Mác và Chủ nghĩa xã hội lên ngôi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tigerasia, 28/02/2009.

543 người đang online, trong đó có 217 thành viên. 00:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 648 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. tigerasia

    tigerasia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Mác và Chủ nghĩa xã hội lên ngôi

    Sau khi Chính phủ Anh quốc hữu hóa Northern Rock, nay Đức và Mỹ đang đứng trước sức ép quốc hữu hóa ngân hàng.

    Số ngân hàng Mỹ có nguy cơ đổ vỡ tăng vọt
    http://vneconomy.vn/20090227113756530P0C6/so-ngan-hang-my-co-nguy-co-do-vo-tang-vot.htm

    Chính phủ Mỹ nắm 36% cổ phần tại Citigroup
    http://cafef.vn/2009022808343991CA32/chinh-phu-my-nam-36-co-phan-tai-citigroup.chn
  2. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    0
    Nếu việc quốc hữu hóa ngân trở thành phong trào thì không chóng thì chày mọi giá trị kinh tế thế giới đảo lộn hết, đặc biệt là nguy cơ mâu thuẫn dẫn đến bất ổn chính trị, rồi nguy cơ mất khả năng cạnh tranh....
  3. meoconn69

    meoconn69 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Cần phải cho bọn tư bản bóc lột sáng mắt ra ... đời là mấy tí mà bày đặt chiếm hữu giá trị thặng dư ...
  4. sieucp2008

    sieucp2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Đã được thích:
    2
    Xã hội chủ nghĩa luôn ưu việt hơn tư bản ở chỗ.
    Cứ tham nhũng đốt tiền vô tư, hết ông lại bắc máy in thêm, nên các NH không bao giờ chết. Mỗi tội khi xưa cơm bụi giá 5000 bây giờ 30,000-40,000
  5. u_m_a

    u_m_a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Chính sách có vẻ giống CNXH nhất của Mỹ vừa rồi là việc cứu mấy hãng ô tô chứ không phải việc cứu ngân hàng.

    Về chuyện cứu NH, FED đã khẳng định việc FED-chứ không phải Nhà trắng nhé-sẽ chỉ giữ tỷ lệ CP nhỏ để giám sát chứ không chi phối, và đang bàn về Exit-strategy khi tình hình ổn lại. Thực ra việc cứu GM cũng mang màu sắc chính sách tiền tệ hơn là xã hội- vì GM chết do dính quá sâu vào tín dụng. Ford đã không cần cứu vì không cấp tín dụng tràn lan, không dính vào tài chính nhiều như GM.

Chia sẻ trang này