    Trưởng phòng quan hệ công chúng một Cty chứng khoán cho hay: ?oHơn 1 tháng nay bộ phận thu ngân của Cty đã ?otiếp nhận? thêm hàng chục tỷ đồng từ các nhà đầu tư.

    Rất nhiều người trong số đó là nhà đầu tư cũ nay thấy thị trường khởi sắc nên đã vững tâm quay lại; và cũng chiếm một phần đáng kể là những người mới, nhưng họ không hề ?olơ mơ? chút nào về chứng khoán, bởi họ đã kịp tìm hiểu và lắng nghe kinh nghiệm người đi trước.

    Anh kể: ?oChẳng đâu xa, đứa em họ tôi sau mấy năm học ở nước ngoài về từ trước đến nay không hề quan tâm đến chứng khoán, vậy mà giờ khi được người trong nhà động viên ?othị trường đã xuống rất thấp, đây là thời cơ có một không hai? thế là nó bỏ liền 500 triệu đồng ra đầu tư.

    Từ khi vào thị trường quãng VN-Index gần 400 điểm đến giờ, dù không dám bạo dạn nhảy sóng, nhưng đợt vừa rồi cuối tuần nghỉ lễ, nó đã quyết định bán tất cả.

    Trừ chi phí giao dịch, cuối cùng tài khoản đã lên được gần 700 triệu đồng. Vốn là người cẩn thận, nó đã quyết định rút 400 triệu đồng ra ?ocất? vào tiết kiệm; 300 triệu còn lại, theo lời khuyên đang chờ cơ hội để mua vào.

    Đầu tháng 7/2008, tôi tình cờ có mặt tại sàn CTCK Quốc tế đúng lúc gặp anh bạn tên N đang đến đó để ?ođóng tài khoản?. Anh N kể: Thị trường xuống mạnh quá, đợt vừa rồi còn hơn 1.000 cổ phiếu HNM (Hanoimilk) anh quyết định bán hết với giá 15.800 đồng/cổ phiếu.

    Hôm nay đến lấy tiền về đồng thời ?ođóng? tài khoản luôn. Tuy nhiên, anh cho biết sẽ không ?ochia tay? hẳn với chứng khoán mà sẽ chờ thị trường tốt lên để vào lại. Vừa rồi, gọi điện hỏi, anh bảo đã mở tài khoản mới bên CTCK HBS vì có đứa em làm phân tích bên đó, có gì nó tư vấn luôn và cho hay đã ?ochuyển? 200 triệu đồng từ sổ tiết kiệm sang tiền vào tài khoản.

    Tiền của ai đang ?onạp? vào thị trường, nhà đầu tư mới hoàn toàn hay lực cầu từ nhà đầu tư cũ? Trưởng phòng giao dịch một CTCK thì nhận định: Lực cầu lớn trong thời gian qua xuất phát chủ yếu từ những nhà đầu tư cũ.

    Những người này thường có sự phân bổ danh mục đầu tư, một phần để lướt sóng, phần dành cho hướng lâu dài, phần còn lại phụ thuộc vào tình hình thị trường mà quyết định tung ra hay gom vào.

    Tuy nhiên, nhìn vào con số tài khoản ngoại đang tăng mạnh tại nhiều CTCK lớn và sự có mặt của nhiều quỹ (nhất là các nhà đầu tư nước ngoài đến từ Mỹ), đa phần giới phân tích đều nhất trí: Thị trường đang hồi phục trở lại, thanh khoản được cải thiện, giá cổ phiếu ở mức hợp lý cộng với những thông tin tích cực từ kinh tế vĩ mô đã hấp dẫn nhiều nhà đầu tư mới gia nhập vào thị trường. Đó có thể là cá nhân trong và ngoài nước, hoặc công ty quản lý quỹ?.

    ?oChiêu dụ? nhà đầu tư mới ?" Cách nào?

