Lý do VNI sẽ giảm từ giờ tới hết tuần sau: mai hàng giá rẻ về rất nhiều, cuối tuần phải đối mặt với

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi giacmotrua26, 28/07/2009.

278 người đang online, trong đó có 111 thành viên. 00:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 627 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Lý do VNI sẽ giảm từ giờ tới hết tuần sau: mai hàng giá rẻ về rất nhiều, cuối tuần phải đối mặt với lượng hàng c

    và còn dịch cúm H1N1 đang lan rộng!!!
    Một ngày phát hiện 60 ca nhiễm cúm A/H1N1 Y NHUNG28/07/2009 01:25 (GMT+7)Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]
    Số trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 ở nước ta đang không ngừng tăng lên - Ảnh: TTXVN.



    Để xem được Video bạn cần phải cài Flash Player

    Video:




    Tính từ đầu vụ dịch đến nay, hôm qua (27/7) là ngày nước ta đã ghi nhận có số ca nhiễm cúm A/H1N1 cao nhất.

    Thống kê từ Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) cho thấy, trong ngày 27/7, Việt Nam đã ghi nhận thêm 60 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Trong đó, miền Nam 52 ca, miền Bắc 4 ca, miền Trung và Tây Nguyên là 2 ca.

    Như vậy, tính đến 17h ngày 27/7/2009, Việt Nam đã ghi nhận 672 trường hợp dương tính với chủng cúm nói trên, không có tử vong.

    Số bệnh nhân đã ra viện là 375 người. 297 trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng.

    Cũng trong chiều ngày 27/7, tại Hà Nội, ông Đỗ Lê Huấn, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng (Sở Y tế Hà Nội) xác nhận có một nhân vieen của Viettel sau khi đi công tác từ Tp.HCM ra Hà Nội đã bị nhiễm cúm A/H1N1.

    Nhân viên này đã bay từ Tp.HCM ra Hà Nội vào ngày 16/7. Sau khi nhập viện ngày 24/7, kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân đã dương tính với cúm A/H1N1.

    Viện Vệ sinh phòng dịch Quân đội đã xử lý dịch tễ (cách ly, khử trùng, lấy mẫu, xét nghiệm) tại tòa nhà Viettel tại số 1 Giang Văn Minh (Hà Nội), nơi nhân viên nhiễm cúm công tác. Toàn bộ nhân viên của tòa nhà cũng đã được cấp khẩu trang, súc miệng nước tỏi, rửa tay xà phòng? Cán bộ công nhân viên của Viettel ở tầng 5 của tòa nhà - khoảng 60 người - được cách ly theo phương châm: ăn, ngủ, nghỉ tại chỗ.

    Cũng tại tòa nhà Viettel, còn có 10 trường hợp khác đang trong diện nghi ngờ nhiễm cúm A/H1N1; trong đó có 3 trường hợp sốt, ho, sổ mũi; 7 trường hợp còn lại ho, váng đầu nhưng chưa sốt. Hiện, sức khỏe của bệnh nhân đầu tiên mắc cúm A/H1N1 của tòa nhà Viettel đang hồi phục bình thường.
  2. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Từ nay tới hết tuần sau phải đối mặt với việc Dowjone xuống dốc không phanh vì đã tạo đỉnh xong đêm qua!!!
  3. club jack

    club jack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ hô hào như cổ vũ bóng đá không bằng. Ông cầm cổ hô lên, ông cầm tiền hô xuống... chẳng dựa cơ sở nào cả. Ví dụ như chủ topic này: chim lợn nhưng sợ sai (bị chửi) nên phải lập niick mới để hô.
  4. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu thắt chặt cho vay
    28/07/2009 8:27:32 AM
    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN VN) vừa điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2009 ở mức 25% - 27% khiến các ngân hàng (NH) bối rối. Hiện nay, dù chưa có phương án cụ thể thắt chặt tín dụng nhưng các NH bắt đầu chọn lọc khách hàng vay.


