Lý do Mẽo gặp Quang Tèo- NĐTNN bán mạnh ck ở VN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Zeusck, 13/11/2008.

495 người đang online, trong đó có 198 thành viên. 00:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 868 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    4.414
    Lý do Mẽo gặp Quang Tèo- NĐTNN bán mạnh ck ở VN

    Thứ 5, 13/11/2008, 07:28

    Bước ngoặt quan trọng của kế hoạch 700 tỷ USD

    (...) - Theo Bộ trưởng Bộ Tài Chính Mỹ, việc thay đổi kế hoạch giải cứu ngành tài chính Mỹ là cần thiết khi điều kiện thị trường không giống như thời gian trước.

    Chính phủ Mỹ đã ngưng lại kế hoạch mua lại một số tài sản có vấn đề. Cụ thể, số tiền còn lại sẽ được giành cho chương trình hỗ trợ vốn và hỗ trợ thị trường tín dụng tiêu dùng.



    Đây là một bước đảo ngược đáng kể trong chính sách của Bộ trưởng Bộ Tài Chính Mỹ - ông Henry Paulson, người đã đưa ra quyết định mua lại tài sản như một điểm trọng tâm trong kế hoạch giải cứu 700 tỷ USD đối với ngành tài chính.


    Những thay đổi mới trong kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Tài Chính Henry Paulson:


    1. Sử dụng khoản 410 tỷ USD để tái cấp vốn và hỗ trợ hệ thống tài chính
    2. Hỗ trợ thị trường thẻ tín dụng, cho vay mua ô tô, khoản vay học phí đối với sinh viên và giảm tỷ lệ thu hồi nhà
    3. Khả năng sẽ có một đợt rót vốn thứ hai vào những công ty không thuộc lĩnh vực tài chính cũng như ngân hàng

    Tuy nhiên ông Paulson cũng cho biết Bộ Tài Chính sẽ không tiến hành đợt tái cấp vốn lần thứ 2 cho đến khi Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ lên nhận chức. Ông lý giải cho việc này như sau:?Trước khi tiến hành chương trình hỗ trợ lần hai, chúng tôi cần phải đánh giá được hiệu quả của lần hỗ trợ thứ nhất.?



    Theo ông Paulson, Bộ Tài Chính Mỹ đang làm việc với FED để phát triển một chương trình hỗ trợ tài chính cho thị trường thương phiếu đảm bảo bằng tài sản, đây là thị trường của các khoản vay tiêu dùng cho người Mỹ.

    Nguyên nhân của sự thay đổi

    Ông Paulson nhận xét về thị trường tín dụng tiêu dùng như sau:"40% tín dụng tiêu dùng của người Mỹ được cung cấp thông qua khoản vay thẻ tín dụng, vay mua ô tô, nợ bất động sản?mục đích của thay đổi mới là làm tan băng trên thị trường này. Lãi suất vay tiền của thị trường đã tăng lên mức quá cao và người tiêu dùng khó tiếp cận với tín dụng?.


    Phát biểu với báo giới, ông Paulson nói:?Vấn đề thiếu thanh khoản đang khiến chi phí vay tiền tăng cao, người dân không còn được tiếp cận với các khoản vay mua ô tô, khoản vay học phí và thẻ tín dụng. Điều này gây ra áp lực lớn đối với người Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng.?



    Khi được hỏi về liệu ông có hối tiếc khi thay đổi kế hoạch không, ông cho biết :?oTôi sẽ không bao giờ ân hận khi đã thay đổi kế hoạch của mình. Việc thay đổi là phù hợp với điều kiện thực tế đã biến chuyển.?



    Một số nhà chuyên gia kinh tế thể hiện sự bất bình đối với quyết định này của ông Paulson, họ chỉ trích:?Khi Bộ Tài Chính đưa ra quyết định và nay họ không làm đúng với cam kết của mình, đây là vấn đề quan trọng về uy tín.?


    Nhóm làm việc của Tân tổng thống Barack Obama cho biết họ sẽ cử bà Madelaine Albright, cựu ngoại trưởng Mỹ, và một đại diện thuộc Đảng Cộng Hòa đến dự hội nghị G20 diễn ra vào cuối tuần này (ngày 15/11).