    Thị trường chứng khoán Việt Nam khi thị trường mở cửa hoạt động vào ngày 28/7/2000 được bắt đầu với con số 400 là số tài khoản với ?ohàng hoá? là 2 mã cổ phiếu niêm yết đầu tiên (REE và SAM) và sau đó có thêm 2 loại nữa là HAP và TMS.

    8 năm sau (tính đến 7/2008) số cổ phiếu niêm yết trên thị trường này đã gấp 100 lần với trên 300 loại cổ phiếu niêm yết, số tài khoản của nhà đầu tư cũng đã gấp trên 1.000 lần với 430.000 tài khoản. KM

    Ngoài những ?ochiêu? hút khách thông thường về dịch vụ (như: CTCK Artex thu hút sự chú ý của nhà đầu tư với dịch vụ ?oCảnh báo chứng khoán cho khách hàng.

    Một số công ty chứng khoán như Sacombank, Bảo Việt, VincomSC, Rồng Việt... hỗ trợ thông tin cho nhà đầu tư bằng những bản tin ngắn gọn, những thông tin này sẽ đến với nhà đầu tư vào cuối ngày qua email, hoặc có thể bằng một xấp tài liệu vào sáng hôm sau?), rất nhiều CTCK đã xác định hẳn một ?olối đi riêng? để hút khách.

    Dạo qua một loạt các CTCK như SSI, ACBS, VCBS? ngoài những nhà đầu tư cá nhân mà đa phần đã có kinh nghiệm, những khách hàng mà họ luôn muốn chăm sóc còn là những quỹ lớn, khách ngoại hay khách ?ovip? có tài khoản từ dăm đến vài chục tỷ trở lên.

    Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT SSI đã từng có lần chia sẻ với báo giới lý do khiến SSI có thể ?ohút? được đông tài khoản ngoại là do các nhà đầu tư nước ngoài, các quỹ rất tin tưởng vào khả năng phân tích, nhận định và tư vấn của Cty. Điều này, theo ông Hưng luôn được SSI rất chú trọng.

    Một lãnh đạo CTCK Hoà Bình bật mí: ?oChúng tôi rất quan tâm đến những khách hàng lớn trong nước. Mỗi lần giao dịch có khi chỉ với vài ba khách lớn giá trị giao dịch của Cty mình hôm đó đã bằng cả hàng trăm lệnh của Cty bạn.

    Do đó, hiện tại ngoài nhà đầu tư nhỏ lẻ, chúng tôi vẫn hướng tới tìm những khách hàng lớn. Tất nhiên, trách nhiệm của Cty với những khoản đầu tư của khách cũng rất được lưu ý?.

    Nhỏ lẻ nhưng góp gió thành bão, đã gần nửa năm nay, cứ quãng 5 giờ chiều là sàn CTCK Hoàng Gia (IRS) lại đông nghẹt nhà đầu tư đến. 11 giờ sáng kết thúc phiên giao dịch, thay cho giấc nghỉ trưa dài hơi, phòng phân tích của CTCK này phải chạy hết tốc lực để ra những bản phân tích được giới đầu tư cá nhân nhận xét ?ođáng để lắng nghe? với nhiều lời khuyên bổ ích (chẳng hạn đợt Vn-Index xuống dưới 700 điểm, Cty này đã khuyên các nhà đầu tư của họ bán hết đi và chờ đợi).

    Chính điều này đã trở thành lực hấp dẫn, để dân tình ?orỉ tai? nhau tìm đến, khiến lượng khách hàng mới tại IRS tăng mạnh trong thời gian qua.

    Tuần tới, giao dịch sẽ khó khăn

    Điểm nổi bật trong tuần qua chính là dấu hiệu chuyển biến ở nhiều khía cạnh khác nhau của thị trường.Cụ thể đó là đà sụt giảm lan tỏa dần của các cổ phiếu dẫn dắt, sự nổi lên của các mã cổ phiếu nhỏ.

