Lý do SSI chỉ có giảm!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi handcock, 17/09/2009.

1782 người đang online, trong đó có 713 thành viên. 17:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1688 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. yedangonline

    yedangonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Cổ phiếu hàng hiệu

    Trên lý thuyết, cổ phiếu giá 100.000 chưa chắc đã đắt hơn cổ phiếu giá 10.000, nhưng thực tế nhiều NĐT cá nhân vẫn tỏ ra dè dặt với các mã trên 100.000 đồng/cp.
    Kết thúc quý II, VN-Index đạt xấp xỉ 450 điểm, trên thị trường lúc bấy giờ chỉ duy nhất DHG có giá trên 10.0. Đến nay, khi VN-Index vượt ngưỡng 550 điểm đã có 8 mã cổ phiếu có giá trên 10.0.
    Trên lý thuyết, cổ phiếu giá 10.0 chưa chắc đã đắt hơn cổ phiếu giá 1.0, nhưng thực tế nhiều NĐT cá nhân vẫn tỏ ra dè dặt với các mã trên 10.0.

    Kẻ bán người mua

    Thạc sĩ Đào Trung Kiên (Đại học Kinh tế Tp.HCM) phân tích: Đối với các tổ chức đầu tư nếu DN có tiềm năng tăng trưởng dài hạn, đang được định giá hợp lý thì dù 10.0. 20.0. hay thậm chí 50.0 vẫn không phải đắt. Nhưng một số NĐT lại có thói quen nhìn cổ phiếu qua thị giá cổ phiếu nào trên 10.0 đều cho là đắt và nhanh chóng bỏ qua.
    Do vậy, hiện nay những cổ phiếu có giá trên 10.0 là cuộc chơi của những NĐT tổ chức, còn NĐT cá nhân nếu có tham gia phải là những NĐT có vốn cực mạnh.
    Nhiều DN cũng không muốn cổ phiếu của mình lên giá quá cao vì có thể dẫn đến khả năng giảm thanh khoản. Khoảng 1 năm qua, rất nhiều cổ phiếu khi tiến gần đến mức 10.0 đều bị dội ngược hoặc có một giai đoạn chuyển tiếp khá lâu vì cổ phiếu sẽ được định giá một lần nữa.
    Rõ nhất là trường hợp DRC, sau khi lên đến 10.5 vào giữa tháng 8, đã có hơn 15 phiên lình xình quanh mức giá này trước khi tiếp tục bứt phá trong những ngày gần đây. Ở đây việc định giá cổ phiếu sẽ phụ thuộc vào các NĐT tổ chức, nếu khối này cùng chung quan điểm, đương nhiên cơ hội tăng trưởng của cổ phiếu vẫn còn.
    Thông thường áp lực bán ra trong giai đoạn chuyển tiếp khá lớn, bên mua thường là các NĐT lớn nên chỉ chấp nhận mức giá thấp, dẫn đến lo ngại xả hàng đối với các NĐT cá nhân.

