MAC: Lợi nhuận quý II/2016 tăng 73% so với cùng kỳ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi DragonGate, 22/07/2016.

501 người đang online, trong đó có 200 thành viên. 23:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 788 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. DragonGate

    DragonGate Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2015
    Đã được thích:
    6.151
    NDH) Năm 2016, MAC đặt kế hoạch lãi trước thuế 21 tỷ đồng và sau 6 tháng đầu năm 2016, công ty đã đạt hơn 13,8 tỷ đồng, tức hoàn thành 66% kế hoạch.

    CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải (mã MAC - HNX) đã công bố BCTC quý II/2016, với doanh thu tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt hơn 41,7 tỷ đồng do quí II/2016 sản lượng dịch vụ sửa chữa cont cho hãng tàu Maersk tăng.

    Giá vốn bán hàng quí II/2016 tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái do sản lượng, chi phí giá thành tăng, giá bán giảm do thị trường cạnh tranh và chi phí tiền lương tăng do nhu cầu tuyển dụng và đào tạo lao động đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường.

    Lợi nhuận gộp quý II/2016 của công ty đạt hơn 7,3 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, quý II/2016 MAC có khoản doanh thu hoạt động tài chính hơn 6,6 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước nhờ thu lãi từ hoạt động đầu tư và thu hồi góp vốn đầu tư.

    Chi phí QLDN kỳ này của MAC đạt hơn 4 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ do chi phí tiền lương tăng.

    Kết quả, MAC ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế quý II/2016 hơn 7,6 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước.

    [​IMG]

    Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, MAC đạt hơn 80 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 29,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 11 tỷ đồng, tăng 31% so với 6 tháng đầu năm 2015.

    Năm 2016, MAC đặt kế hoạch lãi trước thuế 21 tỷ đồng và sau 6 tháng đầu năm 2016, công ty đã đạt hơn 13,8 tỷ đồng, tức hoàn thành 66% kế hoạch.

    Được biết, trong đại hội đồng cổ đông năm 2016 của MAC, công ty cho biết sẽ thoái vốn khoản đầu tư vào cảng Hải An trong năm 2016. Nếu việc thoái vốn HAH thành công, MAC sẽ thu về hơn 43 tỷ đồng (tính theo giá 04/05/2016).

    HĐQT của MAC đã thông qua việc bán 50% số lượng cổ phiếu HAH mà MAC đang nắm giữ, tương ứng với 730.200 cổ phiếu. Mới đây, MAC đã đăng ký bán 300.000 cổ phiếu của HAH với mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 23/6 đến 22/7/2016 thông qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Nếu giao dịch được thực hiện thành công, số cổ phiếu HAH mà MAC nắm giữ sẽ giảm từ hơn 1,46 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 1,16 triệu cổ phiếu.

    Theo định giá của BVSC, giá trị của MAC ở mức 16000đ/cp. Trong năm 2015, MAC đã phát hành thành công hơn 6M cổ phiếu, và công ty gần như đã có đủ vốn cho việc mở rộng sản xuất KD.

    Cùng với việc cảng HP ngày một nhộn nhịp, kinh tế tăng trưởng, MAC được dự báo sẽ được hưởng lợi lớn từ việc VN tham gia vào các hiệp định song phương, đa phương
    --- Gộp bài viết, 22/07/2016, Bài cũ: 22/07/2016 ---
    Phần DT thuần phản ánh kết quả kinh doanh cốt lõi tăng 36%, trong khi chi phí bán hàng lại giảm, có thể tự tin cho hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh trong năm. Mặt khác giá cổ phiếu đã ở mức discount khá nhiều. Mua vào giá này đảm bảo lợi nhuận ít nhất 30%
    menfusu thích bài này.
  2. thequy1978

    thequy1978 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Đã được thích:
    16.620
    Để cho các con giời chốt lời đi em đang mua dưới tham chiếu bác nào còn hàng chốt ra đi em mua hết. Cho bọn nó bán vào mà đua giá các mã khác đang dơi
    menfusu thích bài này.
  3. thequy1978