    Theo báo cáo của NHNN VN, trong 6 tháng đầu năm, tổng phương tiện thanh toán và tín dụng tăng phù hợp với chủ trương kích cầu của Chính phủ, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, góp phần quan trọng ngăn chặn suy giảm và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

    Ước tính 6 tháng đầu năm 2009, tổng phương tiện thanh toán tăng 16,36%; huy động vốn ước tăng 16,20%, tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng 17%. Dư nợ cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư, kinh doanh chứng khoán của các NH tăng 28,31% so với cuối năm 2008. Dư nợ cho vay để đầu tư và kinh doanh bất động sản ước tăng 10,48%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,52% so với tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế, tăng 0,35% so với cuối năm 2008.
    Đối với 6 tháng cuối năm, NHNN VN định hướng tăng trưởng tín dụng khoảng 25% - 27%; đồng thời đưa ra các giải pháp, trong đó có thực hiện các biện pháp để kiểm soát cho vay đối với hoạt động cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán, cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản...
    Với "chỉ tiêu mới" của NHNN VN đề ra, ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó tổng giám đốc NH TMCP Nam Việt (Navibank) cho biết, Navibank đang xây dựng kế hoạch tín dụng 6 tháng cuối năm để trình NHNN VN. Trong khoảng thời gian còn lại của năm, chắc chắn NH sẽ chọn lọc hơn đối với khách hàng vay.

    Còn ông Lý Xuân Hải - Tổng giám đốc NH TMCP Á Châu (ACB) nói ACB đã đăng ký với NHNN trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng tín dụng đạt 16.000 tỉ đồng, 6 tháng cuối năm là 14.300 tỉ đồng.

    Theo ông Hải, các NH lúc nào cũng kiểm soát tín dụng, tuy nhiên tỷ lệ cho vay trên vốn huy động của mỗi NH khác nhau nên không thể ?ocào bằng? tốc độ tăng trưởng tín dụng của các NH. Hơn nữa, những dự án hiệu quả thì cũng cần cho vay. "Về phía ACB cũng sẽ lựa chọn khách hàng vay kỹ hơn trong thời gian tới" - ông Hải phát biểu.

    Một quan chức NHNN VN cho hay tốc độ cho vay tiêu dùng vừa qua tăng khá nhanh, khoảng 21%, nên trong thời gian tới sẽ siết lại cho vay tiêu dùng (thường tập trung vào đối tượng sửa chữa nhà), tập trung cho vay sản xuất kinh doanh là chủ yếu.

    Trong một báo cáo đặc biệt của Công ty chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS) đưa ra gần đây cho rằng những thông tin về việc sớm áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ đã và đang làm các nhà đầu tư lo lắng. Việc NHNN VN giảm lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng tiền đồng từ 3,6%/năm xuống còn 1,2%/năm có hiệu lực từ ngày 1.8 là những bước đi hướng đến việc giám sát chặt chẽ các chính sách tiền tệ để đạt được mục tiêu về GDP, kiểm soát lạm phát và chất lượng tín dụng cho cả năm 2009.

    Việc giảm lãi suất này chủ yếu tác động đến chi phí đầu vào của các NH lên thêm 1 - 1,2%/năm trong khi tốc độ tăng trưởng nửa cuối năm bị giới hạn. Điều này sẽ thu hẹp lợi nhuận từ hoạt động tín dụng của các NH.



    (Theo TN)


  5. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
  6. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế Việt Nam » Tài chính - Ngân hàng

    Bắt đầu thắt chặt cho vay
    28/07/2009 8:27:32 AM






    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN VN) vừa điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2009 ở mức 25% - 27% khiến các ngân hàng (NH) bối rối. Hiện nay, dù chưa có phương án cụ thể thắt chặt tín dụng nhưng các NH bắt đầu chọn lọc khách hàng vay.


