Mai Sập sàn cả lũ!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ck84_Pro, 13/12/2010.

3815 người đang online, trong đó có 431 thành viên. 23:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 2299 lượt đọc và 32 bài trả lời
  1. Ck84_Pro

    Ck84_Pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Đã được thích:
    0
    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/ có ai hiểu tui nói gì không?
  2. LuckyLuckeVNT

    LuckyLuckeVNT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    839
    Có lẽ TT sẽ ko chiều lòng chim lợn như pác nói thật...[:D][:D][:D]
  3. hung592

    hung592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Đã được thích:
    2.540
    Ngày mai 14/12 bảo trọng[r2)]
  4. MrBegin

    MrBegin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    0
    mai sập toàn tập, làm j thì nhìn thì biết :))
  5. trinhquanindex

    trinhquanindex Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Ban ngày có thằng nằm mơ. Anh đã full margin 3:7 chú chắc chưa mua được hàng à? Có cần anh thoả thuận cho ít LCG, ITC hay SHN hoặc HBB?
  6. LuckyLuckeVNT

    LuckyLuckeVNT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    839
    TT lúc này còn hưng phấn lắm, chỉ điều chỉnh trong phiên thôi...[r2)]
    Khi nào hết cp HOT có P/E < 7 thì lúc đó TT mới tèo được...[:D]
  7. giachuong8888

    giachuong8888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Đã được thích:
    296
    ==============
    Thông tin giao dịch cổ phiếu trên HOSE và HNX ngày 14/12/2010. THẾ NÀY THÌ MAI SẬP THẬT, THA HỒ XÁC BÌM BỊM TRÔI SÔNG >:)

    Đăng lý lướt sóng

    * DCS[​IMG]: Từ ngày 15/12/2010 - 31/1/2011, bà Đặng Thanh Nga - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (mã DCS[​IMG]-HNX), đăng ký bán 12.000 cổ phiếu và mua 12.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 12.562 cổ phiếu. Mục đích thực hiện giao dịch nhằm tăng tính thanh khoản của cổ phiếu.

    Đăng ký mua

    * PPI[​IMG]: Từ ngày 1/12/2010 - 16/2/2011, ông Phạm Đức Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương (mã PPI[​IMG]-HOSE), đăng ký mua 100.000 cổ phiếu. Số cổ phiếu nắm giữ dự kiến sau giao dịch là 1.223.333 cổ phiếu.

    Đăng ký bán


    * DIC[​IMG]: Từ ngày 22/12/2010 - 22/02/2011, Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương mại DIC[​IMG] (mã DIC[​IMG]-HOSE) đăng ký bán hết 384 cổ phiếu quỹ với mục đích số lượng cổ phiếu quỹ nhỏ nên bán để tiện lợi trong việc quản lý.

    * TDC[​IMG]: Từ ngày 17/12/2010 - 17/2/2011, bà Trần Thị Bạch Tuyết - Nhân viên Công ty Cổ phần Kinh doanh và phát triển Bình Dương (mã TDC[​IMG]-HOSE), đăng ký bán hết 21.680 cổ phiếu.

    * PET[​IMG]: Từ ngày 15/12/2010 - 5/2/2011, Công ty Cổ phần Quản lý Qũy đầu tư Sài Gòn - Hà Nội (SHF) - Cổ đông lớn thuộc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET[​IMG]-HOSE), đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu PET[​IMG] nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Nếu giao dịch thành công, cổ đông này sẽ nắm giữ 5.978.174 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

    * VDS[​IMG]: Từ ngày 13/12/2010 - 10/2/2011, Ngân hàng Thương Mại Cổ phần - Tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS[​IMG] - HNX), đăng ký bán 2.528.200 cổ phiếu VDS[​IMG]. Cổ đông này cho biết, mục đích thực hiện giao dịch nhằm giảm vốn đầu tư theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước về góp vốn mua cổ phần. Nếu giao dịch thành công như đăng ký, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 3.800.000 cổ phiếu VDS[​IMG].