    thequy1978 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Đã được thích:
    16.620
    Giờ cứ nhặt các mã chưa tăng sóng vừa qua giá giảm nhiều mà múc. Tuyệt đối tránh các mã tăng nóng vào bắt đáy vì nó tăng quá nhiều trên 100% chưa có gì lãi bằng nó. Nên bọn nó bán sàn nhiều phiên vẫn lãi lớn,
    Cổ phiếu thủy sản sẽ hút khách
    (ĐTCK) Sau năm 2015 và quý đầu năm 2016 ngập trong khó khăn, kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp thủy sản đã khởi sắc trở lại khi bối cảnh thị trường có nhiều thay đổi.
    Báo cáo chiến lược của SSI Retail Research nhận định, mặc dù thời tiết không thuận lợi kéo dài và sự cố ô nhiễm môi trường diễn ra phức tạp, song giá trị xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2016 của Việt Nam vẫn tăng trưởng 4,6% so với cùng kỳ 2015. Kim ngạch xuất khẩu vào các thị trường tiềm năng đều tăng mạnh, như Mỹ tăng 10,9%, Trung Quốc tăng 49,06%, Thái Lan tăng 9,92% và Anh tăng 8,83%.

    SSI Retail Research cho rằng, thủy sản là 1 trong 6 nhóm ngành đáng chú ý trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, cổ phiếu VHC của CTCP Vĩnh Hoàn nhận được sự quan tâm lớn của SSI, nhờ lợi thế không bị áp thuế chống bán phá giá tại thị trường Mỹ và mảng gelatin và collagen bắt đầu phát sinh doanh thu trong năm nay.

    Theo thông tin từ CTCP Vĩnh Hoàn, quý II vừa qua, Công ty đạt doanh thu trên 2.100 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế tăng 134% so với cùng kỳ 2015 và tăng gấp đôi so với quý trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng lợi nhuận sau thuế của VHC đạt 306 tỷ đồng, đạt gần 87% kế hoạch mà ĐHCĐ giao. Công ty cũng ghi nhận mức kỷ lục mới về kim ngạch xuất khẩu theo tháng (28,5 triệu USD) trong tháng 5 và tháng 6. Với kết quả này, VHC tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu ngành cá tra, với việc đóng góp 16% với giá trị xuất khẩu cả nước (đạt gần 140 triệu USD) và dẫn đầu ngành thủy sản Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2016.

    Doanh nghiệp cùng ngành với VHC là CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) cũng có nửa đầu năm 2016 khá sáng sủa. Sản lượng tôm chế biến của FMC 6 tháng đạt 5.450 tấn, tăng 11% so với cùng kỳ, sản lượng tôm tiêu thụ đạt 5.234 tấn, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Doanh thu xuất khẩu đạt 55,1 triệu USD, giảm 3,5% so với cùng kỳ. Theo lý giải từ đại diện Công ty, doanh thu giảm do trong cơ cấu sản phẩm tiêu thụ, tôm cỡ nhỏ nhiều, đơn giá thấp.

    Trong quý II, FMC đã thả giống hoàn tất 134 ao dạng cuốn chiếu, giúp tăng sản lượng tôm nguyên liệu thêm 30%. Đợt thả đầu trên 70 ngày tuổi, đợt mới nhất mới 1 tuần với mức thiệt hại khấu hao 5% và tình hình hiện tại đang ổn định. Ngoài ra, Công ty cũng đã hoàn tất nâng cấp và cho hoạt động trở lại nhà máy nông sản An San. Bên cạnh đó, FMC cũng đang thi công nhà máy thủy sản gia công Tin An, dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm nay.

    Sản lượng tôm của các đối thủ xuất khẩu lớn trên thế giới như Thái Lan, Ấn Độ, Ecuador sụt giảm do mưa nhiều, giá tôm tại các thị trường chính liên tục tăng đang là những thông tin hỗ trợ tích cực với hoạt động của FMC. Dự báo, giá trị xuất khẩu tôm toàn ngành năm 2016 sẽ tăng khoảng 12,3% so với năm 2015.

    Trả lời câu hỏi về ảnh hưởng của sự kiện Brexit đến hoạt động kinh doanh của FMC, ông Hồ Quốc Lực, Tổng giám đốc Công ty cho biết, hiện còn quá sớm để đánh giá tác động của sự kiện này tới hoạt động kinh doanh của Công ty nói riêng và ngành tôm Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, nếu phân tích trên khía cạnh ảnh hưởng của biến động tỷ giá thì việc mất giá của đồng bảng Anh và euro khiến đồng Yen và đồng USD tăng giá, với 80% thị phần xuất khẩu từ khu vực sử dụng đồng Yen và USD, FMC không bị thiệt hại, nếu không muốn nói là có lợi.

