Mai đầu phiên đỏ, giữa phiên đi ngang, cuối phiên xanh ... tuần sau up cả tuần

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BVS_BBs, 19/04/2012.

4991 người đang online, trong đó có 420 thành viên. 21:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2538 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. BVS_BBs

    BVS_BBs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi nhiều năm thấy VIS hay lắm đấy ... rồi sẽ thấy có lúc lặp lại lich sử 20 phiên CE [:D][:D][:D]
  2. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Để em nghiên cứu xem sao, được thì hôm nay...:-bd
  3. BVS_BBs

    BVS_BBs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên giao dịch ngày 20/4


    Tại HNX, hầu hết các cổ phiếu vốn hóa lớn trên sàn HNX đều chạm ngưỡng hỗ trợ vào hôm nay nên khả năng thị trường sẽ phục hồi vào cuối giờ đang được đánh giá cao.

    [​IMG]

    Diễn biến thị trường

    · Chỉ số chứng khoán hai sàn đều giảm điểm mạnh vào phiên giao dịch ngày hôm qua;

    · Khối ngoại bán ròng về khối lượng trên cả hai sàn giao dịch vào ngày hôm qua;

    · Khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng trên HOSE (+0,19%) và giảm HNX (-8,18%);

    · Nhóm cổ phiếu ngành bất động sản sắt thép, xây dựng, cao su sản xuất đồng loạt giảm vào phiên giao dịch ngày hôm qua sau khi chịu áp lực chốt lời mạnh;

    · Dòng tiền đầu cơ vẫn tập trung vào các cổ phiếu khoáng sản như KSS, KSH, MCG, PV2…mặc dù nhóm này chịu áp lực cung rất mạnh;

    · BVH, MSN đã tăng vào phiên giao dịch ngày hôm nay. Bên sàn HNX, PVC vẫn duy trì đà tăng điểm;

    · Hầu hết các cổ phiếu lớn trên sàn HNX đều giảm điểm vào phiên giao dịch ngày hôm qua. ;

    Thông tin đáng chú ý

    Thông tin tích cực

    · Trong quý 1/2012, NHNN đã mua vào 6,23 tỷ USD tương ứng với 130 ngàn tỷ đồng được cung ra thị trường tăng 30 ngàn tỷ đồng đê hỗ trợ thanh khoản và dùng 30 ngàn tỷ đồng để tái cấp vốn cho các ngân hàng yếu. NHNN chỉ rút về 70 ngàn tỷ đồng thông qua OMO, 55 ngàn tỷ đồng bằng tín phiếu như vậy còn lại khoảng 65 ngàn tỷ đồng trong hệ thống. Cùng với tăng trưởng tín dụng trong quý 1 âm 1,96% và xu hướng lạm phát giảm thì đây chính là nhân tố hội tụ kỳ vọng lãi suất sẽ giảm trên thị trường. Đây có thể coi là lý do tại sao TTCK lại tăng mạnh bởi rõ ràng chính sách tiền tệ đã có đôi chút nới lỏng. Nhưng trên thực tế, chưa thể coi rằng việc điều hành chính sách tiền tệ của NHNN là đã thành công. Việc phát hành quá nhiều tín phiếu cùng với việc phân nhóm ngân hàng đã khiến thị trường liên ngân hàng không còn hoạt động mang tính định hướng thị trường nữa khi mà lãi suất liên ngân hàng đã giảm rất mạnh trong khi lãi suất huy động lại không thể giảm tương ứng. Nguyên nhân là do các NHTM đã chọn bạn mà chơi và có xu hướng dùng vốn nhàn rỗi mua tín phiếu của NHNN vì lãi suất hấp dẫn và an toàn hơn cho các NHTM khác vay. Chính điều này đã khiến dòng tiền NHNN bơm ra lại chảy ngược về NHNN mà không được đưa ra thị trường đến tới các doanh nghiệp cần vốn. Một sự lãng phí nguồn lực không đáng có;

