Mai tím.......................................sốc thật.........................................

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luotsongthanck, 01/05/2012.

5682 người đang online, trong đó có 681 thành viên. 21:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 2814 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.909
    Cân nhắc chọn cổ phiếu đã có đà tăng

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)

    “Phiên giao dịch ngày 27/4 thị trường tăng điểm nhưng thanh khoản lại sụt giảm so với phiên giao dịch trước đó cho thấy xu hướng sideway của thị trường vẫn chưa thực sự kết thúc. Tuy nhiên, một điểm nổi bật trong thời gian gần đây là về mặt độ rộng thị trường rất tích cực, khi mặc dù cả 2 sàn có phiên tăng giảm xen kẽ nhưng số luợng mã tăng giá vẫn luôn cân bằng hoặc áp đảo so với số mã giảm giá.

    Như vậy, có thể kết luận thị trường trong xu hướng sideway tăng tích lũy, và do đó việc lựa chọn những cổ phiếu đã hình thành đà tăng vẫn nên được cân nhắc”.
  2. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.909
    Tích cực hơn sau kỳ nghỉ lễ

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)

    “Tâm điểm của thị trường trong phiên giao dịch ngày 27/4 vẫn thuộc về nhóm cổ phiếu khai khoáng như BGM, KSA, KSB … mặc dù đã có tín hiệu cho thấy tâm lý chốt lời xuất hiện. Cùng với sự tham gia của dòng tiền đầu cơ, nhóm cổ phiếu dầu khí và vận tải biển cũng tăng mạnh trong phiên này kéo theo hàng loạt cổ phiếu tăng trần. Qua đó, có thể thấy dòng tiền đầu cơ vẫn đang được duy trì khá tốt, đóng vai trò điểm tựa nâng đỡ thị trường ở thời điểm hiện tại.

    Mặc dù phiên hồi phục nhẹ không mang nhiều ý nghĩa về xu hướng nhưng chúng tôi vẫn đánh giá cao tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trong phiên này. Theo đó, với kỳ vọng sẽ xuất hiện thêm các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế sau khi Chính phủ họp thường kỳ tháng 4, chúng tôi cho rằng diễn biến các chỉ số sẽ có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực hơn sau kỳ nghỉ lễ”.
  3. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.909
    Theo quan điểm của BVSC, dòng tiền nhiều khả năng sẽ có sự chuyển hướng trong việc chọn nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Đối với nhà đầu tư dài hạn, chiến lược nắm giữ vẫn nên được ưu tiên. Nhà đầu tư lướt sóng xem xét chốt lời dần ở các mã đã tăng nóng trong thời gian vừa qua, bên cạnh đó có thể chuyển hướng đầu tư ở những mã đầu cơ có thanh khoản cao trên sàn HNX”.vnd.pvx.vcg,scr,pvl
  4. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.909
    công ty chứng khoán này tuy nhỏ nhưng nhận định ttck rất chuẩn và khách quan trong thời gian vừa qua :)>-:)>-:)>- Cân nhắc chọn cổ phiếu đã có đà tăng

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)

    “Phiên giao dịch ngày 27/4 thị trường tăng điểm nhưng thanh khoản lại sụt giảm so với phiên giao dịch trước đó cho thấy xu hướng sideway của thị trường vẫn chưa thực sự kết thúc. Tuy nhiên, một điểm nổi bật trong thời gian gần đây là về mặt độ rộng thị trường rất tích cực, khi mặc dù cả 2 sàn có phiên tăng giảm xen kẽ nhưng số luợng mã tăng giá vẫn luôn cân bằng hoặc áp đảo so với số mã giảm giá.

