Mai sẽ là một ngày lịch sử hoặc không là gì hết với VNI...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi makelove++, 12/08/2010.

83 người đang online, trong đó có 33 thành viên. 05:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2113 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    2.079
    cái này hay nè:)):))
  2. makelove++

    makelove++ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Không nên bán giá thấp...:)>-:)>-
  3. makelove++

    makelove++ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Sự hoảng loạn của bầy cừu...:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss Có thể nói giá CP bây giờ đã về gần như mốc 35x rồi...Các bác ơi lượm thôi...=((=((
  4. makelove++

    makelove++ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    T8 năm nay đã tạo ra sự khác biệt nằm ngoài suy nghĩ của chúng ta... Một cái đáy rất sâu, rộng và chưa có que thử nào có thể thăm dò đúng được cái gọi là "đáy". Chưa ai đưa ra được lời giải thích nào chuẩn cho phi vụ giảm điểm "kinh hoàng" vừa qua góp phần làm cháy khét lẹt một cơ số TK và nỗi căm hờn của NDT... Hãy có những hành động cụ thể để cứu vớt cái thị trường vịt ngan này...đi giải đen thoai...[r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
  5. makelove++

    makelove++ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    T6/13 xui lắm... Đi ngủ thôi các chiến hữu...Vì rằng còn tâm lý bắt đáy thì sẽ không có đáy đâu...[-X[-X[-X[-X[-X[-X
  6. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay giống ngày này quá, còn sau đó thì các bác biết việc gì xảy ra rồi....

    75% mã giảm sàn, VN-Index xuống gần 440 điểm
    Thứ 4, 16/12/2009, 11:17

    [​IMG]


    Khối ngoại mua vào hơn 1 triệu cổ phiếu CTG, HAG, VCB... Nhà đầu tư trong nước lại bán ra cổ phiếu khiến không có mã nào trên sàn có dư mua trên giá tham chiếu.




    Đã có những thay đổi trong quan điểm đầu tư vào giữa phiên giao dịch, khi các lực đỡ tại các cổ phiếu dẫn dắt thị trường không còn cũng như lực đỡ từ khối nhà đầu tư nước ngoài đã trở nên vô tác dụng vào cuối phiên. Vn-Index giảm 17,34 điểm xuống 442,1 điểm (mức giảm 3,77%). Như vậy VN-Index đã phá đáy cũ ngày thứ Sáu tuần trước (là 444 điểm); xuống mức thấp nhất trong 5 tháng.​

    Toàn thị trường đóng cửa có 182 mã giảm giá (trong đó có tới 145 mã giảm sàn); 6 mã tăng giá và 6 mã đứng giá. Tuy nhiên trong 6 mã tăng giá là VHC, ICF, COM, ALP…hầu hết đều chỉ còn dư mua giá dưới tham chiếu. Không một mã nào trên sàn có dư mua giá trên tham chiếu.​

    Chưa có thống kê về lượng mua bán ròng trong phiên của khối ngoại, nhưng phiên giao dịch hôm nay (16/12) khối này mua vào hơn 1 triệu cổ phiếu CTG của Vietinbank, chiếm đa số KLGD tại mã này (CTG giảm 200 đồng xuống 29.000 đồng/cp, khớp lệnh 1,193 triệu đơn vị); ​

    Diễn biến tương tự tại mã HAG và VCB. VCB giảm 1.900 đồng, khớp lệnh gần 890.000 cổ phiếu thì khối ngoại mua vào hơn 555.000 cổ phiếu; HAG giảm sàn xuống 59.500 đồng/cp, khớp lệnh 994.000 đơn vị thì khối ngoại mua vào 537.000 đơn vị. Duy nhất BVH trong nhóm bluechips tăng 1000 đồng lên 26.000 đồng/cp; khối ngoại mua vào 67% lượng giao dịch tại mã này.​

    Nhóm các bluechips giảm sàn và trắng bên mua là GMD, HAG, HCM, HPG, PVD, PVF, REE, SJS, SSI. Cổ phiếu STB cũng giảm sàn xuống 22.500 đồng/cp song mã này có dư mua giá sàn gần 1 triệu đơn vị.​