    Theo báo cáo của NHNN VN, trong 6 tháng đầu năm, tổng phương tiện thanh toán và tín dụng tăng phù hợp với chủ trương kích cầu của Chính phủ, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, góp phần quan trọng ngăn chặn suy giảm và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

    Ước tính 6 tháng đầu năm 2009, tổng phương tiện thanh toán tăng 16,36%; huy động vốn ước tăng 16,20%, tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng 17%. Dư nợ cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư, kinh doanh chứng khoán của các NH tăng 28,31% so với cuối năm 2008. Dư nợ cho vay để đầu tư và kinh doanh bất động sản ước tăng 10,48%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,52% so với tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế, tăng 0,35% so với cuối năm 2008.

    Đối với 6 tháng cuối năm, NHNN VN định hướng tăng trưởng tín dụng khoảng 25% - 27%; đồng thời đưa ra các giải pháp, trong đó có thực hiện các biện pháp để kiểm soát cho vay đối với hoạt động cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán, cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản...

    Với "chỉ tiêu mới" của NHNN VN đề ra, ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó tổng giám đốc NH TMCP Nam Việt (Navibank) cho biết, Navibank đang xây dựng kế hoạch tín dụng 6 tháng cuối năm để trình NHNN VN. Trong khoảng thời gian còn lại của năm, chắc chắn NH sẽ chọn lọc hơn đối với khách hàng vay.

    Còn ông Lý Xuân Hải - Tổng giám đốc NH TMCP Á Châu (ACB) nói ACB đã đăng ký với NHNN trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng tín dụng đạt 16.000 tỉ đồng, 6 tháng cuối năm là 14.300 tỉ đồng.

    Theo ông Hải, các NH lúc nào cũng kiểm soát tín dụng, tuy nhiên tỷ lệ cho vay trên vốn huy động của mỗi NH khác nhau nên không thể ?ocào bằng? tốc độ tăng trưởng tín dụng của các NH. Hơn nữa, những dự án hiệu quả thì cũng cần cho vay. "Về phía ACB cũng sẽ lựa chọn khách hàng vay kỹ hơn trong thời gian tới" - ông Hải phát biểu.

    Một quan chức NHNN VN cho hay tốc độ cho vay tiêu dùng vừa qua tăng khá nhanh, khoảng 21%, nên trong thời gian tới sẽ siết lại cho vay tiêu dùng (thường tập trung vào đối tượng sửa chữa nhà), tập trung cho vay sản xuất kinh doanh là chủ yếu.

    Trong một báo cáo đặc biệt của Công ty chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS) đưa ra gần đây cho rằng những thông tin về việc sớm áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ đã và đang làm các nhà đầu tư lo lắng. Việc NHNN VN giảm lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng tiền đồng từ 3,6%/năm xuống còn 1,2%/năm có hiệu lực từ ngày 1.8 là những bước đi hướng đến việc giám sát chặt chẽ các chính sách tiền tệ để đạt được mục tiêu về GDP, kiểm soát lạm phát và chất lượng tín dụng cho cả năm 2009.

    Việc giảm lãi suất này chủ yếu tác động đến chi phí đầu vào của các NH lên thêm 1 - 1,2%/năm trong khi tốc độ tăng trưởng nửa cuối năm bị giới hạn. Điều này sẽ thu hẹp lợi nhuận từ hoạt động tín dụng của các NH.



    (Theo TN)
  7. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh

    VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 29/7.

    Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh
    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

    ?oKhối lượng giao dịch hôm 28/7 tiếp tục ở mức cao và các cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán, bất động sản tiếp tục hỗ trợ cho thị trường. Sự điều chỉnh đã xảy ra với nhóm cổ phiếu thuộc nhóm ngành tài chính, ngân hàng.

    Ngoài BVH, CTG và VCB - 3 cổ phiếu có dấu hiệu rung lắc rõ trong ngày 27/8, STB cũng đã giảm điểm trong ngày 28/7 sau 2 ngày tăng trần liên tục.