    Theo ông Lực, để tăng sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, nếu tiến trình của Brexit nhanh, FMC sẽ có điều chỉnh thị trường. Cụ thể, Công ty sẽ củng cố những khách hàng phân khúc cao ở Anh và EU, đồng thời tìm thêm cơ hội ở thị trường Nhật Bản, Canada và Hàn Quốc.

    Với việc sở hữu hơn 54% cổ phần tại FMC, CTCP Hùng Vương cũng được kỳ vọng sẽ tăng lợi nhuận so với khoản lãi khiêm tốn 1,5 tỷ đồng ở quý I/2016.

    Còn với CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, sau thông tin thắng kiện trong vụ kiện chống bán phá giá tại Mỹ, kết quả kinh doanh quý II/2016 của Công ty chưa được công bố chính thức, nhưng được kỳ vọng sẽ tăng trưởng khá cao.
  4. DragonGate

    DragonGate Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2015
    Đã được thích:
    6.151
    bán ở giá này ko cắt lỗ thì là gì :D
  5. DragonGate

    DragonGate Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2015
    Đã được thích:
    6.151
    Ngành BĐS, cảng biển, bao bì và thủy điện sẽ khả quan trong 6 tháng cuối năm?


    (NDH) Bất động sản, cảng biển và bao bì tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng tốt và hưởng lợi từ các hiệp định thương mại tự do; El Nino chấm dứt mở ra cơ hội phục hồi về cuối năm cho các doanh nghiệp thủy điện...

    Trong Báo cáo triển vọng thị trường 6 tháng cuối năm mới công bố, các chuyên gia của CTCK Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã đưa ra những đánh giá về triển vọng ngành và doanh nghiệp.

    Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2016, có thể nhận thấy cổ phiếu ngành dầu khí và vật liệu xây dựng, đặc biệt là thép là nhóm dẫn dắt thị trường. Giá nguyên liệu phục hồi giúp 2 nhóm này tăng giá tương đối ổn định trong nửa đầu năm. Bên cạnh đó, một số nhóm ngành cũng duy trì tốc độ tăng trưởng tốt như Mía đường, Xây dựng và Bất động sản. Nhóm cổ phiếu ngành dược cũng tăng khá mạnh trong thời gian gần đây với thông tin nới room và các hoạt động M&A.

    Về triển vọng 6 tháng cuối năm 2016, VCBS cho rằng nhiều doanh nghiệp sẽ có KQKD tốt. Giai đoạn này, nhà đầu tư nên tập trung vào những cổ phiếu có KQKD từ hoạt động chính tương đối ổn định, định giá còn thấp so với mặt bằng chung.

    Tốc độ tăng trưởng tín dụng ngành ngân hàng mạnh hơn trong các tháng cuối năm

    Ngành Ngân hàng được kỳ vọng duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng mạnh hơn trong các tháng cuối năm theo yếu tố mùa vụ nhưng không thay đổi quan điểm dự báo ở mức 16%. Mặt bằng lãi suất tương đối ổn định, có thể tăng nhẹ trong nhóm lãi suất huy động ở các kỳ hạn khác nhau. Nợ xấu đã được kiểm soát ở mức 3% từ năm 2015, nhưng các ngân hàng trong hệ thống (ngoại trừ VCB) vẫn chịu áp lực về chi phí trích lập dự phòng do một khối lượng lớn nợ xấu được bán bằng trái phiếu đặc biệt trong năm năm 2015.

    Bất động sản, cảng biển và bao bì tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng tốt và hưởng lợi từ các hiệp định thương mại tự do

    Tổng lượng cầu trong nhiều phân khúc Bất động sản cao cấp có khả năng tiếp tục giảm nhẹ do nhu cầu thị trường đã đạt mức bão hòa, trong khi đó, phân khúc trung cấp sẽ chiếm tỷ trọng cao hơn do phù hợp với nhu cầu của đa số người dân. Thông tư 06 sẽ dần tác động đến thị trường và gây ra một số khó khăn nhất định cho các chủ đầu tư và người mua nhà khi việc vay vốn qua kênh tín dụng ngân hàng sẽ khó khăn hơn. Triển vọng hội nhập sẽ là động lực quan trọng cho sự tăng trưởng của phân khúc bất động sản công nghiệp khi các hiệp định thương mại được hiện thực hoá, thu hút dòng vốn FDI đầu tư cho nhà máy, văn phòng và cơ sở kinh doanh tại Việt Nam.

