Lý do thị trường sẽ tèo sâu và Tây sẽ chạy hết đây này !!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sweetmoney, 21/11/2009.

1623 người đang online, trong đó có 649 thành viên. 17:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4015 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Đã được thích:
    164
    Để VNĐ mất giá quá so với USD cũng không tốt, lợi cho xuất khẩu 1 thì cái tai hại nó xảy ra gấp 2, gấp 3. Sợ nhất là hiệu ứng tâm lý nếu USD tiếp tục tăng giá so với VNĐ mạnh, hiện tượng đô la hoá càng mạnh thì mất cân đối cung cầu usd càng khủng khiếp.
  2. vanhung7778

    vanhung7778 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của :sweetmoney
    ===========================================================================
    Trích từ bài của nguyenkhoaabc viết lúc 14:00 ngày 21/11/2009:
    --------------------------------------------------------------------------------


    Boi ra ma, quet nha ra rac . Da la chim lon thi noi gi cha duoc . Gio NHNH tang lai suat va siet cung tien dong, tuc khac ty gia giam ngay . Nhung luc do, cl lai keu ca bai that chat tin dung .


    --------------------------------------------------------------------------------

    Bởi không có bất ổn vĩ mô thì cũng không có tăng LS, cũng không có thắt tín dụng. Nhìn xem các nước khác họ thế nào ??

    ================================================================================

    Quanh đi quẩn lại vẫn còn duy nhất một con chó điên , Nhát chết như mày về thì về nhà đi gắp phân trâu bó ruộng cho nó lành , ngu không biết gì về chính sách điều hành kinh tế còn nói liên thiên . Từ hôm mày hô hào tao có thấy thị trường tèo đâu mà toàn thấy lên , tây có thấy chạy đâu toàn thấy mua ròng , Ngu à
  3. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Đã được thích:
    164
    - Em nghĩ bác nên bình tĩnh thì tốt hơn, chia sẻ quan điểm thôi, không nên nói bạn sweetmoney như vậy

    Em có suy nghĩ thế này:
    - TTCK Việt Nam đã tăng từ 235 điểm lên đến giờ là 560 điểm, đã tăng hơn 200% rồi. Có những thời điểm tất cả đều thức đêm ngóng DJ, nếu DJ lên thì Vni lên. Các bác biết lý do tại sao không? Trả lời câu hỏi đi.

    - Hiện giờ, các bác nói cả thế giới lên, chẳng lý gì Vni không lên, em e là nhầm đó.

    - Vni giờ lên hay xuống không còn phụ thuộc quá nhiều vào DJ nữa, mà phụ thuộc vào chính sức khoẻ của nền kinh tế VNI, DJ chỉ là tham khảo thôi, chi phối không tới 10% (tức là = với giao dịch của NĐTNN)

    Em nghĩ vậy, hổng hiểu đúng sai sao nữa.
  4. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Đã được thích:
    164
    Bác nào có máu chứng khoán, muốn trao đổi thêm, add nik của em cùng trao đổi nhé.

    Nik của em: NEU_boy2005

    Thanks cả nhà, chúc cả nhà trade vui vẻ.
  5. kimkimphat

    kimkimphat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    4
    Thân gửi các bác trong chuyên đề này:

    Các bác có thấy không hậu của suy thoái là gì
    tung củađang ra sức tích lũy hàng hóa
    chúng ta thì sao
    tạm nhập tái xuất
    lấy thành tích
    để rồi sao
    lại phải nhập cao hơn
    bán cho dân cao hơn
    cũng chỉ vì sợ cán cân thanh toán
    các bác thấy đầu năm vừa rồi tất cả các nhà đầu tư tài chính dùng ma gin nhập hàng vào thời gian sau bán ra đều thắng lợi lớn
    chúng ta chỉ cần làm theo tung của đợt đầu năm nhập hàng tích lũy từ dầu mỏ đến vàng
    không sợ thâm hụt thương mại thì bây giờ thế nào các bác đều nhận thấy rồi đấy
    cho nên vấn đề thâm hụt nếu nói đến thì phải xét trên nhiều phương diện
    quan trọng nhất là cái tâm và cái tầm
    đôi lời đàm đạo mong mọi người bỏ qua
  6. fatfood8888

    fatfood8888 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    nói chung sweetmoney chỉ cố kiếm tí sóng quý 4 thôi mà.còn vấn đề bạn new boy đã nêu tui thấy cũng hợp lí vì thị trường VN là do người VN và nền kinh tế VN quyết định,nhưng cũng phải nói thị trường DJ có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý người VN,một số doanh nhân cũng nắm được điểm này,họ khai thác điểm này để gom hàng hay điều hành thị trường theo ý của mình
  7. nguyenkhoaabc

    nguyenkhoaabc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Đã được thích:
    3.018
    Năm nay vốn gián tiếp rút ra 500tr Usd, Vni từ 315(tính đầu năm) lên 630 . Năm sau FII vào 2 tỷ (1 con số bình thường thôi) , Vni bao nhiêu ?
  8. giacatduvn

    giacatduvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Đã được thích:
    0
    =================================================
    quá đúng.
  9. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    Cổ phiếu ?ovua? gây thất vọng Từ tình trạng đứng hoặc xuống giá của cổ phiếu ngân hàng nhiều năm qua cũng như những bất lợi mà hệ thống ngân hàng đang đối mặt, có thể thấy dòng cổ phiếu vốn được mệnh danh là ?ovua? này sẽ tiếp tục sinh lợi... nhỏ giọtĐóng cửa phiên giao dịch cuối tuần (ngày 20-11), chỉ số VN-Index ở mức 555,84 điểm, HNX-Index 184,79 điểm. Dù giảm nhưng so với cách đây đúng 4 tháng, hai chỉ số này đã tăng tương ứng 34,6% và 33,37%. Thế nhưng, trong đó, giá của nhóm cổ phiếu ngân hàng lại giảm từ 7% - 14% khiến những nhà đầu tư ôm cổ phiếu ?ovua? cảm thấy thất vọng, bán thì tiếc (giá thấp), còn nắm giữ thì không yên tâm!