    Sự chuyển dịch này đã được dự báo khá sớm khi những cổ phiếu lớn sau một thời gian tăng giá mạnh, một số mã sẽ có lượng cổ phiếu phát hành thêm sắp được giao dịch, nhà đầu tư nắm giữ đạt được lợi nhận kỳ vọng cao đã quyết định bán trước để cụ thể hóa giá trị lợi nhuận.

    Điều này khiến cho các mã này giảm đà tăng và bước vào giai đoạn giảm giá, tín hiệu giảm được lan truyền sang các mã cổ phiếu dẫn dắt khác.

    Tuần tới, sẽ là một tuần giao dịch khó khăn do lượng cổ phiếu về nhiều ở một số mã, nhưng cũng sẽ xuất hiện những tín hiệu tích cực hơn vào cuối tuần khi giá chứng khoán đã phản ánh rõ hơn thực tế.

    Dự báo lượng mua vào sẽ tăng mạnh hơn từ phiên ngày thứ 5 sau khi đã bán ra nhiều vào các phiên đầu tuần, nhà đầu tư có thể có chiến lược đúng cho kịch bản thị trường này. Tín hiệu khả quan có thể xuất hiện rõ hơn vào cuối tuần. Phòng phân tích CTCK Thăng Long
  2. thinh_vuong_phat

    thinh_vuong_phat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng rót hàng trăm tỷ đồng cho chứng khoán
    Hai đơn vị thuộc diện "đại gia" trong khối ngân hàng cổ phần, Sacombank và Eximbank cùng tuyên bố cấp thêm vốn cho khách hàng chơi chứng khoán, với tổng hạn mức cho vay lên đến gần 1.000 tỷ đồng. > Chật vật xoay vốn chứng khoán

    Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) nổ phát súng đầu tiên, vào ngày 1/9, với sản phẩm ?oCho vay chứng khoán ?" CK300? nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho các nhà đầu tư. Tổng hạn mức tín dụng của sản phẩm này là 300 tỷ đồng, mỗi khách hàng có cơ hội vay tối đa 5 tỷ đồng với thời hạn không quá 2 tháng.

    Kinh tế vĩ mô đang dần ổn định, lạm phát giảm dần, Vn-Index tăng trưởng liên tục và tính thanh khoản cải thiện đáng kể là những lý do Sacombank quyết định quay lại thị trường.

    Cũng với lý do này, từ hôm qua, Ngân hàng cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank quyết định tăng hạn mức cho vay chứng khoán từ hơn 200 tỷ đồng hiện nay lên đến 800 tỷ đồng, tương đương gần 3% tổng dư nợ cho vay của ngân hàng. Khách hàng chỉ được vay vốn nếu đầu tư vào những cổ phiếu nằm trong danh mục cầm cố của ngân hàng. Hạn mức tối đa dành cho mỗi cá nhân là 40% thị giá chứng khoán và không quá 3 lần mệnh giá.

    Một số ngân hàng cổ phần khác cũng rục rịch lên kế hoạch cho vay chứng khoán sau thời gian dài thắt chặt vì thị trường đìu hiu.


    Tuy Sacombank đã "nổ phát súng" đầu tiên nhưng các ngân hàng, công ty chứng khoán, và nhà đầu tư vẫn phản ứng một cách khá dè dặt. Ảnh: PV.

    Chuyên gia Kiều Hữu Dũng tỏ ra ủng hộ việc triển khai dịch vụ cho vay cầm cố chứng khoán, bởi đây là nghiệp vụ bình thường của nhà băng. Ông tin rằng Vn-Index có thể tái lập mốc 600-650, trong khi giới đầu tư chứng khoán đang rất khan vốn. "Chỉ có điều ngân hàng cần kiểm soát tốt rủi ro, đồng thời chọn lọc cổ phiếu để cho vay", ông nói thêm.

