?~.?~.?~.?~.?~.?~.???Lý do khiến chứng khoán sẽ tăng trong tháng 9

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhadautuvni1, 30/08/2008.

667 người đang online, trong đó có 267 thành viên. 19:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2038 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. nhadautuvni1

    nhadautuvni1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Dự báo giá cả những tháng cuối năm.

    Thị trường trong nước tháng 8, 8 tháng năm 2008 và dự báo

    Thị trường hàng hoá trong nước có nhiều diễn bíên tích cực, một số mặt hàng thiết yếu như thép xây dựng, phân bón, gas, lương thực, thịt và hàng điện tử, điện lạnh, xe máy... nguồn cung dồi dào nên giá giảm dần.

    Ngày 14/8/2008 gía xăng và dầu hoả trong nước đã được điều chỉnh giảm 1000 đồng/lít, tạo tâm lý ổn định cho thị trường và thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ trong việc chuyển nền kinh tế trong nước thích ứng với cơ chế thị trường.

    Thị trường tài chính tiền tệ ổn định dần, lãi suất cho vay và tỷ giá USD/VND chiều hướng giảm đã góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Thị trường chứng khoán cũng đang hồi phục cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào kinh tế vĩ mô đang gia tăng, chỉ số VN-Index đạt mức 525,98 điểm (21/8).

    Giá nhiều loại hàng hoá trên thị trường có xu hướng giảm, hệ thống siêu thị đang có nhiều chương trình khuyến mại giảm giá... sức mua trong dân đã được cải thiện, nhu cầu tiêu dùng tăng trong dịp khai giảng năm học mới và rằm tháng 7 đã làm cho thị trường hàng hoá tháng 8 diễn ra khá sôi động.

    Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2008 mặc dù chịu sự tác động của việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu lên mức khá cao làm cho giá cước vận chuyển tăng mạnh nhưng do giá một số mặt hàng có tỷ trọng lớn như lương thực, thực phẩm giảm hoặc ổn định nên chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 8/2008 so với tháng 7/2008 chỉ tăng 1,56%. Nếu so với tháng 12/2007 thì chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng đầu năm 2008 đã tăng 21,65% và nếu so với 8 tháng đầu năm 2008 chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng đầu năm 2008 đã tăng 22,14%.

    Tháng 9, thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, do có kỳ nghỉ lễ 2/9 và Tết Trng Thu và khai giảng năm học mới nên nhu cầu tiêu dùng hàng hoá sẽ gia tăng (các loại thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống, học phẩm, giấy vở...). Dự báo, chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 sẽ tăng khoảng 1-1,2% so với tháng 8/2008.

    Dưới đây là diễn biến một số mặt hàng chủ yếu trong tháng:

    *Lương thực:

    Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua ở phía Bắc khoảng 15.000 ha lúc đã bị thiệt hại tập trung ở một số tỉnh miền núi. Nguồn cung thóc gạo nhìn chung vẫn đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng giá thóc giảm nhẹ khoảng 200đ/kg, hiện ở mức 5.500-6.200 (thóc tẻ thường), gạo tẻ thường đứng ở mức 8.500-10.500 đ/kg.

    Các tỉnh phía Nam, nhu cầu gạo xuất khẩu thấp trong khi nguồn cung tăng mạnh từ vụ Hè Thu nên tiêu thụ lúa gạo chậm, giá giảm mạnh, chỉ còn 4100-4300 đ/kg, Chính phu đã kịp thời chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước cho các Công ty lương thực vay vốn với lãi suất ưu đãi để tăng cường mua gom lúa hàng hoá trong dân. Vì vậy đến cuối tháng tiêu thụ lúa đã được khơi thông, giá lúa tăng 300-500 đ/kg, hiện ở mức 4600-5000 đ/kg (lúa Hè thu thường), 8000-10.000 đ/kg (gạo tẻ thường).

    Dự báo, tahngs 9, lượng lúa hàng hoá trong dân không nhiều nhưng do lượng thóc gạo dự trữ cao nên giá lúa gạo trong nước sẽ ổn định.

    *Đường

    Vụ mía đường 2007/2008 đã kết thúc, đến 31/8/2008 ước tồn kho tại các nhà máy đường là 173.600 tấn, cao hơn 36.000 tấn so với cùng kỳ năm trước. Do ảnh hưởng của đường nhập lậu nên tổng lượng đường tiêu thụ tháng 8 ước chỉ đạt 66.300 tấn, giảm 20.000-30.000 tấn so với mức tiêu thụ bình quân năm 2007.