    Ngoài ra luồng tiền dường như dừng lại ở nhóm cổ phiếu blue-chip như DPM, HPG, PVD, HAG, FPT, nhóm vốn được tập trung mua nhiều vào thời điểm cuối tháng 6, đầu tháng 7 vừa qua.

    Thị trường 28/7 chứng kiến sức mua yếu dần về cuối phiên. Điều này cho thấy khả năng thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh vào ngày 29/7 là khá cao?.
    Việc điều chỉnh có thể diễn ra trong một vài phiên

    (Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

    ?oVN-Index đã không thể vượt qua được mốc 480 điểm sau một vài phiên tăng mạnh. Tuy nhiên tâm lý đầu tư vẫn đang khá tốt được phản ánh qua khối lượng giao dịch cao, các cổ phiếu ảnh hưởng (SSI, PVF, KLS..) vẫn giữ được mức giá trần cùng với việc nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng.

    Thị trường có lẽ vẫn còn khả năng tích cực hơn trong ngắn hạn nhưng chúng tôi không kỳ vọng quá nhiều. Theo quan điểm của chúng tôi, việc điều chỉnh có thể diễn ra trong một vài phiên tiếp theo và nhà đầu tư nên cẩn trọng vì thị trường có thể diễn biến rất bất ngờ với những toan tính ngắn hạn?.

    Kỳ vọng thị trường sẽ tăng trong các phiên giao dịch cuối tuần

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

    ?oPhiên giao dịch ngày 28/7, tuy có sự điều chỉnh, nhưng trên phương diện phân tích và các chỉ báo kỹ thuật thì việc thị trường thử thách lại các mức hỗ trợ là điều hoàn toàn bình thường.

    Chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ thử thách thành công và sẽ trở lại với xu thế hồi phục trong các phiên giao dịch cuối tuần này nếu như yếu tố tâm lý không đè lên thị trường quá nặng.

    Với diễn biến hiện tại, chúng tôi vẫn khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục duy trì nắm giữ các cổ phiếu có giá trị cơ bản tốt hoặc tranh thủ thị trường trong giai đoạn thanh khoản để cơ cấu lại danh mục?.

    Thị trường sẽ quay lại xu thế tăng điểm

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

    ?oTrong thời gian qua, khối nhà đầu tư nước ngoài đã liên tục mua vào khi VN-Index ở ngưỡng 420 - 440 điểm, nên chúng tôi lo ngại khi VN-Index đi vào vùng 460-480 điểm là khối này sẽ bắt đầu bán ra để chốt lãi.

    Tuy nhiên điều này đã không xảy ra, qua đó phần nào cũng cho thấy xu hướng nắm giữ cổ phiếu dài hạn của họ và phiên giao dịch 28/7 khối này tiếp tục mua ròng trên HOSE với 160 tỷ đồng và tại HNX là 12 tỷ đồng.

    Theo chúng tôi, phiên giảm điểm của thị trường ngày 28/7 chủ yếu đến từ tâm lý chốt lãi của nhà đầu tư ngắn hạn, và dự kiến thị trường sẽ quay lại xu thế tăng điểm vào ngày 29/7?.

    Lựa chọn và nắm giữ những cổ phiếu tốt

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

    ?oTrong giai đoạn gần đây, các nhà đầu tư nước ngoài dường như đã bắt đầu chiến lược đầu tư dài hạn khi họ liên tục giải ngân vào các mã cổ phiếu yêu thích. Động thái tiếp tục mua ròng tới 174 tỷ trên cả hai sàn của họ trong phiên giao dịch ngày 28/7 sẽ là một sự hỗ trợ tâm lý rất tốt cho các nhà đầu tư trong nước tham gia thị trường.

    Bên cạnh đó, tính thanh khoản của thị trường tăng mạnh trong hai phiên giao dịch đầu tuần là một tín hiệu tích cực mà chúng tôi đang chờ đợi. Chúng tôi cho rằng thị trường có lẽ sẽ tiếp tục xu hướng tăng điểm trong trung hạn, miễn là tính thanh khoản vẫn được duy trì ở mức hiện tại.

