Mai giảm ác

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GauVaBo, 30/09/2010.

733 người đang online, trong đó có 293 thành viên. 22:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5034 lượt đọc và 77 bài trả lời
  1. ma_bu

    ma_bu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2010
    Đã được thích:
    184
  2. pokemon2104_US

    pokemon2104_US Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    0
    nó không tăng thì nó giảm mạnh đi mình vẫn thích đằng này không tăng cũng không giảm cứ đi ngang mới khổ chứ
  3. GauVaBo

    GauVaBo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    71
    Mới đây Bộ Tài chính đã lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư hướng dẫn phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, trò chơi có thưởng. Theo đó, các giao dịch có giá trị lớn của khách hàng sẽ được báo cáo định kỳ cho cơ quan quản lý, giao dịch đáng ngờ sẽ được báo cáo trong vòng 48 tiếng. Cụ thể, cá nhân đóng phí bảo hiểm trên 200 triệu đồng/ngày hoặc giao dịch chứng khoán trên 200 triệu đồng/ngày, tổ chức giao dịch chứng khoán trên 500 triệu đồng/ngày được xem là giá trị lớn. Theo quan điểm của CPLS thì điều này tiếp tục là một điều tiêu cực trong ngắn hạn đối với TTCK. Và sự "giật mình" cũng sẽ đến với các "đội lái" khi trong tương lai họ khó có thể qua mắt các nhà quản lý. Về dài hạn động thái này của Bộ tài chính sẽ góp phần làm trong sạch và sự minh bạch đối với TTCK còn non trẻ như Việt nam.
    Trong một khía cạnh khác, ngày 29/09 NHNN cũng đã ra Thông tư 20 với nội dung chính là giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng có dư nợ cho vay nông nghiệp trên 40%. Điều này tiếp tục khẳng định quan điểm của NHNN trong việc điều hành chính sách suốt thời gian qua là muốn kích thích tăng trưởng thực sự, tức là tăng cường cho vay sản xuất kinh doanh.
    Về diễn biến phiên 29/9 cho thấy thị trường đã phản ứng một cách khá "yếu ớt" trước nhiều thông tin vĩ mô được cho là tích cực với nền kinh tế. Thanh khoản trên cả 2 sàn tiếp tục giảm sút khá mạnh, cho thấy dòng tiền ngày một yếu dần. Cả 2 sàn đã giảm dần đều với sức kháng cự yếu ớt khiến cho cái nhìn vào phiên giao dịch ngày cuối tháng không mấy tích cực.
    Về cung cầu ngày hôm nay tiếp tục phát ra tín hiệu xấu khi cả lực mua và lượng mua đều suy giảm, trong khi cả lượng bán và lực bán vẫn duy trì ở mức khá cao. Điều này cho thấy một thực tế là các NĐT lớn đang muốn thoát ra khỏi thị trường bất chấp Đại lễ 1000 năm Thăng Long sắp diễn ra và bất chấp cả việc dự báo KQKD quý 3 là khả quan. Với lượng mua lên không chiếm ưu thế, trong khi lượng đặt bán xuống vẫn còn nhiều cho thấy rủi ro thị trường lúc này đang được nâng dần lên.


  4. tuanhn70

    tuanhn70 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ lo lắng lạm phát và giá cả tăng cao trở lại:

    Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9: Tập trung bình ổn giá, kiểm soát lạm phát

    http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Chinh-phu-hop-phien-thuong-ky-thang-9-Tap-trung-binh-on-gia-kiem-soat-lam-phat/20109/36964.vgp

    … các thành viên Chính phủ cũng cho rằng nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là giá cả hàng tiêu dùng đang có dấu hiệu tăng và giá vàng tăng cao, đặc biệt là do áp lực tăng giá trên thị trường thế giới…..

    … Thủ tướng lưu ý, các Bộ, ngành, địa phương tập trung vào một số trọng tâm, trước hết là tăng cường công tác bình ổn giá….

    =è Lạm phát còn cao, lãi suất sẽ vẫn cao, hạ thế nào được, làm gì ra có chuyện hô hào đồng thuận hạ lãi suất, cái trò nói cho vui của cơ quan quản lý.
  5. loptop

    loptop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Đã được thích:
    9
    Mai chú chạy sớm đầu phiên đi!!![:D][:D][:D]
    Cuối phiên ko nhìn lại đấy nhé!!! [:D][:D][:D]
  6. GauVaBo

    GauVaBo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    71
    Nhớ dắt tay nhau mà chạy giống trong ảnh kia. Đừng chạy 1 mình ích kỷ lắm =))=))=))
  7. loptop

    loptop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Đã được thích:
    9
    Chạy kiểu nào đới!!! [:D][:D][:D]
    Mai chưa vào đầu phiên cuối phiên kẹp tiền xoắn!!! [:D][:D][:D]
  8. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    40.632
    ‘Lạm phát năm 2010 sẽ ở mức 8%’