    Như vậy, có thể kết luận thị trường trong xu hướng sideway tăng tích lũy, và do đó việc lựa chọn những cổ phiếu đã hình thành đà tăng vẫn nên được cân nhắc”.
  5. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.909
    Dòng tiền nhiều khả năng sẽ có sự chuyển hướng

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

    “Hai sàn tăng điểm với khối lượng chưa được cải thiện, tuy nhiên diễn biến tích cực được thể hiện ở hầu hết cả mã. Tại sàn HSX, diễn biến cung và cầu khá cân bằng nên biến động của chỉ số nằm trong biên độ hẹp. Nhóm các cổ phiếu bất động sản vẫn tiếp tục dẫn dắt sự quan tâm của nhà đầu tư bất chấp việc dòng tiền có sự dịch chuyển giữa các mã trong nhóm ngành này. Còn tại sàn HNX, về cuối phiên giao dịch nhà đầu tư đã tự tin hơn trong các quyết định mua. Tuy vậy, các cổ phiếu đầu cơ cao như VND, BVS, PVX…vẫn chưa thu hút thêm được dòng tiền. Nhóm các cổ phiếu thuộc dòng dầu khi đã có phiên giao dịch ấn tượng cả về giá và khối lượng.

    Những phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ thị trường thường giao dịch với khối lượng ở mức thấp, nhưng sự tích cực của chỉ số thường báo hiệu khả năng diễn biến sôi động khi thị trường mở cửa trở lại. Sự bền bỉ tăng điểm của nhóm các cổ phiếu khoáng sản như BMC, KSS, KTB…đã làm điểm tựa và mẫu hình cho nhiều nhà đầu cơ trong việc lựa chọn mã. Nhóm cổ phiếu này một mặt tạo đà tâm lý tích cực cho nhà đầu tư, nhưng mặt khác nó cũng mang lại rủi ro tiềm ẩn về cho thị trường khi nhóm này bước vào giai đoạn điều chỉnh. Chúng tôi cho rằng, khi nhóm cổ phiếu này sẽ sớm có điều chỉnh, và dòng tiền nhiều khả năng quay trở về với nhóm cố phiếu đầu cơ có thanh khoản cao trên sàn HNX.
  6. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.909
  7. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.909
    Thị trường chứng khoán »
    CP "hứa hẹn" đầu cơ hút vốn đầu tư


    Thứ Hai, 30/04/2012, 14:56

    [​IMG]
    Cùng với mã chứng khoán VND (Cty CP Chứng Khoán VN Direct, KLS (Cty CP CK Kim Long), PVA (Cty CP Cty Xây lắp Dầu khí Nghệ An)... PVX (Cty CP Xây lắp dầu khí) là những mã cổ phiếu gây ấn tượng với nhà đầu tư, bởi lực hút dòng tiền đầu cơ rất mạnh.

    Không ngoa khi nói rằng sàn chứng khoán Hà Nội (HNX) chỉ số tăng hay giảm phụ thuộc hoàn toàn vào những mã chứng khoán mang tính đầu cơ, chứ không phải bất kỳ sự tác động nào của thị trường cũng như chính sách vĩ mô của nhà nước. Vậy có nên đầu tư CP PVX (Cty CP Xây lắp Dầu khí) hút dòng tiền đầu cơ của thị trường?

    Theo ông Tô Bỉnh Quyền - Trưởng phòng phân tích CK Phương Nam thì doanh thu của PVX được duy trì với tốc độ tăng cao, trung bình đạt 96%. Tuy nhiên, tốc độ tăng doanh thu đang có xu hướng giảm dần từ năm 2009. Tỉ trọng doanh thu của lĩnh vực xây lắp dầu khí, dự án công nghiệp cũng đã dần sụt giảm, thay vào đó là mảng kinh doanh nhà, vật tư, thiết bị nhỏ lẻ. Năm 2011, Cty đạt 9.500 tỉ đồng doanh thu, tăng 30% so với năm 2010. Doanh thu tăng 30% nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm mạnh đến 48%. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất trong vòng 3 năm gần nhất.

    Là con của TCty xây lắp chủ lực trong Tập đoàn Dầu khí VN (PVN), nên PVX được hưởng lợi thế từ chế độ chỉ định thầu của PVN đối với các công trình của ngành dầu khí. Theo đó, các hợp đồng đã ký kết đảm bảo cho kế hoạch kinh doanh của PVX trong tương lai.