    Thị trường đánh giá về sự chuyển hướng của kế hoạch 700 tỷ USD


    Ông Tom Higgins, chuyên gia kinh tế trưởng tại Payden & Rygel, nhận xét:?Chúng tôi sẽ chờ xem liệu kế hoạch này thành công đến đâu. Việc họ thay đổi kế hoạch trên thực tế là vì việc mua lại các tài sản có vấn đề đã không mang lại kết quả như mong muốn. Hơn nữa, việc định giá cho chính xác các loại tài sản có vấn đề cũng không phải dễ dàng. Bằng cách này, họ tiếp cận được với loại tài sản mà ai cũng có thể mua trên thị trường. Họ không chịu quá nhiều áp lực chính trị với quyết định mới này. Thế nhưng, quy mô của kế hoạch mới này là chưa đủ.?



    Ông Hinggins dự đoán Quốc hội Mỹ sẽ phải cung thêm tiền vào kế hoạch này và khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra bởi những lợi ích lớn lao mà chương trình mới này có thể mang lại.


    Một số người chỉ trích Bộ Tài Chính, theo họ đó là vấn đề về sự tín nhiệm với các quyết định đã được đưa ra. Lý do khác là sự chuyển hướng cho thấy thị trường vẫn đầy bất ổn.


    Theo các chuyên gia, chính phủ nên tập trung vào chính sách thuế và nhiều biện pháp để giúp hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, thay vì áp dụng chính sách tiền tệ không hiệu quả.


    Câu hỏi lớn lúc này là liệu 700 tỷ USD có đủ để tạo ra thay đổi lớn trên thị trường chứng khoán hóa có bảo đảm bằng những tổ chức cho vay bất động sản trị giá 7,9 nghìn tỷ USD. Trên thị trường này có cả hai tập đoàn cho vay thế chấp lớn nhất là Fannie Mae và Freddie Mac.




    Ngọc Diệp
    Theo FT, Bloomberg,CNBC
  2. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    4.414
    Thứ 5, 13/11/2008, 16:35

    Nền kinh tế lớn nhất châu Âu suy thoái lần đầu tiên trong 12 năm


    (CafeF) - Kinh tế Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, trong quý 3 "xuống dốc" nhiều hơn các chuyên gia kinh tế dự đoán. Kinh tế Đức chính thức bước vào suy thoái.

    Đây là lần đầu tiên kinh tế Đức suy thoái trong 12 năm. GDP của Đức quý 3 giảm 0,5%, còn trong quý 2 GDP nước này sau khi tính toán lại vẫn sụt giảm 0,4%.



    Các chuyên gia kinh tế dự đoán kinh tế Đức chỉ suy giảm 0,2%. Kinh tế Đức đi xuống hai quý liên tiếp, như vậy đủ điều kiện để cho rằng nền kinh tế này đã suy thoái.



    Các công ty Đức đang hạn chế bớt việc sản xuất khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại làm giảm nhu cầu hàng hóa xuất khẩu. Chỉ số DAX của TTCK Đức giảm 40% trong năm nay, chỉ số lòng tin của doanh nghiệp tháng 10 rơi xuống mức thấp nhất và lượng đơn đặt hàng tháng 9 giảm mạnh.



    Tuần trước, Quỹ tiền tệ quốc tế dự đoán kinh tế Mỹ, Nhật và khu vực đồng tiền chung châu Âu suy giảm trong năm 2009. Kinh tế Đức dự kiến tăng trưởng -0,8%.



    Ngày 03/11, Ủy ban châu Âu cho biết kinh tế của 15 nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu chắc chắn đã suy thoái. Khoảng 40% hàng xuất khẩu của Đức đi vào thị trường các nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu.



    Khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, giá dầu đã giảm xuống mức 56USD/thùng từ mức đỉnh cao 147USD/thùng trong tháng 7, áp lực lạm phát giảm bớt, Ngân hàng Trung ương từ Mỹ cho đến Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.



    Ngọc Diệp

    Theo Bloomberg
  3. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    4.414
    Chi tiết mua bán của nhà đầu tư nước ngoài trên 2 sàn ngày 13/11
    http://atpvietnam.com/vn/thitruongniemyet/22342/index.aspx
  4. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    4.414
    REE: VOF Investment đã bán 868.570 cổ phiếu, giảm còn 5,18%
    REE: VOF Investment bán tiếp 230.000 cổ phiếu, giảm còn 4,9%
    http://atpvietnam.com/vn/thitruongniemyet/22340/index.aspx
  5. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    4.414
    Anh: Thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong 11 năm qua
    Thứ năm, 13/11/2008, 17:31 GMT+7

    Trong bối cảnh kinh tế Anh bước vào thời kỳ suy thoái, số người thất nghiệp ở Anh đã tăng lên mức cao nhất trong 11 năm qua, với 1,82 triệu người tính đến hết quý III/08, và khả năng sẽ còn tăng hơn nữa trong thời gian tới. Điều này đang gia tăng sức ép buộc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) phải tiếp tục hạ lãi suất để kích thích kinh tế tăng trưởng.

