Mạng sống con người còn rẻ hơn cổ phiếu.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by highprofit, Aug 7, 2010.

Thread Status:
Not open for further replies.
610 người đang online, trong đó có 244 thành viên. 23:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. pokemonvina

    pokemonvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 7, 2008
    Likes Received:
    485
  2. ckcn83

    ckcn83 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 21, 2010
    Likes Received:
    0
    Các bác xem cái gì cũng có thời điểm lịch sử của nó. Hoàn thành xong nhiệm vụ là giải tán. Em nghĩ CSVN đã đến lúc rùi, hoàn thành xong nhiệm vụ rùi, giờ thì bàn giao lại đi. Hết người rùi hay sao để cái ông chẳng học hành gì lên làm bí thư tỉnh uỷ. Các bác có ngửi nổi không.
  3. GBlock

    GBlock Super Moderator Staff Member

    Joined:
    Aug 9, 2009
    Likes Received:
    63
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Không liên quan
  4. kimkimphat

    kimkimphat Thành viên tích cực

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    4
    Tin tức -cập nhạt -hàng ngày

    HI CẢ NHÀ :
    --------------

    Tui lập tô píc này mong mọi người ủng hộ

    ai có tin gì pót lên đây cho cả nhà nghiên cứu nhé

    Tiêu chí của tô píc là làm sao cho cả nhà nhìn nhận 1 cách khách quan hơn về thị trường cũng như từng mã C/K trong từng giai đoạn làm giảm bớt rủi ra cho tất cả nhà đầu tư (-- mà chủ yếu là nhà đâu tư nhỏ lẻ như chúng ta --)
  5. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 23, 2010
    Likes Received:
    0
    Dự báo lượng cung tiền sẽ lớn hơn Thứ bảy, 7/8/2010, 11:30 GMT+7 Dự báo, lãi suất thỏa thuận sẽ tiếp tục được điều chỉnh giảm để kích thích tăng trưởng dư nợ, nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển tín dụng và lợi nhuận.

