Mai rất có khả năng lớn các PH thép và BDS tăng nóng sẽ bị bán mạnh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuananhdao, 12/08/2009.

738 người đang online, trong đó có 295 thành viên. 07:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1192 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Khà mà pác đã xả rồi
  2. nitatqng

    nitatqng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    361
    Thế chủ topic không hiểu tại sao dòng thép lại tăng hơn VNI và HNX-index sao.

    HMC, HLA sẽ trần như nhộng
  3. dh20c2

    dh20c2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Đã được thích:
    38
    HLA là xong rùi................HMC chậm nhất 3 phiên nữa,,,,,,,,,,,
  4. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Đấy cứ ham đà DJ tăng nhiều pác sẽ thấy hậu quả nóng vội ntn khi lao vào mua mấy CP đẵ tăng quá nóng và dài ngay , quan trọng nhất CP mình mua về TK
  5. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    TT UP có khác thi nhau bán :

    Những thông tin đáng chú ý ngày 13/8/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.



    * Từ ngày 13/8/2009 - 31/12/2009, Tổng công ty Lương thực miền Nam do ông Đặng Kỳ Trung - thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (mã BMI-HOSE) làm đại diện - đăng ký bán 1.978.480 cổ phiếu BMI, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm thu hồi vốn đầu tư.



    * Từ ngày 13/8/2009 - 11/9/2009, bà Nguyễn Thị Kiều Loan - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) đăng ký bán 4.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 4.000 cổ phiếu, nhằm chi tiêu gia đình.



    * Ngày 18/8/2009 là ngày giao dịch chính thức 81,3 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR-HOSE) với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 813 tỷ đồng; giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 36.000 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/- 20 % so với giá tham chiếu.



    * Từ ngày 13/8/2009 - 12/11/2009, ông Nguyễn Điệp Tùng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) dự kiến bán 417.600 cổ phiếu, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ còn 1.385.663 cổ phiếu, nhằm phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.



    * Từ ngày 14/8/2009 - 14/11/2009, bà Đặng Thị Hương - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL-HOSE) đăng ký bán 8.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 8.464 cổ phiếu, chiếm 0,09% vốn điều lệ, nhằm tiêu dùng cá nhân.



    * Nga?y 4/8/2009, JF Vietnam Opprtunities Fund, cô? đông lớn cu?a Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (mã TTP-HOSE) đã mua 40.000 cô? phiếu, nâng số cô? phiếu sẽ nắm giưf lên 778.268 cô? phiếu, chiếm 5,19% vốn điều lệ.



    * Từ ngày 12/8/2009 - 12/10/2009, Phạm Văn Bách, con ông Phạm Văn Vinh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Vipco (mã VIP-HOSE) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm cân đối ta?i chính cá nhân.



    * Từ ngày 13/8/2009 - 13/11/2009, bà ông Đinh Thị Xuân Ti?nh, vợ ông Nguyêfn Thanh Tịnh - tha?nh viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ha?ng ha?i Đông Đô (mã DDM-HOSE) đăng ký bán 70.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm cân đối ta?i chính gia đi?nh.



    * Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (mã ICG-HNX) thông báo ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó tổng giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị - thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng và chuyển công tác đến Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam kể từ ngày 6/8/2009.



    * Kết thúc ngày 6/8/2009, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng (mã DAE-HNX) đã bán 50.000 cổ phiếu, số cổ phiếu DAE dự kiến nắm giữ còn 577.761 cổ phiếu, chiếm 38,5% vốn điều lệ.



    * Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế dầu khí (mã PVE-HNX) vừa thông báo giải thể văn phòng đại diện của công ty tại Hà Nội kể từ ngày 10/8/2009.



    * Công ty Cổ phần Lilama 45-3 (mã L43-HNX) thông báo bổ nhiệm ông Hoàng Việt - Phó tổng giám đốc công ty giữ chức Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 6/8/2009.



    * Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (mã LUT-HNX) thông báo ông Trần Xuân Hoàng là người được ủy quyền công bố thông tin của công ty thay cho ông Đinh Ngọc Sáu.



    * Từ ngày 24/6/2009 - 22/7/2009, bà Đỗ Thị Đềm, vợ ông Nguyễn Hải Sơn - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (mã SDY-HNX) đã bán 3.100 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 50 cổ phiếu, nhằm sử dụng chi tiêu gia đình.



    * Từ ngày 12/8/2009 - 11/9/2009, Công ty Cổ phần Sông Đà 12, tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HNX) đăng ký bán 12.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 102.320 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.