    Khối lượng giao dịch trên sàn đạt 37 triệu đơn vị, tương đương 1.295,87 tỷ đồng, tăng 28% so với phiên trước. ​

    Thị trường giảm mạnh là cơ hội cho các nhà đầu tư mua vào cổ phiếu bluechips với mức giá hấp dẫn.​


    [​IMG]


    Diễn biến Vn-Index và HNX Index trong ngày


    Theo: *********

    Tại sàn Hà Nội, HNX Index đã giảm liên tục từ khi mở cửa đến 10h. Sau đó, chỉ số này hầu như không có nhiều biến động trong 1h trước khi đóng cửa do hầu hết các cổ phiếu đều đã giảm mạnh.
    Chốt ngày, HNX Index đóng cửa tại 137,54 điểm, giảm 6,07 điểm (-4,23%) so với hôm qua.
    Tại thời điểm đóng cửa, toàn thị trường có 19 mã tăng giá, 11 mã đứng giá, 216 mã giảm giá.
    Nhóm cổ phiếu chủ chốt có nhiều mã giảm sàn như BVS, KLS, PVX, SHB, VCG, VSP. Cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất là ACB giảm 1.500 đồng xuống 35.800 đồng…
    Tổng lượng giao dịch giảm nhẹ với xấp xỉ 14,3 triệu đơn vị được chuyển nhượng, tương đương 363 tỷ đồng.
    Những mã có thanh khoản cao là KLS (1,08 triệu đơn vị), VCG (1,01 triệu), ACB (1,08 triệu), PVX (0,62 triệu)…
    Hôm nay là phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu SHN của CTCP Đầu tư tổng hợp Hà Nội (Hanic). Cổ phiếu này đóng cửa tại 15.500 đồng với hơn 152 nghìn đơn vị được chuyển nhượng.​

    Phương Mai - Quốc Thắng


    Theo Dân trí/HNX/HSX
  7. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là ngày 15/12/2009 nè...........................

    VN-Index tăng điểm dè dặt, HNX-Index giảm hơn 2%


    [​IMG]

    VN-Index tăng điểm khi khối ngoại đẩy mạnh mua vào cổ phiếu Vietcombank, Vietinbank và HAG. Trên sàn Hà Nội, hơn 100 mã tăng giá song HNX-Index vẫn giảm hơn 2%.


    [​IMG] Abu Dhabi cung cấp 10 tỷ USD cho Dubai World
    [​IMG] Nhiều Ngân hàng dừng cho vay tiền năm 2009
    [​IMG] Mark Mobius khẳng định thời kỳ xấu nhất của khủng hoảng nợ Dubai đã qua
    [​IMG] Không có chuyện NHNN “bơm” 30 nghìn tỷ đồng cho NHTM

    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } Vn-Index đóng cửa phiên giao dịch sáng nay (15/12) tăng nhẹ 1.05 điểm lên 459,44 điểm (mức tăng 0,23%). Thanh khoản sau khi được cải thiện nhẹ trong phiên trước, sáng nay lại giảm mạnh. Khối lượng khớp lệnh trên sàn đạt 28,44 triệu cổ phiếu, tương đương 1.005,79 tỷ đồng.

    Trong số 194 mã niêm yết có 64 mã tăng giá 36 mã đứng giá và 94 mã giảm giá. Các cổ phiếu đáng chú ý trong phiên giao dịch sáng nay là HAG, CTG và VCB. Ba mã này được lực cầu từ khối ngoại nâng đỡ đã tăng trần hoặc sát trần vào cuối phiên. Giao dịch của khối ngoại chiếm hơn 2/3 tổng khối lượng khớp lệnh tại các mã này. CTG và VCB đều tăng trần và không còn dư bán vào cuối phiên, cho dù đầu giờ hai cổ phiếu ngân hàng này đứng giá tham chiếu thậm chí VCB giảm điểm. HAG cuối phiên đóng cửa tại mức giá 62.500 đồng, tăng 2.000 đồng so với giá tham chiếu, khớp lệnh 925.000 đơn vị trong đó riêng khối ngoại mua 665.000 đơn vị.

    Hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1 của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH). Cổ phiếu này sau khi chia tăng trần lên 59.000 đồng/cp và không còn dư bán, khớp lệnh 298.000 đơn vị.

    Các mã khác tăng trần là BVH của Tập đoàn Bảo Việt, CNT, COM, PGD….

    Trong nhóm bluechips, STB và EIB tăng lần lượt 500 đồng và 600 đồng/cp; STB sau phiên giao dịch bùng nổ hôm qua, khớp lệnh hơn 5,5 triệu đơn vị, sáng nay KLGD chỉ bằng một nửa phiên trước, đạt 2,6 triệu đơn vị.

    Trong khi đó, SSI giảm 1.500 đồng, SJS giảm 2.000 đồng, LCG, HCM, GMD giảm 1.500 đồng, REE giảm 1.800 đồng, DRC giảm sàn xuống 93.500 đồng/cp.

    Theo quyết định mới của Chính phủ ban hành ngày 12/12, kế hoạch chi tiết hỗ trợ lãi suất trung và dài hạn trong năm 2010 ưu tiên khu vực nông – lâm nghiệp và thủy sản. Mức hỗ trợ 2% trong vòng 24 tháng kể từ khi giải ngân khoản vay trong năm 2010. Các cổ phiếu thủy sản còn được hưởng lợi khi tỷ giá USD tăng. Tuy nhiên trong nhóm cổ phiếu thủy sản, duy nhất AGF tăng trần vào cuối phiên, ATA, BAS, ABT tăng nhẹ, các mã khác hầu hết đều giảm trên 1%.

    Hôm qua, Abu Dhabi đã viện trợ 10 tỷ USD cho Dubai. TTCK thế giới đều tăng điểm khi nỗi lo vỡ nợ của Dubai đã giảm bớt. Tuy nhiên, việc giải cứu Dubai World chưa thực sự giải tỏa hết những mối lo ngại của các nhà đầu tư về tình hình thị trường tài chính hiện nay.
    Tại sàn Hà Nội, HNX Index đã giảm dần về cuối ngày và đóng cửa tại 143,61 điểm, giảm 3,34 điểm (-2,27%) so với phiên trước. Tại thời điểm đóng cửa, toàn thị trường có 86 mã tăng giá, 44 mã đứng giá và 115 mã giảm giá.
    Điểm đáng chú ý nhất của phiên hôm nay là thanh khoản sụt giảm mạnh với chỉ gần 14,3 triệu đơn vị được chuyển nhượng, trị giá 389 tỷ đồng.
    Hầu hết các cổ phiếu lớn đều không có biến động mạnh: ACB đóng cửa tăng 100 đồng lên 37.000 đồng, PVI tăng 300 đồng, SHB đứng giá, tuy nhiên, VCG giảm mạnh 2.600 đồng xuống 37.800 đồng…
    Lượng cầu dành cho nhóm cổ phiếu nhỏ rất thấp và có nhiều mã giảm mạnh.
    Tân binh WSS của CTCP Chứng khoán Phố Wall đóng cửa tại 19.900 đồng với 508.000 đơn vị được chuyển nhượng.

    [​IMG]
    Phương Mai - Quốc Thắng
    Theo Dân trí/HNX/HSX


  8. suvk

    suvk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Đã được thích:
    0
    vịt ngan mừ~X~X~X~X~X
  9. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là ngày thứ 6 ngày 18/12/2009 đây


    Gần 130 mã tăng trần và cuộc chiến cung cầu cuối phiên
    Thứ 6, 18/12/2009, 11:38
    [​IMG]

    Cuộc "đánh úp" bluechips vào cuối phiên bằng lệnh bán hàng trăm nghìn cổ phiếu giá ATC đã bất thành. Lực đỡ vào những phút cuối cùng khiến VN-Index tăng hơn 8 điểm lên 443 điểm.


