mai thị truờng lại tăng mạnh 99.9%

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by suangoncuabe, Sep 20, 2010.

143 người đang online, trong đó có 57 thành viên. 02:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. suangoncuabe

    suangoncuabe Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 26, 2009
    Likes Received:
    0
    lên từ thứ 5 hôm nay lên típ giá rẻ ..cpi á .
  2. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 24, 2009
    Likes Received:
    3
    Nhìn dòng tiền đi mà đánh nhé....
  3. notpr

    notpr Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 31, 2009
    Likes Received:
    0
    không thấy nick 2007 vào đây nhận định thì mai tăng 100% kinh nghiệm
  4. suangoncuabe

    suangoncuabe Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 26, 2009
    Likes Received:
    0

    tăng thì ko biết tăng tới đâu nhưng khó giảm . vì thật ra 450 có gì mà cao . nhận định của em là thế . chọn cổ mã đầu cơ 1-2x chơi thôi
  5. suangoncuabe

    suangoncuabe Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 26, 2009
    Likes Received:
    0
    Nhận trông giữ các bé gái 16-18t. Yêu cầu:xinh xắn, thân hình đẹp, hiền lành, ngoan ngoãn. Ưu tiên con gái nhà lành. Đảm bảo không có tình trạng bạo hành. LH: 090xxx
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]

    [​IMG]

    Thành viên từ
    15:02, 09/07/06


    Được cảm ơn 1727 lần

    Bỏ theo đuôi

    [​IMG] Hôm nay, 16:18 #3 Đã vào Uptrend thì xấu tốt thị trường đều lên


    Múc đón Sự kiện lớn nhất trong lịch sử nước VN từ xưa đến nay : 1000 năm TL - HN

    Được ăn cả - Ngã đứng dậy làm tiếp



  6. hoxunaquyet68

    hoxunaquyet68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 4, 2010
    Likes Received:
    5,769
    chuẩn đấy bác ạ. hôm nay bị lừa toàn gà mai lại hô giảm
  7. nhatcn

    nhatcn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 27, 2009
    Likes Received:
    0
    Giá cổ phiếu ngân hàng sẽ lả đầu tàu tăng trưởng đợt này