    * Từ ngày 12/8/2009 - 10/9/2009, bà Nguyễn Thị Ly, em ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (mã TPP-HNX) đăng ký bán 23.600 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 35.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc riêng.



    * Từ ngày 6/7/2009 - 6/8/2009, ông Đinh Quang Tuấn - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan (mã MMC-HNX) đăng ký bán 3.800 cổ phiếu, nhưng không bán do đã có nguồn tài chính phục vụ nhu cầu cá nhân, số cổ phiếu nắm giữ là 7.750 cổ phiếu.



    * Kết thúc ngày 5/8/2009, bà Nguyễn Thị Trà My, vợ ông Đoàn Ngọc Cương - Uỷ viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (mã MIC-HNX) đã bán 25.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 6.120 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.



    * Từ ngày 30/6/2009 - 30/7/2009, bà Trần Thị Loan, người có liên quan đến ông Trần Xuân Lưỡng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HNX) đăng ký bán nhưng không bán được, số cổ phiếu đang nắm giữ là 7.000 cổ phiếu.



    * Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc (mã PVG-HNX) công bố chuyển nhượng phần vốn đã góp của Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hoá lỏng miền Bắc tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (Gas City) sang cho Tổng công ty Khí Việt Nam. Tổng số cổ phần chuyển nhượng là 2.550.000 cổ phần, tương đương số tiền là 25,5 tỷ đồng. Tổng công ty Khí Việt Nam được quyền kế thừa các quyền lợi và nghĩa vụ của PVG tại Gas City ngay sau khi hoàn tất việc chuyển tiền.



    * Từ ngày 6/7/2009 - 6/8/2009, bà Trần Thị Nga - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan (mã MMC-HNX) đăng ký bán 1.200 cổ phiếu nhưng không bán do đã có nguồn tài chính phục vụ nhu cầu cá nhân, số cổ phiếu đang nắm giữ là 2.575 cổ phiếu.



    * Từ ngày 12/8/2009 - 12/9/2009, ông Nguyễn Đình Thuận - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long (mã STL-HNX) đăng ký bán 60.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 16.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính.



    * Từ ngày 12/8/2009 - 12/9/2009, bà Trần Thị Nga, vợ ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long (mã STL-HNX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 237.000 cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ nắm giữ.



    * Ngày 10/8/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà (mã SKS-HNX) được niêm yết bổ sung 600.000 cổ phiếu với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 6.000.000.000 đồng.



    * Từ ngày 8/5/2009 - 22/7/2009, bà Nguyễn Thị Kim Xuân, cổ đông lớn của Tổng công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kinh Bắc (mã KBC-HNX) đã mua 3.004.300 cổ phiếu; đã bán 1.098.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 16.814.575 cổ phiếu - tương đương 8,44% vốn điều lệ, số cổ phiếu trên là số đã bao gồm 4.969.425 cổ phiếu là cổ tức và cổ phiếu thưởng được phân bổ vào ngày 13/7/2009.



    * Từ ngày 12/8/2009 - 10/9/2009, Nguyễn Ngọc Huy, con ông Nguyễn Ngọc Vĩnh - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (mã VC3-HOSE) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 95 cổ phiếu, nhằm phục vụ nhu cầu tài chính gia đình.



    * Từ ngày 12/8/2009 - 10/9/2009, Nguyễn Ngọc Hà, con ông Nguyễn Ngọc Vĩnh - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (mã VC3-HNX) đăng ký bán 7.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 5.091 cổ phiếu, nhằm phục vụ nhu cầu tài chính gia đình.



    * Từ ngày 12/8/2009 - 12/9/2009, ông Chu Công Uẩn - Giám đốc Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.Hà Nội (mã EBS-HNX) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.



    * Ngày 8/8/2009, ông Nguyễn Văn So - Phó giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (mã BST-HNX) đăng ký bán 9.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do chưa mở được tài khoản lưu ký, số cổ phiếu nắm giữ còn 18.062 cổ phiếu.



    * Ngày 5/8/2009, ông Nguyễn Vĩnh Thịnh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HNX) đã bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 5.040 cổ phiếu.
  6. phuongtoto

    phuongtoto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Đã được thích:
    0
    ID bài viết: 15625765



    --------------------------------------------------------------------------------


    TT UP có khác thi nhau bán :

    Những thông tin đáng chú ý ngày 13/8/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.



    * Từ ngày 13/8/2009 - 31/12/2009, Tổng công ty Lương thực miền Nam do ông Đặng Kỳ Trung - thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (mã BMI-HOSE) làm đại diện - đăng ký bán 1.978.480 cổ phiếu BMI, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm thu hồi vốn đầu tư.