    Giá đường trong nước nhìn chung ổn định. Giá bán buôn đường trắng loại I tại kho nhà máy (đã có VAT) ở miền Bắc 7700-7900 đ/kg, miền Trung và Tây Nguyên 8000-8200 đ/kg, miền Nam 8100-8300 đ/kg; giá đường nhập lậu khoảng 8100 đ/kg. Giá đường bán lẻ trên thị trường phổ biến ở mức 9500-10500 đ/kg.

    Dự báo trong tháng 8, giá đường tiếp tục ổn định.

    *Muối ăn

    Theo báo cáo của Cục Chế Biến - Bộ Nông nghiệp & PTNT: sản lượng muối tháng 8 ước đạt 107.000 tấn, đưa sản lượng muối sản xuất từ đầu năm đến 15/8/2008 là 711.000 tấn muối, đạt 71% kế hoạch năm 2008, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2007.

    Giá muối thu mua trong tháng ổn định, dao động trong khoảng 1700-1800 đ/kg (muối ráo miền Bắc) và 1600 đ/kg (muối CN miền Trung).

    Trong tháng 9 do có lượng muối nhập khẩu bổ sung (khoảng 200.000 tấn theo Quyết định số 23/2008/QĐ-BCT ngày 31/7/2008 về việc bổ sung lượng hạn ngạch thuế quan NK muối) nên dự báo giá muối sẽ tương đối ổn định.

    *Phân bón

    Do tác động của giá phân bón thế giới, các loại phân bón nhập khẩu trong nước cũng giảm dần.

    Giá phân bón tại ĐBSCL giảm mạnh do nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu giảm. Tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, phân DAP giảm 3600-4000 đ/kg, giá bán buôn hiện ở mức 16500-17500 đ/kg và giá bán lẻ ở mức 18000 đ/kg-20000 đ/kg; các loại phân urê, NPK, Kali, lân giảm từ 400-1200 đ/kg so với tháng trước; giá phân kali hiện ở ứmc 14000-15000 đ/kg, NPK 10.10.5 ở mức 7800-8400 đ/kg, urê Trung Quốc 9200-9400 đ/kg, riêng urê Phú Mỹ công bố bán giá thống nhất trên cả nước ở mức 9500 đ/kg.

    *Thức ăn chăn nuôi

    Ước kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu trong tháng 8/2008 đạt 170 triệu USD, đưa tổng kim ngạch nhập khẩu trong 8 tháng năm 2008 lên 1,341 tỉ USD, tăng 70,4% so với cùng kỳ năm 2007. Giá một số nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và giá thức ăn chăn nuôi hỗn hợp tiếp tục tăng. So với tháng 7, giá bình quân nhập khẩu khô dầu đậu tương hiện ở mức 513 USD/tấn, tăng 8%, cám gạo chiết dầu là 175 USD/tấn, tăng 27,7%....

    *Thép xây dựng

    Do giá thép thế giới giảm mạnh và nhu cầu tiêu thụ chậm lại (đang mùa mưa), nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép đã giảm giá bán để nhanh chóng thu hồi vốn. Giá thép xây dựng của các đơn vị sản xuất và liên doanh với TCT Thép (giá chưa trừ chiết khấu và chưa có VAT) tại các tỉnh phía Bắc ở mức 16,85-17,5 triệu đồng/tấn, tại các tỉnh phía Nam ở mức 17,23-17,6 triệu đồng/tấn, giảm 200 nghìn-3 triệu đ/tấn (tuỳ theo chủng loại) so với tháng 7.

    Theo Hiệp hội thép và Tổng Cty Thép, ước lượng thép sản xuất trong tháng 8 đạt 220.000 tấn (TCT thép là 90.000 tấn), 8 tháng đầu năm 2008 đạt 2,4 triệu tấn; ước lượng thép tiêu thụ tháng 8 là 200.000 tấn (tiêu thụ tháng 7 là 250.000 tấn), trong đó tiêu thụ của Tổng Công ty thép là 75000 tấn, đưa tổng lượng thép tiêu thụ trong 8 tháng 2008 là 200.000 tấn, lượng phôi chuẩn bị cho sản xuất trong tháng là 400.000 tấn.

    Dự báo thời gian tới giá thép sẽ ổn định dần.

    (Vinanet)
  2. nhadautuvni1

    nhadautuvni1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Tín hiệu tích cực đối với thị trường tiền tệ

    "Giám đốc bộ phận phân tích đầu tư Công ty Chứng khoán SME, ông Vũ Hoài Trang, cho rằng theo kinh nghiệm quốc tế, lãi suất cơ bản và dự trữ bắt buộc chỉ giảm khi đã kiểm soát được lạm phát."

    http://cafef.vn/20080902075735292CA34/tin-hieu-tich-cuc-doi-voi-thi-truong-tien-te.chn
  3. nhadautuvni1

    nhadautuvni1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ tăng 30%

    Bộ Công Thương cho biết mặc dù giá cả thế giới tăng cao làm cho công tác kiềm chế lạm phát gặp nhiều khó khăn nhưng thị trường hàng hoá trong nước từ đầu năm đến nay vẫn phong phú, đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu xã hội. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ trong 8 tháng đạt trên 609 nghìn tỷ đồng, tăng 30%, trong đó, mức tăng chủ yếu tập trung ở ngành du lịch (43,2%), ngành dịch vụ (30,8%) và ngành thương nghiệp (30,4%).