    Năm 2012, PVX sẽ thực hiện một số dự án trọng điểm như nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch, trung tâm nhiệt điện Long Phú 1, dự án Topside H4 Mỏ Tê Giác Trắng, dự án Nam Côn Sơn…

    Một chuyên gia trong ngành phân tích, với những dự án này, PVX dự kiến tổng giá trị sản lượng thi công năm 2012 là 15.500 tỉ đồng, doanh thu đạt khoảng 12.500 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế ở mức 1.258 tỉ đồng. Tuy nhiên, PVX có quá nhiều dự án đầu tư đang cùng triển khai, do đó nhu cầu đói vốn là rất cao. Bên cạnh đó, khoản tiền và tương đương tiền của PVX cuối năm 2011 chỉ có 866 tỉ đồng, một con số quá nhỏ so với quy mô các dự án hiện tại. Trong khi đó, mặt bằng lãi vay đang ở mức cao và hoạt động phát hành vốn đang rất khó khăn.

    PVX được coi là một cổ phiếu bluechip trên HNX, luôn tạo sóng và thu hút được dòng vốn đầu cơ lớn. Khối lượng giao dịch trung bình 1 ngày thấp nhất của PVX là 4 triệu cổ phiếu với giá trị giao dịch 10 đến 18 tỉ đồng. Ngày cao nhất khối lượng giao dịch đạt 6 - 10 triệu đơn vị, với giá trị giao dịch hơn 100 tỉ đồng… Tuy nhiên từ những phân tích ở trên, nhiều khuyến cáo của các Quỹ đầu tư, các Cty CK đưa ra chỉ nên tham khảo và đầu tư CP PVX trong ngắn hạn (nghĩa là chỉ nên đầu cơ lướt sóng).

    Theo ông Nguyễn Thành Nam -Chuyên viên phân tích CK thì với chiến lược đầu tư cho CP PVX thì ngưỡng kỹ thuật quan trọng nhất hiện nay là mua CP PVX ở vùng 10.000 – 11.500đ/CP. Đây cũng là một ngưỡng kỹ thuật có nhiều ý nghĩa đối với giá của PVX và giúp CP này tạo thành một vùng hội tụ mạnh (congestion zone). Do vậy, việc canh mua CP gần vùng này là có thể được và cắt lỗ khi giá xuống ở quanh mức 9.500 -10.500 đ/CP.


    P.Hà ( DĐDN )
    [​IMG] var linkhay_title = ''; var linkhay_url = ''; var linkhay_desc = ''; var linkhay_style = '2';
  8. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.909
    Thị trường chứng khoán »
    Trưởng phòng đầu tư FLC: Đây vẫn là vùng khởi điểm cho một chu kỳ tăng giá


    Thứ Hai, 30/04/2012, 14:27

    [​IMG]
    Ở cuối mỗi chu kỳ thắt chặt tiền tệ đều là cơ hội để những nhà đầu tư cỡ lớn mua được nhiều tài sản giá rẻ và qua mỗi chu kỳ họ lại lớn mạnh hơn rất nhiều.

    Hiện nay vẫn còn nhiều lo ngại cho rằng lạm phát sẽ quay trở lại do giá xăng và điện tăng và việc NHNN hạ trần lãi suất huy động 2 lần liên tiếp trong vòng 1 tháng là quá nhanh, ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

    Hiện nay vấn đề Lạm phát được nhìn nhận dưới góc độ lạm phát giá cả (Price Inflation) mà ít chú trọng vào vấn đề cốt lõi đến từ lạm phát tiền tệ (Currency Inflation). Tôi cho rằng đây sẽ là yếu tố quan trọng nhất trong dự báo xu thế của CPI.

    Có thể nói rằng bản chất của lạm phát có nguyên do chủ yếu từ tốc độ tăng cung tiền, giá xăng và điện có tác động nhưng không phải yếu tố chính. Năm 2011 vừa qua, tăng trưởng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán M2 đã có sự tăng trưởng thấp nhất trong 15 năm trở lại đây, điều này sẽ hạn chế mạnh mẽ việc lạm phát quay trở lại.

