Lượng cung hàng bắt đầu giảm phần nào đã phát huy tác dụng

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ayman, Jan 21, 2008.

125 người đang online, trong đó có 50 thành viên. 05:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ayman

    ayman Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 23, 2006
    Likes Received:
    0
    Lượng cung hàng bắt đầu giảm phần nào đã phát huy tác dụng

    Lượng cung hàng bắt đầu giảm phần nào đã phát huy tác dụng
    Thứ sáu, 18/1/2008, 19:40 GMT+7

    (ATPvietnam.com) -Thị trường chứng khoán Việt Nam tăng điểm trở lại và một phần là do tác động tích cực sau khi một số doanh nghiệp quyết định hoãn các đợt IPO và phát hành cổ phiếu.

    * 23/1: Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo Thị trường Vốn và Tài chính VN 2008
    * DAE: lợi nhuận năm 2007 tăng 55,44%
    * HPG: Lợi nhuận sau thuế năm 2007 đạt 654 tỷ, vượt 98% so với kế hoạch
    * ANV: mua lại 1 triệu cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn
    * COM: mua lại 200.000 cổ phiếu quỹ từ 28/1
    * Doanh nghiệp niêm yết sẽ nỗ lực để thị trường bớt ảm đạm
    * Biện pháp mới nhất: Bắt đầu mua ngoại tệ và sửa Chỉ thị 03
    * Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng: Cơ hội tốt để mua cổ phiếu tốt
    * UBCKNN: Các doanh nghiệp cần cân nhắc thời điểm chào bán
    * Biện pháp đầu tiên: Chính phủ cho dãn IPO, lùi áp dụng Thuế chứng khoán
    * Ủy ban đề xuất phương án kích cầu giảm cung nhằm tạo cú hích cho TTCK

    Hưởng ứng đề xuất của UBCKNN, một số doanh nghiệp như Ngân hàng Công thương, TCT Bia rượu và Nước giải khát Hà Nội hay Công ty Thiên Long đã quyết định hoãn IPO nhằm tránh khả năng cung hàng quá nhiều trên thị trường, điều mà gần đây đã gây ra không ít lo ngại cho các nhà đầu tư về hiệu ứng loãng giá và khiến thị trường suy giảm.

    Mới đây, ông Nguyễn Băng Tâm, Chủ tịch HĐQT Công ty Gilimex, thành viên Ban điều hành Câu lạc bộ Doanh nghiệp niêm yết cho biết các doanh nghiệp có thể mua lại cổ phiếu quỹ. Theo quy định hiện nay, doanh nghiệp có thể mua tối đa 10% lượng cổ phiếu phát hành.

    Hiện thực hoá điều này, ANV đã quyết định mua lại 1 triệu cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn sau khi COM phát pháo lệnh mua lại 200.000 cổ phiếu quỹ.

    Gần như cùng lúc, các công ty niêm yết dường như cũng cố gắng đẩy sớm quá trình công bố kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2007 để góp phần các NĐT vững tin.

    Việc DAE công bố lợi nhuận năm 2007tăng 55,44% và ấn tượng hơn nữa là HPG cho hay lợi nhuận sau thuế năm 2007 đạt 654 tỷ, vượt 98% so với kế hoạch bắt đầu báo hiệu một mùa bội thu của các doanh nghiệp đang đi lên cùng tăng trưởng kinh tế đất nước.

    Các nhà đầu tư cũng đang kỳ vọng vào những cam kết tốt đẹp sẽ có từ Hội thảo Thị trường vốn và Tài chính Việt Nam (VFCM) được tổ chức vào ngày 23/1 tới..

    Những quyết định này được giới đầu tư trên sàn đánh giá rất cao. Nhiều ý kiến tán thưởng đã được nhà đầu tư gửi tới ATPvietnam.com. Những quyết định này phần nào đã tạo động lực cho các nhà đầu tư hi vọng về khả năng phục hồi của thị trường.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/1, chỉ số VN-Index tăng 13,24 điểm lên mức 847,05 điểm. Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu toàn thị trường đạt 5,6 triệu đơn vị, giảm mạnh so với mức gần 10 triệu cổ phiếu của phiên trước. Thị trường ghi nhận 103 mã cổ phiếu tăng giá, 23 mã giảm giá, còn 16 mã đứng giá.

    Trong số các cổ phiếu tăng giá có 13 cổ phiếu tăng kịch trần, gồm KHA, BT6, LAF, ST8, TRI, SJD, DCC, VFC, NTL, VIS, GMD, DHA và PAC. Cổ phiếu SGT hôm nay chào sàn cũng vọt lên mức giá trần là 108.000đ với 71.147cp khớp lệnh, trở thành cổ phiếu thứ 142 trên sàn.

    Một loạt các cổ phiếu lớn cũng tăng giá như DPM tăng 1,5%, STB tăng 1,6%, SSI tăng 1,4%, VIC tăng 1,4%, FPT tăng 1,5%, PVD tăng 2,9%, HPG tăng 2%, PPC tăng 2,7%, VNM tăng 1,3%?

    Ngược lại, cổ phiếu FBT giảm mạnh nhất thị trường khi mất 4.7% xuống 36.300đ, tiếp theo là DPC giảm 4,2% xuống 34.000đ.

    STB tiếp tục là cổ phiếu có giao dịch nhiều nhất thị trường với gần 800.000 cổ phiếu, tiếp đến là DPM với gần 340.000cp và SSI hơn 330.000cp.

    Cả 3 chứng chỉ quỹ đều tăng giá, trong đó MAFPF1 tăng 1,1%, PRUBF1 tăng 1% và VFMVF1 tăng 2,8%.

    Bài và ảnh: Bắc Hà - Trung Nghĩa

Share This Page