    Một loạt các hãng, tập đoàn lớn của Anh, như Virgin Media, Psion, GlaxoSmithkline, Taylor Wimpey và Vodafone, đã tuyên bố cắt giảm nhân viên. Nhà tư vấn kinh tế Vicky Redwood của Capital Economics cho rằng tình trạng thất nghiệp sẽ còn tồi tệ hơn nữa; với số người thất nghiệp lên tới khoảng 3,3 triệu người vào năm 2010.

    Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh (ONS), số người xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên tới 980.900 người vào tháng 10/08. Trong quý III/08, số việc làm mới được tạo ra cũng giảm xuống còn 589.000 việc làm. Số người thất nghiệp trong độ tuổi 18-24 cũng tăng cao nhất trong 13 năm qua, lên 570.000 người, trong khi số người thất nghiệp trên 1 năm tăng lên tới 435.000 người. Còn nhà kinh tế chủ chốt của Viện Phát triển và Nhân sự (CIPD) John Philpott, nói: "thị trường lao động Anh sẽ phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp tồi tệ hơn do tình hình kinh tế còn xấu hơn nữa trong vòng mấy tháng tới".

    Ngày 12/11, Thống đốc ngân hàng trung ương Anh (BoE) Mervyn King cảnh báo kinh tế Anh có thể đã suy thoái, và cuộc suy thoái này sẽ sâu và lâu hơn so với dự đoán trước đây. Ông cũng thừa nhận nguy cơ kinh tế Anh sẽ rơi vào tình trạng thiểu phát trong hai năm tới. BoE đưa ra dự đoán kinh tế Anh sẽ giảm 2% trong 6 tháng đầu năm 2009 và không thể tăng trưởng trở lại cho đến tận cuối năm 2009. BoE cho rằng suy thoái kinh tế Anh sẽ kéo dài hơn một năm.

    Đồng bảng Anh hiện đang ở mức thấp nhất so với đồng USD trong 6 năm qua với tỷ giá 1 bảng đổi 1,5 USD và 1 bảng đổi 1,21 euro. Theo BoE, lạm phát ở Anh sẽ giảm từ 5,2% hiện nay xuống dưới 1% trong hai năm tới nếu lãi suất cho vay được giữ nguyên ở mức hiện nay là 3%. Việc giá nhiên liệu và thực phẩm năm nay tăng cao đã đẩy lạm phát giá tiêu dùng lên mức tăng cao nhất trong 16 năm qua, nhưng BoE nhận thấy lạm phát ở Anh đang dần chuyển sang thiểu phát.

    Nhà kinh tế cao cấp Richard Snook thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh cảnh báo thiểu phát có thể càng làm cho kinh tế xuống thấp hơn nữa, khiến cho suy thoái kinh tế sâu và lâu hơn.

    Ông Ross Walker thuộc Ngân hàng hoàng gia Scotland dự đoán lãi suất sẽ tiếp tục giảm thêm 0,5% trong tháng này và có thể xuống còn 2%, mức lãi suất cho vay thấp nhất trong hơn 300 năm qua.(Nguồn: TTX, 13/11)
  6. tl_nguyenhn

    tl_nguyenhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    10
    Khà khà,...... đ/c này vẫn cầm tiền dưới sân ga
  7. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    4.414
    Chứng khoán Mỹ mất điểm mạnh do thất nghiệp tăng, dịch vụ giảm
    Thứ năm, 6/11/2008, 07:43 GMT+7

    (ATPvietnam.com) -Chứng khoán Mỹ phiên giao dịch đêm qua đã mất điểm sau khi có báo cáo của Chính phủ Mỹ cho thấy tình hình thất nghiệp và ngành dịch vụ đang xấu đi, gây thêm hoang mang cho giới đầu tư.
    http://atpvietnam.com/vn/quocte/21970/index.aspx
  8. tl_nguyenhn

    tl_nguyenhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    10
    Tiếp, tiếp nào, ..... bác còn gì nữa không?
  9. tl_nguyenhn

    tl_nguyenhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    10
    Mọi người ko thấy vấn đề gì sao?
  10. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    4.414
    Ngân hàng Natixis của Pháp thua lỗ gần 1 tỷ euro trong tháng 10/2008
    Thứ năm, 13/11/2008, 17:32 GMT+7
    http://atpvietnam.com/vn/quocte/22329/index.aspx

Chia sẻ trang này