    * Chuyện trò trực tiếp cùng giới đầu tư

    Theo ông Nguyễn Văn Giàu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 7 tháng đầu năm nay được kiểm soát ở mức thấp, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng cung tiền mạnh hơn.
    Ông Giàu cho biết, tăng tổng phương tiện ở mức 12,96% trong 7 tháng so với mục tiêu 20% của cả năm là bình thường; còn tăng trưởng dư nợ tín dụng 7 tháng đầu năm ở mức 12,97% không phải thấp so với mục tiêu đưa ra cho cả năm là 25%.
    Sau khi CPI tháng 7 được công bố tăng 0,6%, NHNN tiếp tục cung ứng tiền trung hạn cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) để cho vay khu vực nông thôn, với hạn mức trước mắt là 10.000 tỷ đồng, nhưng Agribank đã phân bổ chỉ tiêu về địa phương tới 12.000 tỷ đồng. NHNN khuyến khích Agribank tiếp tục cân đối từ các nguồn vốn khác và nếu tình hình kinh tế vĩ mô tốt hơn, NHNN sẽ hỗ trợ tiếp vốn cho ngân hàng này.
    Thống đốc NHNN cho biết, 6 tháng đầu năm, điều hành chính sách tiền tệ về tổng thể đã phục vụ đắc lực cho hai mục tiêu là ổn định kinh tế vĩ mô và không để lạm phát cao.
    Sau khi lãi suất chuyển sang cơ chế thỏa thuận, mặt bằng lãi suất trên thị trường hình thành 3 nhóm rõ rệt, gồm: lãi suất cực cao, cao trung bình và lãi suất thấp nhất. Theo đó, các mặt hàng xa xỉ, sử dụng cho mục đích chi tiêu chịu mức lãi suất cho vay cao nhất.
    Nhóm lãi suất khuyến khích được thực hiện đối với doanh nghiệp xuất khẩu, khu vực nông thôn và DN nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động. Đối với khu vực nông thôn, đến nay, BIDV có mức cho vay thấp nhất (12%/năm), tiếp theo là Vietcombank (12,3%năm), VietinBank và Agribank (12,5%/năm). Theo Thống đốc Nguyễn Văn Giàu, giá vốn này đã thấp hơn nhiều so với thời kỳ kinh tế ổn định của năm 2006 – 2007 (lúc đó, lãi suất cho vay là 13,2%/năm).
    Từ nay tới cuối năm, các giải pháp điều hành của NHNN là tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 25%, góp phần tăng trưởng kinh tế. Với mục tiêu kiểm soát lạm phát 8 - 9% năm nay, lãi suất huy động vốn bình quân được dự báo sẽ giảm dần. Với lãi suất hiện tại là 10,9%/năm, việc lãi suất huy động có giảm xuống 10%/năm hoặc thấp hơn nữa vào cuối năm cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều tới huy động tiền gửi. Do vậy, lãi suất cho vay thỏa thuận sẽ giảm thêm.
    Trong những ngày qua, dù lãi suất huy động vốn tại các nhà băng có phần tăng nhẹ so với đầu tháng 7/2010, nhưng lãi suất cho vay thỏa thuận ở nhiều ngân hàng lại có chiều hướng giảm. Bên cạnh ưu đãi suất mà các ngân hàng dành cho doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, nông thôn, DN nhỏ và vừa, thì lãi suất cho vay thỏa thuận đối với cá nhân cũng đang được điều chỉnh giảm. Các ngân hàng kỳ vọng sẽ kích thích tăng trưởng dư nợ trong quý III này để có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận đề ra cả năm.
    Đơn cử tại HDBank, ngoài mức 11%/năm dành cho doanh nghiệp xuất khẩu vay vốn, kể từ đầu tháng 8/2010, Ngân hàng giảm lãi suất vay với mức siêu ưu đãi 11,5%/năm áp dụng cho các DN nhỏ và vừa, DN vay vốn trung và dài hạn để đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị, thay đổi công nghệ, phương tiện vận tải phục vụ mục đích kinh doanh… Bên cạnh đó, HDBank cũng điều chỉnh giảm lãi suất vay đối với một số đối tượng khác, như lãi suất cho vay thỏa thuận giảm 0,5-1%/năm...
    Phó tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần tầm cỡ tại TP.HCM cho biết, 6 tháng đầu năm nay, tăng trưởng dư nợ của ngân hàng mới bằng khoảng 1/3 chỉ tiêu của cả năm. Vì thế, để có thể hoàn thành kế hoạch cả năm (tín dụng tăng khoảng 60% so với năm 2006), ngân hàng này cần giảm mặt bằng lãi suất cho vay, đặc biệt đối với khối khách hàng doanh nghiệp. Phó tổng giám đốc ngân hàng này cho biết, việc điều chỉnh lãi suất sẽ sớm được thực hiện.(Nguồn: Đầu tư, 7/8)
  6. kimkimphat

    kimkimphat Thành viên tích cực

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    4
    KHách quan :

    Tin thế giới :

    Phố Wall đứng trước viễn cảnh lợi nhuận “tuột dốc”
    15:45Thứ năm, 05/08/2010
    VIT - Do tính bất xác định của nền kinh tế toàn cầu và cuộc khủng hoảng nợ châu Âu nên các hoạt động của thị trường trong tháng 7 đều giảm tốc, các ngân hàng Mỹ có hoạt động kinh doanh ở Phố Wall sau khi mở màn tồi tệ trong quý 3, đang chuẩn bị đón chào lần sụt giảm mạnh về lợi nhuận.
  7. kimkimphat

    kimkimphat Thành viên tích cực

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    4
    Các quan chức cho biết, lượng giao dịch và khả năng kiếm lời trong tháng trước thậm chí còn không bằng quý 2 u ám, các quỹ phòng hộ đặc biệt không muốn đặt cược nhiều vào cổ phiếu và chứng khoán.