    Xét trong ngắn hạn, phiên giao dịch ngày 28/7 có thể là một sự điều chỉnh sau khi tăng mạnh 3 phiên liên tiếp. Thị trường đang trở nên tốt hơn và xu hướng tăng điểm vẫn có thể được duy trì tuy nhiên vẫn còn một vài yếu tố cản trở và các nhà đầu tư cũng bắt đầu tỏ ra khá thận trọng khi tham gia thị trường.

    Chiến lược chúng tôi khuyến nghị vẫn là lựa chọn và nắm giữ những cổ phiếu tốt, đặc biệt là những cổ phiếu bị giảm giá mạnh hơn thị trường trong thời gian qua chỉ vì sự khác biệt giữa cung và cầu?.

    Đầu cơ ngắn hạn chịu rủi ro T+4 khá rõ ràng
    (Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

    ?oSự hưng phấn không thể kéo dài và khi VN-Index chạm tới ngưỡng kháng cự 470 điểm thì chúng ta đã nhìn thấy áp lực chốt lời, cũng như áp lực bán cắt lỗ các cổ phiếu.

    Đây chắc chắn vẫn là những áp lực đối với thị trường nếu VN-Index tiếp tục chinh phục những mốc cao hơn, và chúng ta hãy cùng quan sát xem sức cầu hiện tại có đủ sức đưa thị trường vượt lên trên mốc 500 điểm hay không.

    Một điều tốt là nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng mạnh mẽ, nhưng cần thêm sự hỗ trợ từ những tin tức tốt trên thị trường thế giới mới có thể tạo động lực cho thị trường đi xa hơn.

    Trước mắt, đầu cơ ngắn hạn chịu rủi ro T+4 khá rõ ràng lúc này, tuy nhiên lựa chọn một chiến lược dài hơi hơn thì vài phiên tới vẫn có thể cân nhắc việc mua vào cổ phiếu?.

    * Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.
  8. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
  9. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Công sở đối phó với dịch cúm

    Khử trùng, trang bị cồn rửa tay, thay xà phòng, đeo khẩu trang và bố trí nhân viên y tế túc trực... nhiều công ty ở Hà Nội đang thực hiện các biện pháp để phòng chống dịch cúm A/H1N1.

    Sáng nay, Tập đoàn FPT thực hiện các biện pháp khẩn để đối phó với đại dịch cúm A/H1N1 như trang bị thêm cồn rửa tay, thay xà phòng trong nhà vệ sinh bằng xà bông diệt khuẩn Lifeboy. Bảo vệ và lễ tân tòa nhà đồng loạt đeo khẩu trang và để sẵn khẩu trang y tế tại quầy lễ tân. Các đơn vị, xe của văn phòng sẽ túc trực sẵn để phòng có cấp cứu, thường xuyên làm thông thoáng văn phòng, mở cửa sổ trước và sau giờ làm việc.


    Nhân viên FPT - tòa nhà Cầu Giấy - Hà Nội đeo khẩu trang làm việc. Ảnh: FPT.

    Ngoài ra, FPT cũng sẽ chủ động thực hiện việc cặp nhiệt độ cho cán bộ nhân viên và khách ngay tại tầng hầm và tầng 1. Trong trường hợp phát hiện ra cán bộ nhân viên bị sốt trong khu đang làm việc, cán bộ phòng y tế sẽ tiến hành lấy tờ khai, theo dõi sức khỏe cán bộ nhân viên, đồng thời báo cho đơn vị biết cũng như yêu cầu đeo khẩu trang trong khu vực người nghi nhiễm bệnh làm việc.

    Bác sỹ Cao Thúy Tạo, phòng Y tế FPT nhấn mạnh: "Mọi người hãy tự bảo vệ mình trước dịch cúm A/H1N1". Tại tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội sáng nay, đã rất nhiều người chủ động đeo khẩu trang y tế.