    Thông tin tiêu cực

    · SBS công bố mức lỗ quý 1/2012 là gần 600 tỷ đưa tổng mức lỗ lũy kế lên 1400 tỷ. Đây là mức lỗ kỷ lục đối với một công ty chứng khoán ở thời điểm hiện tại. Mặc dù vậy thì vốn chủ sỡ hữu của SBS hiện tại vẫn chưa âm do SBS mới có thêm 800 tỷ trái phiếu chuyển đổi vừa mới phát hành. Có thể thấy rằng rõ ràng SBS đã tái cơ cấu quyết liệt trong quý 1 khi đã giải quyết gần như triệt để hậu quả của chính sách Margin năm 2009 của công ty này. Việc cắt lỗ luôn là một vấn đề khó đối nhưng việc dám cắt lỗ trên thị trường tài chính sẽ có ý nghĩa tích cực hơn. Ván bài mới đã được chia lại và công ty cũng có thể tiền cũng như có chiến lược kinh doanh mới. Chưa biết khả năng thành công trong tương lai tới đâu nhưng đây rõ ràng là một động thái được đánh giá cao. Dù gì thì trong bối cảnh thị trường hiện tại, việc công bố số lỗ kỷ lục của SBS có thể khiến tâm lý nhà đầu tư trở lên bi quan hơn;

    Phân tich kỹ thuật
    [​IMG]

    Thống kê trong quá khứ thì theo dạng thức đồ thị:

    · 40,9% chỉ số VN-Index có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa và 59,1% cho chiều ngược lại vào ngày mai;

    · 66,67% chỉ số HNX-Index có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa và 33,33% cho chiều ngược lại vào ngày mai;

    Thống kê trong quá khứ theo sự biến động của mẫu hình nến:

    · 52% chỉ số VN-Index sẽ giảm giá và 45% cho chiều ngược lại vào ngày mai;

    · 63% chỉ số HNX-Index sẽ giảm giá và 33% cho chiều ngược lại vào ngày mai;

    Định lượng kỹ thuật (Tỷ trọng tiền/cổ phiếu)

    · HOSE: 83,6%/16,4%

    · HNX: 80,16%/19,84%

    Thị trường mặc dù có sự phục hồi của một số cổ phiếu vốn hóa siêu lớn như như BVH, MSN nhưng cũng không thể giúp chỉ số VN-Index giữ được sắc xanh. Như vậy, mốc kháng cự (1) đã phát huy tác dụng. Sau phiên giao dịch với cây nến bóng mờ xuất hiện thì hôm nay là một cây nến đen kéo giá đồng nghĩa với xu hướng đi xuống đang diễn ra khá mạnh. Điểm sáng tích cực của nhóm cổ phiếu vốn hóa siêu lớn có thể mang lại sự kỳ vọng. Viêc các nhà đầu tư ngoại tăng mua BVH cho thấy dường như họ đã bắt đầu giao dịch trở lại với kỳ vọng về sự tăng điểm của TTCK Mỹ. Mặc dù phiên giao dịch ngày hôm qua, TTCK Mỹ không tăng điểm nhưng hiện tại khả năng tăng giá vẫn đang được đánh giá cao và nhân tố này có thể đóng vai trò hỗ trợ tâm lý giao dịch của nhà đầu tư vào lúc này. Với giao dịch ngày hôm nay, nhiều khả năng VN-Index sẽ quay trở lại kiểm tra mốc hỗ trợ 456 điểm (Gap giá xuất hiện vào ngày 12/04). Các vị thế mua trước đó đã được đóng lại theo chiến lược bảo toàn vốn. Các nhà đầu tư đã chốt lời thành công nên tiếp tục đứng ngoài thị trường. Vị thế mua chưa được mở vào lúc này.