    Sau khi công bố kết quả Stress Test (sát hạch sức khỏe) của các ngân hàng châu Âu, hoạt động giao dịch trong mấy ngày qua có phần tăng trở lại. Sự tăng đột biến các cuộc giao dịch sau khủng hoảng tài chính đã hỗ trợ lợi nhuận của các ngân hàng, tuy nhiên, những lo lắng về sự tăng vọt của các cuộc giao dịch sẽ kết thúc mãi mãi đã khiến một số cơ quan xem xét chuyện sa thải các giao dịch viên.

    “Đối với các cuộc giao dịch, tháng 7 là một tháng tồi tệ”, một nhân viên ngân hàng cao cấp cho biết. “Nếu tháng 8 và tháng 9 không có chiều hướng đảo chiều nhanh mạnh, các ngân hàng sẽ bị buộc phải cắt giảm nhân viên”.

    Việc lợi nhuận của các cuộc giao dịch chịu sức ép cho thấy rõ, đối với các nhóm tài chính, tầm quan trọng của người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại đang tăng lên, cùng với việc nền kinh tế đã phục hồi sức khỏe, doanh thu của các hoạt động kinh doanh này cũng được nâng cao.

    Ban lãnh đạo và các nhà phân tích Phố Wall đổ lỗi cho tình trạng tồi tệ của tháng 7 là do lượng giao dịch của các nhà đầu tư nhỏ, các quỹ phòng hộ và một số cơ quan suy giảm, cũng như không gian lợi nhuận bị thu hẹp do sự cạnh tranh mạnh mẽ gây ra.

    Hoạt động giao dịch không đủ khiến nhiều ngân hàng không thể đạt được mục tiêu doanh thu. “Đối với đại đa số các sàn giao dịch, lượng giao dịch tháng 7 thường ở mức thấp nhất trong năm”, nhà phân tích Richard Repetto của Sandler ONeill & Partners cho biết. “Mặc dù từ quá khứ cho thấy, hoạt động giao dịch có thể bắt đầu chậm lại trong tháng 7, nhưng sự sụt giảm này không quá bất thường”.





    var currentday=5; var currentthang=8; var currentnam=2010;
  8. kimkimphat

    kimkimphat Thành viên tích cực

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    4
    Kinh tế Trung Quốc không ngừng “co" lại
    VIT - Tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý III năm nay đã chậm lại và chỉ đạt 9,2%, giảm 2,7% so với GDP của quý I.
    Tuy nhiên, các chuyên gia gọi đó là sự chậm lại “gượng ép” – Trung Quốc đang bắt đầu thực hiện lần lượt các biện pháp chống khủng hoảng nhằm tránh nền kinh tế quá nóng như đã xảy ra tại Mỹ.

    Kiềm chế tốc độ tăng trưởng

    Nền kinh tế Trung Quốc sẽ chậm hơn nữa, bởi viện trợ chính phủ đã kết thúc, trong khi chu kỳ phục hồi dự trữ sắp hoàn thành, các chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu chính phủ Trung Quốc kết luận.

    Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của Trung Quốc đã giảm dần từ quý I đến quý III năm nay, GDP quý I của Trung Quốc đạt 11,9%, quý II là 10,3%, và quý III chỉ còn 9,2%. Kinh tế của Trung Quốc trong năm nay được dự báo sẽ tăng trưởng 9,5%, gần với GDP trung bình trong 30 năm qua của nước này, hãng Reuters đưa tin.

    Dự báo này phù hợp với mong đợi của khu vực tư nhân. Một số nghiên cứu công bố trong tuần này cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang suy giảm, chỉ số PMI trên lĩnh vực sản xuất của nước này cũng đã giảm xuống 51,2 điểm.

    Theo khảo sát của ngân hàng HSBC từ các nhà quản lý thu mua, trong tháng qua chỉ số PMI của Trung Quốc đã giảm xuống từ 50,4 điểm trong tháng Sáu xuống còn 49,4 điểm trong tháng Bảy. Chỉ số PMI giảm xuống dưới mức 50 phản ánh sự chậm lại của nền kinh tế.