    Theo một lãnh đạo của Eximbank, giới hạn cho vay 40% thị giá giúp hạn chế rủi ro cho ngân hàng khi gia tăng vốn vào chứng khoán. Trước đây, các ngân hàng thường cho vay tới 70% thị giá. Vn-Index đang dao động gần 600 điểm, trong trường hợp tồi tệ nhất, thị trường giảm tới 60%, tức Vn-Index xuống 240 điểm, rủi ro với ngân hàng mới bắt đầu phát sinh.

    Danh mục cầm cố của Eximbank chỉ có khoảng 100 cổ phiếu, trong đó hơn 80 mã đã niêm yết. Phần còn lại là OTC, trái phiếu và giấy tờ có giá. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở phân tích kỹ lưỡng của bộ phận chuyên môn trong ngân hàng.

    "3% tổng dư nợ dành cho chứng khoán không phải là quá nhiều để có thể khiến thị trường tăng trưởng nóng. Nó cũng quá nhỏ để nói rằng ngân hàng ưu ái vốn cho chứng khoán trong khi nguồn vốn không thực sự dồi dào. Bản thân ngân hàng cũng có danh mục đầu tư của riêng mình, để làm sao sử dụng đồng vốn một cách hiệu quả. Hơn nữa, nếu tất cả mọi người đều quay lưng với chứng khoán thì không ổn. Ngân hàng cũng có vai trò hỗ trợ thị trường và khách hàng của mình", vị lãnh đạo này phân tích.

    Ông Ngô Văn Minh, Giám đốc Khối Phân tích Công ty Chứng khoán Euro Capital cho rằng các ngân hàng tái triển khai dịch vụ cho vay cầm cố sẽ giúp thị trường tăng tính thanh khoản cũng như tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp cận nguồn vốn mới.

    Tuy nhiên, theo ông Minh mặt trái của dịch vụ này sẽ xuất hiện nếu thị trường lại điều chỉnh giảm, áp lực trả lãi ngân hàng dễ khiến người vay bán tháo cổ phiếu để trả nợ. Thậm chí, chính bên cho vay cũng sẽ bán ra nếu giá cổ phiếu cầm cố tụt xuống dưới mức quy định trong hợp đồng, trong khi bên vay lại không có khả năng bù đắp phần thiếu hụt. Đây là một trong những nguyên nhân khiến thị trường điều chỉnh giảm sâu trong những tháng trước.

    Hiện Ngân hàng Nhà nước không có quy định cấm cho vay cầm cố chứng khoán, song cũng không khuyến khích, mà yêu cầu các ngân hàng giới hạn cho vay không quá 3% tổng dư nợ. Một quan chức Ngân hàng Nhà nước cho rằng còn quá sớm để lạc quan vào tình hình kinh tế vĩ mô. Thị trường chứng khoán thời gian qua đi lên chủ yếu do cung cầu, chứ không bắt nguồn từ những yếu tố nền tảng như hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu như ở thời đỉnh cao, nguồn vốn ngân hàng đổ vào chứng khoán lên đến trên dưới 20.000 tỷ đồng, thì gần đây, con số này teo lại, chỉ còn một vài nghìn tỷ.

    Một số ngân hàng cổ phần quy mô nhỏ hoặc mới tái cơ cấu hoạt động tỏ ra thận trọng. Ông Nguyễn Quang Định, Tổng giám đốc PG Bank cho biết nhà băng này vẫn tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, chưa tính chuyện gia tăng cho vay chứng khoán, chừng nào Ngân hàng Nhà nước vẫn thắt chặt chính sách tiền tệ, nguồn vốn huy động chưa dồi dào hơn. PG Bank đang cung cấp khoảng 40 tỷ đồng cho các nhà đầu tư chơi chứng khoán, tương đương 2% tổng dư nợ.