    Mặt khác tôi cho rằng chi tiêu Chính phủ trong thời gian tới sẽ có xu hướng giảm để phục vụ mục tiêu lãi suất giảm nhanh mà lạm phát vẫn ở mức thấp.

    [​IMG]
    Biểu đồ so sánh tốc độ tăng cung tiền và lạm phát (nguồn: VnEconomy)​

    Và cứ theo chu kỳ, sau mỗi lần lạm phát xảy ra, tốc độ tăng cung tiền chậm lại thì nền kinh tế Việt Nam sẽ đi vào một trạng thái cân bằng mới với giá cả hàng hóa được giao dịch ở một mặt bằng giá cao hơn.

    Nếu nhìn với chu kỳ thời gian lớn hơn thì có thể nói từ đầu năm 2008 đến 2012 cũng chỉ là một chu kỳ lớn 5 năm của thắt chặt tiền tệ mà năm 2009 chỉ là một sự hồi lại trên tổng thể là xu hướng thắt chặt. Do vậy sau một giai đoạn dài thắt chặt tiền tệ thì vấn đề hạ lãi suất để nền kinh tế đi vào quỹ đạo hoạt động bình thường ở một mặt bằng giá khác sẽ không gặp nhiều trở ngại.
    Mặc dù có nhiều tin tích cực như lạm phát thấp, lãi suất hạ, Chính phủ định hướng ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp.…. Nhưng vẫn có ý kiến cho rằng sức khỏe các doanh nghiệp vẫn chưa thể phục hồi nhanh chóng. Tin tốt đã công bố hết, liệu TTCK còn đủ sức bật sau khi VnIndex và HnxIndex đã tăng khoảng 42% và 48% so với điểm đáy tháng 1 vừa rồi?

    Nếu so sánh với đỉnh giá các cổ phiếu tại sàn Hà Nội của 2 đợt đầu cơ giá lên vào tháng 6 và tháng 9 năm 2011 thì hiện nay Hnx-Index coi như ngang bằng, nhưng bối cảnh thị trường lại rất khác biệt.

    Các thông tin hỗ trợ tích cực hiện nay như lãi suất giảm, DN được hỗ trợ giãn nợ, khối ngoại mua ròng liên tục…Xét về định giá thì vì xu thế vĩ mô dần ổn định, lãi suất hạ sẽ làm cho mức định giá hiện nay có xu hướng rẻ hơn trong tương lai vì doanh nghiệp sẽ kinh doanh tốt hơn trở lại. Tôi cho rằng nhiều khả năng việc lãi suất huy động giảm về mức khoảng 10% sẽ nhanh hơn dự kiến và đây là vấn đề then chốt tác động đến sức khỏe của doanh nghiệp.

    Có thể nói rằng, hiện nay chất lượng tăng giá của 2 chỉ số VnIndex và Hnx Index có diễn biến tốt hơn nhiều.

    Nhìn tổng quan từ tháng 1 cho đến khi có tin hạ trần lãi suất huy động lần thứ 2, thị trường đã có sự tăng trưởng khá tốt và xen kẽ trong đó là 3 lần điều chỉnh giảm khá mạnh. Tuy nhiên mỗi lần điều chỉnh giảm lại là cơ hội lớn cho các nhà đầu cơ chuyên nghiệp hơn tiếp tục tích lũy thêm cổ phiếu.

    Ở cuối mỗi chu kỳ thắt chặt tiền tệ đều là cơ hội để những nhà đầu tư cỡ lớn mua được nhiều tài sản giá rẻ và qua mỗi chu kỳ họ lại lớn mạnh hơn rất nhiều. Họ chính là những người hiểu sâu sắc về chu kỳ kinh tế và nhạy bén thông tin và luôn biết tận dụng các chu kỳ này.