    Ca nhiễm cúm A/H1N1 tại toà nhà đầu tiên - Viettel - số 1 Giang Văn Minh ở Hà Nội khiến rất nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

    Mấy ngày qua, tòa nhà số 71 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội đã dán các tờ rơi thông báo tình trạng khẩn và các biện pháp phòng chống đại dịch. Nơi đây là trụ sở của một số đơn vị như Công ty VinaPhone, ngân hàng, siêu thị và nhiều hộ dân sinh sống.


    Chưa có thông báo khẩn nhưng nhân viên của VinaPhone vẫn chủ động tự bảo vệ mình trước dịch cúm bằng khẩu trang. Ảnh: T.H.

    Bà Nguyễn Thu Hồng - phụ trách truyền thông VinaPhone cũng cho hay sáng nay nhiều cán bộ của của công ty đã đeo khẩu trang đi làm. Hãng thông báo cho nhân viên các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ngày mai tất cả nhân viên của VinaPhone làm việc tại tòa nhà đều được phát khẩu trang miễn phí.

    Công việc tương tự cũng được triển khai tại Công ty VMS - MobiFone đường Trần Duy Hưng - Hà Nội. Nhân viên y tế được yêu cầu tục trực và bố trí các phương tiện cần thiết để sẵn sàng đối phó với tình huống khẩn xảy ra. Đại diện truyền thông của hãng nhấn mạnh: "Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc giữ gìn con người cũng là cách để hãng duy trì công tác chăm sóc dịch vụ tốt nhất".

    Tại sân bay quốc tế Nội Bài, nhân viên an ninh, kiểm soát mặt đất và nhiều bộ phận khác cũng được phát khẩu trang. Các biển cảnh báo, tờ rơi liên quan đến biện pháp phòng chống dịch cúm cũng được phát cho du khách và dán ở nhiều vị trí tại sân bay.


    Viettel tự nấu nướng phục vụ nhân viên tại tòa nhà. Ảnh: N.H.

    Sáng nay, nhiều nhân viên nữ của Viettel làm việc tòa nhà số 1 Giang Văn Minh - Hà Nội được phép nghỉ làm để công ty thực hiện các biện pháp khử trùng, sau khi ca nhiễm cúm A/H1N1 được phát hiện tại đây. Nhiều người được di tản ra quán cafe, hoặc có thể làm việc tại nhà và trao đổi với nhau qua hệ thống email hoặc Yahoo Messenger... Nhân viên nữ, chị em đang mang bầu được khuyến khích không phải đến cơ quan. Riêng nhân viên nam vẫn tiếp tục đi làm bình thường và thay nhau trực tại các vị trí trọng yếu.

    Để phòng cúm, khi tiếp xúc với người biểu hiện cúm, nên giữ khoảng cách xa hơn 1m (là khoảng cách an toàn vì virus có trong nước bọt có thể bắn ra ngoài khi nói chuyện). Hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh. Nếu buộc tiếp xúc phải sử dụng khẩu trang.

    - Việc tiếp xúc với bề mặt có virus cũng có thể lây bệnh vì thế, cũng cần thường xuyên vệ sinh sạch sẽ nắm tay cầm cửa, đồ chơi trẻ em...

    - Thường xuyên rửa tay, đặc biệt khi ho, hắt hơi. Thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, tăng cường dinh dưỡng, nâng cao sức khoẻ... để bảo vệ mình trước bệnh cúm.

    - Mọi vấn đề liên quan đến cúm A/H1N1, người dân có thể gọi đến đường dây nóng Sở Y tế Hà Nội: 04.37333071.


  10. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Tổng cộng hàng về ngày mai và 2 ngày đầu tuần đã lên tới hơn 10000tỉ..trong bối cảnh thắt chặt tiền tệ cộng dịch cúm H1N1đang hoành hành như thế này, thì VNI sẽ rớt thảm ra sao !!!!

Chia sẻ trang này