    [​IMG] Cho vay kinh doanh cổ phiếu: Mở hay đóng?
    [​IMG] Muốn lập ngân hàng phải có tối thiểu 3.000 tỷ đồng
    [​IMG] VN-Index tăng hơn 10 điểm lên 445 điểm

    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }
    VN-Index mở đầu phiên giao dịch tăng nhẹ 6 điểm sau đó tăng hơn 14 điểm vào cuối đợt 2, lên sát 450 điểm (tăng 3,3%).

    15 phút cuối giờ, HAG ngay từ đợt đầu phiên khớp lệnh đóng cửa có dư mua ATC hơn 1 triệu đơn vị, tiếp theo là VCB và CTG. Các cổ phiếu khác như nhóm cổ phiếu chứng khoán AGR, HCM, SSI; hay GMD, LCG, DRC…vẫn tăng trần vững chắc do có dư mua lớn.

    Hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 3:1 của cổ phiếu PVD (Tổng CTCP Khoan và dịch vụ khoan dầu khí). Sau khi điều chỉnh lại giá tham chiếu, PVD đã có lúc tăng trần lên 62.000 đồng/cp, giao dịch mạnh tại mức giá 60.500 đồng/cp. Tuy nhiên đến 10h25, lệnh bán 300.000 giá ATC được đưa vào khiến PVD giảm ngay xuống giá sàn 56.500 đồng/cp.

    Lúc này, tại các mã trụ cột của thị trường như DPM, SJS, VIC, PVF, PPC, FPT, DHG cũng bất ngờ xuất hiện các lệnh bán ATC từ 300.000 – 500.000 cổ phiếu. Ngoại trừ VIC giảm sàn từ đầu phiên, các mã còn lại đến cuối đợt 2 còn dư mua trần đột ngột bị đẩy xuống giá sàn.

    10h27, SJS được “cứu” khi bên mua bắt đầu thả lệnh đối ứng, kéo cổ phiếu này cuối phiên tăng trần lên 73.500 đồng/cp, dư bán giá trần hơn 33.000 đơn vị. Khối lượng khớp lệnh trong đợt 3 đạt 378.000 đơn vị, trong khi tổng khối lượng khớp lệnh cả phiên là 836.000 đơn vị (chiếm 1/3). DPM được đẩy lên giá tham chiếu 31.700 đồng, khớp lệnh hơn 1 triệu đơn vị (PVFC đã thông báo đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu DPM từ ngày 21/12/2009 - 17/02/2010).


    Đóng cửa, PVD giảm sàn xuống 56.500 đồng, khớp lệnh 774.000 cổ phiếu (đợt 3 khớp lệnh 400.000 cp); FPT giảm 3.000 đồng xuống 67.000 đồng/cp, khớp lệnh 533.000 cp (đợt 3 khớp 253.000 cp); DHG đầu phiên tăng lên 106.000 đồng/cp, cuối phiên giảm sàn xuống 97.000 đồng, khớp lệnh 84.000 đơn vị (đợt 3 khớp 40.000 đơn vị); PVF giảm 1000 đồng xuống 24.800 đồng/cp (khớp lệnh cả phiên là 1,2 triệu cp, đợt 3 giao dịch 574.000 cổ phiếu)….

    Trong khi đó, REE, SAM, VNM, VIS, SSI, VCB…tăng trần vào cuối phiên và hầu như không còn dư bán. EIB tăng 300 đồng, STB tăng 1.000 đồng, chỉ còn dư bán giá trần 24.3.

    VN-Index đóng cửa tăng 8,47 điểm lên 443,34 điểm (mức tăng 1,95%). Khối lượng giao dịch tăng vọt lên 53,77 triệu cổ phiếu (tăng 32% so với phiên trước), đạt giá trị 1.979,78 tỷ đồng (tăng 40% so với phiên trước). Thị trường đóng cửa với 174 mã tăng giá trong đó có 127 mã tăng trần; 8 mã đứng giá, 15 mã giảm giá trong đó có 8 mã giảm sàn.
    Hôm nay là ngày chào sàn đầu tiên của cổ phiếu KBC trên sàn HoSE, mã này đóng cửa ở mức 56.000 đồng/cp, đầu phiên giao dịch ở mức 60.000 đồng/cp, giao dịch tăng vọt lên 2,4 triệu đơn vị.