    Cụ thể do nguồn cung thóc gạo ở các tỉnh phía Bắc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nên giá thóc giảm nhẹ khoảng 200đ/kg, hiện ở mức 5.500-6.200 (thóc tẻ thường). Bên cạnh đó, do dịch bệnh được khống chế, nguồn cung thịt gia súc, gia cầm và hải sản trong nước gia tăng nên giá các mặt hàng thực phẩm như thịt bò, thịt gà, tôm sú, thịt lợn?giảm tại nhiều địa phương, trong đó, thịt bò thăn hiện phổ biến ở mức 80-12.000 đồng/kg, giảm 10.000 đồng/kg so với tháng 7/2008.

    Thị trường bánh trung thu đã bắt đầu sôi động, với mẫu mã đa dạng và giá tăng từ 10-20% so với năm 2007. Do dự đoán nhu cầu bánh bình dân năm nay sẽ giảm nên các hãng bánh trung thu tập trung sản xuất, kinh doanh bánh cao cấp. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong mùa trung thu, các cơ quan chức năng đang tập trung tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, có biện pháp xử lý nghiêm khắc, cấm lưu hành đối với những loại bánh không đảm bảo điều kiện sản xuất và chất lượng theo quy định.

    Đáng chú ý, nhiều mặt hàng đã được các nhà cung cấp lớn giảm giá bán cho người tiêu dùng thông qua hệ thống siêu thị và cửa hàng bán lẻ như gạo, phân bón, xi măng, thép?. Về phía người tiêu dùng cũng đã có sự chọn lựa, thích ứng phù hợp với thị trường giá cả tăng cao và chi tiêu tiết kiệm hơn.
    http://www.*********.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=85553&ChannelID=38
  4. nhadautuvni1

    nhadautuvni1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ: Giữ giá hàng thiết yếu đến hết năm, trừ xăng dầu

    http://www.atpvietnam.com/vn/thongtinnganh/19080/index.aspx
  5. nhadautuvni1

    nhadautuvni1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Bội thực thông tin tốt.

    Tín hiệu tốt đã xuất hiện

    ?o Chúng tôi được biết có ba quỹ mới với số vốn khoảng 150 triệu đô la Mỹ chuyên đầu tư vào chứng khoán đã và chưa niêm yết của Việt Nam sắp được ra mắt tại đây?, HSC nói.
    Điều thú vị là các quỹ đầu tư này lại đang thay đổi về chiến lược, chuyển từ đầu tư cổ phiếu OTC sang đầu tư chứng khoán niêm yết. Có hai lý do, một là vì giá trị các cổ phiếu trên sàn đã giảm xuống mức hấp dẫn và có tính thanh khoản cao.
    Hai là vì các tổ chức nước ngoài vẫn tiếp tục là người mua trên thị trường, họ không chạy theo giá mà chỉ tăng mua khi nhà đầu tư trong nước bán ra nhiều.

    Và họ cũng chỉ tập trung vào 20 cổ phiếu trên sàn mà một nửa trong số đó nhà đầu tư nước ngoài đã hết quyền mua do đã đạt đén mức khống chế (49%, trừ các ngân hàng là 30%).

    http://cafef.vn/20080902091240370CA31/tin-hieu-tot-da-xuat-hien.chn
  6. nhadautuvni1

    nhadautuvni1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Anh em chuẩn bị đón báo cáo mới nhất của Hít Sâu Bú Chặt sau khi đá hít song Techcombank.
    Chuẩn bị tinh thần để đừng sốc nhé
  7. ha_ke_hp

    ha_ke_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Đã được thích:
    0
    QUỹ nói tăng thì phải dè chừng, mua mấy em chân dài xi măng là yên tâm, không sợ phát sóng ngố
  8. nhadautuvni1

    nhadautuvni1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Xi măng thì ko phải thằng nào cũng ngon đâu.
    Sau xi măng, ngân hàng, sách,... sẽ là thời của thủy sản, cao su.
  9. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    quý 3 kết nhất họ cao su
  10. happiness7983

    happiness7983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Đã được thích:
    0
    HSBC thì các pác tin làm éo gì, báo cáo đít gì mà toàn thấy tháng sau ỉa vào mồm tháng trước

Chia sẻ trang này