    Hiệu ứng đa chiều

    Nếu VN-Index tiếp tục có những diễn biến thuận lợi, trong vài ngày tới có khả năng lên đến 10 CP có giá trên 10.0. Những mã cổ phiếu có khả năng gia nhập nhóm này là GMD, FPT, TDH, thậm chí cả SSI. Cổ phiếu trên 10.0 chưa hẳn đã đắt nhưng có thể khiến những cổ phiếu khác trở nên đắt hơn vì một bộ phận NĐT e ngại thị giá cao sẽ chuyển dịch vốn của mình sang những cổ phiếu giá thấp.
    Khi thị trường trở nên sôi động, đôi khi sự lựa chọn của NĐT cá nhân có phần vội vàng và mất đi sự cẩn trọng cổ phiếu có giá cao sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa. Việc NĐT sẵn sàng bỏ qua một cổ phiếu thị giá 10.0 có P/E khoảng 12 lần để chọn một cổ phiếu có thị giá 5.0 nhưng P/E lên đến 24 lần vẫn thường xuyên xảy ra. Do vậy NĐT sẵn sàng đánh cược với một số cổ phiếu thiếu nền tảng để tạo ra những đợt tăng nóng.
    Băn khoăn nhất là trường hợp của SJS (Sudico) có thị giá xấp xỉ 20.0, cao nhất thị trường hiện nay. Tính từ đầu tháng 7 cổ phiếu này đã trải qua 3 đợt sóng cực mạnh. Ở đợt sóng thứ nhất, cổ phiếu này tăng từ mức 9.0 lên hơn 11.0, sau đó từ mức 11.0 lên gần 15.0. Lúc SJS ở mức giá này, mặc dù có rất nhiều NĐT e ngại, nhưng cũng có những ý kiến khẳng định SJS còn có thể lên được 20.0. Và thực tế ngưỡng 20.0 đã được SjS chinh phục rất dễ dàng.
    Theo phân tích cơ bản, Sudico là một doanh nghiệp BĐS với nhiều lợi thế kinh doanh, quỹ đất tốt, tiềm năng tăng trưởng dền hạn còn rất nhiều. Nhưng cũng cần lưu ý một điểm: : Trong thời gian cổ phiếu này tăng giá, đã xuất hiện tin đồn về việc cổ phiếu này sẽ chia thưởng với tỷ lệ 1:1
    Rất khó để loại bỏ tác động của tin đồn trên đối với tốc độ tăng giá của SJS. Tuy nhiên thị giá của SjS sau khi chinh phục mức giá 20.0 và sau khi chia thưởng sẽ như thế nào? vốn là một dấu hỏi lớn.
    SJS vừa thông báo sẽ lấy ý kiến về việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán cho cổ đông hiện hữu. Mức giá hiện nay đã phản ánh hết kỳ vọng của NĐT về việc chia thưởng của SJS hay chưa? Giả định mức giá 20.0 tiếp tục được duy trì đến ngày cổ phiếu này chia tách với tỷ lệ 1:1 mức giá mới 10 .0 sau đó, có theo sự hấp dẫn hay không?
    Trong một chừng mực nào đó, cổ phiếu có giá trên 10.0 đều có những thế mạnh riêng. Tuy nhiên, để tiếp cận một cách hợp lý, cần xem xét cẩn trọng, tránh những cổ phiếu tăng giá do thổi phồng, thiếu căn cơ, để tránh những hệ quả tiêu cực sau đó. Vì cổ phiếu 10.0 giảm xuống 7.0 sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc cổ phiếu 1.0 giảm giá xuống 0.7

    Theo ĐTTC
  2. handcock

    handcock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    0
  3. TYCT2

    TYCT2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Có những cp tụi nó thương lượng ăn sau hậu trường.
    Tụi nó không xảo quyệt đã là may lắm rồi. Mong tụi nó ng.u thì khó quá, hơi bị hoang tưởng

    Tuy nhiên vụ tổ chức làm giá BĐS lần nầy lên tận mây xanh , không ai nhảy vào thì trong vòng 4 tháng , tụi nó sẽ tự dùng dao " tự vẫn "
    Dùng đòn bẩy ~ 400 - 600% vào thời điểm không thích hợp , nguyên nhân gây sụp đổ nền kinh tế vừa rồi sẽ dễ tự thiến lắm
    Mấy cp BĐS không giảm 200 - 400% tính từ giá đỉnh hiện nay thì tôi không bao giò mua . Chắc chắn 100%
    Đúng là SSI mua HAG từ thời OTC kìa. Đợt đó tôi đi ĐHCĐ thấy kụ Nam dẫn theo 1 nhóm đệ tử chân gỗ hầu sau đuôi & nhỏ to với bầu Đức để lập Quỹ dầu tư - kinh doanh Chứng khoán mà

    Có hỏi thăm bầu Đức cái danh thiếp, kụ lục trong người mãi mà 0 có ... Ghét thật
    Sau đó thì tôi nói nhỏ với bà con là bán đi , HAG sắp xuống mạnh ... Mà xuống mạnh thật . Trước đó tôi dã bán sạch sẽ , chạy trước rồi .
    Tính ra thì SSI vẫn có lời kha khá . Chỉ là bị chôn vốn lâu quá , hihihi
  4. handcock

    handcock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Mịa thằng SSI sau khi bán hớ 1 đống hàng ngon xong giờ quay sang làm chim lợn, mất hết cả đạo đức nghề nghiệp.

    SSI chỉ có giảm chính vì cái lũ tự doanh ngu xi là đó.

Chia sẻ trang này