    Basel III: Ngân hàng phải tăng vốn dự trữ
    Các nhà quản lý ngân hàng các nước thuộc Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng hôm Chủ nhật 12-9 đã đồng thuận một quy định mới có tính lịch sử về quản lý ngân hàng nhằm xây dựng hệ thống tài chính toàn cầu ổn định hơn.
    Quy định mới, gọi là Hiệp định Basel III, buộc các ngân hàng có hoạt động quốc tế phải tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc lên 7%, cao hơn nhiều lần so với tiêu chuẩn 2% hiện hành và cao hơn cả tỷ lệ 4% mà các ngân hàng Mỹ áp dụng sau khi kiểm tra sức chịu đựng của ngân hàng vào năm 2009.
    Các nhà quản lý tin rằng, tỷ lệ vốn dự trữ càng cao, ngân hàng càng ít bị rủi ro phá sản hay sụp đổ và cũng ít rủi ro gây rối loạn cho toàn hệ thống.
    Quy định này cũng được cho là sẽ giúp hệ thống ngân hàng toàn cầu được kết nối chặt chẽ với nhau tránh tích tụ nợ và rủi ro quá mức từng làm đảo lộn thị trường tài chính Wall Street và gây chấn động nền kinh tế thế giới vừa qua, buộc các chính phủ phải dùng tiền thuế của người dân để cứu nguy các tổ chức tài chính.
    Mặc dù quy định mới liên quan tới nhiều phép tính phức tạp, nhiều sản phẩm tài chính xa lạ, nhưng theo giới phân tích, nó sẽ có tác động lan tỏa tới mọi hoạt động tài chính, mọi doanh nghiệp và người tiêu dùng khắp thế giới, chi phối các hoạt động cho vay và thẻ tín dụng.
    Tuy nhiên, để tránh gây áp lực lên công cuộc hồi phục kinh tế đang rất chập chờn trên khắp thế giới, các nhà quản lý ngân hàng đồng ý rằng việc tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc sẽ được triển khai dần dần trong khoảng thời gian tám năm, chậm hơn một năm so với đề xuất của Mỹ nhưng sớm hơn một năm so với đề xuất của Đức. Theo thỏa thuận này, một số thay đổi sẽ được áp dụng ngay từ năm 2013, nhưng một số thay đổi khác sẽ chỉ có hiệu lực hoàn toàn vào năm 2019.
    Từ nay đến năm 2015 chẳng hạn, các ngân hàng phải tích lũy vốn sao cho nguồn vốn dự trữ phải bằng hoặc nhiều hơn 4,5% so với tài sản, sau năm 2015 phải xây dựng quỹ dự phòng 2,5%, sao cho đạt được tỷ lệ dự trữ tối thiểu 7% vào ngày 1-1-2019.
    Ngân hàng nào không xây dựng quỹ dự phòng hoặc tỷ lệ dự trữ không đạt mức tối thiểu mà Basel III quy định, cơ quan quản lý sẽ bắt buộc họ phải trích lợi nhuận để gia tăng vốn, giảm nguồn tiền dùng để chia cổ tức hay thưởng cho giới quản trị. Một số người tin rằng, quy định mới có thể buộc nhiều ngân hàng phải thu hẹp dư nợ tín dụng hoặc bán bớt tài sản để cải thiện tình trạng vốn.
    Các ngân hàng châu Âu - đặc biệt là Đức, Tây Ban Nha và một vài nước khác, phải tăng huy động vốn. “Phải huy động thêm hàng trăm tỉ euro”, ông Nout Wellink, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Đức, thành viên Hội đồng điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu và lãnh đạo Ủy ban Basel, cho biết.
    “Các ngân hàng châu Âu một mặt phải giữ lại lợi nhuận trong nhiều năm tới, phải giảm tiền thanh toán cổ tức cho cổ đông và tiền thưởng cho giới quản trị; mặt khác, tùy ngân hàng, nhưng họ phải tăng huy động vốn từ thị trường tài chính”, ông Wellink nói thêm.
    Ngân hàng lớn nhất nước Đức Deutsche Bank chẳng hạn, đã ngay lập tức công bố ý định huy động 10 tỉ euro để tăng vốn và dự kiến sẽ đáp ứng quy định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc 7% theo Basel III ngay từ năm 2013.
    Phần lớn các ngân hàng châu Á, các ngân hàng lớn của Mỹ, Canada, các nước Bắc Âu, Anh, Thụy Sỹ đều có mức dự trữ cao hơn mức tối thiểu mà Basel III quy định, cho nên trái với khối euro, khi Basel III được triển khai, họ sẽ có điều kiện tăng cổ tức cho cổ đông và cho vay mạnh tay hơn.
    Các ngân hàng Nhật chẳng hạn, hiện có tỷ lệ dự trữ bình quân là 6,7%, chỉ còn kém mức quy định của Basel III 0,3 điểm phần tram. Đối với Trung Quốc, một quan chức ngân hàng cho rằng phải một thời gian nữa quy định Basel III mới được tích hợp vào luật lệ của nước này.
    Không tán thành Basel III, một số nhà ngân hàng cho rằng, việc gia tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc có khả năng làm giảm lợi nhuận của các ngân hàng, làm tăng chi phí vay vốn của khách hàng và do đó tín dụng sẽ bị thu hẹp.
    Nhưng các nhà quản lý và chuyên gia tài chính không chấp nhận luận điểm đó. Họ cho rằng, lịch sử cho thấy tỷ lệ dự trữ bắt buộc có rất ít tác động đến hoạt động cho vay hoặc lãi suất của ngân hàng. Vả lại, lợi ích của việc siết chặt quy định nhằm tránh được khủng hoảng tài chính sẽ lớn hơn nhiều so với sự sụt giảm tín dụng mà quy định mới có thể gây ra.
    Thị trường đã có phản ứng tức thì với Hiệp định Basel III. Trong phiên giao dịch đầu tuần, cũng là phiên đầu tiên sau khi Basel III được công bố, giá cổ phiếu các ngân hàng Nhật và Úc đã tăng mạnh; trong đó cổ phiếu của tập đoàn tài chính Mizuho tăng 2,3%, của tập đoàn ngân hàng Mitsubishi UFJ Financial tăng 2,2%, của tập đoàn Sumitomo Mitsui Financial tăng 1,7%, của các ngân hàng lớn ở Úc tăng khoảng 1-1,7%.
    Tại châu Âu, giá cổ phiếu ngành ngân hàng cũng tăng khoảng 1,7% trong khi đồng euro tiếp tục tăng 1,1% so với đô la Mỹ vì giới đầu tư dự báo các ngân hàng khối eurozone sẽ không đua nhau tăng vốn như dự báo trước khi hiệp định Basel III được ký kết.
    Hiệp định Basel III được thống đốc các ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý ngân hàng 27 nước thành viên (gồm Argentina, Úc, Bỉ, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật, Hàn Quốc, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, Nga, Ả Rập Xê Út, Singapore, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Mỹ) ký kết hôm Chủ nhật 12-9 tại Basel, Thụy Sỹ và sẽ được trình lên Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức ở Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 20-11 để phê chuẩn. Sau đó, các nước tham gia Basel sẽ tự động áp dụng quy định mới cho các ngân hàng của nước mình.
    Phúc Minh - Thái Bình (Theo WSJ)
  8. locknick