    Từ vài tuần trước, giới đầu tư đã đoán già đoán non các ngân hàng sẽ sớm triển khai trở lại dịch vụ cầm cố chứng khoán. Song không phải ai cũng hồ hởi với thông tin mới từ Eximbank và Sacombank.

    Anh Hoàng, nhà đầu tư tại Công ty Chứng khoán Vn-Direct, từng thiệt đơn thiệt kép vì vay vốn ngân hàng để chơi. Anh được vay 50% thị giá để chơi một bluechip. Khi thị trường xuống, anh lõm gấp rưỡi số vốn bỏ ra vì giá cổ phiếu anh chơi rớt thê thảm. Anh tuyên bố sẽ không vay tiền để chơi vào thời điểm này.

    Một chuyên gia ngân hàng quan niệm không thể đầu tư chứng khoán thành công với đồng tiền đi vay. Với thị trường Việt Nam hiện tại, nếu có 10 đồng vốn, nhà đầu tư sẽ khó mất trắng. Nếu vay thêm 10 đồng, cơ hội lợi nhuận lớn hơn, nhưng cùng với đó là rủi ro mất sạch vốn gốc nếu thua lỗ. Theo vị chuyên gia này, dùng nguồn vay mượn để mua cổ phiếu không chỉ làm tăng mức lỗ mà còn dễ khiến nhà đầu tư ra quyết định thiếu chính xác do áp lực tâm lý.

    Xuân Hòa - Song Linh
  3. Floren

    Floren Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Đã được thích:
    3
    Không phải tự nhiên mà bọn nó cho Vay ác thế phải không các cụ, Nhiều thằng đang lo sốt vó quả cho Vay BĐS, giờ tung tiền cho Vay CK, hehe quả này chấp nhận thêm rủi ro đây
    Con bài cũ lại đem ra áp dụng, nhiều điều vui đây
  4. diepvienxp

    diepvienxp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Đã được thích:
    1
    Vớ vẩn.
    Cầu khổng lồ thì có cung khổng lồ.
  5. totti24794

    totti24794 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam đã kiềm chế tốt lạm phát


    Nâng cao tiềm lực tài chính để các ngân hàng mạnh lên, VNĐ sẽ tăng giá trị (ảnh: Hữu Nghị).
    Lần thứ tư đến Việt Nam để phối hợp với Ngân hàng Nhà nước hiện đại hóa hệ thống, ông Takeshi Hachimura đã khẳng định như vậy khi trao đổi với báo chí về các vấn đề liên quan đến việc kiềm chế lạm phát ở Việt Nam.


    Ông Takeshi Hachimura hiện là Vụ phó Quốc tế Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), Cố vấn trưởng của dự án hợp tác kỹ thuật tăng cường năng lực Ngân hàng Nhà nước do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ.

    Ông có nhận xét gì về hệ thống Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và ông muốn hiện đại hóa theo hướng nào?

    Nếu ví nền kinh tế của một quốc gia như cơ thể con người thì tiền tệ được xem như các mạch máu và hệ thống NHNN là trái tim - nơi kiểm soát và ?obơm? máu đến các bộ phận của cơ thể.

    Kinh tế VN trong thời gian qua đã tăng trưởng nhanh nhưng trái tim lại chưa đủ ?olớn? để đưa máu đầy đủ đến các bộ phận chi tiết. Do đó phải điều chỉnh, bơm máu sao cho nó chảy đều khắp từ các mạch máu chính xuống đến các mạch máu nhỏ nhất.

    Người VN đi mua gì cũng có xu hướng dùng tiền USD, trong khi cơ thể kinh tế của VN cần được nuôi dưỡng bằng VNĐ. Vì vậy nhiệm vụ của tôi tại VN là phải làm sao cho VNĐ mạnh lên và phải tạo được cơ sở hạ tầng để người Việt thích dùng tiền Việt. Khi đã làm được như vậy sẽ kéo theo các chính sách tiền tệ có lợi.