    Những gì hiện nay chúng ta đang lo lắng như kinh tế vĩ mô chưa ổn định hẳn, lạm phát sẽ quay trở lại hay doanh nghiệp còn khó khăn… cũng là những điều mà các quốc gia phát triển cũng đã trải qua và khi nhìn lại họ cùng nói rằng “Chu kỳ kinh tế nào cũng giống nhau cả” và sự lo lắng hay sự lạc quan của nhà đầu tư tại mỗi thời điểm lúc nào cũng giống nhau. Nhưng xin nhấn mạnh rằng kinh tế tăng trưởng luôn có tính chu kỳ và tôi cho rằng đây là thời điểm tuyệt vời để tận dụng chu kỳ đó.

    Ông nhận định thế nào về thị trường thời gian tới?

    Những định hướng rõ ràng của chính sách tiền tệ sẽ giúp cho thị trường không quay trở lại giảm sâu như trước. Bên cạnh đó, số lượng giải ngân của nhiều tổ chức còn ít và họ đang trông chờ sự giảm điểm trở lại để mua thêm, đây là lực cầu rất lớn hỗ trợ thị trường.

    Nhìn về diễn biến thị trường thì sau khi có tin hạ lãi trần lãi suất xuống 12%/năm, thị trường tiếp tục tăng mà không có hiện tượng phân phối thì có thể nói rằng đây vẫn là vùng khởi điểm cho một chu kỳ tăng giá sau đó.

    Trong tuần qua tôi không thấy có áp lực phân phối hoặc bán xả, việc sàn Hà Nội có 4 phiên từ ngày 19/4 đến ngày 24/4 đều có mức giá thấp nhất ở mức 77 điểm đã chứng tỏ lực cầu giá thấp tại mức giá này là lớn và thị trường khó giảm sâu hơn mức này.

    Cách thức giao dịch của thị trường mang tính chất tiếp tục được tái tích lũy. Thị trường trong ngắn hạn và trung hạn nhiều khả năng sẽ tiếp tục quá trình tăng giá trở lại. Riêng đối với những mã cổ phiếu đã tăng quá nóng thì nhà đầu tư nên hạn chế mua vào vì rủi ro khi giảm giá là khá lớn.

    Xin cảm ơn ông!
  9. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.909
    Chứng khoán tháng 5 sẽ giữ được sự ổn định”
    Thứ Hai, 30/04/2012, 08:26
    [​IMG]
    Đó là nhận định của ông Nguyễn Phúc Thịnh, Phó tổng giám đốc CTCP Quản lý quỹ An Phú về xu hướng của thị trường trong tháng 5.

    Theo tôi, TTCK trong tháng 5 nhìn chung vẫn sẽ giữ được sự ổn định. Nhóm cổ phiếu của các DN có mức vốn hóa vừa đang nhận được sự quan tâm của nhiều NĐT. Số lượng nhóm cổ phiếu blue-chips chiếm chưa tới 15% toàn thị trường, trong khi nhóm cổ phiếu có mức vốn hóa vừa đang chiếm số lượng khá lớn, cơ hội đầu tư tập trung vào nhóm cổ phiếu này nhiều hơn.

    TTCK đang thiết lập mặt bằng giá mới và NĐT quen dần với mức giá cổ phiếu hiện tại. Dòng tiền vào TTCK ở mức ổn định và đây là tiền “thật” do NĐT “đổ” vào, còn dòng tiền do CTCK đổ vào hoạt động margin chỉ bắt đầu nổi lên trong vòng 1,5 tháng trở lại đây, bởi các CTCK thận trọng hơn trong các hoạt động margin, cũng như NĐT khá “rụt rè” trong việc dùng đòn bẩy để đầu tư. Do đó, dòng tiền trên thị trường là tương đối ổn định.

    Ngoài ra, lãi suất vẫn có xu hướng giảm trong thời gian tới, CPI đang giữ mức ổn định và CPI theo năm sẽ có xu hướng giảm về 1 con số trong tháng 5. Nhìn chung, các thông tin vĩ mô tương đối ổn định và tích cực, sẽ hỗ trợ TTCK trong thời gian tới.
  10. hiendvche

    hiendvche Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Ctm - api muc

Chia sẻ trang này