    locknick Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Apr 26, 2007
    Likes Received:
    1,467
    chủ thớt xoănning
  9. suangoncuabe

    suangoncuabe Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 26, 2009
    Likes Received:
    0
    các cty ck nhận định này đánh lên hết rồi

    TTCK sẽ có sóng nhưng ở mức vừa phải Thứ hai, 20/9/2010, 12:10 GMT+7 (ATPvietnam.com) - Tính từ đầu năm 2010 đến cuối tháng 8 năm 2010, VN-Index đã lập đỉnh vào phiên giao dịch tuần đầu tháng 5 với mức 549,51 điểm và lập đáy vào những phiên cuối tháng 8 ở mức 423,89 điểm.

    Có thể thấy trong 8 tháng này, TTCK không có nhiều biến động mạnh mà chủ yếu dao động trong biên độ hẹp với mức thanh khoản thấp.

    Ngoại trừ đợt sóng của các penny vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 giúp VN-Index lập đỉnh 549,51 điểm, thị trường gần như đi ngang trong tâm lý thận trọng của NĐT và sự khan hiếm của dòng tiền.

    Thời điểm quý I/2010, thị trường giao dịch lình xình trong vùng 480 – 530 điểm và có mức thanh khoản thấp do dòng tiền vào thị trường bị hạn chế, thậm chí rút ra khá nhiều để đầu tư vào các kênh đầu tư hấp dẫn như bất động sản.

    Bước sang quý II/2010, tình hình kinh tế vĩ mô trong nước và thế giới đều có nhiều dấu hiệu khả quan hơn đã giúp thị trường có được đợt tăng điểm ngắn vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 do sự tăng giá của nhóm các cổ phiếu vốn hóa nhỏ và trung bình. Kể từ tháng 5, trong bối cảnh trong nước không có những thông tin tích cực đủ sức nâng đỡ thị trường, sự sụt giảm của TTCK thế giới đã kéo theo sự sụt giảm của TTCK trong nước.

    Hai tháng đầu quý III/2010, thị trường tiếp tục biến động theo chiều hướng tiêu cực.

    Nguyên nhân chính của đợt suy giảm này là do tâm lý NĐT bị ảnh hưởng bởi những tin đồn xoay quanh thông tư 13.
    Bên sàn HNX, diễn biến thị trường cũng tương tự như sàn HOSE. Chỉ số HNX-Index cũng lập đỉnh vào thời điểm đầu tháng 5 với mức 187,4 điểm và tạo đáy vào phiên giao dịch cuối tháng 8 với mức 118,28 điểm. Tuy nhiên sau đó, chỉ số này liên tiếp đi xuống và chưa có được đợt sóng mới nào như HOSE. Từ đầu năm 2010, HNX-Index dao động trong biên độ hẹp và hình thành xu hướng giảm trung hạn rõ nét.
    Theo báo cáo Chiến lược đầu tư Quý IV/2010, CTCK E-Viet (EVS) có đưa ra 3 kịch bản về biến động của TTCK trong quý 4 năm 2010 và cho rằng khả năng xảy ra kịch bản 1 là cao nhất. Kịch bản 2 và 3 có thể xảy ra nhưng khả năng xảy ra không cao.
    Kịch bản 1: VN-Index dao động 430-490 điểm
    Tình hình kinh tế vĩ mô những tháng cuối năm đang cho tín hiệu tích cực hỗ trợ cho tâm lý NĐT . Tuy nhiên, dựa trên tình hình cung cầu trên thị trường, mô hình phân tích kỹ thuật và đặc biệt là yếu tố tâm lý NĐT- yếu tố chi phối mạnh tới thị trường hiện nay, EVS dự báo VN-Index trong quý 4 sẽ khó có biến động mạnh, thị trường nhiều khả năng vẫn có "sóng" nhưng "sóng" thị trường chỉ ở mức vừa phải. Khi VN-Index lùi về ngưỡng 425-430 điểm, áp lực bán tháo cổ phiếu giá rẻ sẽ giảm xuống.