    Thế giới hiện đang phải đối mặt với suy thoái và lạm phát. Vậy theo ông, VN đang ở mức nào? Ông sang VN để giúp kiềm chế lạm phát, vậy ông đã mang được những kinh nghiệm gì từ Nhật Bản sang?

    Có những lời đồn thổi vào đầu hè năm nay rằng VN có khả năng rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ do tỉ lệ lạm phát cao và VND giảm giá nhiều nhưng đây là luồng dư luận không thực tế. Giá lương thực và giá dầu tăng khiến cho nhiều nước lo lắng, tuy ở Nhật Bản mới là một mối lo thì ở VN đã là hiện thực.

    Nhưng tôi cho rằng, mặc dù giá nhiên liệu, lương thực thế giới tăng cao, tuy nhiên, cho tới nay Chính phủ VN đã đưa ra các điều chỉnh phù hợp. Nếu chỉ tính riêng về lạm phát, thì Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm chia sẻ có ích cho VN.

    Vào những năm 70 của thế kỷ 20, thế giới trải qua cuộc khủng hoảng dầu lửa đầu tiên. Khi đó tại Nhật Bản, Thống đốc BOJ Maekawa khi đó đã đưa ra biện pháp thắt chặt tiền tệ, thay đổi cơ cấu kinh tế dưới sự giám sát và quản lý của chính phủ nên đã hạn chế được lạm phát, trong khi Mỹ và châu Âu không làm được điều đó. Do đó, kinh nghiệm của Nhật Bản thời đó rất có ích cho VN bây giờ.

    Cho đến lúc này, VN đã đưa ra nhiều biện pháp để chống lạm phát, theo ông những biện pháp này có kết quả không?

    Khi mới sang VN làm việc, tôi rất ngạc nhiên vì Chính phủ VN đã không chỉ cố gắng kiểm soát lạm phát mà còn làm tăng lượng lưu thông tiền đồng - một khía cạnh tích cực mà nhiều nước không để ý đến.

    Thống đốc BOJ cũng đánh giá cao trước những gì Chính phủ VN đã làm để kiềm chế lạm phát. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Nhật Bản bị phá hủy, nhưng sau đó lại trở thành ?okỳ tích châu Á? với mức tăng trưởng cao.

    Trong các nước ASEAN, chỉ có VN là có mức tăng trưởng cao giống Nhật Bản lúc ấy, người Việt cũng giống người Nhật, chăm chỉ làm việc và đa số theo đạo Phật.

    Đất nước nào cũng mong muốn đạt được cân bằng giữa tăng trưởng cao và lạm phát. Nên việc phải bảo đảm tăng trưởng bền vững là quan trọng nhất. Trong chừng mực đó, Chính phủ VN đã làm rất tốt. Có thể có các nhà kinh tế, tổ chức quốc tế cho rằng như vậy là chưa đủ nhưng theo tôi, VN đã làm tốt nhất rồi.

    Kế hoạch sắp tới của ông để xây dựng cơ sở hạ tầng cho ngành ngân hàng VN?

    Khi tôi đến các ngân hàng VN, tôi thấy cán bộ, nhân viên làm việc rất bận rộn. Một lý do mà họ phải đối mặt với việc quá bận bịu như vậy là vì cơ sở hạ tầng tài chính cần thiết còn chưa tốt.

    Hệ thống ngân hàng phải là nơi có được một hệ thống thanh, quyết toán tốt nhằm thúc đẩy quá trình sản sinh ra tiền và đưa tiền vào lưu thông, đồng thời nâng cao hiệu quả của hệ thống ngân hàng. Cho nên NHNN phải có sự chỉ đạo để việc sử dụng tiền của người dân không phát sinh ra những điều vô ích.

    Vậy theo ông, xây dựng chương trình này phải mất bao lâu?