    Các cổ phiếu khác giảm sàn trong phiên là DPR, SZL, VFG, VNG, VPL. Hôm nay VSH giảm 300 đồng xuống 15.500 đồng/cp, khớp lệnh gần 1,25 triệu đơn vị, PVT giảm 500 đồng/cp xuống 12.500 đồng/cp, khớp lệnh 887.000 đơn vị (đầu phiên tăng trần lên 13.600 đồng/cp).

    Tại sàn Hà Nội, HNX Index đóng cửa tại 143,26 điểm, tăng 5,03 điểm (3,64%) so với hôm qua. Tại thời điểm đóng cửa, toàn thị trường có 222 mã tăng giá, 12 mã đứng giá và 14 mã giảm giá. Trong đó có có 163 mã đóng cửa tại giá trần.
    Nhóm cổ phiếu chỉ có ACB không tăng trần (tăng 1.700 đồng lên 37.700 đồng) còn lại đều tăng trần với lượng dư mua khá lớn (KLS cuối phiên dư mua trần hơn 1,7 triệu đơn vị).

    Phần lớn các cổ phiếu đều tăng giá mạnh, tuy vậy, lượng cầu vẫn tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu lớn.
    Tổng lượng giao dịch vẫn thấp khi chỉ đạt hơn 15,5 triệu đơn vị, trị giá 415 tỷ đồng. Điều này một phần có thể do nhà đầu tư không muốn bán ra.






    Phương Mai - Quốc Thắng


  10. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Đây là thông tin ngày 17/12..................


    Nỗi lo giải chấp và vùng hỗ trợ 400 - 420 điểm
    [​IMG]

    Thực tế, hai yếu tố cơ bản tạo nên những biến động về giá cổ phiếu trên thị trường được giới phân tích kỹ thuật nói đến nhiều đó là tiền và tâm lý.



    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }



    Nỗi thất vọng xen lẫn hoang mang là tâm lý chủ yếu của NĐT trên TTCK thời gian qua khi cả hai chỉ số chứng khoán đều sụt giảm nhanh. Nguyên nhân khiến thị trường giảm điểm là gì, dấu hiệu dừng đà giảm đã chắc chắn?

    Bối cảnh chung

    So với bức tranh kinh tế năm 2008 thì nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam năm 2009 đã vượt qua điểm đáy và bước vào phục hồi. Các công ty niêm yết chuẩn bị công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý IV và cả năm, theo dự đoán của giới phân tích là khả quan, sẽ hỗ trợ TTCK; VN-Index dao dộng trong vùng 500 - 600 điểm với chỉ số P/E trung bình là 14 lần, vẫn tạo sự hấp dẫn các tổ chức đầu tư so với thị trường các nước trong khu vực.

    Thời gian qua, TTCK giảm điểm mạnh do lãi suất ngân hàng tăng là không thuyết phục, bởi cho đến nay, việc lưu thông vốn giữa 2 kênh này gây biến động trên TTCK rất ít. Theo thống kê của Bộ Tài chính, giá trị vốn hoá trên TTCK hiện nay là 699.000 tỷ đồng, chiếm 55% GDP năm 2008.

    Với mức này thì ảnh hưởng của dòng tiền giữa các lĩnh vực như bất động sản, vàng, ngoại tệ, ngân hàng không tác động nhiều đến TTCK. Việc không cho phép bán chứng khoán trước ngày T+4 chỉ làm giảm tính thanh khoản, chứ không làm giảm lượng tiền đầu tư trên thị trường.

    Quy luật cung cầu vẫn là yếu tố tác động chính

    Khó có thể đi tìm lời giải cho việc TTCK sụt giảm mạnh từ tình hình kinh tế và tình hình sản xuất - kinh doanh của các DN.

    Thực tế, hai yếu tố cơ bản tạo nên những biến động về giá cổ phiếu trên thị trường được giới phân tích kỹ thuật nói đến nhiều đó là tiền và tâm lý. Khi lượng tiền luân chuyển trung bình có biến động lớn thì xu thế thị trường thường có những phiên giao dịch chuyển động bất thường, bỏ qua các yếu tố tâm lý đầu tư chung.