    * Từ ngày 13/8/2009 - 11/9/2009, bà Nguyễn Thị Kiều Loan - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) đăng ký bán 4.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 4.000 cổ phiếu, nhằm chi tiêu gia đình.



    * Ngày 18/8/2009 là ngày giao dịch chính thức 81,3 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR-HOSE) với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 813 tỷ đồng; giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 36.000 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/- 20 % so với giá tham chiếu.



    * Từ ngày 13/8/2009 - 12/11/2009, ông Nguyễn Điệp Tùng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) dự kiến bán 417.600 cổ phiếu, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ còn 1.385.663 cổ phiếu, nhằm phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.



    * Từ ngày 14/8/2009 - 14/11/2009, bà Đặng Thị Hương - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL-HOSE) đăng ký bán 8.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 8.464 cổ phiếu, chiếm 0,09% vốn điều lệ, nhằm tiêu dùng cá nhân.



    * Nga?y 4/8/2009, JF Vietnam Opprtunities Fund, cô? đông lớn cu?a Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (mã TTP-HOSE) đã mua 40.000 cô? phiếu, nâng số cô? phiếu sẽ nắm giưf lên 778.268 cô? phiếu, chiếm 5,19% vốn điều lệ.



    * Từ ngày 12/8/2009 - 12/10/2009, Phạm Văn Bách, con ông Phạm Văn Vinh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Vipco (mã VIP-HOSE) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm cân đối ta?i chính cá nhân.



    * Từ ngày 13/8/2009 - 13/11/2009, bà ông Đinh Thị Xuân Ti?nh, vợ ông Nguyêfn Thanh Tịnh - tha?nh viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ha?ng ha?i Đông Đô (mã DDM-HOSE) đăng ký bán 70.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm cân đối ta?i chính gia đi?nh.



    * Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (mã ICG-HNX) thông báo ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó tổng giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị - thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng và chuyển công tác đến Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam kể từ ngày 6/8/2009.



    * Kết thúc ngày 6/8/2009, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng (mã DAE-HNX) đã bán 50.000 cổ phiếu, số cổ phiếu DAE dự kiến nắm giữ còn 577.761 cổ phiếu, chiếm 38,5% vốn điều lệ.



    * Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế dầu khí (mã PVE-HNX) vừa thông báo giải thể văn phòng đại diện của công ty tại Hà Nội kể từ ngày 10/8/2009.



    * Công ty Cổ phần Lilama 45-3 (mã L43-HNX) thông báo bổ nhiệm ông Hoàng Việt - Phó tổng giám đốc công ty giữ chức Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 6/8/2009.



    * Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (mã LUT-HNX) thông báo ông Trần Xuân Hoàng là người được ủy quyền công bố thông tin của công ty thay cho ông Đinh Ngọc Sáu.



    * Từ ngày 24/6/2009 - 22/7/2009, bà Đỗ Thị Đềm, vợ ông Nguyễn Hải Sơn - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (mã SDY-HNX) đã bán 3.100 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 50 cổ phiếu, nhằm sử dụng chi tiêu gia đình.



    * Từ ngày 12/8/2009 - 11/9/2009, Công ty Cổ phần Sông Đà 12, tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HNX) đăng ký bán 12.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 102.320 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.



    * Từ ngày 12/8/2009 - 10/9/2009, bà Nguyễn Thị Ly, em ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (mã TPP-HNX) đăng ký bán 23.600 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 35.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc riêng.



    * Từ ngày 6/7/2009 - 6/8/2009, ông Đinh Quang Tuấn - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan (mã MMC-HNX) đăng ký bán 3.800 cổ phiếu, nhưng không bán do đã có nguồn tài chính phục vụ nhu cầu cá nhân, số cổ phiếu nắm giữ là 7.750 cổ phiếu.



    * Kết thúc ngày 5/8/2009, bà Nguyễn Thị Trà My, vợ ông Đoàn Ngọc Cương - Uỷ viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (mã MIC-HNX) đã bán 25.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 6.120 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.



    * Từ ngày 30/6/2009 - 30/7/2009, bà Trần Thị Loan, người có liên quan đến ông Trần Xuân Lưỡng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HNX) đăng ký bán nhưng không bán được, số cổ phiếu đang nắm giữ là 7.000 cổ phiếu.



    * Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc (mã PVG-HNX) công bố chuyển nhượng phần vốn đã góp của Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hoá lỏng miền Bắc tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (Gas City) sang cho Tổng công ty Khí Việt Nam. Tổng số cổ phần chuyển nhượng là 2.550.000 cổ phần, tương đương số tiền là 25,5 tỷ đồng. Tổng công ty Khí Việt Nam được quyền kế thừa các quyền lợi và nghĩa vụ của PVG tại Gas City ngay sau khi hoàn tất việc chuyển tiền.