    Một vài năm thì không kịp. Theo kinh nghiệm của tôi, có thể cần tới 5 năm để xây dựng được hệ thống phát hành tiền, gửi tiền và thu hồi. NHNN có thể phát huy vai trò chỉ đạo thông qua các ngân hàng thương mại tư nhân, hiện đang thành lập những trung tâm tiền mặt, góp phần làm cho sự lưu thông tiền tệ tốt hơn, VNĐ mạnh hơn. Biết trân trọng đồng nội tệ thì nó sẽ trở nên mạnh lên.

    Nhật là một trong những nước cung cấp nguồn vốn viện trợ phát triển (ODA) lớn nhất cho VN. Liệu một trong những nguyên nhân gây lạm phát là do nguồn tiền này đổ vào VN nhiều quá, trong khi VN yếu kém về quản lý ?

    Tôi cho rằng VN quản lý tốt nguồn ODA. Điều quan trọng là phía viện trợ không nên ép nước nhận viện trợ cách thức làm thế nào. Khi VN vay tiền của ai đó bao giờ cũng có sự thỏa thuận giữa hai bên, cũng có những điều kiện cho vay đi kèm, buộc chính phủ phải thực hiện những chính sách.

    Do đó, tôi muốn tư vấn cho VN xây dựng một cơ thể kinh tế đủ mạnh để đứng vững. Trong phát triển kinh tế, Nhật Bản gặp cả thành công và thất bại. Tôi muốn mang cả hai loại kinh nghiệm này đến chia sẻ với VN.






    Được totti24794 sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 07/09/2008
  6. TrietLien

    TrietLien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, lượng cầu khổng lồ của bác cũ rồi, đã vào hết rồi, tiền đang nằm trong cổ hết rồi, thậm chí có khi đã thoát bớt rồi đó.
    Mấy cái này là báo chí đưa lại chuyện bên lề đoạn VNI 400 ngày xưa cơ mà. Nếu kg có luồng tiền đó, liệu VNI có lên được đến ngày hôm nay kg?
    Nếu PR thì cho tin khác thuyết phục hơn đi. Bây giờ toàn cáo kg hà, hết gà rồi. PR thế có tác dụng ngược đó
  7. totti24794

    totti24794 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Quỹ đầu tư: Nhộn nhịp người mua, kẻ bán
    22:47:03, 06/09/2008


    Hoạt động mua/bán rầm rộ của các quỹ đầu tư, nhà đầu tư tổ chức làm tăng tính thanh khoản cho thị trường - Ảnh: D.Đ.M
    Hàng loạt quỹ đầu tư (QĐT) trong và ngoài nước liên tục bán ra cổ phiếu khiến nhiều người lo ngại. Nhưng cũng có rất nhiều QĐT mới đang đẩy mạnh mua vào. Có điều gì bí ẩn sau động thái ?ongười bán ra, kẻ mua vào? trên thị trường hiện nay?

    Cơ cấu lại danh mục đầu tư

    Cuối tháng 8 vừa qua là thời điểm nở rộ nhất của các vụ sang nhượng cổ phiếu từ các tổ chức, các QĐT trong và ngoài nước.

    Cụ thể, J.P. Morgan Whitefriars Inc vừa bán ra 25.770 cổ phiếu của Công ty cổ phần dược phẩm Inmexpharm (IMP), giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,19% xuống còn 4,97%. QĐT chứng khoán Việt Nam (VF1) bán 1,34% cổ phần sở hữu của Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (RAL), tương đương với 155.000 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 5,85%. Deutsche Bank AG London bán ra 228.640 cổ phiếu của Công ty cổ phần phát triển và đầu tư công nghệ viễn thông FPT (FPT). Citigroup Global Market LTD & Citigroup Global Market Financial Products LTD bán 40.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần dược Hậu Giang...