    Quá trình lên 633 điểm rồi rớt trở lại mức 520 điểm của chỉ số VN-Index là chuyển động bình thường. Trong sự chuyển động theo xu hướng đi lên, giá cổ phiếu luôn gặp phải những ngưỡng kháng cự để giải toả bớt lượng cổ phiếu đang tồn đọng và cổ phiếu chốt lời của NĐT. Với lượng khớp lệnh trung bình 4.000 - 5.000 tỷ đồng/phiên, xu thế lên giá được thiết lập khá vững chắc.

    Quanh mức 520 điểm, diễn biến giao dịch của thị trường là khá bình thường so với mức hỗ trợ 400 - 420 điểm trước đây. Giá trị giao dịch không có gì thay đổi, bình quân 1.000 - 2.000 tỷ đồng/phiên.

    Nhưng những phiên VN-Index chuyển động đi ngang trong vùng 500 - 520 điểm có một sự khác biệt là khá chông chênh trước mọi thông tin. Việc thị trường trụ được 1 - 2 phiên tại mức hỗ trợ rồi tiếp tục rớt nhanh, rớt mạnh trong tình trạng cung cầu luôn mất cân bằng khiến NĐT có cảm giác như một luồng tiền lớn đang bị rút ra, giống như thời điểm đầu năm 2008.

    Theo thông tin từ một số CTCK, bắt đầu từ tháng 10/2009, các ngân hàng đã giảm hạn mức cho vay đầu tư vào TTCK, nhất là khi Ngân hàng Nhà nước ra thông báo yêu cầu các ngân hàng tập trung vốn cho vay sản xuất - kinh doanh, hạn chế cho vay lĩnh vực phi sản xuất - kinh doanh, trong đó có đầu tư chứng khoán.

    Nếu tính số dư nợ cho vay chứng khoán toàn bộ hệ thống ngân hàng hiện nay vào khoảng 12.000 tỷ đồng so với giá trị giao dịch khớp lệnh cao như trước đây thì khi thị trường lên giá, con số dư nợ này không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, đối với một thị trường đi xuống hoặc chuyển động sang ngang thì đó là một con số không hề nhỏ so với giá trị khớp lệnh thấp như hiện nay.

    Ngưỡng 500 - 520 điểm đã làm mất đi một nguồn tiền lớn hỗ trợ cho sự tăng giá trở lại trên thị trường. Thông thường, trong xu thế lên giá, các mức hỗ trợ thường là thời điểm để NĐT mua vào sau khi họ đã bán ra cổ phiếu ở mức giá cao và cũng là lúc dòng tiền mới nhập cuộc. Việc mua vào một cách yếu ớt đã không mang lại sự cân bằng về tâm lý cho người mua và người bán.

    Tâm lý bán ra cổ phiếu cắt lỗ trở thành tâm lý chủ đạo không chỉ đối với nhà đầu tư cá nhân, mà rất nhiều tổ chức đầu tư cũng bán ra để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn và hy vọng mua lại ở mức giá rẻ hơn. Khi thị trường xuống tới mức nào đó thì các cổ phiếu sẽ được bán ra theo hợp đồng giải chấp giữa NĐT và CTCK. Từ mức đỉnh 624 điểm ngày 22/10 xuống mức 444 điểm ngày 11/12, chỉ số VN-Index đã rớt gần 1/3. Như vậy, quá trình giải chấp của các CTCK không phải bây giờ mới diễn ra, mà có thể diễn ra từ khi thị trường rớt về mức hỗ trợ 500 - 520 điểm.

    Thực tế trên cho thấy, với một thị trường lên giá bình ổn, các chủ trương, chính sách không tác động nhiều đến giá cổ phiếu. Nhưng khi thị trường bước vào thời điểm nhạy cảm thì nó trở thành yếu tố tác động chính đối với những biến động trên thị trường.

    Theo Mai Ly
    Đầu tư


Chia sẻ trang này