    Cảng biển cũng là ngành công nghiệp được hưởng lợi sau khi Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại quốc tế. Sự tăng trưởng trong hoạt động xuất nhập khẩu sẽ gia tăng nhu cầu về các dịch vụ vận tải biển. Tuy nhiên, triển vọng vận tải biển hàng khô và container trong thời gian tới có khả năng sẽ tiêu cực đi do sự mất cân bằng cung cầu tàu biển kéo dài.

    Làn sóng hội nhập mang lại cơ hội cho ngành Bao bì khi thu hút được nguồn vốn FDI từ các doanh nghiệp nước ngoài với các nhà máy quy mô lớn. Bên cạnh đó, nhu cầu cho các khách hàng là nhóm ngành Hàng tiêu dùng cũng tiếp tục tăng trưởng tốt tạo cơ hội cho ngành bao bì trong tương lai.

    El Nino chấm dứt mở ra cơ hội phục hồi về cuối năm cho các doanh nghiệp thủy điện

    Đối với ngành điện, hiện tượng El Nino sẽ chấm dứt và khả năng xuất hiện hiện tượng La Nina vào những tháng cuối năm là tương đối cao. Theo đó, các nhà máy thủy điện với KQKD kém tích cực trong nửa đầu năm do ảnh hưởng của El Nino sẽ có triển vọng khả quan hơn vào các tháng cuối năm. Tuy nhiên, biến động khó lường của tỷ giá chính là yếu tố rủi ro chính của các doanh nghiệp vay nợ nhiều bằng ngoại tệ.

    Sau đà tăng mạnh trong đầu năm, tốc độ tăng trưởng ngành thép được dự báo sẽ chững lại

    Ngành thép đã chứng kiến sự tăng trưởng khá tốt trong nửa đầu năm khi hầu hết giá cổ phiếu của các doanh nghiệp trong ngành đều ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Tuy nhiên, VCBS cho rằng sự phục hồi của thị trường thép là chưa thực sự bền vững, giá bán khó tăng mạnh tiếp trong nửa cuối năm do Việt Nam vẫn chịu áp lực giảm hàng rào thuế quan theo các hiệp định tự do, trong đó, mặt hàng thép có trong danh mục được ưu đãi thuế nhập khẩu. Đồng thời, biên lợi nhuận gộp nửa cuối năm được dự báo sẽ thu hẹp hơn so với thời điểm đầu năm khi lượng tồn kho giá rẻ đã được giải phòng gần hết và sức ép cạnh tranh lớn trong toàn ngành.
  6. DragonGate

    DragonGate Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2015
    Đã được thích:
    6.151
    Việt Nam là quốc gia hạnh phúc nhất châu Á

    Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách Chỉ số hành tinh hạnh phúc, cao nhất trong khu vực châu Á.

    Ngày 20/7, tổ chức chuyên nghiên cứu kinh tế, xã hội New Economics Foundation của Anh công bố 10 quốc gia đứng đầu và đứng chót danh sách Chỉ số hành tinh hạnh phúc (Happy Planet Index, HPI). Kết quả này dựa vào số liệu của các tổ chức quốc tế tại hơn 140 quốc gia, bao gồm tuổi thọ, cảm giác thoải mái, các hành vi tương tác với môi trường...

    [​IMG]
    Việt Nam luôn nằm trong danh sách các điểm đến hấp dẫn, các món ăn đường phố ngon tuyệt đối với du khách quốc tế. Ảnh: VnExpress.

    Việt Nam đứng thứ 5 trong top 10 quốc gia có Chỉ số hành tinh hạnh phúc năm 2016 và trở thành quốc gia hạnh phúc nhất châu Á. Thái Lan là quốc gia châu Á thứ 2 nằm trong top 10. Costa Rica là nước có chỉ số HPI cao nhất năm 2016. Nơi đây được đánh giá cao bởi các khoản tiền đều được tập trung cho y tế, giáo dục, quân đội bị giải tán cách đây hơn 60 năm.

    Danh sách các nước đứng đầu Chỉ số hành tinh hạnh phúc tiếp theo Costa Rica là Mexico, Colombiam, Vanuatu, Việt Nam, Panama, Nicaragua, Bangladesh, Thái Lan, Ecuador.