    Lý giải về tình trạng ào ạt bán ra cổ phiếu của các QĐT, các tổ chức trong và ngoài nước, ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán SJC, cho rằng, tình trạng chung của nhiều QĐT hiện nay là không còn tiền mặt và huy động vốn cũng không được. Chính vì vậy, họ phải tính toán bán ra những cổ phiếu đã đạt được mục tiêu lợi nhuận sau khi thị trường tăng điểm vừa qua cũng như các cổ phiếu không có tiềm năng tăng trưởng. Tuy nhiên, mục đích chính của các QĐT vẫn là cơ cấu lại danh mục đầu tư của mình.

    ?oNhiều danh mục cổ phiếu tốt sẽ xuất hiện trong thời gian tới nhưng nếu đợi đến lúc đó mới bán ra thì không kịp. Vì vậy, bán ra tại thời điểm này là tốt nhất. Có sẵn tiền mặt trong tay, họ sẽ dễ dàng đầu tư khi phát hiện một loại cổ phiếu ?ongon? nào đó? - Huỳnh Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán SJC.

    Một lý do cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc bán ra của nhiều QĐT trong và ngoài nước đó là Chính phủ đang khởi động lại chương trình cổ phần hóa, nhiều QĐT bán ra cổ phiếu cũng để đón đầu những cơ hội mới từ việc cổ phần hóa này.

    Thị trường thanh khoản cao

    Nếu việc bán ra của nhiều QĐT khiến không ít nhà đầu tư lo lắng thì việc cũng có không ít QĐT trong và ngoài nước, các nhà đầu tư tổ chức, các công ty lớn đang đẩy mạnh mua vào sẽ giải tỏa được tâm lý này.

    Cụ thể, Vietnam Holding Limited đã mua vào 61.020 cổ phiếu của Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương (NSC), tăng tỷ lệ sở hữu lên 5,07% tại công ty này. Deutshce Asset Management (Asia) Limited cũng mua vào 10.000 cổ phiếu CII của Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM vào đầu tháng 8 vừa qua.

    Cũng thời điểm đầu tháng 8, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín (STB) đã thực hiện mua vào trên 1 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần đường Biên Hòa (BHS), nâng tỷ lệ sở hữu từ 5,56% lên 11%. Công ty cổ phần Hùng Vương cũng mua 172.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF). Sau khi mua 49% cổ phần của Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF), tập đoàn quản lý quỹ đầu tư Franklin Templeton Investments (Mỹ) vừa bước tiếp một bước nữa vào thị trường chứng khoán Việt Nam bằng việc lập văn phòng đại diện Templeton Asset Management Ltd vào cuối tháng 8 tại TP.HCM...

    Nhận xét về động thái mua vào khá rầm rộ này, một chuyên gia chứng khoán tại TP.HCM cho rằng, các yếu tố vĩ mô rất quan trọng trong quyết định đầu tư của các quỹ, các tổ chức đầu tư. Thời gian vừa qua, nhiều yếu tố vĩ mô không tốt nên các tổ chức đầu tư chưa hào hứng với việc mua vào. Tại thời điểm này, tình hình kinh tế vĩ mô đã được cải thiện nên họ hào hứng đầu tư trở lại cũng là điều dễ hiểu. Chuyên gia này ví von, cũng như thị trường niêm yết, các phiên giao dịch phải có cả người mua, người bán thì tính thanh khoản của thị trường mới tốt và thị trường chứng khoán nói chung cũng vậy. Có người bán ra, có kẻ mua vào sẽ khiến cho thị trường thanh khoản và đây cũng là một dấu hiệu bình thường của một thị trường tích cực.

    Như vậy có thể thấy, thị trường chứng khoán đang ?ochạy? rất tốt và đầy sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.






    Được totti24794 sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 07/09/2008
  8. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    Vẫn còn quá nửa số mã cổ phiếu trên sàn có phải có tiền cũng mua được đâu
  9. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7
    Mai vẫn sàn cả nút, trừ một số penny qũy đang gom ...

Chia sẻ trang này