    Chính phủ khẳng định sẽ giữ được mục tiêu lạm phát năm nay ở mức cam kết, cho dù có những diễn biến bất ngờ trong tháng 9 vừa qua.
    > Tiếp tục thay đổi lãnh đạo cấp cao của Vinashin

    Phát biểu tại phiên Họp báo thường kỳ của Chính phủ chiều 30/9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định các biện pháp kìm chế lạm phát vẫn đang đi đúng hướng. “Mức tăng 1,31% của CPI trong tháng 9 là cao, nhưng không phải là diễn biến bất ngờ nếu nhìn vào nguyên nhân của nó”, Bộ trưởng phân tích.


    Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp báo thường kỳ chiều 30/9. Ảnh: N.M
    Theo đại diện Chính phủ, việc Việt Nam có hơn 2,2 triệu học sinh đồng loạt đến trường trong tháng 9 là một yếu tố chắc chắn sẽ tác động lớn tới giá tiêu dùng: “Chỉ cần mỗi em học sinh mua một tập vở, một cây bút, trường học thay một tấm tôn… giá cả sẽ tăng”. Bên cạnh đó, việc giá cả lương thực thế giới tăng mạnh, tác động đến giá trong nước cũng được đại diện Chính phủ đề cập khi lý giải nguyên nhân tăng giá.

    Tuy vậy, Bộ trưởng khẳng định, nếu xét về tổng thể, Chính phủ vẫn đang đi đúng hướng so với mục tiêu kiểm soát lạm phát đã cam kết với Quốc hội và chắc chắn sẽ hoàn thành mục tiêu 8% trong năm nay.

    Để làm được điều này, Chính phủ cũng đề ra 3 giải pháp lớn, cần được thực hiện trong quý IV, bao gồm: đảm bảo cung cầu, chống đầu cơ, đồn thổi và tăng cường quản lý giá trên thị trựờng.

    Về chính sách tiền tệ trong giai đoạn cuối năm, đại diện Chính phủ khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu kép, đặc biệt là “không chỉ tập trung duy nhất vào ổn định”.
    jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
    GDP đạt chỉ tiêu rồi,,,CPI đang cố để đạt chỉ tiêu vây thì CSTT phải ra sao?
  9. thiep_016565523

    thiep_016565523 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Đã được thích:
    0
    em thấy có người bảo mai về 430
  10. GauVaBo

    GauVaBo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    71
    [​IMG]
    trong danh sách này.
    Xét từng con 1 nhé.
    + VNM thì đi ngang rồi thằng nào dám kéo VNM lên quỹ DC dội cho 3,4 triệu cổ vào đầu
    + BVH tăng nóng gần 20% rồi mai tăng trần nữa là 25% khả năng củ xả cuối phiên rất cao. Đố thằng VN nào dám liều mình vào bắt BVH. Chỉ có tây đỡ nó ko đỡ nữa thì sàn 100%
    + VIC khỏi cần nói nhiều mất thanh khoản
    + MSN vài ngày gần đây chỉ giao dịch 10 cổ 1 lần khớp chủ yếu là kéo xả
    + HAG thì đang bán cổ phiếu quỹ ( toàn bộ )
    + STB,VCB,CTG,PVF quá nặng mông tăng thì được vài trăm đồng ko đáng gì mà kéo dc vnindex
    + ITA,KDC,KBC thì đang dính vào scan dal
    + OGC thì tăng lên mà ăn củ xả 14 triệu cổ nhé ăn lo luôn
    + còn SSI,SJS, pom, HPG, PVD ,DPM tăng lên là bị xả ngay
    Vậy 60% đã không còn cơ lên rồi.
    Vậy Hy vọng 40% còn lại ư. 40% con lại hôm nay hầu như nằm trong nhóm hơn 140 mã giảm điểm.
    Hơn nữa lên được bao nhiêu mà hy vọng.
    Giả sử lên được 490 đi là máu rồi.
    Hàng khu vực 490 chất cao như núi và sideway hàng nữa năm không lên được. Vậy 490 là max.
    Nhưng VN toàn thằng khôn lỏi 480 nó xả ngay.
    Vây chỉ có khoảng cách 20-30 điểm nữa là kịch đỉnh.
    Với tầm này thì vnindex tăng nóng 1,2 phiên là chạm rồi sau đó quay đầu ngay. Như thế sao thoát nổi T+4.
    Trong khi vnindex hôm nay xanh mà tài khoản đa số đều âm. Thì việc vnindex tăng 20 điểm ( chưa được 5%) nữa tài khoản chúng ta tăng bao nhiêu %. Hay vẫn hòa vốn hoặc lỗ.

Chia sẻ trang này