    * Từ ngày 6/7/2009 - 6/8/2009, bà Trần Thị Nga - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan (mã MMC-HNX) đăng ký bán 1.200 cổ phiếu nhưng không bán do đã có nguồn tài chính phục vụ nhu cầu cá nhân, số cổ phiếu đang nắm giữ là 2.575 cổ phiếu.



    * Từ ngày 12/8/2009 - 12/9/2009, ông Nguyễn Đình Thuận - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long (mã STL-HNX) đăng ký bán 60.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 16.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính.



    * Từ ngày 12/8/2009 - 12/9/2009, bà Trần Thị Nga, vợ ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long (mã STL-HNX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 237.000 cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ nắm giữ.



    * Ngày 10/8/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà (mã SKS-HNX) được niêm yết bổ sung 600.000 cổ phiếu với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 6.000.000.000 đồng.



    * Từ ngày 8/5/2009 - 22/7/2009, bà Nguyễn Thị Kim Xuân, cổ đông lớn của Tổng công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kinh Bắc (mã KBC-HNX) đã mua 3.004.300 cổ phiếu; đã bán 1.098.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 16.814.575 cổ phiếu - tương đương 8,44% vốn điều lệ, số cổ phiếu trên là số đã bao gồm 4.969.425 cổ phiếu là cổ tức và cổ phiếu thưởng được phân bổ vào ngày 13/7/2009.



    * Từ ngày 12/8/2009 - 10/9/2009, Nguyễn Ngọc Huy, con ông Nguyễn Ngọc Vĩnh - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (mã VC3-HOSE) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 95 cổ phiếu, nhằm phục vụ nhu cầu tài chính gia đình.



    * Từ ngày 12/8/2009 - 10/9/2009, Nguyễn Ngọc Hà, con ông Nguyễn Ngọc Vĩnh - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (mã VC3-HNX) đăng ký bán 7.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 5.091 cổ phiếu, nhằm phục vụ nhu cầu tài chính gia đình.



    * Từ ngày 12/8/2009 - 12/9/2009, ông Chu Công Uẩn - Giám đốc Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.Hà Nội (mã EBS-HNX) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.



    * Ngày 8/8/2009, ông Nguyễn Văn So - Phó giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (mã BST-HNX) đăng ký bán 9.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do chưa mở được tài khoản lưu ký, số cổ phiếu nắm giữ còn 18.062 cổ phiếu.



    * Ngày 5/8/2009, ông Nguyễn Vĩnh Thịnh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HNX) đã bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 5.040 cổ phiếu.








    "Co cong mai sat co ngay nen kim"


    Gửi lúc 06:51, 13/08/09




    1 | 2 |
    << Đầu | Trước | Sau |

    càng ĐĂNG KÝ BÁN NHIỀU càng tăng thế mới đau vd LCG . ICG..........................
  7. phuongtoto

    phuongtoto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Đã được thích:
    0
    ID bài viết: 15623668



    --------------------------------------------------------------------------------



    Trích từ bài của tuananhdao viết lúc 18:11 ngày 12/08/2009:
    --------------------------------------------------------------------------------


    Khi trên F319 PR một loạt các TOPIC được PR các CP đã tăng giá mạnh thì lúc đó nên ra hàng khẩn cấp . Nguy hiểm rồi


    "Co cong mai sat co ngay nen kim"



    --------------------------------------------------------------------------------



    Đừng nói......mai quỹ của tuananhdao xả mấy thằng thép đấy nhớ..............

    ...................................................................................................................................THÈM MUA ĐẤY MÀ
  8. baochinv

    baochinv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Đã được thích:
    30
    Ngồi chờ vào tiếp cứ nhìn nó break mọi ngưỡng đã thấy mê?
  9. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Các pác kiểm chứng nhé 2 phiên vừa qua các CP thép đã bị xả hàng mạnh rồi sắp tới các ngày đầu tuần tới cũng vậy đó cô gắng đau đầu tý điều chỉnh ít nhát 15 - 20% các CP này trước khi quay đầu bật lại
  10. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    đa số là đầu cơ,khi vốn nóng không còn thì các cổ phiếu trên đã trở lại quỹ đạo của nó. Điều này đưa đến lo ngại các ngành sắt thép, vận tải , BDS tuàn vừa rồi tăng nóng sẽ có điều chỉnh cực mạnh đó

Chia sẻ trang này