    Biều đồ chỉ số VN-Index
    [​IMG]


    HNX-Index cũng đã điều chỉnh giảm mạnh vào phiên giao dịch ngày hôm qua và thủng ngưỡng hỗ trợ 78 điểm trên đồ thị. Phần lớn các cổ phiếu đều giảm điểm. Dòng tiền dò đáy cũng tăng khá khi thị trường chạm ngưỡng hỗ trợ 78 điểm khiến nhiều cổ phiếu vẫn còn dư mua. Sau những phiên giao dịch như hôm qua, thống kê cho thấy thị trường thường có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa vào ngày mai. Như vậy đồng nghĩa với việc sức cầu đẩy giá sẽ tăng trở lại vào hôm nay khi áp lực bán theo đà sẽ tăng mạnh trong những phút đầu giờ. Hỗ trợ hiện tại của HNX-Index là đường kênh tăng giá số (3) hoặc kênh hồi quy tăng giá như trên đồ thị màu đen bên tay trái tương ứng với vùng hỗ trợ mạnh 75-76 điểm trên đồ thị. Hầu hết các cổ phiếu vốn hóa lớn trên sàn HNX đều chạm ngưỡng hỗ trợ vào hôm nay nên khả năng thị trường sẽ phục hồi vào cuối giờ đang được đánh giá cao. Chiến thuật giao dịch: Nhà đầu tư chưa nên mở các vị thế mua trở lại vào lúc này.
    Biểu đồ chỉ số HNX-Index



    PTKT Blog




    Theo TTVN
  4. BVS_BBs

    BVS_BBs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ múc thôi hàng đại hạ giá ... cuối giờ kiếm 5-7% [:D]

    CPI tháng 4 “chắc chắn dưới 0,1%” [:D][:D][:D][:D][:D]
    NGUYÊN VŨ
    20/04/2012 08:53 (GMT+7)
    Chính phủ đánh giá, CPI trong quý 1/2012 đã giảm dần và có tốc độ tăng thấp nhất so với cùng kỳ các năm trước. E-mailBản để inCỡ chữ Chia sẻ: Ý kiến (0)
    Báo cáo bổ sung tình hình kinh tế, xã hội 2011 và kế hoạch năm 2012 tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 20/4, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nói mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng này thấp hơn tháng trước, "chắc chắn dưới 0,1%".

    "Anh em đang tính, nhưng chiều qua báo cáo tôi là chắc chắn dưới 0,1%", ông Vinh nói.

    Tháng trước, chỉ số này tăng 0,16%, thấp nhất trong so sánh với 20 tháng qua và với cùng kỳ 3 năm gần đây. Và tháng này, theo nhấn mạnh của Bộ trưởng Vinh là còn thấp hơn cả tháng trước.

    Chính phủ đánh giá, CPI trong quý 1/2012 đã giảm dần và có tốc độ tăng thấp nhất so với cùng kỳ các năm trước.

    Nguyên nhân là do thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ tiền tệ, tín dụng, tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách nhà nước và đầu tư công. Sức mua của thị trường trong nước giảm, lương thực, rau quả được mùa cũng tác tác động làm giảm giá nông sản, thực phẩm.

    Bên cạnh đó, việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp tăng cường quản lý giá cả, thị trường cũng đã góp phần làm giảm tốc độ tăng giá thời gian qua, báo cáo của Chính phủ nêu rõ.

    Về các giải pháp để thực hiện các mục tiêu năm 2012, Chính phủ xác định, thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng theo hướng bảo đảm chủ động linh hoạt, kết hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để kiềm chế lạm phát năm 2012 là tăng khoảng 8 - 9%.

    Lạm phát năm nay ở mức một con số, theo nhiều chuyên gia kinh tế là hoàn toàn có khả năng. Thậm chí có ý kiến cho rằng con số này chỉ khoảng 6%. Tuy nhiên, theo nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển, thì không nên hăng hái đưa xuống 6%, mà nên ở mức là 8% để đảm bảo tăng trưởng hợp lý.
  5. BVS_BBs

    BVS_BBs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Em đã bảo các cụ rồi đâu có nghe [:D][:D][:D]
  6. thayboihanghieu

    thayboihanghieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác chuẩn

Chia sẻ trang này