    Không có sự lo sợ

    Các chuyên gia về kinh tế vĩ mô cho rằng, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng chậm so với dự kiến, bởi trên thực tế, Trung Quốc lo ngại nền kinh tế quá nóng sẽ dẫn đến suy thoái.

    Hiện tại, sau dòng chảy chưa từng có của vốn vay trong năm ngoái, Trung Quốc trở về chính sách tiền tệ bình thường. Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc cũng thực hiện những biện pháp cứng rắn nhằm chống đầu cơ bất động sản.

    Theo Trung tâm Thông tin Quốc gia của Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế còn chịu ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân. Do các yếu tố như chu kỳ dự trữ hoàn thành và ảnh hưởng từ các biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế suy giảm, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ tiếp tục chậm lại với kỳ vọng lạm phát sẽ giảm.

    Tránh nguy cơ quá nóng

    Theo các chuyên gia, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm “nhân tạo” không phải là tin mới. Trong năm 2009 và đầu năm 2010, các cơ quan tiền tệ của Trung Quốc đã khá vất vả với tình trạng bong bóng trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

    Các nhà phân tích cho rằng, việc Trung Quốc tăng tỷ lệ dự trữ cho các ngân hàng, giảm thanh toán thế chấp và hạn chế cho vay là “những bước rất chính xác” để “giải nhiệt” cho nền kinh tế.

    Theo Giám đốc điều hành công ty FinExpertiza, hiện tại Trung Quốc đang thử đánh giá cơ hội tăng trưởng của mình với thế giới.

    “Trung Quốc vẫn là người điều khiển tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng của quốc gia này cao hơn nhiều so với nhiều nước phát triển, tuy nhiên, tăng trưởng của Trung Quốc sẽ không được “long lanh” như những gì mà chúng ta đã được chứng kiến trước đây,” ông nói.

    Trung Quốc là khách hàng mua lớn nhất các nguyên liệu dầu mỏ, kim loại, các sản phẩm nông nghiệp (hạt, đường,…). Điều này có nghĩa, khi nền kinh tế Trung Quốc chậm lại, giá nhiên liệu và sản phẩm sẽ giảm trên toàn cầu và hạn chế tăng trưởng kinh tế thế giới.



    var currentday=5; var currentthang=8; var currentnam=2010;
  9. kimkimphat

    kimkimphat Thành viên tích cực

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    4
    2 NỀN KINH TẾ đầu tầu sụt dảm đó là một trong những lý do khiến DJ đảo chiều trong mấy hôm cuối tuần
  10. kimkimphat

    kimkimphat Thành viên tích cực

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    4
    Kết hợp với tin này :

    người hùng cũng chít

    Quý 2/2010, lợi nhuận tập đoàn của tỷ phú Warren Buffett giảm tới 40%

    Tỷ phú Buffett, người có tài đầu tư cổ phiếu xuất chúng đã giúp ông có lượng tài sản lớn thứ 3 trên thế giới, đã chịu thua lỗ với danh mục phái sinh cổ phiếu từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Các hợp đồng phái sinh mất giá trị khi các chỉ số chứng khoán chính giảm điểm.

    Trong khoảng thời gian 3 tháng kết thúc vào ngày 30/06/2010, chỉ số S&P 500 giảm 12% và ghi nhận quý đi xuống đầu tiên trong hơn 1 năm. Cùng thời gian trên, cổ phiếu tập đoàn Berkshire hạ 1,5% trên thị trường NYSE.

    Giá trị sổ sách, tài sản trừ đi nợ, trong khoảng thời gian 3 tháng kết thúc ngày 30/06/2010, giảm xuống 142,8 tỷ USD từ mức 147,2 tỷ USD tính đến ngày 31/03/2010 bởi thị trường chứng khoán giảm điểm ảnh hưởng xấu đến vốn.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page