    Giao dịch cổ phiếu tại sàn chứng khoán Rồng Việt (TPHCM). Cổ phiếu ngân hàng vẫn chưa khởi sắc dù thị trường chứng khoán có rất nhiều phiên tăng mạnh. Ảnh: H.THÚY




    EPS èo uột


    Lý do chính gây thất vọng là do vốn điều lệ của các ngân hàng hiện đã bị đẩy lên quá cao nên thu nhập tính trên cổ phiếu (EPS) trong năm nay chỉ ở mức trung bình kém. Theo báo cáo 9 tháng đầu năm, Ngân hàng Ngoại thương VN (VCB) dù được xếp hàng đầu trong ngành về quy mô vốn và thương hiệu nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 3.343 tỉ đồng; với vốn điều lệ khổng lồ 12.100 tỉ đồng thì EPS mới đạt 2.800 đồng/cổ phiếu.

    Còn Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (STB) có vốn điều lệ 6.650 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.188 tỉ đồng, EPS đạt 1.800 đồng; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) có vốn điều lệ 2.000 tỉ đồng, lợi nhuận ròng 252 tỉ đồng, tính ra EPS chỉ ở mức 1.300 đồng...



    So với cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp (DN) ở một số ngành khác như sản xuất hàng hóa cơ bản, thương mại, bất động sản, dịch vụ..., mức EPS của các ngân hàng thấp hơn từ 2 - 6 lần.



    Tín dụng căng thẳng


    Do thu nhập tính trên cổ phiếu (EPS) thấp, vốn điều lệ lớn, cổ đông đại chúng rất đông nhưng tâm lý lại thiếu vững vàng nên mỗi khi thị trường bị ?orung lắc? là họ bán ra ồ ạt, làm cho cổ phiếu ngân hàng dễ bị xuống giá

    Trong cơ cấu nguồn thu của các ngân hàng, tiền lãi từ tín dụng là chủ yếu, còn dịch vụ chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ. Thêm nữa, thời gian còn lại của năm nay chỉ còn hơn một tháng nhưng hạn mức tăng trưởng tín dụng đã vượt trần (30%) và nguồn vốn có thể bơm vào thị trường ở nhiều đơn vị đã có dấu hiệu cạn nên khả năng tăng trưởng thu nhập từ tín dụng sẽ bị thu hẹp.

    Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến hết tháng 10-2009, tiền gửi của khách hàng trên toàn hệ thống ngân hàng thương mại cả nước đạt 1.690.450 tỉ đồng, tăng 25,72% so với cuối 2008, song dư nợ cho vay đã tăng 33,29% (vượt 3,29 điểm phần trăm so với chỉ giới mà Ngân hàng Nhà nước đặt ra).



    Vì tín dụng tăng cao trong khi vốn huy động tăng ít nên nhiều đơn vị đã có biểu hiện căng thẳng về thanh khoản, buộc phải đẩy lãi suất tiết kiệm lên cao để cạnh tranh huy động hoặc tăng vay trên thị trường mở. Tại nhiều ngân hàng, lãi suất tiết kiệm đã ngấp nghé 10%/năm, trong khi lãi suất trần cho vay là 10,5% nên hoạt động tín dụng đang trong tình cảnh bất lợi.

    Do giá vốn đầu vào lên cao, đầu ra bị giới hạn nên hoạt động tín dụng từ nay đến cuối năm càng khó khăn, vì vậy lợi nhuận ngân hàng trong quý IV sẽ kém hấp dẫn.


    Hết béo bở



    Chuyên gia tài chính Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Chứng khoán SJC, nhận định: ?oKhi tăng trưởng tín dụng lên mạnh, dòng tiền lưu thông ngoài thị trường nhiều thì có thể làm nảy sinh nguy cơ lạm phát cao. Để kìm chế lạm phát, có thể trong năm tới, Nhà nước sẽ từng bước áp dụng biện pháp thắt chặt tiền tệ?.

    Do đó, trong thời gian tới, điều kiện để cho hoạt động tín dụng có mức EPS cao là khó xảy ra; trong khi đó, những loại hình kinh doanh dịch vụ khác như chứng khoán, ngoại tệ, thẻ... cũng đã xuất hiện những dấu hiệu chững lại. Riêng hoạt động kinh doanh vàng, dù mang lại thu nhập cao nhưng do thị trường hiện đã bị chia sẻ nhiều bởi hàng loạt DN nên không còn béo bở như trước.



    Tổng hợp những yếu tố trên, từ nay đến cuối năm, mức lợi nhuận của các ngân hàng sẽ tiếp tục khiến nhà đầu tư thất vọng.


    Muốn Vni 800 điểm thì mấy thằng nặng mông như STB,ACB...
    phải up cỡ 80- 100. Lợi nhuận èo uột thế này nghe hài vãi
  10. tlastsamurai

    tlastsamurai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Đã được thích:
    3
    Sweet này 1 là nghèo, 2 là rất nghèo...!!

Chia sẻ trang này