    Theo EVS thị trường đang giao dịch bằng nguồn tiền thực là chủ yếu. Do đó, không có nhiều lượng hàng mua bằng đòn bẩy, áp lực giải chấp là không cao. VN-Index có thể sẽ dao động trong vùng 430-490 điểm trong quý 4.

    Xu hướng chung của thị trường sàn HOSE và HNX về cơ bản là giống nhau, giống nhau cả về mô hình kỹ thuật. EVS dự báo khả năng HNX-Index biến động trong vùng 120 -145 điểm là cao.
    Chiến lược đầu tư
    Theo kịch bản 1, thị trường trong quý 4 vẫn có "sóng" tuy nhiên "sóng" thị trường ở mức vừa phải. Chiến lược đầu tư phù hợp là lựa chọn cổ phiếu vốn hóa nhỏ, nên mua vào khi thị trường võng xuống, không nên mua vào khi thị trường đã lên. Lợi nhuận kỳ vọng 5- 15% cho mỗi đợt sóng. Nhóm ngành khuyến nghị đầu tư là chứng khoán, BĐS, vật liệu xây dựng.
    Kịch bản 2: VN-Index vượt ngưỡng 500 điểm
    Không loại trừ khả năng VN-Index có "sóng" lớn vượt ngưỡng 500 điểm trong quý 4, tuy nhiên EVS đánh giá khả năng này là không cao do lượng tiền vào thị trường về cuối năm thường hạn chế. Trong giai đoạn từ tháng 4 đến giữa tháng 5/2010, khi VN-Index ở mức trên 500 điểm thì KLGD trung bình là xấp xỉ 60 triệu cổ phiếu/phiên và giá trị giao dịch trung bình là xấp xỉ 2.200 tỷ đồng. Trong khi đó, nguồn tiền thời điểm cuối năm 2010 đang bị hạn chế do: Thông tư 13 của NHNN hạn chế tăng trưởng tín dụng;
    Một lượng tiền lớn có thể sẽ chuyển sang kênh đầu tư khác như Bất động sản khi thị trường này ấm lên hoặc đầu tư vàng khi vàng tiếp tục tăng giá; Chính phủ tiếp tục cho phép Vinashin tiếp tục phát hành trái phiếu để huy động vốn. Do đó, lượng tiền trên thị trường thực sự không có nhiều, đặc biệt là tâm lý NĐT rất thận trọng, cho dù VN-Index có bật lên ngưỡng 500 điểm. EVS dự báo lực đẩy VN-Index lên trên ngưỡng 500 điểm chỉ có thể là thị trường dùng đòn bảy tài chính. Mà khả năng thị trường dùng đòn bảy sẽ khó giữ xu hướng tăng ổn định.
    Chiến lược đầu tư
    Lịch sử đã ghi nhận nhiều lần, khi thị trường có sóng, đặc biệt khi NĐT dùng đòn bảy tài
    chính nhiều thì sàn HNX luôn được nhiều NĐT quan tâm. EVS khuyến nghị NĐT, nếu kịch bản 2 xảy ra NĐT nên ưu tiên mua cổ phiếu trên sàn HNX hơn là HOSE, tập trung mua vào những mã cố phiếu có tính thanh khoản cao, có lịch sử giao dịch tốt như: PVX, PVA, VFR, SDD, STP, VGS, HJS, PVL, PVC.
    Kịch bản 3: VN-Index giảm dần về ngưỡng 400 điểm, có thể thấp hơn 400 điểm
    Theo EVS khả năng này là khó xảy ra nhất, thị trường dù không phải là đang thuận lợi, nhưng theo EVS đánh giá, thị trường đang giao dịch bằng lượng tiền thật là chủ yếu, việc này giúp cho thị trường ổn định hơn. Hơn nữa, khi VN-Index mà mất ngưỡng 400 điểm, thì về cơ bản giá cổ phiếu đã về ngưỡng hấp dẫn, và những NĐT đang "ôm" cổ phiếu đã lỗ ở mức khá cao. Do đó, việc ra quyết định bán tháo cắt lỗ là rất khó khăn, khả năng thị trường bị bán tháo ở vùng này sẽ khó xảy ra.

    GIÁ VÀNG TĂNG CAO NGẤT NGƯƠNG NHƯ BẠN BẠN CÓ MUA VÀNG VÀO THỜI ĐIỂM NÀY KO . MUỐN LÊN TÍP GOLD LẠI PHẢI SIDEWAY MỚI ĐI TIP ĐC .
  10. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 2, 2009
    Likes Received:
    1,759
    ko cần phải hoãn đâu :))

Share This Page