    10 quốc gia kém hạnh phúc nhất là Chad, Luxembourg, Togo, Benin, Mông Cổ, Cote D'Ivoire, Turkmenistan, Sierra Leone, Swaziland, Burundi, Trinidad & Tobago.
  7. DragonGate

    DragonGate Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2015
    Đã được thích:
    6.151
    Doanh thu và lợi nhuận của MAC có tương quan cao và cùng chiều với tăng trưởng GDP cả
    nước cũng như kim ngạch hàng hóa thông quan trong suốt giai đoạn 2011-2013. Tốc độ tăng trưởng
    doanh thu kép (CARG) của MAC trong giai đoạn 2012-2014 là 12%/năm (Đồ thị 1). Giai đoạn GDP tăng trưởng ì ạch (5,09% năm 2012 và 5,42% năm 2013), MAC ghi nhận khoản lỗ từ HĐKD. Tuy nhiên, ngay khi nền kinh tế tăng tốc (tăng trưởng GDP 5,98% năm 2014), lợi nhuận từ HĐKD của MAC cũng chứng
    kiến sự hồi phục, đạt ~750 triệu đồng (năm 2012 lỗ 3 tỷ đồng và 2013 lỗ 2 tỷ đồng).

    khi nền kinh tế tăng tốc (tăng trưởng GDP 5,98% năm 2014), lợi nhuận từ HĐKD của MAC cũng chứng
    kiến sự hồi phục, đạt ~750 triệu đồng (năm 2012 lỗ 3 tỷ đồng và 2013 lỗ 2 tỷ đồng).

    Các phân tích trên đã cho thấy sự tương quan khá gắn kết giữa KQKD của các doanh nghiệp logistics (trong đó có MAC) và tình hình giao thương XNK ở Việt Nam. Do vậy, những bước phục hồi vững chắc của kinh tế Việt Nam từ năm 2014 là cơ hội và thời điểm thích hợp cho các DN nhỏ và vừa như MAC đầu tư nâng cao năng lực khai thác nhằm đón đầu sự tăng trưởng cao về nhu cầu hàng hóa và dịch vụ hậu
    cần cảng sắp tới. Tuy nhiên, khi các doanh nghiệp đồng loạt đầu tư mở rộng chắc chắn sẽ làm tăng sự
    cạnh tranh giữa các nhà cung cấp logistics hậu cảng. Chúng tôi cho rằng kinh nghiệm hoạt động lâu
    năm trên địa bàn Hải Phòng trong lĩnh vực cơ khí container và mối quan hệ bền vững với các khách
    hàng đối tác tàu biển lớn (Maersk, Hanjin và Kline) là một lợi thế cạnh tranh đặc biệt cho MAC. Ngoài ra,
    vị trí địa lí đắc địa và tốc độ tăng trưởng sản lượng container cao ở Hải Phòng (~20%) so với các cảng
    khác ở Việt Nam sẽ càng có cơ hội tăng lên khi các hiệp định thương mại được kí kết. Do đó, chúng tôi
    tin rẳng dư địa phát triển và tăng trưởng là đủ cho tất cả các DN logistics trong các năm tới.
  8. DragonGate

    DragonGate Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2015
    Đã được thích:
    6.151
    Quan trọng hơn, xu hướng dịch chuyển các cơ sở sản xuất sang các quốc gia mới nổi có nguồn nhân
    công giá rẻ và việc Việt Nam là một trong số ít các quốc gia khá năng nổ trong việc kí kết các Hiệp định
    thương mại (FTA-Hàn Quốc, Đông Âu và đặc biệt là TPP) sẽ góp phần thu hút một cách mạnh mẽ dòng
    vốn FDI đầu tư vào công nghiệp sản xuất ở Việt Nam. Theo nhiều tổ chức nhận định thì Việt Nam đang
    trở thành công xưởng mới của Châu Á nhờ vào cơ cấu dân số trẻ, vị trí chiến lược và nguồn nhân công
    rẻ. Đây sẽ là cơ sở vững chắc cho sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong dài hạn.
  9. KyPhongVu

    KyPhongVu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2016
    Đã được thích:
    366
    Tuần này thị trg đang xấu, sag tuần xem khác k. Nếu tin tốt mà k tăng thì nên xem xét cut loss.

Chia sẻ trang này