    * TAS[​IMG]: Từ ngày 14/12/2010 - 14/02/2011, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Tràng An - Tổ chức có liên quan đến Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An (mã TAS[​IMG]-HNX), đăng ký bán 1.125.000 cổ phiếu TAS[​IMG]. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 2.250.000 cổ phiếu, chiếm 16,18% vốn điều lệ. Cổ đông này cho biết, mục đích thực hiện giao dịch nhằm giảm một phần tỷ lệ nắm giữ.

    * SVI[​IMG]: Từ ngày 14/12/2010 - 13/2/2011, Côn ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (mã SVI[​IMG]-HNX), đăng ký bán 24.300 cổ phiếu để bổ sung vốn kinh doanh. Nguyên tắc xác định giá theo giá thị trường.

    * PVG[​IMG]: Từ ngày 15/12/2010 - 15/2/2011, Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty TNHH 1 thành viên (PV Gas) - Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc PVG[​IMG] (mã PVG[​IMG]), đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu PVG[​IMG]. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi bán là 18.130.631 cổ phiếu. PV Gas cho biết, mục đích thực hiện giao dịch nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

    * PVS[​IMG]: Từ ngày 15 - 31/12/2010, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam - Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS[​IMG]-HNX), đăng ký bán 100.000 cổ phiếu PVS[​IMG] nhằm cơ cấu danh mục và ủy quyền bán cho khách hàng ủy thác. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 23.781.700 cổ phiếu (chiếm 11,89% vốn điều lệ).
  8. yeumauxanh2007

    yeumauxanh2007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

    . Cây nến ngày 13/12 không mấy tích cực khi có dạng Bearish In Neck Pattern cùng với bóng nến ở trên gần bằng thân nến, cho thấy bên bán tiếp tục gia tăng khá mạnh.

    Tính thanh khoản của thị trường ở mức thấp và điều này sẽ khó khăn cho các dòng tiền lớn tham gia mạnh vào thị trường. Chúng tôi cho rằng phiên tăng kỹ thuật ở vượt mốc 490 điểm khá mong manh trước vùng kháng cự của hai thân nến khá dài trước đó. Các nhà đầu tư ngắn hạn có độ ngại rủi ro cao nên tiếp tục đứng ngoài thị trường hoặc xem xét tiếp tục giảm tỷ trọng cổ phiếu ở các mã có tính thanh khoản thấp và mua lại khi có tín hiệu tích cực hơn.
  9. anhhuy1911

    anhhuy1911 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    8
    Nếu bác nào lỗ 50% thì phải tăng 100% mới hòa vốn (số lượng các nhà đầu tư ở trường hợp này khoảng 15%)
    Lỗ 40% thì phải tăng 67% mới hòa vốn (số lượng các nhà đầu tư ở trường hợp này khoảng 25%)
    Lỗ 30% thì phải tăng 43% mới hòa vốn (số lượng các nhà đầu tư ở trường hợp này khoảng 40%)
    Lỗ 20% thì phải tăng 25% mới hòa vốn (số lượng các nhà đầu tư ở trường hợp này khoảng 10%)
    Lỗ 10% thì phải tăng 12% mới hòa vốn (số lượng các nhà đầu tư ở trường hợp này khoảng 5%)
    Vậy thử hỏi bây giờ đã có bao nhiêu nhà đầu tư hòa vốn???? Bây giờ mà chốt chắc chắn phần lớn vẫn còn lỗ. Còn những ai nằm trong nhóm bị lỗ 10% trong đó có em, chắc chắn vẫn đang thận trọng và đợt vừa rồi có lẽ đã chốt lúc VNI 469 và được chút ít lợi nhuận. Bây giờ sẽ chờ điều chỉnh để nhảy vào tiếp nên thị trường khó mà giảm được trong tuần này.
  10. muadinhbanday

    muadinhbanday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Vị này đang cay cú. Lòi cái đuôi ra là đã bị lỡ sóng. Dù bác có cay cú hay cả một lũ như bác cay cú thì thị trường vẫn cứ diễn biến như là nó phải diễn biến. Có ích gì đâu mà lồng lộn lên vậy bác !

Chia sẻ trang này